Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Đồng Nai

'Bỏ túi' ngay danh sách các quán ăn vặt ở Biên Hòa ngon - bổ - rẻ

Thứ sáu, 26/02/2021, 08:03 GMT+7

Là một trong những thành phố HOT nhất tại Đồng Nai, nên không chỉ các điểm du lịch nức tiếng mà các quán ăn vặt ở Biên Hòa cũng khiến thực khách phải "điêu đứng" không thôi.

test

Top 6 quán ăn vặt ở Biên Hòa khiến giới trẻ mê mẩn


1. Ăn vặt Shin

Nhắc đến các quán ăn vặt ở Biên Hòa, nơi đầu tiên mà ai cũng nghĩ đến chính là Ăn vặt Shin. Quán gây ấn tượng với thực khách bởi menu đa dạng các món ăn, từ mặn đến ngọt, từ Hàn, Trung đến Việt như: răng mực sốt phô mai, bạch tuộc sốt phô mai, bánh xếp Hàn Quốc, gà Đài Loan, sò điệp chiên, mực ống chiên, ốc bươu nhồi thịt, thanh cá rong biển và nem chua rán...

Thậm chí, quán ăn vặt Shin còn có cả những set lẩu thơm ngon như: lẩu bánh gạo cay, lẩu kim chi, lẩu hải sản,...với topping phong phú, dành cho những nhóm bạn hay gia đình đông người có nhu cầu ăn trưa và tối.

 

Ăn vặt Shin - quán ăn vặt ở Biên Hòa ngon - bổ - rẻLẩu siêu thơm ngon và bắt mắt (Ảnh Fb Quán Ăn Vặt Shin)

 

Đương nhiên, nước uống ở quán ăn vặt tại Biên Hòa này cũng rất được yêu thích, bởi không chỉ đa dạng như: trà trái cây, trà sữa, nước uống có ga và nước uống có cồn...mà còn được pha chế rất thơm ngon.

Điểm cộng nữa không gian Shin được thiết kế rất rộng rãi, thoáng đãng, bàn ghế bằng gỗ thân thiên với môi trường và được trang trí với màu sắc tươi tắn, rực rỡ, khiến dù người lớn hay trẻ con đến thì đều bị cuốn hút.

 

quán ăn vặt Shin - quán ăn vặt ở Biên Hòa nổi tiếngKhông gian rực rỡ, đẹp mắt (Ảnh FB Quán Ăn Vặt Shin)

 

Địa chỉ: 

  • Cơ sở 1: số 505 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Hố Nai ( Đối diện xéo Giáo Xứ Lộc Lâm), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đông Nai.
  • Cơ sở 2: số 18 đường Dương Tử Giang, phường Tân Tiến (Cách Yame 5 căn), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đông Nai.
  • Cơ sở 3: số 216 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng (Ngay vòng xoay Biên Hùng, kế bên ngân hàng ACB), thành phố Biên Hòa, tỉnh Đông Nai.

Giờ mở cửa: từ 10 giờ đến 21 giờ hàng ngày.

Giá tham khảo: từ 19.000 đồng đến 139.000 đồng.

 

2. Tàu hũ PaPa

Nghe cái tên có lẽ ai cũng đoán ra được quán ăn vặt ở Biên Hòa này cung cấp món ăn gì. Tàu hũ có thể nói là một món ăn vặt đã quá quen thuộc trong cộng đồng giới trẻ, vì hương vị thanh mát, giải nhiệt rất tốt trong những ngày hè oi ả.

Điều đặc biệt tàu hũ tại quán tàu hũ PaPa không chỉ có loại truyền thống là ăn kèm với nước đường, mà còn được mix thêm nhiều nguyên liệu khác như: pudding, thạch, trân châu, bột báng, sương sáo và hoa quả...cực kỳ thơm ngon và hấp dẫn.

 

Tàu hũ Papa - quán ăn vặt ở Biên Hòa ngon Tàu hũ full topping (Ảnh Fb Tàu hũ PaPa)

 

Ngoài ra, quán ăn vặt ở Biên Hòa Đồng Nai này còn phục vụ thêm cả chè khoai dẻo, chè thái, chè sen, các loại sữa chua, các loại trà, bánh bột lọc và ô mai xí muội...để thỏa mãn mọi nhu cầu ăn uống của thực khách. Vì vậy, đừng nghĩ tên quán là tàu hũ mà không có đồ ăn đa dạng đấy nhé.

  • Địa chỉ: số 287 đường Phan Trung (tức đường 5 cũ), phường Tân Mai, thành phố Biên Hoa, tỉnh Đông Nai.
  • Giờ mở cửa: từ 9 giờ đến 22 giờ hàng ngày.
  • Giá tham khảo: từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng.

 

3. Ghiền Drink & Fast food (Ghiền Hố Nai)

Một trong những quán ăn vặt nổi tiếng ở Biên Hòa mà những người sành ăn không ai không biết đến chính là quán Ghiền Drink & Fast food. Quán được mệnh danh là "thiên đường ăn vặt" trong lòng Đồng Nai, bởi dù là đồ ăn nhanh hay đồ uống đều vô cùng đa dạng.

Một số món ăn và thức uống bestseller có thể kể đến của Ghiền Drink & Fast food mà bạn có thể tham khảo chính là: set lẩu tự chọn (kim chi, hải sản, thái...), mỳ cay, bít tết, mỳ ý, bánh mì chảo, mẹt ăn vặt, trà sữa, sữa tươi, đá xay và mojito...

