Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Đà Nẵng

Lạc bước tới chốn bình yên ở Hồ Xanh Đà Nẵng

Thứ ba, 14/09/2021, 16:40 GMT+7

Hồ Xanh Đà Nẵng nằm tựa vào dãy núi với cảnh sắc hoang sơ, trữ tình được bao bọc bởi cây cối xanh non, là niềm cảm hứng bất tận để khách du lịch có thể tạo nên những bức ảnh đẹp và chất lượng.

test

Đôi nét về Hồ Xanh Đà Nẵng 

Hồ Xanh là một điểm du lịch nằm ở cung đường di chuyển lên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Hồ nước được hình thành từ dòng chảy tự nhiên, theo thời gian dài đã trở thành một ao nước tuyệt đẹp. Xung quanh hồ được bao bọc bởi hệ thống cây xanh, những hòn đá lớn nhỏ vẽ nên một khung cảnh đẹp tựa chốn thiên đường. 

 

Giới thiệu Hồ Xanh Đà NẵngHồ Xanh Đà Nẵng
 
 
Giới thiệu Hồ Xanh Đà Nẵng(Ảnh: leonyzin)

 

Ngắm nhìn mặt hồ, du khách sẽ thấy được các tán cây soi bóng xuống hồ, thậm chí còn nhìn được cả trời xanh. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một sắc xanh rất ấn tượng. Nhiều người đến với hồ Xanh Đà Nẵng có khi chỉ để chiêm ngưỡng được màu xanh kỳ lạ này. Dừng chân tại hồ, bạn thỏa sức đắm chìm trong không gian thiên nhiên kỳ vĩ, hoang sơ, dường như ở đây mọi mệt mỏi đều biến mất sau những bộn bề của cuộc sống. 

 

Giới thiệu Hồ Xanh Đà Nẵng(Ảnh: penny.tr_)
 
 
Giới thiệu Hồ Xanh Đà NẵngHồ Xanh Đà Nẵng mang đến sự bình yên, thư giãn cho du khách 

 

Di chuyển đến Hồ Xanh Đà Nẵng 

Để đến được Hồ Xanh Đà Nẵng thì bắt đầu từ trung tâm thành phố, chọn xe máy hoặc ô tô đều được. Xuất phát từ cầu Rồng, chạy thẳng theo con đường Võ Văn Kiệt, đến vòng xoay thứ ba thì rẽ trái vào đường Võ Nguyên Giáp. Tiếp tục chạy thẳng là sẽ ra được đường Hoàng Sa, đi thêm chừng hơn 3km nữa là thấy được hồ Xanh rồi. 

 

Di chuyển đến hồ Xanh Đà NẵngĐường đến hồ Xanh khá dễ tìm

 

Nên đến Hồ Xanh Đà Nẵng vào thời gian nào? 

Theo kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng thì thời gian tuyệt vời nhất để đến hồ Xanh Đà Nẵng là vào mùa cỏ may (tháng 8 - tháng 9). Lúc này thời tiết mát mẻ, dễ chịu nhất trong năm, nước ở hồ cũng vào độ xanh nhất toát lên vẻ đẹp trữ tình và thơ mộng. Đặc biệt vào thời gian đó, những đám cỏ may ở quanh hồ cũng nở rộ rực rỡ. 

 

Nên đến hồ Xanh Đà Nẵng vào thời gian nào?Thời gian đẹp nhất đến hồ Xanh là từ tháng 8 - tháng 9

 

Vẻ đẹp nên thơ ở hồ Xanh Đà Nẵng 

Đặt chân đến Hồ Xanh Đà Nẵng du khách sẽ được ngắm nhìn đắm say vẻ đẹp hoang sơ lãng mạn mà tạo hóa ban tặng. Nhìn rộng ra cả mặt hồ, bạn sẽ thấy được những lá cây đung đưa nhẹ trong gió, những áng mây bồng bềnh trôi,... Tất cả mang đễn cảm xúc thanh thản khó tả trong tâm hồn. 

 

Vẻ đẹp ở hồ Xanh Đà Nẵng (Ảnh: ntm_nhung)

 

Vẻ đẹp ở hồ Xanh Đà Nẵng Màu nước xanh biếc ở hồ Xanh 

 

Ghé tới đây, không chỉ có mặt hồ xanh biếc khiến bạn ngẩn ngơ mà đó còn là bụi cỏ hồng hay những cành cây xanh mởn. Mặc dù cách trung tâm thành phố không phải quá xa nhưng hồ Xanh lại sở hữu được không khí vô cùng yên tĩnh. 

 

Vẻ đẹp ở Hồ Xanh Đà Nẵng(Ảnh: cun.baby)

 

Hồ Xanh Đà Nẵng dường như đã hội tụ đủ mọi vẻ đẹp từ khung cảnh, mây xanh, nước biếc. Do được nhận nguồn nước từ trên núi Sơn Trà nên nước ở hồ lúc nào cũng trong vắt. Đối với nhiều người thì Hồ Xanh chính là hồ nước tự nhiên đẹp nhất Đà Thành. 

 

Vẻ đẹp ở Hồ Xanh Đà NẵngKhông khí ở đây mang đến cho du khách sự bình yên 

 

Check in ở hồ Xanh Đà Nẵng

Là một điểm tham quan được giới trẻ yêu thích nên ở Hồ Xanh Đà Nẵng đã và đang được đầu tư nhiều tiểu cảnh như: cầu tre, xích đu gõ, vòng tròn gỗ,... với mục đích khi du khách tới sẽ có những góc sống ảo đẹp nhất. 

 

Sống ảo ở Hồ Xanh Đà Nẵng(Ảnh: trancamtu.yen)

 

Sống ảo ở Hồ Xanh Đà NẵngGóc check in đẹp thần sầu 

 

Sở hữu khung cảnh đẹp tựa chốn bồng lai, không quá ngạc nhiên khi hồ Xanh lại thu hút được rất nhiều người tới đây để chụp ảnh. Hình chụp ở hồ đẹp lắm lại đậm chất nghệ thuật. 

 

Sống ảo ở Hồ Xanh Đà NẵngCó nhiều người sẽ nhầm lẫn đây là một góc nhỏ nào đó ở Đà Lạt đấy

 

Sống ảo ở Hồ Xanh Đà NẵngNgồi trên chiếc ghế gỗ thôi cũng đủ lên hình xuất sắc rồi 

 

Những điểm tham quan gần hồ Xanh Đà Nẵng 
 

Bãi Rạng

Bãi Rạng được xem là một trong những bãi tắm đẹp nhất của Đà Nẵng, nằm trên đường đến bán đảo Sơn Trà. Hiện nay, địa danh này vẫn còn lưu giữ được những nét đẹp hoang sơ vốn có. Bãi Rạng ngày càng được đầu tư về các dịch vụ du lịch, xây dựng thêm các nhà hàng, chòi du lịch,... Ngoài ra Bãi Rạng còn được nhiều du khách tìm đến để check in, sống ảo. 

 

Bãi Rạng - điểm tham quan gần Hồ Xanh Đà NẵngBãi Rạng Đà Nẵng

 

Hải Đăng Sơn Trà

Nhiều du khách khi đến Hồ Xanh Đà Nẵng đều luôn tạt qua chiêm ngưỡng, chụp hình ở ngọn Hải Đăng Sơn Trà. Từ ngọn hải đăng này, du khách có thể nhìn ra xa để ngắm nhìn toàn thành phố biển và hít hà không khí trong lành.

 

Hải Đăng Sơn Trà - điểm tham quan gần Hồ Xanh Đà Nẵng Hải Đăng Sơn Trà

 

Đỉnh Bàn Cờ

Đỉnh Bàn Cờ chính là tọa cao nhất trên bán đảo Sơn Trà. Đứng ở độ cao gần 700m, buông ánh mắt trong khói sương mờ ảo ngắm nhìn toản cảnh thành phố Đà Nẵng chắc chắc sẽ mang đến cho bạn những cảm xúc thật khó quên. Đặc biệt vào thời điểm sáng sớm, khi thành phố dường như vẫn đang chìm trong giấc ngủ bạn có thể lấy xe chạy quanh bán đảo và đi lên đỉnh Bàn Cờ để đón hoàng hôn. Cảnh sắc đó đẹp đến nỗi nhiều người không thốt được nên lời.

 

Đỉnh Bàn Cờ - điểm tham quan gần Hồ Xanh Đà Nẵng(Ảnh: tmchaau)

 

 

Lưu ý khi đến Hồ Xanh Đà Nẵng

Với thiên nhiên hoang sơ, hồ Xanh Đà Nẵng có địa hình tạo điều kiện cho các bạn trẻ thích đi phượt có cơ hội đến khám phá. Tuy nhiên trước khi đi phượt bạn phải chuẩn bị những vật dụng thiết yếu. Nếu đi picnic thì nhớ mang thêm tấm bạt, nước uống, dĩa, ly, thức ăn,... 

Nếu bạn chỉ lên đây để chụp ảnh thì hãy diện những bộ cánh thích hợp với phong cảnh nha. 

 

Lưu ý khi đến Hồ Xanh Đà NẵngBạn có thể đến Hồ Xanh để dã ngoại, picnic

 

Nên thơ, trữ tình là thế, hồ Xanh Đà Nẵng lại còn không hề mất phí vào tham quan, cắm trại. Bởi thế, nếu bạn đang tìm kiếm một chốn không gian bình yên cho tâm hồn ở Đà Nẵng thì hãy thử đến đây. Chắc chắn rằng địa danh này sẽ không khiến du khách phải thất vọng đâu!

 

Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)