Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Thái Lan

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền Pattaya

Thứ sáu, 05/06/2020, 16:44 GMT+7

Quên những trung tâm thương mại xa hoa đắt đỏ đi bởi chợ nổi Bốn Miền Pattaya mới là nơi mà bạn có thể “cháy” hết mình với niềm đam mê ăn uống và mua sắm với giá cực “hạt dẻ” đấy nhé.

test

Giới thiệu về chợ nổi Bốn Miền Pattaya

Chợ nổi Bốn miền (Four Regions Floating Market) của Pattaya hay còn được gọi là chợ nổi Chao Phraya tọa lạc tại số 451/304 Moo 12, đường Sukhumvit Pattaya, thuộc khu Nong Prue, huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri, cách ngã tư Pattaya Tai khoảng 5km về phía đường cao tốc.

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền PattayaNgôi chợ có thiết kế bắt mắt ngay từ cổng vào (Ảnh @travelling_filo)

 

Khu chợ này được khai trương vào năm 2008 và có diện tích lớn nhất Thái Lan lên tới 10km2 với 4 khu vực riêng biệt tượng trưng cho 4 miền: Bắc, Đông Bắc, Trung tâm và phía Nam của Thái Lan, mỗi một khu vực lại có một nét văn hóa đặc trưng riêng.

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền PattayaMang nét cổ kính, trầm mặc (Ảnh @pear_huang_liz)

 

Chợ nổi Bốn Miền Pattaya đã được những khách du lịch của Trung Quốc bình chọn là điểm du lịch hấp dẫn nhất Thái Lan vào năm 2016, và cũng là 1 trong 5 khu chợ nổi đáng đến nhất ở Thái Lan với việc đón hàng ngàn lượt du khách tới tham quan mỗi năm.

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền PattayaLung linh trong đêm (Ảnh @gloria.cmy)

 

Những điều thú vị của chợ nổi Bốn Miền Pattaya


Kiến trúc độc đáo

Chợ nổi Bốn Miền có kiến trúc rất khác với các khu chợ mà ta thường hay thấy, bởi ấn tượng ban đầu mà nó đem lại chính là sự cổ kính, trầm mặc nét thời gian như một khu phố cổ nổi trên mặt nước.

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền PattayaTựa như một khu phố cổ nổi (Ảnh @yabe_xx)

 

Mỗi một khu vực lại có một nét đẹp khác nhau, từ những ngôi nhà mái nhọn cao vút của miền Bắc cho đến những đường nét được trạm trổ tinh xảo, tỉ mỉ của các khu nhà ở miền Nam, từ những chậu hoa rực rỡ sắc màu trồng bên lan can cho đến những chiếc nón đủ màu treo lơ lửng giữa hai dãy nhà đều khiến du khách không thể rời mắt.

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền PattayaCác kiến trúc độc đáo, ấn tượng (Ảnh @gotta_kale_it)

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền PattayaKhiến ta không thể rời mắt (Ảnh @theguiltysoul)

 

Bạn có thể đi bộ trên những cầu cầu gỗ, thả hồn vào khung cảnh nên thơ với sông nước hữu tình vào ban ngày hoặc ngắm khung cảnh lung linh, huyền ảo của khu chợ vào buổi chiều tối lúc đã lên đèn, tin tôi đi, chắc chắn bạn sẽ bị mê hoặc luôn đấy. À, nhất định không được quên lưu lại những tấm ảnh check in “xịn xò” đâu nhé.

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền PattayaNgay cả cây cầu gỗ cũng trở thành điểm check in ấn tượng (Ảnh @msblissness)

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền PattayaĐẹp bất chấp ngày đêm (Ảnh @olivia_ooooo)

 

Ẩm thực đa dạng, hấp dẫn

Với hơn 144 gian hàng các loại, chợ nổi Bốn Miền ở Pattaya chính là thiên đường ẩm thực với vô vàn các món ăn phong phú, độc đáo, thỏa mãn những tín đồ ăn uống dù là khó tính nhất.

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền PattayaVô vàn các loại đồ ăn hấp dẫn (Ảnh @chingi.turquoise.ocean)

 

Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc thuyền chở các sản vật địa phương thơm ngon như: sầu riêng, dừa, mận, thanh long đỏ, xoài,…cực kỳ tươi sạch và mọng nước luôn nhé.

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền PattayaTừ hoa quả...(Ảnh @niiidiiiniii)

 

Song, nổi tiếng nhất ở chợ nổi Bốn Miền Pattaya có lẽ chính là các món ăn đặc sản của Thái như: những món nướng thơm phức nóng hổi kích thích dạ dày, Pad Thái chua ngọt đậm vị, mì trứng ngọt - Foi Thong ú ụ vàng tươi bắt mắt, xôi xoài béo ngậy ngọt ngào, ka nom krok – pancake dừa bùi bùi và đủ các loại cà ri, cơm, mì…

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền Pattaya...Đến các món truyền thống (Ảnh @daniel.remenar)

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền PattayaHải sản nướng thơm phức nè (Ảnh @peterju80)

 

Nhiều món ăn thơm ngon, hấp dẫn như vậy, chắc chắn sẽ khiến bạn phải chi ra một khoản tiền không nhỏ để thưởng thức đấy nhé.

