Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Phú Quốc

Điểm danh những địa điểm đi chơi tối ở Phú Quốc siêu vui và lãng mạn

Thứ bảy, 06/03/2021, 10:45 GMT+7

Khám phá đảo ngọc Phú Quốc về đêm  là một trong những trải nghiệm thú vị mà bạn không nên bỏ qua. Vậy bạn biết những địa điểm đi chơi tối ở Phú Quốc nào, chúng có gì hấp dẫn? 

test

Khám phá những địa điểm đi chơi tối ở Phú Quốc

Các khu chợ đêm, đi câu mực, quán cafe, quán bar… là những địa điểm đi chơi tối ở Phú Quốc nổi tiếng được nhiều du khách yêu thích.  


1. Các khu chợ đêm ở Phú Quốc 

Phú Quốc nổi tiếng với hai chợ đêm là Dinh Cậu và chợ đêm Phú Quốc, đây đều là những thiên đường mua sắm, thưởng thức ẩm thực hấp dẫn. Hãy cùng khám phá từng khu chợ đêm ở Phú Quốc này xem có gì thú vị?


Chợ đêm Phú Quốc

  • Địa chỉ: Ngã ba đường Bạch Đường và đường 30 tháng 4, khu phố 1, Phú Quốc 
  • Thời gian mở cửa: 16h - 23h
  • Giá: Dao động từ 100.000đ - 300.000đ


Chợ đêm Phú Quốc còn được gọi là chợ đêm Bạch Đằng là điểm đến thu hút du khách vào buổi tối ở đảo ngọc. Đến với khu chợ đêm nổi tiếng này bạn sẽ được thưởng thức đủ các loại hải sản tươi ngon như sò nướng, ốc, gói cá, ghẹ, tôm, mực... Cùng mua sắm đủ các loại mặt hàng với hơn 50 gian hàng với ngọc trai, nước mắm, rượu sim, hạt tiêu, hải sản khô về làm quà. 


địa điểm đi chơi tối ở Phú Quốc - chợ đêm Phú QuốcChợ đêm Phú Quốc hấp dẫn du khách mua sắm


Chợ đêm Dinh Cậu

  • Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, khu phố 2, Phú Quốc 
  • Thời gian mở cửa: 17h - 23h


Buổi tối ở Phú Quốc nên đi đâu chơi? Chợ đêm Dinh Cậu với quy mô lên tới 100 gian hàng nằm dọc đường Võ Thị Sáu hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho bạn thỏa thích mua sắm. Tại chợ đêm Dinh Cậu có nhiều loại hải sản tươi sống và chế biến sẵn được bày bán. Đến với chợ đêm Dinh Cậu du khách sẽ được mua quà lưu niệm, các loại trang sức, đồ thủ công mỹ nghệ, hạt tiêu, nước mắm, rượu sim, hải sản khô... 


địa điểm đi chơi tối ở Phú Quốc - chợ đêm Dinh CậuThiên đường ẩm thực chợ đêm Dinh Cậu


2. Trải nghiệm câu mực đêm

Địa điểm đi chơi tối ở Phú Quốc vô cùng thú vị đó là đi câu mực đêm cùng ngư dân nơi đây. Khi màn đêm buông xuống là lúc bạn sẽ được cùng người dân nơi đây đi tàu ra ngoài khơi để câu mực. Thời điểm lý tưởng nhất để câu mực đêm Phú Quốc là những ngày trời sáng và có trăng tròn. Thời gian tham gia câu mực đêm từ 17h chiều, nếu đi câu tại Bãi Sao từ tháng 5 đến tháng 10 và câu tại cảng Dương Đông từ tháng 11 tới tháng 4. Giá tour câu mực đêm dao động khoảng 280.000đ/người.   


địa điểm đi chơi tối ở Phú Quốc - câu mực đêmTrải nghiệm câu mực đêm

 

>>Xem thêm: Câu mực đêm ở Phú Quốc khi nào, ở đâu và cần lưu ý gì?


3. Quẩy hết mình tại những quán bar ở Phú Quốc 

Chơi đêm ở Phú Quốc không thể bỏ qua những quán bar nổi tiếng để cùng tận hưởng không khí sôi động để xả stress. Vậy đó là những quán bar nào? 


Coco Bar

  • Địa chỉ: 118/3 Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc
  • Thời gian mở cửa: 9h - 24h


Đến với Coco Bar bạn sẽ được thưởng thức những ly cocktail thơm ngon, dùng bữa và tận hưởng không khí sôi động của điệu nhạc nơi đây. Quán bar này được thiết kế giữa nhà hàng và phòng trà, rất thoáng mát. Đến với Coco Bar bạn có thể thưởng thức bữa tối và thưởng thức những món đồ uống ngon tại quầy bar. 


