Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hàn Quốc

Điểm tên những lễ hội mùa đông Hàn Quốc sôi động và đầy thú vị

Thứ sáu, 04/12/2020, 11:00 GMT+7

Bắt cá hồi bằng tay không dưới nước đóng băng, tay trong tay đi dạo qua những ánh con đường ánh sáng huyền ảo, đi xe trượt tuyết trên những con dốc đầy tuyết, tận hưởng không khí Năm mới,... Có rất nhiều lễ hội mùa đông ở Hàn Quốc đa dạng và độc đáo sẽ biến chuyến du lịch đến xứ Kim Chi của bạn thành một cuộc phiêu lưu khó quên.

test

Mùa đông ở Hàn Quốc mang đến rất nhiều lễ hội tụ họp, từ lễ Giáng sinh đến tiệc đêm giao thừa. Khi tháng 12 kết thúc và năm sắp kết thúc, mọi người tập trung tại các địa điểm tổ chức lễ hội Mặt trời mọc trên khắp Hàn Quốc để chào đón ánh bình minh đầu tiên của năm mới. Tháng 1 và tháng 2 là thời điểm lý tưởng để tận hưởng thời tiết se lạnh bằng cách tham quan các lễ hội băng tuyết. Mỗi vùng đều có văn hóa mùa đông độc đáo và các sản phẩm đặc sản cũng như cơ hội để bạn tận hưởng những trải nghiệm khó quên.

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc sôi động trên tuyếtẢnh: @iiscartoon

 

>>Xem thêm: Những điều cần biết khi đi du lịch mùa đông Hàn Quốc

 

Lễ hội mùa đông Hàn Quốc: những lễ hội câu cá trên băng

 

Lễ hội băng Hwacheon Sancheoneo 

Đây là một trong 4 lễ hội mùa đông hay nhất thế giới. Nằm ở phía Bắc thành phố Hwacheon và diễn ra trong hơn 3 tuần trong tháng Giêng lành lạnh, lễ hội này mang đến cho bạn cơ hội trải nghiệm cuộc sống như một ngư dân trên băng, cố gắng bắt bữa trưa ngay cả khi nước đóng băng. Lấy cần câu và đi đến một lỗ trên băng và bạn chắc chắn có thể bắt được cá hồi của riêng mình ngay lập tức, sau đó bạn có thể đến khu vực nấu ăn và nướng lên. Ngoài ra, bạn cũng sẽ tìm thấy các tác phẩm điêu khắc bằng băng và tuyết, đèn mùa đông, xe trượt tuyết, trượt tuyết và nhiều thú hơn nữa.

- Thời gian: ngày 4 - 26 tháng 1.

- Địa điểm: 137, Sancheoneo-gil, Hwacheon-gun, Gangwon-do.

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc - lễ hội băng Hwacheon SancheoneoẢnh: @vanesha_valerie

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc - câu cá lễ hội băng Hwacheon SancheoneoẢnh: @kimeeeeei

 

Lễ hội cá hồi Pyeongchang 

Là quê hương của Thế vận hội mùa đông 2018, có thể hiểu tại sao Pyeongchang lại là nơi hoàn hảo để tổ chức một trong những lễ hội mùa đông tốt nhất ở Hàn Quốc. Điểm thu hút chính ở lễ hội này là cơ hội tự tay bắt cá cho bữa trưa của bạn trên dòng sông băng giá. Ngoài ra còn có nhiều sự kiện vui nhộn được tổ chức trong suốt lễ hội, chẳng hạn như bắt cá bằng tay không, trượt tuyết, đi bè trên tuyết và xe lửa trượt tuyết. Bạn thậm chí có thể thuê một chiếc ATV và phóng to qua cảnh tuyết. 

- Thời gian: ngày 21 tháng 12 - 2 tháng 2.

- Thời gian: 119, Gapyeongjebang-gil, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do.

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc - lễ hội cá hồi PyeongchangẢnh: @reenimeeni

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc - check in lễ hội cá hồi PyeongchangẢnh: @hello_kittyok

 

Lễ hội câu cá trên băng Inje

Lễ hội mùa đông Hàn Quốc đã diễn ra hơn 20 năm này có nhiều điều thú vị hơn là chỉ câu cá trên băng. Bạn có thể tìm thấy các khu vực vui chơi gia đình như sân chơi Băng và sân chơi Tuyết. Có rất nhiều hoạt động và thể thao mùa đông trên băng và tuyết dành cho mọi lứa tuổi. Học cách đi xe trượt tuyết và trượt tuyết hoặc chỉ nặn người tuyết. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách người Hàn Quốc sống sót qua thời tiết lạnh giá, hãy đến thăm ngôi làng trên núi và tham gia các hoạt động và triển lãm văn hóa ở đó.

- Thời gian: ngày 18 - 27 tháng 1.

- Địa điểm: 555-2, Bupyeong-ri, Inje-gun, Gangwon-do.

