Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hà Nội

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nên đi đâu quanh Hà Nội vui, thú vị?

Thứ tư, 06/04/2022, 09:44 GMT+7

Cứ mỗi dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các bạn trẻ lại háo hức tìm kiếm cho mình các địa điểm vui chơi giải trí. Tuy nhiên, với quá nhiều sự lựa chọn khiến nhiều bạn băn khoăn không biết ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nên đi đâu quanh Hà Nội vui và hấp dẫn? Vậy bài viết này Luhanhvietnam sẽ mách nhỏ cho bạn một vài điểm đi chơi lý thú nhất nhé. Cùng tham khảo ngay thôi nào!

test

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nên đi đâu quanh Hà Nội?

 

1. Vui chơi tại trung tâm thương mại Royal City

Royal City - Trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, đây là một tổ hợp vui chơi, mua sắm hiện đại nằm giữa lòng của thủ đô. Với diện tích lên tới 150.000m2, bên trong có chứa hơn 600 gian hàng lớn nhỏ, từ giá cả bình dân tới các mặt hàng cao cấp, cùng với đó còn tích hợp các khu vui chơi hấp dẫn, thu hút rất nhiều các bạn trẻ. Vì thế, đây cũng là địa điểm vui chơi ngày Giỗ Tổ Hùng Vương lý tưởng ở Hà Nội mà bạn không nên bỏ lỡ. Khi tới đây, bên cạnh các trải nghiệm ăn uống, mua sắm, thì nhiều người còn bị ấn tượng bởi khu trượt băng lên tới 3.000m2 và công viên nước Vinpearl Water Park với những trải nghiệm dưới nước độc đáo. 

 

Ngày giỗ tổ Hùng Vương nên đi đâu quanh Hà Nội? Royal City - Địa điểm đi chơi ngày giỗ tổ Hùng VươngTrải nghiệm trượt băng tại Royal City

 

*** Địa chỉ Royal City: Nằm ở số 74, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

2. Khám phá làng văn hóa các dân tộc Việt Nam

Để trả lời cho câu hỏi ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nên đi đâu quanh Hà Nội vui và ý nghĩa thì làng văn hóa dân tộc chính là điểm dừng chân tuyệt vời. Đặt chân tới đây, bạn sẽ được khám phá một không gian rộng lên tới 1.500ha, bên trong được xây dựng, tái tạo lại các công trình kiến trúc, đời sống văn hóa của các dân tộc một cách sinh động. Đặc biệt là các khu đền thờ của người Chăm, các ngôi chùa độc đáo của người Khmer, các kiến trúc nhà sàn của người Tây Nguyên,.... và rất nhiều điều thú vị khác nữa. Nếu bạn là tín đồ sống ảo, thì đây sẽ là cơ hội bạn không nên bỏ lỡ. Giá vé vào cửa chỉ khoảng 30k/người.

 

Ngày giỗ tổ Hùng Vương nên đi đâu quanh Hà Nội? Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam - Địa điểm đi chơi ngày giỗ tổ Hùng VươngCheck-in sống ảo tại làng văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

*** Địa chỉ làng văn hóa dân tộc Việt Nam: Nằm thuộc khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

 

3. Hòa mình vào thiên nhiên ở vườn quốc gia Ba Vì

Địa điểm đi chơi mùng 10/3 ở Hà Nội có rất nhiều, tuy nhiên nếu bạn là người yêu thích thiên nhiên, thích không gian yên bình, thì hãy dành thời gian ghé thăm vườn quốc gia Ba Vì nhé. Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 60km, không quá xa nên bạn hoàn toàn có thể khám phá nơi đây trong thời gian nghỉ lễ nhé. Tới vườn quốc gia Ba Vì, bạn sẽ được chào đón bằng khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, bình dị, bên trong là những cây cổ thụ cao chót vót, tỏa bóng mát và mang tới bầu không khí trong lành, dễ chịu. Bạn có thể tìm cho mình những góc chụp đẹp để sống ảo với thiên nhiên, hoặc tới khu nhà thờ đá bỏ hoang,.... Ngoài ra, nếu bạn có nhiều thời gian đừng quên trải nghiệm cắm trại buổi tối ở đây nhé. Vì đó mới là trải nghiệm được mong chờ nhất, bạn sẽ được đốt lửa trại, cùng nhau ca hát, nhảy múa, cùng nhau tổ chức bữa tiệc BBQ ngoài trời,... vô cùng thú vị. Vậy bạn đã biết ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nên đi đâu quanh Hà Nội chưa nào?