địa điểm đi chơi tối ở Phú Quốc - Coco BarCoco Bar nổi tiếng những món đồ uống ngon

 

Rory’s Beach Bar 

  • Địa chỉ: Tổ 3, Cây Sao, Hàm Ninh, Phú Quốc
  • Thời gian mở cửa: 9h - 24h


Rory’s Beach Bar tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo, với vị trí nằm sát ngay bãi biển là địa điểm ăn chơi hấp dẫn du khách về đêm tại Phú Quốc. Quán bar này có không gian đẹp lý tưởng để ngắm cảnh biển và thưởng thức đồ uống ngon. 


địa điểm đi chơi tối ở Phú Quốc - Rory’s Beach Bar Rory’s Beach Bar sôi động

 

Rock Sunset Island Bar 

  • Địa chỉ: Nam Nghi Resort, hòn Móng Tay, Phú Quốc
  • Thời gian mở cửa: 14h - 24h


Rock Sunset Island Bar là một trong những địa điểm đi chơi tối ở Phú Quốc mà bạn không nên bỏ qua. Quán bar này có vị trí tọa lạc trên hòn Móng Tay cách biệt, từ tầm nhìn 360 độ bạn sẽ được ngắm cảnh biển tuyệt đẹp và sang chảnh. Rock Sunset Island Bar được mệnh danh là địa điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng và thưởng thức đồ uống ngon. 


địa điểm đi chơi tối ở Phú Quốc - Rock Sunset Island Bar Rock Sunset Island Bar có view đẹp

 

BoBa Beer Club 

  • Địa chỉ: Tổ 7, KP7, Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc
  • Thời gian mở cửa: 15h30 - 23h30


BoBa Beer Club hấp dẫn du khách với những điệu nhạc sôi động, ly cocktail thơm ngon thu hút du khách vào buổi tối. Quán bar có không gian ngoài trời thoáng mát, thường xuyên có những ban nhạc nổi tiếng về biểu diễn. 


địa điểm đi chơi tối ở Phú Quốc - BoBa Beer Club BoBa Beer Club 

 

4. Ngắm bình minh đẹp ở bãi Ông Lang 

Bãi Ông Lang là địa điểm ngắm cảnh hoàng hôn đẹp ở Phú Quốc, với không gian hoang sơ và yên tĩnh. Đây cũng là địa điểm đi chơi tối được nhiều du khách yêu thích để ngắm cảnh biển đẹp. Đến với bãi Ông Lang bạn có thể đi dạo trên bờ biển, lắng nghe tiếng gió thổi và từng con sóng xô vào bờ. Còn gì tuyệt hơn khi được người mình yêu thương ngắm cảnh biển yên bình, thành phố lên đèn lung linh và ngọn hải đăng ở phía xa cùng thư giãn.


địa điểm đi chơi tối ở Phú Quốc - Ngắm bình minh đẹp ở bãi Ông Lang Ngắm bình minh đẹp ở bãi Ông Lang 


5. Xem múa rối tại nhà hát múa rối nước Đảo Ngọc

  • Địa chỉ: 129 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn Dương Đông 


Bên cạnh khám phá chợ đêm, quán bar bạn có thể đến với nhà hát múa rối nước Đảo Ngọc để thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Đó là cảnh người nông dân đi đánh bắt cá, chăn nuôi, đi cấy… tất cả đều được thực hiện dưới bàn tay tài tình của người nghệ sĩ tài ba. Đến với nhà hát múa rối Đảo Ngọc bạn còn được tìm hiểu nhiều điều thú vị khác về nghệ thuật múa rối nước tại bảo tàng. 


địa điểm đi chơi tối ở Phú Quốc - Xem múa rối tại nhà hát múa rối nước Đảo NgọcXem múa rối tại nhà hát múa rối nước Đảo Ngọc

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH PHÚ QUỐC KHUYẾN MÃI


Cùng “đột nhập” những địa điểm đi chơi tối ở Phú Quốc hấp dẫn ở trên để cùng tận hưởng những giây phút thư giãn và đáng nhớ cho chuyến đi sắp tới. Hứa hẹn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị bên người thân và bạn bè khi khám phá đảo ngọc Phú Quốc xinh đẹp. 

 

​​​​Phương Nga (tổng hợp) -  luhanhvietnam.com.vn

​​​​​​Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)