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc - câu cá ở lễ hội InjeẢnh: @sweetnoon

 

Những lễ hội ánh sáng ở Hàn Quốc mùa đông

 

Lễ hội ánh sáng Garden Of Morning Calm

Lễ hội ánh sáng này là một trong những địa điểm hàng đầu để ghé thăm trong những ngày mùa đông tối tăm. Điều làm cho điều này trở nên đặc biệt là nỗ lực làm cho mọi thứ trở nên đầy màu sắc và sống động với ánh sáng. Đi dạo qua khu vườn khi mặt trời lặn giống như bước vào một thế giới huyền diệu thực sự. Khám phá các khu vực theo chủ đề đa dạng, tập trung vào động vật, thực vật và thậm chí cả tình yêu. Một nơi tuyệt vời để cùng người thân yêu của bạn có những kỷ niệm lãng mạn khi đi dạo giữa rừng ánh sáng.

- Thời gian: đầu tháng 12 – giữa tháng 3 năm sau.

- Địa điểm: 432, Sumogwon-ro, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do.

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc - lễ hội ánh sáng Garden Of Morning CalmẢnh: @sofianatalya

 

Lễ hội ánh sáng đảo Herb

Một trong những lễ hội ánh sáng mùa đông đặc sắc ở Hàn Quốc. Khu vực có vẻ đẹp tự nhiên này biến thành rạp xiếc điện với ánh sáng và những màn trình diễn tuyệt vời vào mùa đông. Đảo Herb cũng có khu vực Làng của ông già Noel tuyệt vời với hơn 300 ông già Noel, tha hồ chụp ảnh dịp Giáng sinh ở Hàn Quốc. Lễ hội này là nơi để các cặp tình nhân đi dạo lãng mạn hoặc để bạn bè ghi lại những kỷ niệm về chuyến phiêu lưu cùng nhau. Các gia đình cũng sẽ tận hưởng khoảng thời gian kỳ diệu ở đây. 

- Thời gian: tháng 11 năm 2019 - tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm: đảo Herb, khu vực Thành phố Pocheon.

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc - lễ hội ánh sáng đảo HerbẢnh: @jskikorea

 

Lễ hội ánh sáng đồn điền trà Boseong 

Khung cảnh những cánh đồng xanh tươi thành một màn trình diễn ánh sáng và đèn lồng tuyệt vời là một trong những lễ hội mùa đông lâu đời nhất ở Hàn Quốc. Hãy đến Boseong, một chuyến đi trong ngày tuyệt vời từ Seoul để ngắm nhìn ánh đèn mùa đông và chiêm ngưỡng tất cả các màn trình diễn độc đáo, khu chụp ảnh lãng mạn và đồ trang trí Giáng sinh lung linh.

- Thời gian: cuối tháng 11 – đầu tháng 1 năm sau.

- Địa điểm: Công viên Văn hóa Trà Hàn Quốc, 775, Nokcha-ro, Boseong-gun, Jeollanam-do.

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc - lễ hội đồn trà BoseongẢnh: @downeyyy__

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc - khung cảnh rực rỡ lễ hội BoseongẢnh: @gy.gijeong

 

Lễ hội Giáng sinh Seoul suối Cheonggyecheon

Bất kỳ du khách nào đến Seoul chắc chắn sẽ đi ngang qua suối Cheonggyecheon khi họ đi tham quan quanh khu vực Insadong hoặc các cung điện hoàng gia. Lễ hội mùa đông Hàn Quốc nổi tiếng này là một triển lãm thú vị của những ánh sáng mùa đông trên dòng nước. Bắt đầu từ Cheonggye Plaza, đi theo dòng nước và thưởng thức tất cả những ngọn đèn, đèn lồng và các hoạt động mùa đông tuyệt đẹp được biểu diễn. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động văn hóa khác nhau diễn ra, các xe bán đồ ăn đường phố lớn và các chợ nhỏ.

- Thời gian: giữa tháng 12 – đầu tháng 1.

- Địa điểm: suối Cheonggyecheon, Seoul.

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc - lễ hội Giáng sinh suối CheonggyecheonẢnh: @s_o_w_o_n

 

Lễ hội cây thông Noel Busan

Nếu bạn đang ở Busan, đây là một trong những lễ hội mùa đông ở Hàn Quốc nằm ở khu trung tâm Nampo nhộn nhịp mà bạn thực sự không nên bỏ qua. Đặc biệt nếu bạn đang tham quan Chợ cá Jagalchi hoặc các điểm tham quan lân cận khác. Vẻ đẹp ngỡ ngàng tựa như khung cảnh Giáng sinh ở London hoặc New York, với những dãy đèn Giáng sinh, cây thông Noel khổng lồ, các buổi biểu diễn âm nhạc và rất nhiều sự kiện Christmassy khác đang diễn ra trong khu vực. 

- Thời gian: ngày 15 tháng 11 - ngày 5 tháng 1.

