Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hà Nội

Hồ Hoàn Kiếm – thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô

Thứ sáu, 05/06/2020, 07:00 GMT+7

Hồ Hoàn Kiếm không chỉ là một thắng cảnh nổi tiếng hàng đầu cả nước mà còn là biểu tượng nghìn năm văn hiến của Thủ đô. Vẻ đẹp của địa danh này đã làm say đắm biết bao tâm hồn nghệ sĩ, làm du khách muôn nơi phải thích thú, bồi hồi. Sau đây Lữ Hành Việt Nam sẽ chia sẻ những thông tin chi tiết nhất để khám phá trọn vẹn thắng cảnh tuyệt vời này nhé. 

test

Đôi nét về Hồ Hoàn Kiếm 

Hồ Hoàn Kiếm là thắng cảnh nổi tiếng nhất của Thủ đô Hà Nội. Nơi đây có những ngôi đền cổ cùng những ngôi chùa thơ mộng. Cách địa danh phố cổ nổi tiếng, Hồ Hoàn Kiếm là một mảng xanh thiên nhiên trong lành giữa nhịp sống bụi bặm, ồn ào. Đến đây du khách có thể tản bộ quanh hồ, tập thể dục hay ngồi dưới những tán cây để thư giãn. 

 

Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Hồ Hoàn Kiếm là điểm du lịch hàng đầu Thủ đô
 
 
Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Khung cảnh bình yên bên Hồ Hoàn Kiếm
 
 
Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Đi dạo là hoạt động diễn ra phổ biến tại Hồ Gươm

 

Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội được bao bọc bởi 3 tuyến phố là Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay và Lê Thái Tổ. Trong quá khứ hồ còn được gọi bằng nhiều cái tên như hồ Thủy Quân, hồ Lục Thủy. Mãi đến thế kỉ VX địa danh này được đổi tên thành Hồ Hoàn Kiếm. Hiện nay nhiều người còn gọi đây là Hồ Gươm.

 

Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Có 3 tuyến phố bao bọc hồ Gươm
 
 
Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Hồ Hoàn Kiếm có nhiều tên gọi khác nhau

 

Đối với người dân địa phương thì hồ Hoàn Kiếm là điểm quen thuộc để dạo bộ hoặc để tìm kiếm một không gian yên tĩnh để cân bằng cuộc sống. Nếu bạn là khách du lịch phương xa thì khi đến đây hãy dành chút thời gian để khám phá quanh hồ, mỗi một góc đều sẽ mang đến một tuyệt cảnh khác nhau. Hồ Gươm tuy không lộng lẫy, hoàng tráng những luôn khiến người chiêm ngưỡng phải bồi hồi, thương nhớ,... 

 

Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Hãy tìm một góc thật đẹp để xoa dịu tâm hồn
 
 
Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Hồ Hoàn Kiếm mang đến những xúc cảm đặc biệt cho du khách

 

Du lịch Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội mùa nào đẹp nhất? 

Không giống nhiều điểm du lịch theo mùa, hồ Gươm là điểm hẹn lý tưởng suốt 4 mùa. Có lúc rực rỡ trong sắc đào tươi thắm của tiết trời sang xuân, lúc thì lồng lộng gió xua tan oi bức ngày hè. Đến mùa thu cả không gian tại đây nhuốm lá vàng rơi vô cùng huyền ảo. Khi mùa đông về hồ Hoàn Kiếm lại đắm chìm trong những màn sương giăng mắc hay những cơn mưa lất phất.

 

Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Bạn có thể đến Hồ Gươm bất kể thời điểm nào trong năm

 

Cách di chuyển đến Hồ Hoàn Kiếm 

Để đến Hồ Hoàn Kiếm du khách có thể lựa chọn nhiều loại phương tiện như xe máy, ô tô, xe bus,... Nếu đi xe bus bạn hãy lên các tuyến bus 09, 14, 31, 36, 11, 04, ,18, 23,... Có xe sẽ dừng ngay bờ hồ, có xe chỉ đưa bạn đến gần và bạn phải đi bộ một đoạn ngắn nữa để tham quan hồ Gươm. Nếu đi taxi thì bạn có thể lựa chọn các hãng như: Mai Linh, Taxi Group, Thành Công,... 

 

Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Xe bus là phương tiện phổ biến để đến hồ Hoàn Kiếm

 

Phương tiện tham quan Hồ Hoàn Kiếm 
 

Xích lô 

Đến hồ Hoàn Kiếm thì bạn nhất định phải trải nghiệm dạo phố bằng xích lô. Lúc này du khách vừa có thể thư thái vừa được ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh bình yên. Tuy nhiên bạn nên chọn các hãng xe uy tín và hỏi giá cả trước khi lên xe nhé. Điều này sẽ giúp bạn không bị chặt chém và có chuyến tham quan thú vị. 

 

Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Ngồi xích lô tham quan Hồ Hoàn Kiếm là một trải nghiệm tuyêt vời

 

Xe điện 

Đây là một trong những phương tiện được ưa chuộng khi tham quan tại Hồ Hoàn Kiếm. Ngồi trên xe bạn sẽ được đi quanh hồ và các con phố cổ để ngắm cảnh. Thường xe sẽ hoạt động từ 8h30 đến 16h30, buổi tối từ 19h - 23h. Trung bình một chuyến xe sẽ mất khoảng 35 - 60 phút và chở tối đa được 8 hành khách. 

 

Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Ngồi xe điện tham quan hồ Gươm

 

Ngoài ra du khách có thể đi xe máy hoặc đi bộ để tận hưởng vẻ đẹp bình dị của hồ Gươm nhé. 

 

Những điểm tham quan hấp dẫn tại Hồ Hoàn Kiếm 
 

Cầu Thê Húc 

Cầu Thê Húc là điểm tham quan hấp dẫn nhất tại hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. Cây cầu có màu đỏ, dáng cong như con tôm. Đây cũng là cung đường dẫn vào ngôi đền Ngọc Sơn nổi tiếng. Từ lâu, cầu Thê Húc đã đi sâu vào tiềm thức của những con người Thủ Đô và cũng chả biết từ bao giờ cây cầu đỏ chót này lại trở thành nguồn sáng tác bất tận của thi ca, nhạc họa. 

 
Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Cầu Thê Húc có màu đỏ nổi bật
 
 
Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Cây cầu đã trở thành tiềm thức sâu sắc của người dân Thủ đô

 

Đền Ngọc Sơn 

Một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất tại Hồ Hoàn Kiếm đó chính là đền Ngọc Sơn. Công trình này được xây dựng theo phong cách kiến trúc chữ Tam. Ở bên trong đền có nhiều hoành phi, câu đối cùng các vật được bài trí linh thiêng. Mái đình đền Ngọc Sơn có hình vuông, hai tầng và có 8 cột đỡ. Hệ thống 4 cột phía ngoài được xây bằng đá, 4 cột trong được làm bằng gỗ. Đây chính là sự kết hợp khá độc đáo tăng thêm vẻ uy nghiêm sừng sững cho ngôi đền. Nếu có dịp đến Hồ Gươm thì bạn nhất định phải đến đền Ngọc Sơn để tham quan một lần nhé. 

 

Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Đền Ngọc Sơn Hà Nội
 
 
Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Bên trong của ngôi đền

 

 

Phố cổ Hà Nội 

Phố cổ từ lâu đã trở thành một điểm hẹn du lịch lý tưởng với du khách gần xa khi du lịch Hà Nội. Địa danh này bao gồm 76 tuyến phố nằm rải rác ở 10 phường và nằm rất gần hồ Hoàn Kiếm. Đến Phố cổ Hà Nội du khách sẽ được tham quan nhiều con phố nhỏ với các gian nghề truyền thống đặc trưng. Ở Hàng Bông có các quầy bán bông nổi tiếng, phố Hàng Lược có vô số nhiều sản phẩm bằng lược độc đáo, phố Hàng Mã chuyên sản xuất các loại vàng mã,... Mỗi một con đường tại phố cổ Hà Nội luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt khó quên trong lòng mỗi du khách. 

 

Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ ĐôPhố cổ Hà Nội có những  gian hàng truyền thống đặc trưng 
 
 
Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ ĐôĐây là địa danh thu hút rất nhiều khách du lịch quốc tế ghé thăm

 

Tháp Bút 

Tháp Bút ở hồ Hoàn Kiếm được làm bằng đá, cao năm tầng và được xây dựng từ năm 1865. Ngọn tháp nằm trên núi Độc Tôn ở ngay phía ngoài đường đi vào cầu Thê Húc. Đỉnh của ngọn tháp có hình dáng giống như một ngòi bút dựng ngược. Có lẽ vì thế mà cái tên Tháp Bút cũng được ra đời. Trên thân tháp có khắc 3 chữ Tả Thanh Thiên theo chiều dọc mang ý nghĩa là viết lên trời xanh. 

 

Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ ĐôTháp Bút nằm trên nền núi đá
 
 
Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ ĐôCheck in tại Tháp Bút

 

Phố đi bộ Hồ Gươm 

Hiện tại khu phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm chính là điểm nhấn của du lịch Hà Nội. Đây chính là nơi để người dân ở nhiều nơi vui chơi, hẹn hò sau những giờ làm việc căng thẳng. Phố đi bộ hoạt động vào các buổi tối thứ 6, 7 và Chủ Nhật. Dạo quanh phố đi bộ Hồ Gươm bạn sẽ bắt gặp được nhiều gánh hàng ăn vặt nổi tiếng. Đặc biệt nơi đây thường xuyên diễn ra các hoạt động nghệ thuật đường phố thú vị như ca hát, nhảy múa, vẽ tranh, chơi nhạc cụ hay tổ chức các trò chơi dân gian. Tuy chỉ mới đi vào hoạt động nhưng phố đi bộ đã trở thành đặc sản vào dịp cuối tuần của người dân Thủ đô. 

 

Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ ĐôPhố đi bộ Hồ Gươm sôi động khi đêm về
 
 
Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ ĐôCó nhiều hoạt động nghệ thuật thú vị được biểu diễn tại phố đi bộ

 

Nhà hát lớn Hà Nội 

Nhà hát lớn Hà Nội nằm tại quảng trường Cách mạng tháng 8. Công trình đồ sộ này được xây dựng từ năm 1901 do người Pháp thiết kế. Trong hành trình tham quan Hồ Hoàn Kiếm bạn hãy bớt chút thời gian để đến đây chiêm ngưỡng lối kiến trúc độc đáo. Vào mỗi buổi tối mát trời bạn có thể ngồi trước nhà hát ăn những ly kem mát lạnh và ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại. Ngoài ra đây còn được xem là tọa độ check in được giới trẻ Hà Thành yêu thích. 

 

Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Nhà hát lớn Hà Nội
 
 
Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Check in cũng ấn tượng lắm phải không nào?

 

Ăn gì khi đến Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội? 
 

Nộm bò khô Đinh Tiên Hoàng 

Nộm bò khô Đinh Tiên Hoàng là một quán ăn không quá xa lạ với người dân Hà Nội. Giá mỗi đĩa nộm vào khoảng 35k nhưng rất đầy đặn với các loại nguyên liệu như thịt bò thái miếng, đu đủ, lạc rang, thịt quay, rau thơm,... Tất cả được xếp chồng lên nhau, khi ăn sẽ được cô chủ quán rưới thêm một lớp nước mắm tuyệt hảo. Chắc chắn rằng khi được thưởng thức bạn sẽ chỉ biết xuýt xoa bởi hương vị quá đặc biệt mà thôi. Một món ăn vặt mà bạn có thể thử khi đến hồ Hoàn Kiếm nhé. 

 

Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Nộm bò khô Đinh Tiên Hoàng

 

Phở gà trộn 22 Hàng Hòm 

Nhắc đến các món ăn gần hồ Hoàn Kiếm thì phở gà trộn Khánh Béo là một địa chỉ nổi bật. Quán chỉ mở cửa vào khoảng 18h30 hàng ngày vì thế nếu cuối tuần đến phố đi bộ chơi bạn có thể ghé qua đây để thưởng thức. Món ăn ở đây được đánh giá cao với phần thịt gà dai, thơm cùng sợi phở trắng bóng. Khi trộn đầu bếp sẽ cho thêm rau sống, hành hoa, lạc rang cùng dưa chuột ăn kèm. Khi ăn bạn có thể cho thêm một ít xì dầu để tăng hương vị thơm ngon nhé. Còn còn một ưu điểm nữa là quán có không gian khá rộng rãi, mát mẻ chắc chắn sẽ làm vừa lòng các thực khách. 

 

Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Tô phở trộn thơm ngon tại Hàng Hòm

 

Nem chua nướng Ấu Triệu 

Đã từ lâu món nem chua Ấu Triệu đã trở thành đặc sản của ẩm thực Hà Nội. Chỉ cần đứng ở đầu ngõ hương thơm nức mũi của mùi nem nóng hổi đã khiến bạn cồn cào lắm rồi. Đến quán thực khách sẽ được chứng kiếm những chiếc nem nướng trên bếp than đỏ trông thật hấp dẫn. Tuy là một món ăn vặt nhưng khi đến hồ Hoàn Kiếm mà bạn chưa được thưởng thức món ăn này thì sẽ tiếc nuối lắm đấy. 

 

Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Nem nướng Ấu Triệu

 

Bún đậu Hàng Khay 

Không chỉ có phở mà bún đậu cũng là một món ăn thần thánh của giới trẻ Hà Thành. Nếu bạn là một tín đồ của món ăn này thì hãy ghé đến ngõ 31 phố Hàng Khay để thưởng thức nhé. Quán nằm gần hồ Hoàn Kiếm vì thế bạn có thể đến đây ăn sau hành trình tham quan thấm mệt. Nếu một lần bạn đã được thưởng thức món bún đậu thần thánh tại Hàng Khay thì tin chắc rằng hương vị thơm ngon sẽ khiến bạn nhớ mãi. 

 

Hồ Hoàn Kiếm – Thắng cảnh huyền thoại giữa lòng Thủ Đô Bún đậu hàng Khay là món ăn ngon gần hồ Hoàn Kiếm

 

Nếu đã đặt chân đến Hà Nội mà chưa ghé qua Hồ Hoàn Kiếm thì quả là một thiếu sót lớn. Vì thế nếu có cơ hội hãy một lần đến đây đề hòa mình vào nhịp thở sống động của một địa danh huyền thoại ngay giữa lòng Thủ Đô. 

 

Thu Mơ - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)