 

Ngày giỗ tổ Hùng Vương nên đi đâu quanh Hà Nội? Vườn quốc gia Ba Vì - Địa điểm đi chơi ngày giỗ tổ Hùng VươngKhông gian thiên nhiên xung quanh khu nhà thờ đá bị bỏ hoang

 

*** Địa chỉ vườn quốc gia Ba Vì: Nằm ở Tân Lĩnh, Bà Vì, Hà Nội.

 

4. Trải nghiệm ở làng gốm Bát Tràng

Thêm một địa điểm đi chơi ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ở Hà Nội nữa dành cho bạn đó là làng gốm Bát Tràng. Đây không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội mà vào các ngày nghỉ lễ, làng nghề này lại đón tiếp lượng khách đông đảo tới tham quan, khám phá. Khi tới đây, đập vào mắt bạn là những gian hàng san sát nhau bày bán chủ yếu là các mặt hàng gốm sứ truyền thống, với đường nét hoa văn tinh xảo và chất lượng thì khỏi chê. Đi sâu vào bên trong là các lò làm gốm, bạn có thể tới trải nghiệm nặn các sản phẩm mà mình yêu thích, với giá chỉ khoảng 20k - 30k/lần và nếu muốn mang sản phẩm về bạn sẽ phải trả thêm khoảng chừng 50k nữa. Nhìn chung đây sẽ là điểm đến hấp dẫn và cũng là giải đắp cho thắc mắc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nên đi đâu quanh Hà Nội nhé.

 

Ngày giỗ tổ Hùng Vương nên đi đâu quanh Hà Nội? Làng gốm Bát Tràng - Địa điểm đi chơi ngày giỗ tổ Hùng VươngTrải nghiệm nặn gốm ở làng gốm Bát Tràng

 

*** Địa chỉ làng gốm Bát Tràng: Nằm ở Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.

 

5. 'Quẩy' hết mình ở Thiên Đường Bảo Sơn

Mùng 10/3 nên đi chơi đâu tại Hà Nội? Thiên Đường Bảo Sơn có lẽ là điểm đến lý tưởng cho các cuộc vui chơi cùng gia đình, bạn bè vào ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ. Được biết, đây là khu vui chơi giải trí tổng hợp, được chia ra làm 8 khu riêng biệt, bao gồm: Khu thiên đường văn hóa, khu thiên đường sinh thái, khu trò chơi giải trí, nghệ thuật, ẩm thực, công nghệ, khu hội thảo và cuối cùng là khu giải trí dưới nước. Mỗi một khu trong Thiên Đường Bảo Sơn lại mang tới những trải nghiệm, hoạt động thú vị riêng, vì thế bạn sẽ phải mất cả một ngày để khám phá hết nơi đây.

 

Ngày giỗ tổ Hùng Vương nên đi đâu quanh Hà Nội? Thiên Đường Bảo Sơn - Địa điểm đi chơi ngày giỗ tổ Hùng VươngVui chơi ở thủy cung tại Thiên Đường Bảo Sơn

 

*** Địa chỉ Thiên Đường Bảo Sơn: Nằm ở Km5+200, Đ. Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

 

6. Tham quan làng cổ Đường Lâm

Không phải là điểm tham quan quá lạ lẫm, nhưng nếu chưa biết ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nên đi đâu quanh Hà Nội thì đây cũng là sự lựa chọn không tồi. Đặc biệt là những ai yêu thích sự nhẹ nhàng, muốn khám phá nét đẹp văn hóa cổ xưa của Hà Nội, thì hãy đến với làng cổ Đường Lâm. Đặt chân tới đây, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh của cây đa, giếng nước, sân đình,... và đó cũng là thứ mà tạo ra rất nhiều bức ảnh đậm chất vintage cho bạn đấy nhé. Không chỉ có văn hóa, mà ở làng cổ cũng có rất nhiều hàng quán để phục vụ khách du lịch, bạn có thể đến và thưởng thức những món ăn truyền thống hấp dẫn của Hà Thành xa xưa như: Bánh tẻ, kẹo vừng, gà mía,....

 

Ngày giỗ tổ Hùng Vương nên đi đâu quanh Hà Nội? Làng cổ Đường Lâm - Địa điểm đi chơi ngày giỗ tổ Hùng VươngVẻ đẹp hoang sơ, bình dị của làng cổ Đường Lâm

 

*** Địa chỉ làng cổ Đường Lâm: Nằm ở Sơn Tây, Hà Nội.

 

 

Đó là những địa điểm đi chơi mùng 10/3 được quan tâm nhiều nhất mà luhanhvietnam muốn chia sẻ cho bạn. Hi vọng với những gợi ý này bạn sẽ biết được ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nên đi đâu quanh Hà Nội hợp lý nhất nhé. Chúc bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ, đáng nhớ!

 

Tạ Bằng (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)