Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Bình Thuận

Biển Cổ Thạch - địa điểm tránh nóng lý tưởng tại Bình Thuận

Thứ hai, 06/04/2020, 11:07 GMT+7

Miền Trung nổi tiếng với những bãi biển đẹp, Bình Thuận cũng không ngoại lệ. Song để có một bãi biển hoang sơ lại độc đáo như biển Cổ Thạch thì rất hiếm nơi có đấy nhé.

test

Giới thiệu về biển Cổ Thạch Bình Thuận

Biển Cổ Thạch thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cách Phan Thiết khoảng 100 km và thành phố Hồ Chí Minh khoảng 300 km. Nằm trong khu du lịch Cổ Thạch cùng với khung cảnh mới lạ, độc đáo nên nó trở thành một địa điểm thu hút rất nhiều du khách khi đi du lịch Bình Thuận.

 

Biển Cổ Thạch - địa điểm tránh nóng lý tưởng tại Bình ThuậnKhung cảnh cực nên thơ luôn nhé (Ảnh @ltoan.99)

 

Nét đẹp hút hồn của biển Cổ Thạch

Cũng như bao bãi biển khác của Bình Thuận, bãi biển Cổ Thạch mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, yên bình với làn nước trong vắt, xanh biếc cùng lượng sóng vừa phải nhưng nhanh và mạnh. Đây chính là một điểm đến lý tưởng cho những ai đã chán ngán với cuộc sống đông đúc, xô bồ và muốn tìm kiếm một nơi để nghỉ ngơi, thư giãn.

 

Biển Cổ Thạch - địa điểm tránh nóng lý tưởng tại Bình ThuậnĐẹp thế này làm sao cưỡng lại được đây (Ả nh @letrang28890)

 

Không nổi tiếng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà bãi biển này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách bởi những bãi đá lung linh sắc màu. Bãi đá này được hình thành tự nhiên do tác động của thủy triều, hải lưu và nước biển. Mỗi khi có một con sóng đập vào bờ là lại mang theo một khối lượng đá lớn nhỏ khác nhau tạo nên một khung cảnh cực kỳ ấn tượng.

 

Biển Cổ Thạch - địa điểm tránh nóng lý tưởng tại Bình ThuậnBãi đá đủ màu sắc hấp dẫn (Ảnh @tuti_48e)

 

Không chỉ có màu xám hay đen mà chúng ta hay nhìn thấy mà đá ở đây còn đa dạng các màu sắc khác nhau như: trắng, xanh, nâu, hồng, tím, cam, vàng… cùng nhiều đường vân bắt mắt. Đặc biệt dưới những tia nắng ấm áp của mặt trời, bãi đá trở nên lấp lánh như những viên ngọc, đảm bảo sẽ khiến bạn không thể rời mắt cho mà xem.

Bên cạnh những bãi đá đủ màu, du khách cũng sẽ cực ấn tượng bởi những tảng đá to với hình dáng cực độc đáo luôn đấy. Có tảng như những con voi đang phun nước, có tảng lại tựa như những chú đà điểu đang ngâm mình dưới biển, số khác tại biển Cổ Thạch lại giống như bàn tay đang khum lại trông thú vị mà yêu đến lạ.

 

Biển Cổ Thạch - địa điểm tránh nóng lý tưởng tại Bình ThuậnMỗi tảng đá lại có những hình thù khác nhau (Ảnh @vothuytuyetlinh0201)

 

Biển Cổ Thạch - địa điểm tránh nóng lý tưởng tại Bình ThuậnNhìn là mê luôn nhé (Ảnh @letrang28890)

 

Đặc biệt, khi toàn bộ các tảng đá được khoác lên mình một lớp áo rêu xanh mướt rồi dần ngả vàng khi có ánh nắng chiếu vào thì nơi đây mới thực sự trở thành chốn bồng lai tiên cảnh hút hồn bao người. Đây là một đặc sản mà bạn sẽ chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ vùng biển nào khác đâu nhé.

 

Biển Cổ Thạch - địa điểm tránh nóng lý tưởng tại Bình ThuậnĐẹp thế này bảo sao các tay săn ảnh luôn ngóng chờ (Ảnh @rainstormfilm)

 

Những trải nghiệm khó quên tại biển Cổ Thạch

Thường thì đến biển người ta sẽ nghĩ ngay đến việc tắm biển, song do sóng ở biển Cổ Thạch Bình Thuận hơi nhanh và mạnh nên rất ít người tắm mà thay vào đó người ta sẽ đi dạo xung quanh bờ biển để tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ và thanh khiết nơi đây. Nếu tắm thì cũng chỉ tắm ở gần bờ để đảm bảo an toàn nhất có thể.

 

Biển Cổ Thạch - địa điểm tránh nóng lý tưởng tại Bình ThuậnChỉ tắm gầ bờ thôi nhé (Ảnh @letrang28890)

 

Biển Cổ Thạch - địa điểm tránh nóng lý tưởng tại Bình ThuậnTận hưởng không khí trong lành mát mẻ luôn là chân ái nè (Ảnh @alicevu3105)

 

Hay cũng có thể ngồi trên những hòn đá tảng lớn, hướng ra phía mặt biển để tận hưởng hết được vẻ đẹp của phong cảnh biển đảo nơi đây cũng như thấy rõ điểm giao nhau giữa biển và chân trời. Chắc chắn khi đó, bao nhiêu phiền muộn rồi cũng tan biến hết cho mà xem.