- Địa điểm: Nampo-dong, trung tâm Busan.

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc - lễ hội cây thông Noel BusanẢnh: Haps Korea Magazine

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc - lễ hội cây Noel BusanẢnh: @dre.an.703

 

Các lễ hội mùa đông khác

 

Lễ hội Mặt trời mọc ở Homigot 

Hãy cùng hàng nghìn người Hàn Quốc đón năm mới bằng cách ngắm mặt trời mọc đầu tiên trong năm trong lễ hội Hàn Quốc nổi tiếng này. Thức dậy sớm hoặc thức khuya để nhìn thấy mặt trời chạm vào những con sóng giòn tan ở chân trời. Đây là một trong những lễ hội mùa đông rất lý tưởng kể cả khi bạn đi một mình hoặc với những người khác. Làng Homigot gần Pohang là điểm cực đông trên bán đảo Triều Tiên. Do đó, nó nhìn thấy mặt trời trước bất kỳ nơi khác trên đất nước. 

- Thời gian: ngày 1 tháng 1.

- Địa điểm: làng Homigot gần Pohang, 136, Haemaji-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do.

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc - lễ hội Mặt trời mọc HomigotẢnh: @Ana Maraboli

 

Lễ hội Mặt trời mọc Seongsan (Jeju)

Diễn ra ở nơi Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, đây chắc chắn là một địa điểm độc đáo để ngắm mặt trời mọc vào dịp Năm mới. Đỉnh Seongsan Ilchulbong là một hình nón núi lửa nhô lên khỏi biển và nối với đảo Jeju. Nơi đây có tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển và ánh sáng rực rỡ của bình minh đầu tiên trong năm, một vị trí rất đặc biệt đối với người Hàn Quốc. Nó đã là một địa điểm nổi tiếng để ngắm mặt trời mọc ít nhất là từ thế kỷ 13. Lễ hội mang đến cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử phong phú của Hàn Quốc cũng như tham gia các hoạt động và trò chơi văn hóa.

- Thời gian: 30 tháng 12 - 1 tháng 1.

- Địa điểm: Seongsan, đảo Jeju.

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc - lễ hội Mặt trời mọc SeongsanẢnh: @aeri_jeong_

 

 

Lễ hội tuyết núi Taebaeksan

Một trong những lễ hội mùa đông Hàn Quốc ấn tượng dành cho những người yêu thích tuyết. Lễ hội này mang đến cho bạn cơ hội ngắm nhìn vùng nông thôn Hàn Quốc, trên những ngọn núi của Vườn quốc gia Taebaeksan. Đi bộ giữa các tác phẩm điêu khắc băng tuyết khổng lồ và tham gia các hoạt động vui chơi sôi động. Hãy thử đi bộ đường dài bởi đây là một trong những khu vực tốt nhất để đi bộ đường dài và ngắm tuyết ở Hàn Quốc. Ngoài ra, có thể trượt tuyết, thăm lều tuyết và xem các buổi biểu diễn khác nhau. Nếu muốn xem các buổi biểu diễn hãy đến vào ban ngày.

- Thời gian: 10 tháng 1 - 19 tháng 1.

- Địa điểm: 162, Cheonjedan-gil, Taebaek-si, Gangwon-do. 

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc - lễ hội núi TaebaeksanẢnh: @ktothailand

 

Lễ hội hái dâu tây Nonsan

Du lịch Hàn Quốc nếu đến vào mùa đông sẽ được tận hưởng mùa dâu tây ngon nhất. Có nhiều nơi trồng nhưng đây là lễ hội lớn nhất và tốt nhất trong số đó. Ghé thăm Nonsan và trải nghiệm hái những trái dâu tây tươi ngon, chín mọng tại vùng trồng dâu tây lớn nhất Hàn Quốc. Bạn sẽ tìm thấy những quả dâu tây to và mọng nước khi đi lang thang qua những cánh đồng trù phú, tự tay hái để ăn ngay lúc đó. Các hoạt động khác cũng hấp dẫn không kém như: làm bánh dâu tây, làm mứt dâu tây và rất nhiều hoạt động dựa trên dâu tây khác. 

- Thời gian: cuối tháng 2.

- Địa điểm: cánh đồng dâu tây Nonsan, Nonsan.

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc - lễ hội hái dâu tâyẢnh: Nonsan Strawberry Festival

 

lễ hội mùa đông Hàn Quốc - lễ hội dâu tâyẢnh: @kszil

 

Mùa đông tuyết rơi đầy khắp chốn, nhưng không phải vậy mà nó làm mất đi sự hấp dẫn của các lữ khách phương xa đến với xứ sở Kim chi. Một trong những lý do quan trọng không thể bỏ qua các lễ hội mùa đông Hàn Quốc thú vị. Bạn đã đến tham gia? Nếu chưa thì lên kế hoạch đi ngay thôi để có những kỳ nghỉ sôi động.

 

Hà Lê (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)