 

nghiền drink & fast food - quán ăn vặt ở Biên Hòa hấp dẫnSet lẩu tự chọn (Ảnh Fb GHIỀN Drink & fast food (Ghiền Hố Nai))

 

Hơn nữa, không gian quán ăn vặt ở Biên Hòa này được thiết kế thoáng đãng, rộng rãi, đồ ăn sạch sẽ, thơm ngon, nhân viên phục vụ thì siêu nhiệt tình, thân thiện và nhanh nhẹn, vì thế bất kỳ ai đã từng đặt chân đến đây đều nức nở khen ngợi không thôi.

 

ghiền drink & fast food - quán ăn vặt ở Biên Hòa ngon - bổ - rẻĐồ ăn bắt mắt (Ảnh FB GHIỀN Drink & fast food (Ghiền Hố Nai))

 

  • Địa chỉ: số 5B/40 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 8, phường Hố Nai, thành phố Biên Hoa, tỉnh Đông Nai.
  • Giờ mở cửa: từ 8 giờ đến 23 giờ hàng ngày.
  • Giá tham khảo: từ 4.000 đồng đến 269.000 đồng.

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH NAM BỘ KHUYẾN MÃI

 

4. Ăn vặt Kimoochi

Kimoochi có thể không phải là quán ăn vặt ấn tượng nhất ở Biên Hòa nhưng sự thơm ngon về hương vị đồ ăn cũng như cô chủ nhiệt tình, thân thiện lại là điểm cộng rất lớn khiến quán rất được lòng thực khách.

Menu của quán cũng rất đa dạng: từ các món ăn vặt mặn như: lẩu, mỳ, trứng nướng, bánh tráng nướng, kimbap...cho đến món ăn vặt ngọt như: bánh crep sầu riêng, bánh crep bơ, thạch, chè,...

 

Ăn vặt Kimoochi - quán ăn vặt ở Biên Hòa ngon - bổ - rẻChân gà ngâm xoài tắc (Ảnh Fb Ăn vặt Kimoochi)

 

Nước uống thì không chỉ phong phú với trà trái cây, trà sữa, soda, cacao, kem…mà quán ăn vặt ở Biên Hòa này còn liên tục bắt trend để lôi cuốn khách hàng như món: milo đá đào, trà sữa bình hay cacao dừa…vô cùng thơm ngon và lạ miệng.

 

Ăn vặt Kimoochi - quán ăn vặt ở Biên Hòa nức tiếngTrà sữa milo thơm ngon (Ảnh FB Ăn vặt Kimoochi)

 

  • Địa chỉ: số 148/24 đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoa, tỉnh Đông Nai.
  • Giá tham khảo: từ 15.000 đồng đến 79.000 đồng.

 

5. Ăn vặt Hai Bà Chế

Ăn vặt Hai Bà Chế là địa chỉ ăn uống ở Biên Hòa nổi tiếng với cả hình thức online và ăn tại quán. Đồ ăn thức uống của quán khá đa dạng và cập nhật liên tục, nên thực khách sẽ không bao giờ sợ bị nhàm chán.

Một số món ăn tiêu biểu của quán rất được thực khách yêu thích là: bánh mì sốt vang, trứng lòng đào, bánh mì sốt bơ tỏi Hàn Quốc, bánh mì bơ trứng muối, bánh ngàn lớp, tokbokki phô mai và nước uống 3 tầng...

 

ăn vặt hai bà chế - quán ăn vặt ở Biên Hòa ngon - bổ - rẻTrứng lòng đào nướng béo ngậy (Ảnh FB Ăn vặt Hai Bà Chế)

 

  • Địa chỉ: số 1 đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  • Giờ mở cửa: 14 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hàng ngày.
  • Giá tham khảo: từ 10.000 đồng đến 40.000 đồng.

 

6. Ăn vặt Malo

Là một quán ăn vặt ngon ở Biên Hòa, quán ăn vặt Malo phục vụ rất nhiều các món ăn vặt đặc trưng của rất nhiều các quốc gia khác nhau như: mì bạch tuộc vị Thái, bánh bao HongKong, xá xíu hay mandu Hàn Quốc...cùng nhiều loại thức uống thơm ngon khác.

Đặc biệt, quán có món bánh xào bạch tuộc và takoyaki bạch tuộc kiểu Nhật siêu cuốn, với vỏ bánh mỏng mà giòn tan, bạch tuộc thì tươi giòn sừn sựt, chấm với nước sốt đậm vị và ăn kèm với ly trà tắc mát rượi nữa thì phải nói là tuyệt cú mèo luôn nhé.

 

ăn vặt malo - quán ăn vặt ở Biên Hòa ngon - bổ - rẻMón takoyaki siêu ngon (Ảnh @yuki_dailylife_)

 

  • Địa chỉ: số 37 đường Trần Công An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  • Giờ mở cửa: 8 giờ đến 21 giờ 30 phút hàng ngày.
  • Giá tham khảo: từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng.

Nếu bạn là một thánh ăn vặt, bạn không bỏ qua bất kỳ một địa điểm ăn ngon nào ở các vùng đất mà mình đi qua thì nhất định phải ghé thăm những quán ăn vặt ở Biên Hòa siêu ngon, siêu hấp dẫn trên đây đấy nhé.

 

Thúy Quỳnh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)