Và tất nhiên là khi đã đặt chân tới đây, dưới khung cảnh thiên nhiên bao la tươi đẹp này mà không lấy ngay “dế yêu” ra chụp những bức ảnh để đời thì quả là uổng phí chuyến đi rồi đấy. Bật mí cho bạn là hãy chụp với những bãi đá hay những tảng đá to để bức hình được “chất” và “độc” hơn nhé. Nhất là thời điểm hoàng hôn thì lại càng không được bỏ lỡ đâu.

 

Biển Cổ Thạch - địa điểm tránh nóng lý tưởng tại Bình Thuận(Ảnh @tram.xoan)

 

Biển Cổ Thạch - địa điểm tránh nóng lý tưởng tại Bình ThuậnLên hình là mê tít luôn nhé (Ảnh @dgtrlam28.ins)

 

Bên cạnh việc vui chơi, ngắm cảnh, bạn cũng đừng quên việc thưởng thức những món đặc trưng của ẩm thực Bình Thuận nơi đây để bổ sung năng lượng cho một ngày dài đấy nhé. Sự tươi ngon, ngọt thịt của những loại hải sản tại biển Cổ Thạch như tôm, các loại cá, mực… vừa được những dân chài đánh bắt về đảm bảo sẽ khiến bạn mê mẩn cho mà xem. Cũng đừng quên mua một ít về để làm quà lưu niệm tặng bạn bè và người thân nữa nhé.

 

Biển Cổ Thạch - địa điểm tránh nóng lý tưởng tại Bình ThuậnNgon thế này làm sao bỏ qua được đây (Ảnh @lamchi_moody)

 

Biển Cổ Thạch - địa điểm tránh nóng lý tưởng tại Bình ThuậnTeam hải sản "bơi" hết vào đây nào (Ảnh @n_thaitai)

 

Ngoài ra, gần khu vực Cổ Thạch cũng còn rất nhiều điểm tham quan du lịch thú vị mà bạn cũng nên thử một lầ ghé qua như: chùa Cổ Thạch cổ kính uy nghi, Bàu Trắng - cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam hay mũi Kê Gà với ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng đâu đấy.

 

Biển Cổ Thạch - địa điểm tránh nóng lý tưởng tại Bình ThuậnNhất định không được bỏ qua chùa Cổ Thạch ngay gần đó đâu nhé (Ảnh @liluinsta)

 

 

Thời điểm lý tưởng để đến thăm biển Cổ Thạch

Mùa nào ở biển Cổ Thạch cũng đều đẹp cả nhưng đặc biệt mùa mà du khách mong chờ nhất lại chính là mùa “săn rêu” tức là sau dịp Tết Nguyên Đán, khoảng tháng 2, tháng 3 hàng năm. Tuy nhiên, trong đó có 2 thời khoảng thời gian lý tưởng nhất là: từ 13 đến 19 âm lịch và từ 29 đến 8 âm lịch và chụp đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn.

 

Biển Cổ Thạch - địa điểm tránh nóng lý tưởng tại Bình ThuậnChụp vào hoàng hôn là mê khỏi nói luôn nhé (Ảnh @sun._.910)

 

Ngoài ra, nếu bạn muốn tham gia vào những lễ hội khi du lịch Cổ Thạch Bình Thuận thì nên ghé thăm nơi đây vào khoảng giữa của tháng 8 âm lịch, đặc biệt vào ba ngày từ 16 đến 18/8 âm lịch – đây là thời điểm diễn ra lễ hội Nghinh Ông quan trọng và lớn nhất của Cổ Thạch đấy nhé.

 

Cách di chuyển đến biển Cổ Thạch

Có 2 cách tiện nhất để bạn di chuyển đến biển Cổ Thạch đó là đi xe riêng (xe máy, ô tô) và xe khách:

 

Với xe riêng

Ở Sài Gòn: Bạn chạy theo quốc lộ 1A, đến địa phận huyện Tuy Phong, gặp ngã ba Liên Hương thì rẽ phải rồi chạy khoảng 3km nữa là đến Cổ Thạch Bình Thuận. Hoặc bạn cũng có thể chạy theo quốc lộ 1 tới ngã ba Duồm, ở xóm 7, thôn Hội Tâm, xã Hòa Mình, huyện Tuy Phong thì rẽ phải rồi chạy thẳng là đến nơi. Đây là con đường ven biển nên trong quá trình di chuyển bạn sẽ được ngắm rất nhiều cảnh đẹp song nó lại rất dễ lạc nên hãy luôn sử dụng google maps và hỏi thăm người dân địa phương đấy nhé.

Ở Phan Thiết: Bạn có thể đi xuôi theo quốc lộ 1 đến Cổ Thạch hoặc đi từ Mũi Né vòng ra quốc lộ 1 tại Lương Sơn. Độ dài của 2 đường đi chênh lệch không nhiều và đều ôm gọn những cung đường biển tuyệt đẹp nên hãy chọn đoạn đường thuận tiện nhất cho mình nhé.

 

Biển Cổ Thạch - địa điểm tránh nóng lý tưởng tại Bình ThuậnXe riêng là một hình thức được rất nhiều người lựa chọn (Ảnh @chinh.nghg)

 

Với xe khách: 

Ở Sài Gòn: Hãy liên hệ với bến xe miền Đông để mua vé và cũng có rất nhiều hãng xe cho bạn lựa chọn như: Xe Tân, Nhà xe Linh Vũ, Nhà xe Trúc Nguyên…

Ở Phan Thiết: Xe khách sẽ dừng ở bến xe Liên Hương, khi xuống bến bạn sẽ phải bắt xe ôm để đi vào Cổ Thạch với giá dao động từ 30 đến 40 ngàn.

Hãy để mùa hè của bạn trở nên trọn vẹn nhất bằng việc đến tham quan biển Cổ Thạch đi nào.

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet
 

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)