Du lịch Triều Tiên - quốc gia bí ẩn nhất thế giới với nhiều điều thú vị luôn hấp dẫn du khách khám phá. Những chia sẻ kinh nghiệm du lịch Triều Tiên lần đầu dưới đây sẽ giúp bạn có chuyến đi hoàn hảo nhất.
Dưới đây là chia sẻ kinh nghiệm du lịch Triều Tiên: Thời gian đẹp nhất, cách di chuyển, khách sạn, địa điểm tham quan và ăn uống...
Du lịch Triều Tiên thời gian nào đẹp nhất? Khí hậu Triều Tiên tương đối dễ chịu, mát mẻ quanh năm thích hợp cho các hoạt động tham quan. Để tận hưởng không khí náo nhiệt, sôi động và tìm hiểu nền văn hóa đặc sắc của Triều Tiên, bạn có thể tới vào thời gian diễn ra sinh nhật chủ tịch Kim Nhật Thành vào ngày 15/4 hoặc ngày quốc tế Lao động 1/5, Tết Trung thu 15/8 Âm lịch, ngày Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 9/9 và ngày thành lập Đảng Lao Động Triều Tiên ngày 10/10.
Kinh nghiệm du lịch Triều Tiên bạn có thể đi bằng đường bộ nếu có nhiều thời gian đi lại và muốn tiết kiệm chi phí, còn nếu muốn di chuyển nhanh chóng thì máy bay là phương tiện tốt nhất.
- Đi bằng đường bộ: Đầu tiên bạn cần đi xe khách tới Thượng Hải - Thẩm Dương (thuộc Liêu Ninh, Trung Quốc), sau đó đi xe bus tới Đan Đông rồi tới ga Tân Nghĩa Châu (Triều Tiên) -> đi tàu tới Bình Nhưỡng (thủ đô của Triều Tiên). Cách di chuyển này khá mất thời gian, tuy nhiên sẽ có chi phí rẻ hơn so với đi máy bay.
- Máy bay: Bay từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) hoặc sân bay Tân Sơn Nhất (Sài Gòn) tới Bắc Kinh hay Thẩm Dương, rồi mua vé máy bay tới sân bay Bình Nhưỡng. Di chuyển nhanh chóng, tuy nhiên chi phí mua vé máy bay khá cao.
- Phương tiện đi lại ở Triều Tiên: Hệ thống giao thông ở Triều Tiên tương đối phát triển, bạn có nhiều sự lựa chọn khác nhau như: Taxi, xe bus... Kinh nghiệm du lịch Triều Tiên bạn nên lưu ý, dù lựa chọn hình thức di chuyển nào thì bạn cũng cần có giấy thông hành và chỉ được tới các địa điểm được cho phép, vì nếu không có bạn sẽ bị nghi ngờ là gián điệp và rất rắc rối.
Du lịch Triều Tiên nên nghỉ ở khách sạn nào? Triều Tiên có nhiều loại khách sạn cho bạn lựa chọn tùy theo chi phí, rủng rỉnh thì có khách sạn cao cấp và sang trọng được trang bị đủ nhà hàng, khu massage, phòng chơi bowling, casino, chơi bi-a, phòng karaoke... Giá phòng dao động từ 1.000.000 - 5.000.000 đồng/đêm. Hoặc tiết kiệm hơn thì có khách sạn, nhà nghỉ ở khu trung tâm thành phố chỉ từ 500.000 đồng/đêm như: Hyangsan Hotel, Yanggakdo Hotel, Yanggakdo Hotel, The Koryo, Pyongyang Hotel,…
Du lịch Triều Tiên nên đi đâu chơi? Những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Triều Tiên được nhiều du khách yêu thích như:
Quảng Trường Kim Nhật Thành tọa lạc ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, có diện tích rộng lớn và là điểm đến đầu tiên được du khách muốn tới ở Triều Tiên. Quảng Trường là nơi thường xuyên diễn ra những cuộc duyệt binh và nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Hiện nay, quảng Trường Kim Nhật Thành đứng thứ 30 trong những quảng trường rộng lớn trên thế giới.
Tháp Juche được xem là biểu tượng của du lịch Triều Tiên, ghé thăm địa điểm này bạn sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng người cầm liềm, búa và bút những đồ vật gắn liền với Đảng Công nhân Triều Tiên. Đặc biệt, khi đứng trên đỉnh tháp Juche bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thủ đô Bình Nhưỡng tuyệt đẹp từ trên cao.
Chơi gì ở Triều Tiên? Khải Hoàn Môn có chiều cao 60m và rộng 50m, sở hữu thang máy, lan can, các căn phòng và khu vực ngắm cảnh. Khải Hoàn Môn được xây dựng để tưởng nhớ sự hi sinh của quân dân và chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Nhật Bản từ năm 1925 - 1945. Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một địa điểm để tìm hiểu văn hóa lịch sử Triều Tiên, thì Khải Hoàn Môn là điểm đến lý tưởng.
Núi Trường Bạch tọa lạc ở biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, ngọn núi có hình dạng núi lửa có độ cao 2.744m. Điều thu hút du khách nhất khi tới núi Trường Bạch đó là trên đỉnh của ngọn núi này có một hồ miệng núi lửa lớn còn được gọi là hồ Thiên Trì sở hữu phong cảnh tuyệt đẹp.
Du lịch Triều Tiên không thể bỏ qua núi Myohyang-san còn được gọi là núi Diệu Hương nổi tiếng với hương thơm thu hút du khách tham quan. Ghé thăm ngọn núi Diệu Hương bạn bạn không chỉ được ngắm cảnh đẹp, mà còn được vãn cảnh ở ngôi đền cổ Phổ Hiền vào thế kỷ 11.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH HÀN QUỐC KHUYẾN MÃI
|
Ăn gì ngon khi du lịch Triều Tiên? Bạn sẽ được khám phá ẩm thực Triều Tiên với những món ngon đặc trưng như vịt nướng, kim chi, kimbap, mỳ lạnh...
Bulgogi: Món nướng thường gặp trong các nhà hàng nổi tiếng ở Triều Tiên, thường được dùng phổ biến vào mùa đông. Bulgogi được làm từ thịt tẩm ướp các loại gia vị, sau đó nướng trên bếp than để có hương vị thơm ngon. Có thể ăn kèm món Bulgogi với bún, cơm trắng hoặc nhiều món ngon khác nhau.
Kimchi: Món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của người dân Triều Tiên và cũng là đặc sản được nhiều du khách yêu thích. Món ăn này được chế biến từ bắp cải ngâm, dưa leo, gừng, bột đậu, tỏi, ớt... lên men có vị chua cay rất ngon ăn kèm với đồ nướng, nấu canh.
Cháo ngô: Là món cháo được nấu từ ngô thường dùng trong bữa ăn sáng quen thuộc của người Triều Tiên. Nếu bạn vẫn chưa biết ăn đặc sản Triều Tiên gì ngon, thì cháo ngô là món ăn hấp dẫn mà bạn không nên bỏ qua.
Mì lạnh: Du lịch Triều Tiên không thể bỏ qua món mì lạnh nổi tiếng còn có tên gọi là naengmyun được nấu từ khoai tây, kiều mạch và lúa mì. Mì lạnh cũng là món ăn quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người dân Triều Tiên, nếu có dịp ghé thăm quốc gia này bạn nên thưởng thức món ăn truyền thống này để cùng cảm nhận hương vị.
Injo Gogi Bap: Món ăn đường phố ở Triều Tiên được làm từ đậu nành thừa ăn kèm với sốt và cơm. Bạn sẽ bắt gặp hình ảnh những quán ăn vỉa hè, quán ăn đường phố bày bán món Injo Gogi Bap được du khách rất yêu thích.
Rượu Soju: Rượu Soju được làm từ loại gạo đặc sản của địa phương, đây cũng là loại rượu nổi tiếng ở Hàn rất được ưa chuộng. Rượu Soju thường được dùng để ăn kèm với đồ nướng, những quán nhậu và được nhiều du khách chọn mua về làm quà.
Nếu bạn đang không biết đi như thế nào, ở đâu, chơi gì, ăn gì ngon khi du lịch Triều Tiên, thì hãy lưu lại ngay những kinh nghiệm du lịch Triều Tiên cực hữu ích ở trên cho chuyến đi sắp tới nhé.
Phương Nga (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: internet