Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Malaysia

Note ngay những điều cấm kỵ ở Malaysia để tránh phiền toái khi đi du lịch

Thứ hai, 01/03/2021, 08:54 GMT+7

Malaysia được mệnh danh là ‘thiên đường nhiệt đới’ của Đông Nam Á, nơi đây thu hút du khách không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn bởi những văn hóa, phong tục ấn tượng. Tuy nhiên, để có hành trình du lịch thuận lợi, bạn nhất định không được mắc phải những điều cấm kỵ ở Malaysia này nhé.

test

Du khách cần thuộc nằm lòng những điều cấm kỵ ở Malaysia này!

 

1. Không thể hiện tình cảm thân mật ở nơi công cộng

Nếu như ở Việt Nam, việc thể hiện tình cảm giữa chốn đông người như: Nắm tay, ôm ấp,... là chuyện hoàn toàn bình thường, thì với người dân Malaysia lại là điều cấm kỵ. Cho dù bạn làm việc đó với người yêu hay kể cả là vợ chồng cũng không nên, bởi nó sẽ gây khó chịu với người bản địa. Do đó, đây cũng là điều cần tránh khi du lịch ở Malaysia.

 

Thể hiện tình cảm nơi công cộng - Những điều cấm kỵ ở MalaysiaTới Malaysia bạn không nên thể hiện tình cảm nơi công cộng

 

2. Bắt tay với người khác giới

Đây cũng là một trong những điều cầm kỵ ở Malaysia bạn nên biết. Bởi đa số người dân Malaysia theo đạo Hồi, họ rất ngại việc động chạm da thịt, đặc biệt với phụ nữ. Bên cạnh đó, họ cũng không thích việc tiếp xúc gần gũi với người lạ khác giới, nên khi tới đây bạn không cần chủ động bắt tay để thể hiện phép lịch sự nhé. Tốt nhất hãy để họ là người chủ động sẽ tốt hơn, tránh gặp những rắc rối không mong muốn.

 

Bắt tay người khác giới - Những điều cấm kỵ ở MalaysiaKhông nên chủ động bắt tay với phụ nữ Malaysia

 

3. Mối quan hệ đồng giới

Cũng giống như ở Việt Nam, việc quan hệ đồng giới chưa được pháp luật công nhận. Do đó, nếu bạn thuộc thế giới thứ 3, để tránh những ánh mắt kỳ thị, khi du lịch Malaysia bạn không nên tình tứ, thể hiện những hành động thân mật trước nơi công cộng nhé. Kể cả việc nắm tay bình thường cũng nên giữ khoảng cách.

 

Mối quan hệ đồng giới - Những điều cấm kỵ ở MalaysiaMalaysia chưa công nhận mối quan hệ người đồng giới

 

4. Chạm tay vào đầu người khác

Có thể bạn chưa biết? Chạm tay vào đầu người khác cũng là điều cấm kỵ ở Malaysia không nên mắc phải. Bởi giống như người Indonesia, đầu là vị trí linh thiêng nhất của cơ thể và cần được tôn trọng. Do đó mà họ thường không cho phép ai dùng tay để chạm vào đầu mình. Bên cạnh đó, hành động này cũng thể hiện sự thiếu tôn trọng, bất lịch sự với đối phương. Bởi vậy bạn đừng làm việc này với bất cứ người dân Malaysia này, hay cả với trẻ nhỏ cũng không nên.

 

5. Phụ nữ không được chạm vào nhà sư

Du lịch Malaysia cần lưu ý gì? Malaysia là đất nước đa sắc tộc, đa tôn giáo, bên cạnh đạo Hồi thì Phật giáo cũng chiếm phần lớn ở đây. Bởi vậy đi khám phá các thành phố ở Malaysia bạn sẽ dễ dàng bắt gặp rất nhiều nhà sư ở quốc gia này. Nhưng có một điều mà bạn nhất định phải biết, đó là tuyệt đối không được động chạm vào các nhà sư, đặc biệt là phụ nữ. Vì nếu vô tình bạn chạm phải nhà sư nào, thì họ sẽ phải thực hiện nghi lễ ăn chay và tẩy rửa rất phức tạp.

