Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Nhật Bản

Top những địa điểm tham quan hấp dẫn ở thành phố cảng Yokohama Nhật Bản

Thứ hai, 16/12/2019, 11:06 GMT+7

Thành phố cảng xinh đẹp Yokohama là điểm hội tụ của văn hóa Đông Tây nổi tiếng với những con phố Tây hiện đại bên cạnh phố Hoa kiều náo nhiệt. Đến đây bạn đừng bở lỡ những địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản này nhé!

test

Top những địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản


Công viên Yamashita

Công viên Yamashita là công viên công cộng sở hữu chiều dài khoảng 750m, rộng 100m dọc bờ sông. Không gian của công viên hướng tới sự tươi mới, mở rộng. Được xây dựng sau khi trận động đất Kanto vào năm 1923. Có một con tàu lớn tên là Hikawa Maru là điểm thuận lợi giúp bạn ngắm nhìn khi đi dạo quanh công viên. Con tàu này có khoang hạng nhất, đắt tiền. Sau 30 năm lênh đênh trên biển, ngày nay nó trở thành một bảo tàng với màn hình thông tin lớn, nội thất xây dựng theo những năm 30 của thế kỷ 20.

 

Top những địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản hấp dẫn nhấtCông viên Yamashita

 

Trải dài theo bến cảng, công viên Yamashita là địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản nổi tiếng, nơi bạn có thể ngắm nhìn cây cầu bắc qua vịnh Yokohama, cảng Minatomirai, và những con tàu đều đặn cập bến rồi rời đi. Đây cũng là nơi "cư ngụ" của bức tượng đồng "Bé gái đi giày đỏ" - tái hiện nhân vật trong bài đồng dao "Akai Kutsu" nổi tiếng và tượng "Guardian of Water" vốn là món quà từ San Diego - thành phố chị em của Yokohama. 

Tháp Marine nằm ngay bên cạnh công viên, trên tháp cũng có đài quan sát đem lại cái nhin thú vị sở hữu độ cao khoảng 100 so với mặt đất. 

 

Top những địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản hấp dẫn nhấtTháp Marine

 

Cách đó vài bước chân là phố mua sắm Motomachi với những quán café, cửa hàng thời trang cao cấp. Nếu đam mê chụp ảnh, lối kiến trúc cổ điển phương Tây của những ngôi nhà thuộc khu Yamate chắc chắn sẽ khiến bạn thích thú.

 

Vườn Sankeien

Sankeien nằm ở phía Nam thành phố Yokohama Nhật Bản, có diện tích rộng rãi với một số tòa nhà lịch sử. Vườn có một cái ao, sông nhỏ, hoa và những con đường mòn di chuyển quanh khu vườn rất tuyệt vời. Khu vườn được xây dựng xong vào năm 1904 do Hara Sankei xây dựng. Trong khu vườn còn có một tòa nhà lịch sử nơi chúa phong kiến từng ở.

 

Top những địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản hấp dẫn nhấtVườn Sankeien

 

Bạn có thể đi xe buýt số 8 hoặc 125 đến trạm gần vườn Sankeien, sau đó đi bộ thêm 5 phút nữa. Nếu xuất phát từ ga Negishi, bạn di chuyển bằng tuyến JR Negishi số 54, 58, 99, 101 hoặc 108 sau đó đi bộ khoảng chừng 10 phút từ bến vào. Bạn cũng có thể sử dụng vé taxi đi 1 chiều với khoảng 1000 yên.

 

Top những địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản hấp dẫn nhấtVườn Sankeien được thiết kế theo phong cách zen Nhật Bản

 

Phố Minatomirai sầm uất

Phố Minatomirai sầm uất với nhiều địa điểm giải trí và ẩm thực mà bạn không thể nào tham quan hết trong một ngày, như Yokohama Landmark Tower 69 tầng cao 273m, nơi bạn có thể ngắm nhìn thành phố Yokohama từ đài ngắm cảnh, những tòa nhà gạch đỏ Akarenga Souko vốn là nhà kho nhưng đã được xây dựng lại thành khu nhà hàng và mua sắm, hay Cupnoodles Museum của Nisshin,...

 

Top những địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản hấp dẫn nhấtPhố Minatomirai

 

Tháp Yokohama Landmark là một khu phức hợp được xem như biểu tượng của Minato Mirai, ​từ tầng 1 đến tầng 48 là hệ thống cửa hàng mua sắm, nhà hàng, văn phòng, riêng một phần của tầng thứ 7 được sử dụng làm nơi khám chữa bệnh. Từ tầng 49 đến tầng 70 là khách sạn năm sao Royal Park Hotel. Tầng thứ 69 của tòa nhà là một đài thiên văn mang tên Sky Garden, từ đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố và trong những ngày đẹp trời có thể thấy cả núi Phú Sĩ.

 

Top những địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản hấp dẫn nhấtPhố Minatomirai nhìn từ trên cao

 

Ngoài ra, phố Minatomirai sầm uất về đêm cũng rất ấn tượng và là một địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản. Nếu muốn ngắm cảnh đêm, hãy ghé cầu cảng quốc tế Yokohama Ohsanbashi, nơi được trang trí độc đáo với những bãi cỏ tự nhiên và lối đi ốp gỗ.

 

Khu phố hoa kiều lớn nhất thế giới Yokohama Chukagai

Yokohama Chinatown là khu phố lớn nhất theo phong cách Trung Quốc tại Nhât Bản. Tại đây có một số lượng lớn các cửa hàng, nhà hàng Trung Quốc, các đường phố chật hẹp và đầy màu sắc. Có nhiều sự kiện khác nhau được tổ chức vào thời gian tết và khoảng đầu tháng 2. Từ say khi cảng Yokohama phát triển, bơi đây tập hợp nhiều thương nhân người Trung Quốc định cư ở thành phố. Ngày nay, có các doanh nghiệp nhiều hơn người dân thực tế sống trong khu vực.

 

Top những địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản hấp dẫn nhấtYokohama Chukagai

 

Tại khu phố có 4 cửa đầy màu sắc được trang trí và 5 cửa bên trong lối vào. Tại đây còn có nhiều quán hàng, chuỗi thực phẩm sắp xếp khiến du khách càng hứng thú khi đến đây. Khu phố được ưa thích với những món bánh hấp (manju), mì ramen và một loạt các món ăn Trung Quốc khác.

Với hơn 600 cửa hàng, có thể nói đây gần như là khu phố Hoa kiều lớn nhất thế giới. Bạn sẽ thấy bối rối trước thế giới ẩm thực phong phú của Trung Hoa với đủ mọi món ăn từ các vùng Tứ Xuyên, Quảng Đông, Bắc Kinh, Đài Loan,... Bên cạnh đó muôn trùng những món quà lưu niệm nhỏ xinh nhiều màu sắc mang đậm nét Trung Hoa cũng sẽ khiến bạn hoa mắt và thích thú!

 

Top những địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản hấp dẫn nhấtCon phố này là khu phố tàu lớn nhất Nhật Bản

 

Các địa điểm mang tính tín ngưỡng như đền Kanteibyo - thờ tướng quân Quan Vũ của thời Tam Quốc hay đền Masobyo - thờ vị thần bảo vệ an bình cho biển cả, lúc nào cũng tấp nập người đến cầu xin, từ dân địa phương đến khách du lịch. Ngoài ra, điểm giải trí hấp dẫn mọi trẻ con và người lớn nơi đây chính là Yokohama Daisekai, nơi tập trung rất nhiều cửa hàng ẩm thực Trung Hoa, cửa hàng quà lưu niệm, bảo tàng mỹ thuật, photo studio,...

 

 

Hakkeijima Sea Paradise

Hakkeijima Sea Paradise - địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản này là một công viên giải trí nằm trên một hòn đảo nhỏ ngay bên bờ, khoảng 30 phút đi bằng xe lửa phía nam của trung tâm thành phố Yokohama Nhật Bản. Công viên này thu hút lượng khách lớn và ấn tượng với bể cá. Bạn có thể đi dạo dọc theo những khu vui chơi, mua sắm tại các cửa hàng hoặc dùng bữa tại nhà hàng. Aqua Resorts gồm Bảo tàng Aqua, Dolphin Fantasy và Fureai Lagoon. Bảo tàng Aqua là một hồ cá, nơi du khách có thể xem hải mã, cá heo, sư tử biển, hải cẩu, gấu Bắc cực, cá mập voi, rùa khổng lồ, rái cá biển và nhiều loài sinh vật biển khác.

 

Top những địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản hấp dẫn nhấtHakkeijima Sea Paradise

 

Nằm trong một tòa nhà riêng biệt bên cạnh bảo tàng Aqua, Dolphin Fantasy có hồ bơi vòm hình lớn xung quanh một đường hầm. Du khách có thể đi bộ qua đường hầm và xem những chú cá heo, cá đuối gai độc và các loại cá khác bơi trong hồ bơi xung quanh họ. Các Fureai Lagoon là một hồ cá phức tạp, nơi du khách có thể ngắm nhìn và và chạm vào một số các loài động vật biển. Bạn chỉ phải bỏ một khoản phí nhỏ và đi vào trong đó xem những loài động vật, cho chúng ăn và chụp ảnh cùng chúng.

Một khu giải trí cho mọi lứa tuổi cũng được xây dựng bên trong công viên. Một số điểm tham quan bao gồm Fall Blue, giúp bạn trải nghiệm cảm giác rơi tự do ở độ cao 107 mét; Coaster Surf, một tàu lượn siêu tốc, bao gồm một vòng trên biển và đu quay vòng, một băng chuyền lớn và nó càng rực rỡ hơn khi tham quan vào buổi tối.

 

Yokohama Marine Tower

Ngọn hải đăng Yokohama được xây dựng vào năm 1959 để kỷ niệm 100 năm khai cảng Yokohama. Ngọn hải đăng bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 1961, có độ cao 106mm. Bên trong ngọn hải đăng có đài vọng cảnh, nhà hàng, cửa hàng… Ban đầu, nó cũng có vai trò như một ngọn hải đăng thông thường, tuy nhiên đến năm 2008 nó đã không còn thực hiện vai trò đó nữa.

 

Top những địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản hấp dẫn nhấtYokohama Marine Tower

 

Tầng vọng cảnh được phân bổ ở 2 tầng là tầng 29 và tầng 39, có trang bị Panorama view nên có thể nhìn toàn cảnh 360 từ độ cao 100m. Thường thì sẽ lên tầng vọng cảnh bằng thang máy, nhưng trong 1 năm sẽ có vài ngày người ta tổ chức sự kiện và khuyến khích du khách leo thang bộ với 335 bậc thang. Ở tầng 29 có trang bị những ô kính chịu lực trong suốt dưới sàn nhà để có thể nhìn thấy quang cảnh dưới chân.

Trong ngọn hải đăng có trang bị nhiều cửa hàng như nhà hàng “Tower Restaurant Yokohama” ở tầng 4, bar truyền thống “Mizumachi bar”; quán café và nhà hàng Ý “The Band” ở tầng 1. Bên cạnh đó, ở tầng 2 còn có “Marine Tower Shop” chuyên bán các sản phẩm liên quan đến Yokohama hoặc ngọn hải đăng Yokohama. Đây là địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản được nhiều du khách yêu thích vì vị trí đặc biệt của nó.

 

Yokohama Cosmo World

Yokohama Cosmo World là địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản yêu thích cho mọi người đặc biệt là trẻ em, công viên giải trí nằm trong khu phức hợp Minato Mirai rất đáng được chú ý với vòng đu quay dài 112,5m có chỗ cho 480 hành khách, đường xe lửa (khi chơi bạn sẽ có cảm giác như rơi xuống một hồ nước) và chuyến đi bằng bè gỗ.

 

Top những địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản hấp dẫn nhấtYokohama Cosmo World

 

Ngoài ra còn có nhiều điểm tham quan cho trẻ em, các gian hàng thực phẩm và khu trò chơi cả trong nhà và ngoài trời. Vé được tính cho mỗi điểm, với mức dao động từ 200 đến 800 yên mỗi chuyến hoặc mỗi lần sử dụng.

 

Bảo tàng Cup Noodle Museum

Một nhà bảo tàng có kinh nghiệm sáng tạo ra mì ăn liền đầu tiên trên thế giới, học cách "tư duy sáng tạo = tư duy sáng tạo" của ông Momofuku Ando, người sáng lập Nissin Foods Đổi mới nền văn hoá ẩm thực thế giới, trong khi chơi, ăn và thưởng thức. "Nhà máy sản xuất mì ống của tôi" mà có thể làm cho mì ăn liền ban đầu là phổ biến.

 

Top những địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản hấp dẫn nhấtHình ảnh trong bảo tàng Cup Noodle

 

Top những địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản hấp dẫn nhấtBạn có thể tự làm ra món mì cho riêng mình

 

Là một địa điểm tham quan ở Yokohama Nhật Bản khá độc đáo, bảo tàng tương tác kì dị này là nơi yêu thích của nhiều người, bởi nó cho phép du khách tạo ra loại ramen độc đáo của riêng họ bằng cách trộn và kết hợp các loại súp với các thành phần khác nhau trong một gói mì nổi tiếng. Quan sát lịch sử của ramen và những đứa trẻ sẽ được thoả sức tưởng tượng khi đi qua quá trình sản xuất mì ở công viên Cup Noodles. Giá vào mỗi khu vực của bảo tàng là khác nhau, nhưng hầu hết vào khoảng 300 yên.

LinhPhan (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)