Du lịch Esfahan - thành phố nổi tiếng với kiến trúc Ba Tư tuyệt đẹpThứ ba, 09/01/2024, 16:21 GMT+7
Du lịch Esfahan là thành phố tuyệt vời nhất của Iran và các nhà thờ Hồi giáo ở đây tuyệt đẹp với những mái vòm khổng lồ và trần nhà ấn tượng được tô điểm bằng các dạng hình học lộng lẫy. Thành phố Esfahan ở IranEsfahan, Isfahan hay Espadana ở Iran là một địa điểm du lịch Trung Đông nổi tiéng. “Isfahan Nesf-e Jahan” là mô tả nổi tiếng nhất của người Ba Tư thế kỷ 16 về thành phố này, có nghĩa là Isfahan là một nửa thế giới. Nơi này được chọn và thiết kế làm thủ đô của đất nước dưới thời Shah Abbas I vào năm 1598, và đã được xây dựng lại với rất nhiều nhà thờ Hồi giáo mới, cung điện, cây cầu đẹp, kiệt tác kiến trúc thế giới, đại lộ và công viên trong triều đại Safavid.
Thành phố Esfahan ở Iran. Ảnh: @Wikipedia
Isfahan được gọi là 'trung tâm thế giới' và mặc dù điều này có thể không hoàn toàn đúng từ quan điểm địa lý, nhưng về mặt văn hóa, nó khá đúng. Thành phố là sự pha trộn hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại, Đông và Tây. Đó là một điểm dừng rất quan trọng dọc theo Con đường tơ lụa và là một trong những thành phố lịch sử nhất trong khu vực, Esfahan luôn là nơi sinh sống của một cộng đồng lớn các học giả và trí thức có uy tín. Tầm quan trọng và ảnh hưởng của nó ở khu vực này trên thế giới thường được so sánh với Athens và Rome.
Chợ Kashan ở Isfahan, Iran. Ảnh: @sari.o.diary
Ngày nay, theo tiêu chuẩn của Iran, Esfahan là một thành phố hiện đại, sạch sẽ và sôi động một cách đáng kinh ngạc, nơi sinh sống của một số người có học thức và thông minh nhất đất nước vì vậy du lịch Esfahan là một điểm đến không thể bỏ qua ở Iran. Khách sạn Ghasr Monshi ở Esfahan. Ảnh: @Ghasr Monshi
Ở Isfahan bạn khó có thể tìm thấy một con phố nào không có khu dành riêng rộng rãi cho người đi bộ ở trung tâm với cây cối, đài phun nước và hoa. Đằng sau mọi ngóc ngách, bạn tình cờ bắt gặp những dấu tích ngoạn mục của quá khứ phong phú. Vào thời hoàng kim dưới thời Đế chế Safavid khi thành phố phát triển rực rỡ và khai sinh ra kiến trúc Hồi giáo và Iran nổi bật, Isfahan là một thành phố lớn với nhiều Vườn Ba Tư, thư viện, nhà tắm công cộng, cửa hàng và nhà thờ Hồi giáo khiến du khách khắp nơi rất ấn tượng.
Kiến trúc ở Esfahan. Ảnh: @rahaay_
Vào thời kỳ đỉnh cao của triều đại Safavid, đế chế Ba Tư trải dài khắp Iran, Azerbaidjan, Bahrain, Armenia, Bắc Kavkaz, Georgia, Iraq, Kuwait, Afghanistan và một số vùng của Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Pakistan, Turkmenistan , và Uzbekistan.
Trong khu chợ đầy màu sắc ở Esfahan. Ảnh: @IRAN Visitors Clicks
Ngoài chiến tranh, nhà Safavid còn tập trung vào kiến trúc, nghệ thuật và triết học. Những tàn tích của chúng có thể được tìm thấy khắp thành phố (Quảng trường Naqsh-e Jahan, Nhà thờ Hồi giáo Shah, Ali Qapu...). Isfahan thời hiện đại có 2 triệu người sinh sống và là nơi có không dưới hai Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.
Quảng trường Naqsh-e Jahan chính ở Esfahan. Ảnh: @Omnivagant
André Malraux, tác giả và nhà thám hiểm nổi tiếng người Pháp nói: “Ai có thể khẳng định đã nhìn thấy thành phố đẹp nhất thế giới mà chưa từng nhìn thấy Isfahan?” do đó, đừng ngần ngại ghé thăm Florence của Iran, nơi có những nhà thờ Hồi giáo cân đối với mái vòm và tháp màu xanh ngọc lam sánh ngang với màu sắc của bầu trời. Hãy cùng khám phá những điểm đến du lịch Esfahan.
Du lịch Esfahan - Những điểm đến hàng đầu
|
Xem thêm: Tổng hợp những kinh nghiệm du lịch Iran mới nhất 2023 |
Nhà thờ Hồi giáo Jameh là nhà thờ Hồi giáo lâu đời nhất ở Isfahan có niên đại từ thế kỷ thứ 8. Người ta tin rằng địa điểm du lịch Esfahan này thực sự là một địa điểm tôn giáo quan trọng đối với người Zoroastrian trước khi nó trở thành nhà thờ Hồi giáo vào thế kỷ thứ 8.
Các phần riêng lẻ của nhà thờ Hồi giáo được xây dựng trong các thời đại khác nhau, tạo nên sự kết hợp kiến trúc chiết trung thú vị. Nó có các yếu tố của không dưới bốn phong cách kiến trúc khác nhau (Mông Cổ, Muzzafarids, Timurids và Safavids), bằng cách nào đó hòa quyện với nhau và tạo thành nhà thờ Hồi giáo lớn nhất của Iran.