 

Chạm tay vào nhà sư - Điều cấm kỵ ở MalaysiaPhụ nữ tuyệt đối không được chạm tay vào nhà sư ở Malaysia

 

6. Không nên ăn mặc hở hang

Là đất nước Hồi giáo, nên khi tới đây bạn sẽ thấy người dân Malaysia họ ăn mặc rất kín đáo, thường chùm kín từ đầu đến chân. Kể cả mùa hè nóng nực, họ cũng không bao giờ mặc các trang phục để lộ da, lộ thịt. Do đó, đây để hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đây, bạn nên lựa chọn các trang phục quần áo dài, lịch sự nhé.

 

Ăn mặc hở hang - Điều cấm kỵ ở MalaysiaNgười Malaysia họ thường ăn mặc lịch sự, kín đáo

 

Ngoài ra, một điều cấm kỵ ở Malaysia nữa, đó là khi đi tắm biển bạn tuyệt đối không được mặc những bộ Bikini lộ ngực nhé. Hãy mang thêm một chiếc áo choàng mỏng cuốn quanh người, che đi những phần nhạy cảm. Điều đó cũng thể hiện sự tôn trọng với những người xung quanh.

 

7. Đi giày vào nhà

Cho dù bạn vào nhà dân hay ghé thăm những nhà thờ ở Malaysia thì cũng không nên đi giày vào bên trong nhé. Thay vào đó hãy để giày trước cửa và đi nhẹ nhàng vào, điều đó cũng thể hiện sự tôn trọng với gia chủ và sẽ nhận được thiện cảm nhiều hơn.

 

Đi giày vào nhà - Điều cấm kỵ ở MalaysiaỞ Malaysia họ không thích việc đi giày vào nhà

 

8. Sử dụng tay trái

Theo quan niệm của người dân nơi đây, thì tay phải là bàn tay sạch sẽ, thường thể hiện cho sự linh thiêng. Ngược lại, tay trái là bàn tay thường động vào những thứ dơ bẩn, nên họ kiêng sự dụng tay trái trong các trường hợp quan trọng như: Bắt tay, trả tiền, ăn uống,…. Vì vậy, nếu bạn là người thuận tay trái, khi đặt chân tới đất nước này cần đặc biệt chú ý, nếu không muốn nhận những ánh mắt ác cảm của người dân nơi đây. Và đó cũng là điều cấm kỵ ở Malaysia cần ghi nhớ. Trong trường hợp, lỡ sử dụng tay trái với người đối diện, bạn nên nói rõ với họ để nhận được sự cảm thông từ đối phương.

 

>>Xem thêm: Ngạc nhiên với những văn hóa Malaysia độc đáo, thú vị

 

9. Văn hóa tặng quà của người Malaysia

Tặng quà cho người dân Malaysia là điều nên làm, nhưng để tránh gặp rắc rối, bạn đừng bao giờ tặng họ những món đồ có thể cắt được như: Dao, kéo,…. Bởi vô tình họ sẽ hiểu rằng bạn muốn cắt đứt mối quan hệ. Bên cạnh đó, nếu tặng quà cho trẻ nhỏ, cũng tránh tặng các hình con vật như: Chó, lợn,… ra nhé.

 

Những điều cấm kỵ ở Malaysia khi tặng quàTìm hiểu văn hóa tặng quà trước khi tới Malaysia

 

 

Với những điều cấm kỵ ở Malaysia mà luhanhvietnam chia sẻ trên đây, bạn nhất định phải ghi nhớ nhé. Điều này sẽ giúp bạn tránh mắc phải những sai lầm và gặp những rắc rối không mong muốn trong chuyến đi. Chúc bạn có hành trình du lịch luôn thuận lợi và có thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ!

 

Tạ Bằng (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)