Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
DÒNG SỰ KIỆNlàng đo đochè Huế
Huế

Tham quan Quốc học Huế, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi trường cổ kính qua 4 mùa

Thứ tư, 22/01/2020, 07:51 GMT+7

Tham quan Quốc học Huế, bạn sẽ được chiêm ngưỡng công trình mang sắc đỏ rực rỡ cạnh dòng sông Hương thơ mộng. Không chỉ có bề dày lịch sử lâu đời mà nơi này còn sở hữu một vẻ đẹp ấn tượng và độc đáo.

test

Huế từ lâu đã nổi tiếng là thành phố thơ mộng và hiền hòa bên dòng sông Hương. Du khách đến Huế luôn cảm nhận được nhiều dấu ấn đẹp mỗi khi rời đi. Huế cũng là vùng đất của rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Kinh thành Huế thơ mộng, chùa Thiên Mụ nên thơ soi bóng bên dòng sông hiền hòa.

Hầu như du khách khi đến mảnh đất "thần kinh" này cũng dành trọn thời gian cho việc viếng các lăng tẩm nhà Nguyễn, nghe ca Huế trên sông Hương, hay tận hưởng nét ẩm thực Huế qua việc thưởng thức các món đặc sản dân dã và hấp dẫn như cơm hến, bánh bèo, bánh lọc, bánh nậm, các món bún Huế ngon nức tiếng.

 

Quốc Học Huế là ngôi trường trung học phổ thông nổi tiếng, với bề dày lịch sử lâu đời thứ ba tại Việt Nam.Quốc Học Huế là ngôi trường trung học phổ thông nổi tiếng, với bề dày lịch sử lâu đời thứ ba tại Việt Nam.

 

Thế nhưng chuyến du lịch Huế của du khách, nhất là các bạn trẻ sẽ chưa được trọn vẹn nếu chưa ghé tham quan Quốc học Huế - ngôi trường nổi tiếng của Huế nói riêng và dải đất miền Trung nói chung.

 

Đến đâu để tham quan Quốc học Huế?

Trường Quốc học Huế từ lâu đã được giới trẻ mệnh danh là "ngôi trường Harvard" phiên bản Việt Nam! Không phải ngẫu nhiên mà người ta đặt cho trường biệt hiệu này. Nhà trường không chỉ có bề dày lịch sử lâu đời và có tiếng trong lĩnh vực giáo dục mà còn sở hữu vẻ đẹp cổ kính, đậm chất phương Tây.

Trường tọa lạc tại địa chỉ tại số 12 đường Lê Lợi – TP Huế. Để đi đến địa điểm du lịch Huế hấp dẫn này, bạn chỉ cần bạn đi dọc trên đường Lê Lợi một đoạn là sẽ dễ dàng nhận ra trường Quốc học với khung cảnh hiện ra trước mắt là một công trình kiến trúc màu đỏ gạch. Bên cạnh được khoác lên màu gạch và sơn đỏ bên ngoài thì cổng trường Quốc học Huế cũng được tô đỏ và xây theo lối kiến trúc cổ rất đặc biệt. Đặc biệt hơn là trường nằm đối diện với Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong (hay còn gọi là Bia Quốc Học) nên rất nổi bật. Chính vì vậy, nhiều người dù không nhớ rõ địa chỉ cụ thể nhưng vẫn rất dễ dàng nhận ra nơi này.

 

Cổng trường với lối kiến trúc giao thoa Đông – Tây đặc trưng của một thời kỳ lịch sử.Cổng trường với lối kiến trúc giao thoa Đông – Tây đặc trưng của một thời kỳ lịch sử.

 

Thời điểm thích hợp để tham quan Quốc học Huế

Là một địa điểm tham quan nổi tiếng của Huế - vùng đất hiền hòa và hiếu khách nên bất kỳ ai có hứng thú với ngôi trường này đều có thể ghé thăm mà không tốn loại phí nào trừ một khoản tiền giữ xe rất nhỏ nếu bạn có nhu cầu giữ xe.

Chỉ cần lưu ý là cả ba khối lớp ở trường Quốc học Huế đều học toàn bộ các buổi sáng. Những buổi chiều sẽ có một vài lớp học chuyên và học bộ môn thể dục. Vì thế khoảng thời gian thích hợp nhất để ghé thăm trường chính là vào các buổi chiều mỗi ngày trong tuần.

 

Du khách luôn bắt gặp hình ảnh học sinh ngồi ôn bài trên những dãy ghế đá trong trường.Du khách luôn bắt gặp hình ảnh học sinh ngồi ôn bài trên những dãy ghế đá trong trường.

 

Riêng vào ngày chủ nhật, du khách du lịch Huế có thể tự do tham quan và check-in trường, dưới những dãy nhà đỏ nổi bật bất cứ lúc nào bạn muốn vì không có lớp học. Tuy nhiên bạn cần lưu ý phải ăn mặc lịch sự và tránh làm ồn nếu đang có lớp học. Nếu gặp các chú bảo vệ và được hỏi thăm thì cũng đừng ngại bày tỏ ý muốn được chiêm ngưỡng ngôi trường nhé vì chắc chắn bạn sẽ được đón tiếp bằng một giọng cười hồ hởi.

 

 

Tham quan Quốc học Huế - ngôi trường có lịch sử lâu đời và kiến trúc nổi bật

Trường Quốc Học Huế còn gọi là Trường THPT chuyên Quốc Học vốn là ngôi trường nổi tiếng của đất cố đô. Trước tiên và nổi bật nhất là về độ cổ xưa của nó. Ngôi trường này được thành lập ngày 23 tháng 10 năm 1896 là chính là trường trung học phổ thông lâu đời thứ ba tại Việt Nam, chỉ đứng sau trường trường THPT Nguyễn Đình Chiểu thành phố Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang và trường THPT Lê Quý Đôn thành phố Hồ Chí Minh). Cơ sở giáo dục này còn nổi tiếng bởi kết quả học tập xuất sắc của học sinh cũng như trình độ chuyên môn của giáo viên.

Cùng với hai trường Quốc Học Quy Nhơn và Quốc Học Vinh, ngôi trường Quốc học Huế là một trong ba trường Quốc Học mà Pháp lập ra ở Trung kì nhằm đào tạo lớp công chức mới cho Chính phủ Bảo hộ Nam triều.

 

Quốc Học Huế như một nét chấm phá thơ mộng giữa khung cảnh đô thị nhộn nhịp.Quốc Học Huế như một nét chấm phá thơ mộng giữa khung cảnh đô thị nhộn nhịp.

 

Thời gian đầu trường Quốc Học được xây dựng theo kiểu cũ với nếp nhà tranh vách đất, như nhiều công trình giáo dục thời phong kiến. Sau này khi trải qua thời gian tu sửa và nâng cấp, người ta đã chọn xây theo lối kiến trúc đương thời của Pháp vào đầu thế kỉ XX. Chính vì vậy mà ngôi trường ngày nay có nét cổ kính và mang hơi hướng châu Âu rất đặc trưng ở xứ Huế thời kỳ đó.

Khi đặt chân đến tham quan Quốc học Huế, du khách luôn cảm nhận được phong vị Á Đông không thể lẫn với bất cứ nơi nào khác, dù là đồi Thiên An Huế thơ mộng hay chùa Thiên Mụ nằm cạnh dòng sông Hương. Nhất là chiếc cổng và những tường gạch màu đỏ sẫm của trường, với những hàng cổ thụ dọc lối đi luôn xanh mắt quanh năm. Tất cả để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách phương xa khi ghé thăm nơi này.

Khuôn viên trường Quốc học Huế rất rộng và đặc biệt thích hợp cho những ai thích đi dạo. Với cách tham quan này, bạn sẽ từ từ ngắm nhìn từng ngóc ngách của trường. Giữa những tán cây và bãi cỏ xanh mướt, tòa nhà chính của công trình kiến trúc được phủ màu sơn đỏ hồng khiến không gian trở nên hài hòa về màu sắc. Hầu hết những dãy nhà của trường đều được giữ nguyên theo kiến trúc có từ thời Pháp. Chỉ có ba dãy nhà mới được xây vài năm trở lại đây là để phục vụ cho các phòng ban bộ môn và phòng thí nghiệm cho học sinh khối 10. Dù những dãy nhà mới này vẫn được xây theo lối cũ nhưng vẫn pha lẫn chút hiện đại. Quan trọng nhất là vẫn không phá vỡ vẻ đẹp tổng thể của ngôi trường.