 

Đồ thủ công mỹ nghệ độc đáo

Các cửa hàng bán đồ ăn chiếm đa số, song những món đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ cũng không hề ít đâu nhé. Không được bán ở thuyền, lênh đênh trên mặt nước như ẩm thực, những món đồ này lại được đặt ở những gian hàng cố định trên các ngôi nhà nổi.

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền PattayaCác gian hàng thủ công cũng vô kể nhé (Ảnh @xie_sunny_)

 

Sẽ chẳng khó để bạn mua được những trang phục truyền thống Thái Lan hay những món đồ gỗ, kim loại nhỏ xinh, được chế tác tinh xảo, bắt mắt bằng đôi bàn tay khéo léo của những người thợ truyền thống tại chợ Chao Phraya Thái Lan để làm quà kỷ niệm cho người thân và bạn bè.

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền PattayaNhững món đồ thủ công cực xinh luôn đó (Ảnh @hannii____)

 

Sự hòa đồng, thân thiện của con người

Cũng là khu du lịch nổi tiếng, song chợ nổi Bốn Miền Pattaya lại không có sự chặt chém, thách giá như chợ nổi Damnoen Saduak Bangkok vì giá cả ở đây đều được niêm yết rõ ràng nên giá cả rất phải chăng và hợp túi tiền.

Hơn nữa, người bán hàng ở đây lại rất thân thiện, dễ gần và tận tình, chu đáo, họ không chỉ giới thiệu cho bạn những món hàng phù hợp mà còn giới thiệu cả những nét văn hóa độc đáo của các tour du lịch đến du khách. Thế mới thấy, người dân Thái Lan làm du lịch tuyệt vời thế nào.

 

 

Các trò giải trí hấp dẫn

Suy nghĩ “ở chợ chỉ bán hàng hóa” sẽ bị thay đổi khi bạn đến với chợ nổi Pattaya, vì đóng cửa khá muộn nên vào buổi chiều tối, nơi đây thường xuyên diễn ra những trò vui chơi giải trí ấn tượng như: màn múa truyền thống trên thuyền của các cô gái Thái hoặc màn biểu diễn Muay Thái trên cầu của các võ sĩ…

Thậm chí, khu chợ còn có cả bảo tàng điêu khắc gỗ trưng bày rất nhiều các tác phẩm điêu khắc ấn tượng và cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, bắt mắt cho bạn những tấm hình sống ảo siêu độc lạ nữa đấy.

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền PattayaBảo tàng cũng đáng để ghé thăm đấy (Ảnh @martian7)

 

Đi thuyền ngắm cảnh và mua hàng

Đến chợ nổi thì làm sao bỏ qua được thú vui đi thuyền được đây. Với việc bỏ ra khoảng 300 baht là bạn đã có thể được đội một chiếc nón lá xinh xinh và len lỏi qua từng ngóc ngách, từng ngôi nhà trên dòng nước lênh đênh để ngắm cảnh và mua hàng rồi đấy. Cảm giác được ăn uống ngay tại thuyền chắc chắn cũng không tồi đâu nhé.

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền PattayaĐi thuyền là thú vui không thể bỏ qua (Ảnh @himanichandnani)

 

Bạn có thể thuê thuyền có người lái hoặc tự mình lái thuyền. Tuy nhiên, nếu tự lái thì phải đi theo đúng hướng dẫn của các mũi tên ghi ở chợ nổi Bốn Miền Pattaya để không bị lạc đấy nhé.

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền PattayaNên thuê thuyền có người chở để dễ ngắm cảnh nhé (Ảnh @thesoulmateconnection)

 

Mỗi một lần thuê bạn sẽ được đi 30 phút, tốt nhất là nên đi đông người để chi phí phải trả ít hơn, và một lời khuyên nữa là nên thuê thuyền có người lái để bạn có thể thoải mái ngắm chợ hơn.

 

Cách di chuyển đến chợ nổi Bốn Miền Pattaya

Từ trung tâm Pattaya, bạn có thể bắt xe buýt, thuê xe taxi, xe ôm hoặc xe tuk tuk đến đường Sukhumvit Pattaya, sau đó đi thẳng qua công viên nước của Pattaya thêm khoảng 2km nữa là đến nơi.

 

'Cháy túi' tại chợ nổi Bốn Miền PattayaRất nhiều phương tiện để đến chợ (Ảnh @crstnyang)

 

Chi phí đi lại sẽ dao động trong khoảng từ 200 đến 300 baht phụ thuộc vào từng thời điểm và từng phương tiện mà bạn di chuyển. Tuy nhiên, nếu thuộc “team mù đường” hoặc chi phí khá dư dả thì tốt nhất nên lựa chọn taxi, vừa thoải mái lại đỡ phải tìm đường vất vả.

 

Một số lưu ý khi đến chợ nổi Bốn Miền Pattaya

- Chợ mở cửa đón khách từ 9 giờ đến 20 giờ tất cả các ngày trong năm.

- Giá vé vào cửa là 200 baht.

- Vào những ngày cuối tuần chợ thường rất đông nên hãy cân nhắc thật kỹ để chuyến tham quan được tuyệt vời nhất.

Mong rằng với những chia sẻ trên đây, các bạn sẽ có một chuyến tham quan chợ nổi Bốn Miền Pattaya thật vui vẻ và lý thú.

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC