Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Malaysia

Ghé thăm chùa Kek Lok Si – ngôi chùa lớn nhất của Malaysia

Thứ tư, 21/10/2020, 14:49 GMT+7

Chùa Kek Lok Si Malaysia được biết đến là ngôi chùa lớn nhất của đất nước được mệnh danh là "châu Á thu nhỏ". Điểm đến tâm linh này có diện tích rộng lớn, lối kiến trúc nguy nga, lộng lẫy khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng phải ngỡ ngàng.

test

Khác với nhiều quốc gia tại khu vực Đông Nam Á như Thái Lan hay Myanmar, Hồi giáo lại được xem là tôn giáo chính của Malaysia. Tuy nhiên, không vì thế mà nơi đây thiếu đi những ngôi chùa Phật giáo rộng lớn, uy nghiêm  lộng lẫy. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chùa Kek Lok Si Malaysia, ngôi chùa lớn nhất của đất nước tháp đôi hiện nay và nằm trong top những ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á.

 

Chùa Kek Lok Si nằm ở đâu?

Kek Lok Si là một ngôi chùa vô cùng nổi tiếng nằm trên đỉnh núi Air Itam, thuộc tỉnh Penang, cách đồi Penang khoảng 3km. Chùa có diện tích lên đến hơn 12 ha và hiện đang là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất của Malaysia. Kek Lok Si được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1890 đến năm 1930 bởi trụ trì Beow Lean. Phần lớn số vốn xây dựng chùa đều được quyên góp bởi cộng đồng người Hoa sinh sống tại Penang.

 

khám phá chùa Kek Lok Si MalaysiaKek Lok Si là một ngôi chùa vô cùng nổi tiếng nằm ở Penang

 

Trải qua hàng chục năm xây dựng và cải tạo, chùa Kek Lok Si Malaysia hiện nay đã trở nên vô cùng rộng lớn, lộng lẫy và trở thành điểm hành hương quan trọng không chỉ của người dân Malaysia mà còn của cả các tín đồ Phật giáo từ Hong Kong, Philippines, Singapore và Trung Quốc.

 

khám phá chùa Kek Lok Si MalaysiaNơi đây chính là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất tại Malaysia hiện nay

 

>>Xem thêm: Danh sách các điểm đến Penang nổi tiếng nhất của Malaysia

 

Lịch sử của chùa Kek Lok Si Malaysia

Chùa Kek Lok Si được khởi công xây dựng vào năm 1890, dựa trên ý tưởng của Beow Lean, người phụ trách đền Goddess of Mercy Temple at Pitt Street. Ông cũng chính là vị trụ trì đầu tiên của ngôi chùa này. Ngay sau khi đề án xây dựng chùa được đưa ra, hoàng đế Mãn Châu Quang Tự đã nhiệt liệt ủng hộ. Ông đã quyên tặng một thẻ bài vị cùng 70 nghìn lượng vàng cho việc xây dựng. Sau khi xây dựng xong, triều đình nhà Thanh cũng nhiều lần ban tặng cho chùa quà cáp và những bảo vật quý giá.

 

khám phá chùa Kek Lok Si MalaysiaChùa được khởi công xây dựng vào năm 1890

 

Chùa Kek Lok Si có gì đặc biệt?

Có lẽ do được xây dựng bởi cộng đồng người Hoa ở Penang nên chùa Kek Lok Si Malaysia mang đậm lối kiến trúc đặc trưng của Trung Quốc. Khuôn viên của chùa được chia thành 3 khu vực chính. Khu đầu tiên là khoảng sân trước lối vào, với hàng chục quầy hàng lưu niệm, quầy bán đồ ăn và một ao phóng sinh rùa. Theo quan niệm của người Trung Quốc, rùa tượng trưng cho sức khỏe, sự trường thọ vì vậy việc phóng sinh rùa sẽ mang lại cho chúng ta sự thanh thản trong tâm hồn. Khu thứ 2 là khu chính điện, thờ Tứ Đại Thiên Vương và khu nghỉ ngơi. Khu thứ 3 nằm ở vị trí cao nhất là nơi đặt bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát khổng lồ cùng một vài đền thờ nhỏ.

 

khám phá chùa Kek Lok Si MalaysiaKhám phá chùa Kek Lok Si

 

Tòa tháp 7 tầng – điểm nhấn đặc biệt nhất tại chùa Kek Lok Si

Một trong những địa điểm mà bất cứ ai khi đến tham quan chùa Kek Lok Si Malaysia cũng đều muốn ghé thăm đó chính là tòa tháp 7 tầng có tên Ban Po Thar. Công trình này được xây dựng vào năm 1930 với chiều cao hơn 30 mét, theo kiến trúc hình bát giác đặc trưng của đền chùa Trung Quốc, kết hợp với phong cách kiến trúc của Thái Lan và Miến Điện. Điều đó cũng thể hiện sự đồng nhất về sắc tộc và tôn giáo giữa các quốc gia với nhau.

 

khám phá chùa Kek Lok Si MalaysiaTòa tháp Ban Po Thar cao 7 tầng

 

Du khách có thể khám phá cả 7 tầng của tòa tháp Ban Po Thar. Ở mỗi tầng có đặt rất nhiều những bức tượng bằng ngọc được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ cùng các cổ vật Trung Hoa quý giá. Lên lên đến đỉnh, bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng một khung cảnh thiên nhiên cực kỳ ấn tượng.

 

Ngắm nhìn bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát khổng lồ

Nằm trên đỉnh cao nhất của chùa Kek Lok Si chính là bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát khổng lồ có tên Guanyin. Bức tượng này được làm vào năm 2002 với chất liệu bằng đồng, cao hơn 36,5 mét. Tượng được che chở bởi một không gian mái 3 tầng và được chống đỡ bằng hệ thống 16 cột làm bằng đồng.

 

Bức tượng Phật cao 36,5 mét tại chùa Kek Lok Si MalaysiaBức tượng Phật cao 36,5 mét tại chùa Kek Lok Si

 

Nên đến tham quan chùa Kek Lok Si vào thời điểm nào trong năm?

Nhìn chung bạn có thể đến tham quan chùa Kek Lok Si Malaysia vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, thời điểm lý tưởng nhất chính là vào dịp Tết nguyên đán. Đây là lúc cộng đồng người Hoa tại Malaysia sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động đón năm mới. Cả ngôi chùa sẽ được trang hoàng lộng lẫy, với hệ thống đèn chiếu sáng lung linh, huyền ảo.

 

chùa Kek Lok Si Malaysia vào dịp Tết nguyên đánVào dịp Tết nguyên đán, cả ngôi chùa sẽ được trang hoàng lộng lẫy

 

Giờ mở cửa và giá vé

Giờ mở cửa: Từ 8h30 sáng đến 17h30 chiều

Giá vé: Hầu hết các khu vực tại chùa Kek Lok Si đều miễn phí. Chỉ duy nhất tòa tháp Ban Po Thar là có thu phí với khoảng 2 MR/ 1 người.

 

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH MALAYSIA KHUYẾN MÃI

 

Cách di chuyển đến chùa Kek Lok Si

Bạn có thể di chuyển đến chùa Kek Lok Si bằng nhiều loại phương tiện khác nhau, trong đó xe bus là phương tiện được đông đảo du khách lựa chọn. Các tuyến bus số 203 và 204 từ Komtor sẽ đưa bạn đi thẳng đến chân chùa Kek Lok Si. Giá vé sẽ rơi vào khoảng 2 RM/ 1 người.

 

Một vài lưu ý khi tham quan chùa Kek Lok Si

  • Mặc dù không có quy định bắt buộc về trang phục nhưng khi đến tham quan chùa, bạn cũng nên ăn mặc lịch sự, đừng quá hở hang để tỏ lòng thành kính và tôn nghiêm.
  • Thời tiết tại Malaysia rất nắng nóng, và diện tích của chùa cũng rất rộng vì vậy bạn đừng quên mang theo mũ nón, kính râm và kem chống nắng.
  • Hãy mang theo một chiếc túi để đựng giày dép vì bạn sẽ phải đi bằng chân trần khi vào tham quan các ngôi đền, chùa tại đây.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá những điều thú vị về chùa Kek Lok Si Malaysia rồi. Còn chần chờ gì nữa? Tại sao bạn không xách ba lô lên, thực hiện một chuyến du lịch Malaysia và khám phá ngôi chùa tuyệt đẹp này nhỉ.

 

Phan Hoàng (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)