Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Singapore

Thưởng thức những món tráng miệng hấp dẫn ở Quốc đảo sư tử Singapore

Thứ bảy, 14/12/2019, 09:09 GMT+7

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có nền văn hóa ẩm thực hết sức đa dạng và quốc đảo Sư Tử cũng không ngoại lệ, đến đây bạn đừng quên thưởng thức những món tráng miệng Singapore hấp dẫn này nhé

test

Những món tráng miệng Singapore hấp dẫn

Du lịch đến Singapore, ngoài việc thăm quan những điểm đến tuyệt đẹp, những hoạt động vui chơi giải trí và mua sắm thú vị thì đừng quên thử các món tráng miệng Singapore nhé!

 

Tau Suan

Tau Suan là món tráng miệng được làm bằng hạt đậu xanh và phủ trên bên là lớp bánh quẩy giòn (YouTiao). Nước súp được nấu với đường và lá cây dứa, sau đó khuấy cùng bột khoai tây để có hương vị thơm ngon nhất. Đây là món ăn không quá ngọt, thích hợp làm món ăn nhẹ buổi chiều và được phục vụ nóng cho khách hàng.

 

Ngạc nhiên với những món tráng miệng Singapore quá độc đáoTau Suan

 

Ẩm thực Singapore cũng rất nổi tiếng về sự độc đáo chính vì thế bạn có thể thấy ngoài món Tau Suan, bánh quẩy giòn (YouTiao) được ăn với rất nhiều các món ngọt khác như quẩy trộn thập cẩm hay quẩy chấm tào phớ!

 

Bánh mì kẹp kem

Một miếng kem vuông vuông kẹp với một chiếc bánh mì gối thì sẽ sao nhỉ? Loại kem này là món tráng miệng Singapore nổi tiếng vì nó vừa ngon lại vừa rẻ. Bạn có thể tìm thấy loại kem này tại các xe bán kem rong khắp đường phố Singapore và nó chỉ có từ 1 đô la Singapore cũng đủ làm bạn no rồi đấy.

 

Ngạc nhiên với những món tráng miệng Singapore quá độc đáoBánh mì kẹp kem

 

Bubur Pulut Hitam

Với Pulut Hitam, nếp cẩm được đun nóng và phủ với lớp sữa dừa ở phía trên. Công thức thì đơn giản nhưng thành quả thì tuyệt ngon. Pulut Hitam là món tráng miệng phổ biến nhất ở Malaysia, và khi được truyền những nước Đông Nam Á khác, món sẽ khác biệt và mang đặc trưng của đất nước đó. Ở Singapore, bạn có thể dễ dàng tìm được món này ở các quán tráng miệng, quán nước, và nếu may mắn, bạn còn được phục vụ thêm 1 muỗng kem vani phủ bên trên nữa nhé!

 

Ngạc nhiên với những món tráng miệng Singapore quá độc đáoBubur Pulut Hitam

 

Yuan Yang

Bạn đã bao giờ nghĩ khi cafe và trà sữa kết hợp với nhau sẽ như nào chưa? Hãy thử ngay món Yuan Yang khi đến Singapore để có câu trả lời chính xác nhất nhé. 

 

Ngạc nhiên với những món tráng miệng Singapore quá độc đáoYuan Yang - sự kết hợp của cà phê và trà sữa

 

Món tráng miệng Singapore này bắt nguồn từ loài Chim Uyên Ương (Yuanyang). Chúng là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu trong văn hóa Trung  Quốc. Điểm đặc biệt của loài chim này là con đực và con cái luôn quấn quýt bên nhau bất chấp sự khác biệt rất lớn về ngoại hình. Bởi vì có điểm chung là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thái cực những tưởng không thể hòa hợp, thế nên Yuanyang chính là cái tên phù hợp nhất cho món giải khát này.

 

 

Michael Jackson Singapore

Michael Jackson chính là tên gọi cho loại thức uống bao gồm sữa đậu nành và thạch sương sa. Sỡ dĩ được gọi tên như vậy vì nó là sự kết hợp giữa màu trắng của sữa và màu đen của thạch.

 

Ngạc nhiên với những món tráng miệng Singapore quá độc đáoMichael Jackson là tên một loại đồ uống ở Singapore

 

Có lẽ được truyền cảm hứng từ một trong những món khai vị nổi tiếng nhất của vua nhạc Pop, không có vấn đề gì nếu bạn là người da đen hay da trắng, là sự kết hợp ngọt ngào giữa sữa đậu nành mới ủ với thạch sương sa.

 

Chendol

Món tráng miệng truyền thống của Indonesia là món được yêu thích ở Singapore.

 

Ngạc nhiên với những món tráng miệng Singapore quá độc đáoChendol

 

Đá bào này được trộn cùng nước dừa, đậu đỏ, phủ với chendol (lớp thạch mềm màu xanh bên trên) và gula melaka  (đường cọ) thêm vào sự ngọt ngào của caramel. Mặc dù món Chendol này xuất sứ từ nước láng giềng, đây vẫn là món tráng miệng Singapore  vô cùng phổ biến.

 

Cheng Tng

Món chè màu vàng này có thể ăn nóng hoặc lạnh nhưng ăn lạnh thường phổ biến hơn. Cheng Tng nóng ăn rất ấm và dịu. Còn nếu trời quá nóng, 1 bát chè Cheng Tng đá có thể giúp giải nhiệt ngay lập tức!

 

Ngạc nhiên với những món tráng miệng Singapore quá độc đáoChè Cheng Tng

 

Thành phần chính gồm nhãn khô, nấm trắng, lúa mạch, hạt mướp và si rô ngọt. Đôi khi người nấu chè sẽ sáng tạo và thêm những thành phần khác vào món, như thêm hoa hồng khô, khoai lang hoặc hạt sen. Đây là món ăn ngọt ở Singapore có bán ở mọi nơi kể cả trong nhà hàng hay một xe bán rong.

 

Nonya Kueh

Kueh là những bánh ngọt nhỏ, có rất nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau. Những thành phần chính thường có trong món tráng miệng Singapore này gồm có sữa dừa, nước đường, sắn.

 

Ngạc nhiên với những món tráng miệng Singapore quá độc đáoMón Nonya Kueh

 

Những nguyên liệu này dễ dàng được tìm thấy ở khu vực Đông Nam Á nên hẳn các nước láng giềng đều rất quen thuộc với hương vị của chúng. Kueh Lapis đầy sắc màu, hay Ondeh Ondeh với hương vị ngọt ngào, có quá nhiều loại Kueh để thử và bạn chắc chắn sẽ mê loại bánh này

LinhPhan (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)