Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Hà Lan

Du lịch hòn đảo Texel - một 'Hà Lan thu nhỏ' đầy thơ mộng

Thứ bảy, 22/02/2020, 11:24 GMT+7

Mang vẻ đẹp hoang dã, du lịch đảo Texel Hà Lan từng được tạp chí Lonely Planet xếp vào danh sách là 10 điểm du lịch 'must try' khi du lịch châu Âu. 

test

Đảo Texel thuộc Quần đảo Frisia của Hà Lan đây cũng là quần đảo lớn nhất của vùng West Frisia là một dãy đảo ở rìa phía đông của biển Bắc, nằm ở phía tây bắc của châu Âu, trải dài khắp tây bắc Hà Lan. Du lịch đảo Texel nơi được mệnh danh là 'Hà Lan thu nhỏ' hớp hồn du khách từ khắp nơi.

 

du lịch đảo TexelĐi du lịch đảo Texel - "Hà Lan thu nhỏ" đầy mộng mơ

 

Theo lịch sử ghi lại thì hàng trăm năm trước, nơi đây là nơi diễn ra những trận hải chiến ác liệt và cũng là chiến trường cuối cùng của châu Âu trong thời thế chiến thứ 2. Nhưng hiện tại, du khách Hà Lan, sẽ bất ngờ với vẻ ngoài yên bình, cùng những cồn cát hoang sơ hay những bờ biển dài vô tận tại Texel.

 

du lịch đảo TexelKhung cảnh yên bình của Texel

 

Ở đó, ta còn bắt gặp những chú cừu đang nhàn tản gặm cỏ và các vị khách đang nhàn du thảnh thơi, được hòa mình cùng thiên nhiên trên những vòng quay xe đạp.

 

Cách di chuyển đến đảo Texel

Texel - 'Hà Lan thu nhỏ' giữa lòng biển khơi rộng 170km2, nằm cách thủ đô Amsterdam 2 giờ chạy xe và 30 phút đi phà. Bãi biển dài 30km và có hệ thống đường dành cho người đi bộ và người đi xe đạp dài 130km, với vô vàn điểm tham quan hấp dẫn có thể níu chân người ghé thăm. 

 

du lịch đảo TexelThủ phủ của Texel - Den Burg

 

Trong đó nổi bật nhất, có lẽ là những loài chim muông đặc trưng của hòn đảo này, với 300 loài đa dạng và phong phú. Có lẽ vì vậy mà người ta còn truyền tai nhau, Texel là một trong những nơi ngắm chim bay lý tưởng nhất trên thế giới.

 

Những điểm tham quan nổi bật tại hòn đảo Texel mộng mơ

Thủ phủ của Texel là Den Burg nằm ở trung tâm đảo, phía tây chính là làng biển De Koog có đường chính dẫn ra bãi tắm lớn và cảng cá có bến du thuyền Oudeschila cùng với các ngôi làng nhỏ nhắn nhiều sắc màu.

 

du lịch đảo TexelToàn cảnh Texel từ trên cao

 

 

Du lịch đảo Texel, du khách sẽ choáng ngợp trước những cồn cát ngút ngàn trải dài vô tận, bên trên là điểm xanh của thiên nhiên với những thảm thực vật trong rừng đến hệ sinh thái vùng đầm lầy Sluter. Nếu có dịp đi du lịch Hà Lan vào tháng 8, bạn sẽ được chiêm ngưỡng thảm hoa tử đinh hương khổng lồ sắc tím biếc.

 

du lịch đảo TexelDu lịch đảo Texel yên bình

 

Vẫn nằm trong trung tâm Den Burg, cách bến phà chừng 6km về phía Bắc, bạn sẽ đắm nhìn trong các công trình xưa cũ, như ngôi nhà thờ Molenstraat xây dựng từ thế kỷ 19 có một tấm kính màu thể hiện hình ảnh một con thuyền. Hay Bảo tàng cổ vật nằm trong tòa nhà được xây dựng từ thế kỷ 17.

 

du lịch đảo TexelNhững công trình cổ kính của Texel

 

Cách Den Burg 5km về phía đông là Oudeschild, một cảng cá nhỏ phát triển từ thế kỷ 17, nơi du khách đến Oudeschild để ra khơi câu tôm hay xem hải cẩu trên biển.

Làng chài De Koog năm xưa cách Den Burg 6km về phía tây bắc nay chuyển mình thành khu nghỉ mát hoàn hảo. Chỉ cách bãi tắm vài bước chân là hàng loạt cửa hiệu, quán xá bình dân, thậm chí cả một hồ bơi nhiệt đới.

 

du lịch đảo TexelBảo tàng Ecomare

 

Bảo tàng Ecomare là nơi cung cấp thông tin về hệ sinh thái đặc biệt của Wadden cũng như cách duy trì, phục hồi giá trị thiên nhiên từ biển cả. Bảo tàng luôn thu hút tấp nập các bạn trẻ đến khám phá thế giới tự nhiên cùng gia đình của mình. Trong bảo tàng này còn có một khu bảo tồn động vật biển bị thương tật như hải cẩu hay các loài chim biển.

Làng hoa loa kèn cũng là địa điểm hấp dẫn du khách, nhất là vào dịp tháng 4 mùa hoa bung nở, đi du lịch Hà Lan bạn sẽ được đắm mình trong những cánh đồng hoa loa kèn rực rỡ trong nắng hạ.

 

du lịch đảo TexelNhững chú cừu thong dong tự tại

 

Đừng quên check-in ngôi làng cổ Oosterend, nơi có những con đường ở Oosterend nhỏ hẹp và các ngôi nhà gỗ có màu sơn xanh lá và trắng. Nhất định background phía sau sẽ cho bạn một pose vạn người mê trên Instagram cho xem.

 

Thưởng thức ẩm thực tại hòn đảo Texel

Có lẽ, điều khiến khách du lịch vương vấn Texel chính là hương vị bia Skuumkoppe, rượu nhẹ Juttertjet hay vị pho mát tươi hấp dẫn. Và những biến tấu diệu kỳ từ món thịt cừu và sự kết hợp của gia vị địa phương làm nên những món ăn tuyệt vời.

 

du lịch đảo TexelNgôi làng cổ Oosterend

 

Hàng năm vào tháng 9 lễ hội ẩm thực “Texel Culinair” diễn ra tại làng De Koog cũng tập trung đủ loại món ngon, thực phẩm nổi tiếng trong vùng, sẽ cho những vị khách no căng bụng khi rời khỏi lễ hội này.

 

Thông tin cần lưu ý khi đi Du lịch đảo Texel

- Texel có khá ít khách sạn, điểm lưu trú vì vậy bạn cần đặt phòng trước.

- Có rất nhiều tuyến tàu hỏa từ Amsterdam đến Den Helder, nơi có phà đến Texel. Giá tàu lửa khứ hồi khoảng 30€ và phà khứ hồi khoảng 2,50€.

- Sự kiện mùa hè lớn nhất Texel là cuộc đua thuyền catamaran “Round Texel” với sự tham gia của 600 đội thuyền buồm đến từ các nước. 

 

Linh Tú - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)