Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Phú Quốc

Đi chợ Dương Đông Phú Quốc nên mua sắm gì, ăn gì ngon? 

Thứ hai, 19/10/2020, 12:19 GMT+7

Chợ Dương Đông Phú Quốc là địa chỉ mua sắm lý tưởng mà bạn không bên bỏ qua khi ghé thăm Đảo Ngọc, đây cũng là nơi để bạn được thưởng thức rất nhiều món ngon đặc sản của Phú Quốc.

test

Địa chỉ chợ Dương Đông Phú Quốc

Chợ Dương Đông thuộc thị trấn Dương Đông, Phú Quốc là chợ hải sản có diện tích rộng lớn bậc nhất ở đảo Phú Quốc. Khu chợ này chuyên cung cấp nguồn hải sản cho các nhà hàng, người dân địa phương và du khách mua sắm. Du lịch Phú Quốc đến với chợ Dương Đông du khách sẽ được lựa chọn các mặt hàng làm quà như sim rừng, hạt tiêu, bánh tét,... và thưởng thức ẩm thực nơi đây.

Chợ Dương Đông Phú Quốc mở cửa từ 5h sáng - 19h tối. Nếu du khách có nhu cầu tới chợ mua sắm hải sản tươi sống thì nên đi vào sáng sớm tầm 6 - 9h hoặc 15 - 17h chiều là tươi ngon và có nhiều loại để chọn nhất. Còn nếu bạn muốn mua những món đồ khô như mực, cá thì có thể tới chợ vào buổi trưa là hợp lý nhất.

 

Chợ Dương Đông Phú Quốc - địa chỉ ở đâuChợ Dương Đông Phú Quốc nổi tiếng

 

Cách di chuyển tới chợ Dương Đông Phú Quốc

Để tới được chợ Dương Đông, trước hết bạn cần di chuyển tới đảo Phú Quốc bằng rất nhiều loại phương tiện khác nhau như: Máy bay, xe khách, xe máy. Nhìn chung, khu chợ này tọa lạc ở ngay trung tâm thị trấn Dương Đông nên rất thuận tiện cho việc đi lại. Bạn có thể đi taxi từ trung tâm thị trấn và dừng tại cầu Nguyễn Trung Trực rồi đi bộ tới. Nếu đi bằng xe máy bạn hãy đi theo hướng cầu Nguyễn Trung Trực rồi quay đầu xe rồi gửi xe tại đây với giá 3000đ/xe. Cụ thể bạn có thể lựa chọn một trong hai cách sau:

Cách 1: Xuất phát từ trung tâm thị trấn Dương Đông khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 các bạn đi theo hướng Đông tới cuối con đường này, sau đó rẽ trái vào đường Trần Phú là tới chợ Dương Đông. 

Cách 2: Hoặc bạn cũng có thể khởi hành từ trung tâm thị trấn Dương Đông ngã tư đường Cách Mạng Tháng 8 thì rẽ phải vào ĐT 45 đường Hùng Vương, cũng đi tới cuối đường nhưng rẽ phải vào đường Võ Văn Kiệt, tới cuối con đường này các bạn rẽ trái vào đường Trần Phú là tới chợ.

 

Chợ Dương Đông Phú Quốc - cách di chuyểnCách di chuyển tới chợ Dương Đông Phú Quốc

 

Mua sắm gì ở chợ Dương Đông Phú Quốc?

Chợ Dương Đông Phú Quốc có gì? Đến với khu chợ này du khách sẽ được mua sắm đủ các loại mặt hàng như: Hải sản, đồ khô, đồ lưu niệm, thưởng thức các món ăn ngon.


Đồ khô

Để mua sắm đồ khô bạn có thể tới khu vực bên trong nhà lồng chuyên bày bán các loại giày dép, quần áo, vải vóc, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm... Những cửa hàng bán đồ lưu niệm tại chợ Dương Đông được sắp xếp nằm sát nhau và chỉ họp chợ vào khoảng thời gian từ 17h chiều tới khi tối.

Đồ khô tại chợ Dương Đông chủ yếu từ hải sản như: Mực khô một nắng, tôm khô, mực khô, khô cá chét, khô cá thiều, khô cá thu với đủ loại. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn cho mình các loại hải sản khô khác, nước mắm Phú Quốc và đồ lưu niệm về làm quà tại khu vực này.


Chợ Dương Đông Phú Quốc - mua sắm đồ khôĐồ khô tại chợ Dương Đông chủ yếu từ hải sản

 

Đủ các loại hải sản tươi sống

Mua sắm ở chợ Dương Đông bạn không thể bỏ qua các loại hải sản tươi sống với đủ loại. Nguồn hải sản ở chợ Dương Đông được tuyển chọn từ những ngư dân đánh bắt nên rất tươi ngon và có giá cả hợp lý. Nếu như bạn muốn mua số lượng hải sản thì chủ cửa hàng tại chợ sẽ đóng thùng và vận chuyển tới tận sân bay cho khách.

Chợ Dương Đông nổi tiếng với những loại hải sản tươi ngon, trong đó ấn tượng nhất là cá thu với trọng lượng khoảng 3 - 4kg/con, với giá 130.000đ/kg tươi ngon chứ không bị đông cứng như ướp đá. Ngoài ra, còn có ghẹ Phú Quốc tươi ngon và chắc thịt rất nổi tiếng. Kinh nghiệm là bạn nên đi chợ thật sớm để chọn cho mình những con ghẹ tươi ngon với giá rẻ chỉ từ 250.000đ/kg.


Chợ Dương Đông Phú Quốc - mua sắm hải sảnMua sắm ở chợ Dương Đông bạn không thể bỏ qua các loại hải sản tươi sống

 

Thêm một loại hải sản tươi ngon đặc trưng ở Phú Quốc bạn nên mua làm quà đó là cá trích tươi ngon được phi lê hết xương, giá dao động khoảng 30.000đ/300g. Bạn cũng có thể mua mực rất tươi ngon tùy theo trọng lượng và từng loại. Mực nhỏ dao động từ 100.000 - 120.000đ/kg, nếu mực to hơn khoảng 200.000 - 250.000đ/kg. Tới chợ Dương Đông Phú Quốc bạn còn được mua rất nhiều loại sản tươi ngon khác như: Cá nhái biển, cá nhồng, cá chích, cá diễn, cầu gai... Với nguồn hải sản đa dạng vì vậy giá hải sản ở chợ Dương Đông được đánh giá là rẻ hơn so với những nơi khác.


Thưởng thức đặc sản tại chợ Dương Đông

Bên cạnh mua sắm đủ các loại mặt hàng tại chợ Dương Đông Phú Quốc, du khách còn được thỏa thích thưởng thức các món ăn đặc sản như: Bún nhăm, cháo chả cá, trứng sam, bánh canh bột lọc, cầu gai, hàu nướng... Trong đó, phải kể tới cá nhồng, cá thu chiên, chả cá. Từng chiếc chảo ngập dầu chiên cá vàng ruộm, giòn tan ăn kèm bánh mì hay tương ớt siêu ngon.


Chợ Dương Đông Phú Quốc - thưởng thức hải sản tươi ngonThưởng thức đặc sản chợ Dương Đông

 

Thật là thiếu sót lớn khi tới chợ Dương Đông mà quên chưa thưởng thức đặc sản bánh tét cật mật. Món bánh nổi tiếng đảo ngọc này được làm từ gạo nếp dẻo, nước cốt lá bồ ngót và đậu xanh bùi bùi. Đậu xanh được đánh nhuyễn cùng thịt mỡ để làm nhân bánh. Thưởng thức bánh tét lá cật dẻo từ gạo nếp, bùi từ đậu xanh, béo ngậy từ thịt mỡ và thanh mát từ lá bồ ngót.


Chợ Dương Đông Phú Quốc - thưởng thức cầu gaiĐặc sản cầu gai Phú Quốc

 

Kinh nghiệm mua sắm ở chợ Dương Đông Phú Quốc

Cùng tham khảo những kinh nghiệm đi chợ Dương Đông cực hữu ích dưới đây:

- Bạn nên đi chợ Dương Đông vào buổi sáng hoặc chiều, vì lúc này hải sản tươi ngon nhất vì mới được đánh bắt về.

- Để mua được hải sản giá rẻ bạn nên đi khảo một vòng chợ và một cách hay đó là bạn nên khảo giá theo những người dân địa phương ở đây mua giá bao nhiêu.

- Không nên mua hàng của những người bán rong, mặc dù giá có thể rẻ hơn nhưng không có đủ đồ dùng để đóng hàng giao cho khách ở xa.

- Nên ăn mặc rộng rãi, thoải mái và nên chọn giày thể thao hoặc dép để thuận tiện đi lại thay vì đi giày cao gót. Hơn thế, nếu ăn mặc sang trọng họ sẽ biết mình là du khách nên rất dễ bị "chặt chém".

- Thường những sạp bán hải sản ở khu giữa chợ sẽ có giá rẻ hơn.

- Nếu mua hàng đóng thùng xốp bạn nên yêu cầu chủ quán đóng gói cẩn thận để tránh gặp phải rắc rối trong quá trình vận chuyển, đặc biệt là đối với những người đi máy bay.

- Nên chú ý bảo quản tài sản cẩn thận, đặc biệt vào ngày cuối tuần chợ Dương Đông thường đông khách nên không thể tránh được tình trạng móc túi.

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH PHÚ QUỐC KHUYẾN MÃI


Chợ Dương Đông Phú Quốc đích thị là thiên đường mua sắm ngon, bổ, rẻ mà bạn không nên bỏ qua để thỏa thích mua sắm cho mình những mặt hàng về làm quà và thưởng thức những món ăn ngon tại khu chợ nổi tiếng này. Chính vì vậy, nếu có dịp du lịch Phú Quốc bạn hãy một lần đến với khu chợ nổi tiếng này nhé.

 

Phương Nga (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Inernet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)