 

Ngôi trường nổi tiếng được xây bằng gạch đỏ sẫm vốn là địa điểm chụp ảnh quen thuộc của giới trẻ xứ Huế.Ngôi trường nổi tiếng được xây bằng gạch đỏ sẫm vốn là địa điểm chụp ảnh quen thuộc của giới trẻ xứ Huế.

 

Vẻ đẹp của trường Quốc học Huế qua 4 mùa

Tọa lạc trên đường Lê Lợi với một hướng nhìn sang dòng sông Hương lững lờ trôi, trường Quốc học Huế đã đi vào thơ ca nhạc họa với bao thế hệ người yêu Huế như một nét chấm phá nên thơ trong bức tranh đô thị đầy nhộn nhịp của mảnh đất kinh kỳ xưa cũ.

Huế nói riêng và nhều địa điểm khác ở miền Trung nói chung chỉ có hai mùa nắng – mưa. Nhưng tham quan Quốc học Huế, bạn có thể cảm nhận được bốn mùa diễn ra rõ ràng hơn bao giờ hết thông qua từng tán cây, sắc lá cùng như những dấu hiệu đặc trưng từ thiên nhiên. Mỗi mùa ở đây đều mang một màu sắc riêng biệt. Nếu đã hoặc đang có cơ hội ghé trường Quốc học nhiều lần và dúng dịp thì bạn thật sự là người may mắn vì được chiêm ngưỡng bức tranh tứ bình thú vị này. Còn chỉ là du khách đến Huế vài lần, hãy cố gắng bước vào cổng trường Quốc học ít nhất bốn lần trong năm để không bỏ qua vẻ đẹp đặc biệt của nơi này nhé.

 

Hành lang phía ngoài của dãy phòng học mang nét đẹp cổ kính, yên bình.Hành lang phía ngoài của dãy phòng học mang nét đẹp cổ kính, yên bình.

 

Khoảng thời gian từ cuối năm đến cuối mùa xuân chính là thời điểm lá cây trong trường rụng nhiều. Khoảng thời gian này những cơn mưa xuân xuất hiện cùng với thời tiết hơi hơi lạnh và ẩm ướt tạo nên một điểm nhấn đặc biệt cho ngôi trường. Nếu du khách tham quan Quốc học Huế vào mùa này sẽ được ngằm những cánh hoa điệp anh đào nở rộ. Chúng được được trồng 2 dãy song song với dãy phòng học chính của trường. Nhiều thế hệ học sinh Huế đã bình chọn loài hoa đặc trưng nhất ở trường Quốc học Huế là hoa điệp anh đào. Cứ mỗi mùa Tết đến là hoa thi nhau nở rộ, một vài cánh hoa mong manh rơi xuống chầm chậm tạo nên khung cảnh lãng mạn hơn bao giờ hết. Và cứ thế cho đến hết tháng 4, những ngày mùa xuân ở trường Quốc học Huế luôn tràn ngập những cánh màu hồng nhạt.

 

Quốc Học Huế nhuộm hồng sắc điệp anh đào.Quốc Học Huế nhuộm hồng sắc điệp anh đào.

 

Đầu tháng 3, sân trường Quốc Học Huế lại tràn ngập những cánh hoa Điệp anh đào làm bừng sáng cả một khoảng sânĐầu tháng 3, sân trường Quốc Học Huế lại tràn ngập những cánh hoa Điệp anh đào làm bừng sáng cả một khoảng sân

 

Mùa hạ đến cũng là lúc mà các bạn học sinh được nghỉ học. Lúc này này khung cảnh trường khá yên ắng với những cơn gió mẹ man mát thổi sang. Những hàng cây dưới ánh nắng chói chang cùng với màu đỏ đặc trưng trong kiến trúc của trường cùng nhau tạo nên một vẻ đẹp kỳ bí. Nét đẹp bí ẩn này như lôi cuốn các bạn học sinh và những người đi đường hơn, khiến mọi người chỉ muốn ngắm nhìn thật lâu khung cảnh đặc biệt này. Nhất là càng gần với lúc tạm biệt một năm học, những cây phượng được trồng xung quanh thư viện lại càng đỏ rực như báo hiệu mùa hè đã đến rất gần. Màu đỏ của những bức tường trường và cổng trường vốn đã nổi bật, bây giờ còn được màu đỏ của những cành phượng vĩ tô thêm, khiến cho một góc trời Huế trở nên rực rỡ sắc màu. Đừng quên ghé tham quan Quốc học Huế vào thời gian này nhé.

 

Ngôi trường mang phong vị Huế lãng mạn khiến du khách chẳng thể quên.Ngôi trường mang phong vị Huế lãng mạn khiến du khách chẳng thể quên.

 

Một năm học mới tại trường thường bắt đầu vào tháng 8. Khoảng thời gian này có thể ví như mùa “thu” ở trường Quốc học Huế với nền nhiệt độ đã dịu mát hơn nhiều so với những ngày nắng hè đổ lửa. Đây cũng chính là thời điểm mà lá cây sau sau (còn gọi là cây phong hương) - loại cây được trồng ở cạnh dãy nhà trong trường ngả vàng. Chỉ mất một vài tuần, cây sau sau duy nhất của trường Quốc học sẽ tỏa sáng rực rỡ với sắc vàng lá thu. Và thi vị hơn nữ là thảm cỏ xanh ngày nào cũng đã được lấp đầy bởi những chiếc lá khô bạc màu đậm chất mùa thu trời Âu.

 

Đến Quốc học huế, bạn sẽ ngỡ như mình đang lạc vào một vùng trời Tây cổ kính nào đó.Đến Quốc học huế, bạn sẽ ngỡ như mình đang lạc vào một vùng trời Tây cổ kính nào đó.

 

Khung cảnh cửa sổ các lớp học tại Trường Quốc Học Huế.Khung cảnh cửa sổ các lớp học tại Trường Quốc Học Huế.

 

Từ thời điểm cuối năm cho đến đầu năm mới là lúc mà sân trường luôn ẩm ướt. Những ngày này, nhiều nơi trong trường còn được phủ đầy lá rụng bởi những cơn mưa dai dẳng và tầm tã đặc trưng của cố đô giúp sức. Vì vậy, dù là cái cây đẹp nhất trong trường thì cũng không tránh khỏi tình trạng bị trụi gần hết lá. Khung cảnh lúc này tuy mang một màu sắc ảm đạm nhưng cũng không kém phần hữu tình. Thậm chí nhiều du khách và học sinh còn cảm thấy tham quan Quốc học Huế khoảng thời gian này sẽ được thấy những ngày “đông” lạnh không có tuyết và mang vẻ hấp dẫn riêng biệt so với các mùa khác trong năm.

 

Thảm lá vàng dưới cây trong những ngày cuối năm.Thảm lá vàng dưới cây trong những ngày cuối năm.

 

Nét đẹp riêng của trường vào những ngày rét buốt.Nét đẹp riêng của trường vào những ngày rét buốt.

 

Đến với xứ Huế mộng mơ, bạn không chỉ thấy mình như lạc vào chốn kinh đô xưa đầy cổ kính mà còn cảm nhận được nét đẹp Huế nhẹ nhàng, bình yên với nét xưa chưa hề phôi pha. Dù trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian, bao biến đổi của lịch sử đi nữa, Huế vẫn như thế và giữ vẹn nguyên những nét đẹp từ thuở ban đầu của đất Thần kinh. Bên cạnh những đền đài, cung điện, lăn Minh Mạng, lăng Khải Định Huế hay dòng sông Hương vẫn êm đềm trôi chảy, vẫn còn một ngôi trường Quốc học với bề dày lịch sử lâu đời, luôn là nơi ngưỡng vọng của bao thế hệ học sinh Huế cũng như địa điểm du lịch Huế ấn tượng với nhiều du khách.

Nếu có dịp đến Huế, bạn nhớ đến đây để thưởng thức khung cảnh rất thơ tình khiến người ta cứ luôn mong nhớ, một công trình kiến trúc đặc biệt ghi dấu trên đất Huế, cũng là một nơi chốn lên hình siêu lung linh được giới trẻ truyền tai nhau là “chỉ cần đứng vào là có ảnh đẹp mang về”.

 

Thanh (Tổng hợp) -  luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)