Nhà tắm Sultan Amir Ahmad, còn được gọi là nhà tắm Qasemi, là nhà tắm công cộng truyền thống của Iran ở Kashan, Iran. Nó được xây dựng vào thế kỷ 16, trong thời kỳ Safavid. Dù ở thời kỳ hậu Hồi giáo hay tiền Hồi giáo, nhà tắm đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của con người. Những nơi yên bình này, được thắp sáng bởi ánh sáng thư giãn dịu nhẹ, còn có chức năng như những trung tâm công cộng, nơi mọi người có thể gặp gỡ và trò chuyện với nhau, tìm kiếm cô gái phù hợp để kết hôn hoặc tung tin đồn thất thiệt!
Nhà tắm lịch sử Sultan Mir Ahmad là ví dụ điển hình cho một nhà tắm công cộng sang trọng của Ba Tư trong một khu phố cổ giàu có. Nhà tắm Safavid này được đặt theo tên của lăng Sultan Mir Ahmad nằm gần đó, là nơi trưng bày gạch, thạch cao và gạch màu ngọc lam và vàng. Bước vào qua cổng chính, bạn có thể nhìn thấy những đồ trang trí bằng vữa trang nhã mang những câu kinh Qur'an và họa tiết cổ Ba Tư trên đầu cửa và thạch nhũ thạch cao ở hai bên.
Cung điện này là một địa điểm du lịch Esfahan được xây dựng vào triều đại Safavid, vào khoảng thế kỷ 17. Nó được xây dựng đặc biệt cho mục đích chiêu đãi và giải trí và được bao quanh bởi một khu vườn tráng lệ. Những khu vườn xung quanh cung điện Chehal Sotoun là một trong chín Khu vườn truyền thống của Ba Tư đã được đăng ký là Di sản Thế giới của UNESCO.
Tên của cung điện có nghĩa là 40 cột và ám chỉ cột gỗ đỡ lối vào. Trên thực tế, chỉ có 20 cột trong số đó nhưng chúng phản chiếu tuyệt đẹp dưới nước tạo ảo giác về 40 cột. Bên trong cung điện được trang trí bằng nhiều bức bích họa và tranh vẽ. Một số trong đó mô tả cảnh chiến đấu khá đẫm máu.
Isfahan nổi tiếng với nhiều cây cầu bắc qua sông Zayande. Những cây cầu bắc qua sông có một số kiến trúc đẹp nhất ở Isfahan và là điểm nhấn du lịch Esfahan. Cây cầu cổ nhất là cầu Shahrestan có nền móng được xây dựng bởi Đế quốc Sasanian và đã được sửa chữa trong thời kỳ Seljuk. Có 3 cây cầu bạn cần tham quan: Cầu lịch sử Marnan, cầu Si O Se Pol (cầu đá hai tầng, gồm 33 vòm) và cầu Khaju.
Cây cầu gần trung tâm Isfahan nhất là cầu Si-o-Seh Pol và cũng là cây cầu dài nhất. Những cây cầu đáng tham quan khác đều nằm ở hạ lưu từ đây.
Cầu Kahju dài khoảng 150 mét, đây là điểm gặp gỡ phổ biến của giới trẻ địa phương và là địa điểm lý tưởng cho khách du lịch. Bản thân cây cầu được xây dựng đối xứng hoàn hảo và do đó rất lý tưởng cho việc chụp ảnh. Hãy nhớ rằng Iran là một quốc gia Hồi giáo, điều đó có nghĩa là việc hẹn hò bình thường giữa nam và nữ không phải là điều bình thường.
Mặc dù du lịch Esfahan nổi tiếng với kiến trúc lộng lẫy cũng như sự phong phú về nghệ thuật và văn hóa, nhưng bạn sẽ không có được trải nghiệm trọn vẹn ở thành phố này nếu bỏ lỡ việc thử món ăn isfahan địa phương mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở Isfahan.
Có rất nhiều nhà hàng và quán cà phê tuyệt vời ở Isfahan. Bạn có thể thưởng thức các món ăn truyền thống của Ba Tư ở đó. Món ăn địa phương Isfahan nổi tiếng nhất được gọi là Beryani, thành phần chính của nó là thịt cừu. Beryanis ngon nhất sẽ được tìm thấy trong các nhà hàng A'azam có một số chi nhánh. Khoresht-e Mast là một món ăn địa phương khác, nó là một món tráng miệng được làm từ sữa chua, thịt cừu, nghệ tây và đường.
Nhà hàng truyền thống Naqesh-e Jahan ở quảng trường Naqsh-e Jahan, nhà hàng Shahrzad và nhà hàng Khan Gostar là những nơi tốt nhất khi du lịch Esfahan, nơi bạn có thể thử các món ăn truyền thống tuyệt vời của Ba Tư.
Doogh là đồ uống truyền thống ở Iran mà người dân Isfahan có thói quen đặc biệt là ăn đồ uống mặn này với đồ ngọt gọi là Gosh-e Fil. Một món tráng miệng khác là Fereni đó là bánh gạo, gần quảng trường Naqsh-e Jahan bạn có thể tìm thấy một nơi bán Fereni tốt nhất.
Ở quảng trường Naqsh-e Jahan có rất nhiều quán cà phê như quán trà Azadegan hấp dẫn với lối trang trí lạ mắt, quán cà phê Roozegar và Narvan. Có hai quán cà phê truyền thống và đẹp mắt gần Jolfa Sq., đó là quán cà phê Firouz Sherbat và quán cà phê Arc A.
Có một nhà hàng và một quán cà phê trong khách sạn Abbasi, bạn có thể chọn không gian trong nhà hoặc ngoài trời vì khách sạn cũng có một khu vườn xinh đẹp với những người phục vụ mặc trang phục truyền thống khi du lịch Esfahan.
FDL (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh; Internet
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |