Đây là những địa điểm ngắm hoa cẩm tú cầu đẹp nhất khi đi du lịch Nhật Bản

Thứ năm, 28/02/2019, 22:50 GMT+7

Hoa cẩm tú cầu Nhật Bản không chỉ đẹp mà nó còn có rất nhiều sắc thái khác nhau khiến du khách bốn phương đắm say khi đến với Nhật Bản. Bài viết này cung cấp cho bạn những điểm đến tuyệt đẹp nhất trong mùa hè, nơi mà bạn có thể thưởng thức những bông hoa cẩm tú cầu khi đi du lịch Nhật Bản.

 

Ở Nhật Bản, vào mùa hè những ngày mưa bất tận luôn khiến người ta cảm thấy buồn và ảm đạm trong mùa mưa. Nhưng bạn có biết rằng mùa mưa chính là bắt đầu của mùa hoa ở Nhật. Hoa cẩm tú cầu thường vào tháng sáu và tháng bảy hàng năm là mùa của hoa cẩm tú cầu nở rộ. Hoa cẩm tú cầu quyến rũ trông giống như một quả bóng nở rộ trên khắp Nhật Bản. Những bông hoa mùa hè tô điểm màu xanh, hồng và trắng lấp đầy những ngày mưa trở nên tươi sáng hơn. Hoa cẩm tú cầu Nhật Bản là loài hoa nở rộ về mùa mưa nhưng không phải vì thế mà chúng nhanh tàn úa. Chúng thường nở rất lâu trong những tháng mùa hè, đủ để du khách đến với nhật bản có thể ngắm nhìn chúng trong một thời gian dài. Ở Nhật Bản, hoa cẩm tú cầu có nhiều sắc thái khác nhau của đất vì giá trị pH của đất trồng khiến chúng trở nên vô cùng đặc biệt. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn bảy điểm nổi tiếng trên khắp đất nước để xem hoa cẩm tú cầu. Năm nay, khi bạn ghé thăm Nhật Bản, hãy thưởng thức hoa cẩm tú cầu ở đây nhé.

 

Du lịch Nhật Bản đến đền Hakusan - Tokyo

 

Hoa cẩm tú cầu ở đền HakusanHoa cẩm tú cầu ở đền Hakusan
 

Đền Hakusan nằm ở khu vực Bunkyo gần Đại học Tokyo, nó nằm cạnh công viên Hakusan. Có khoảng 3.000 hoa cẩm tú cầu ở đây để xem và lễ hội hoa cẩm tú cầu được tổ chức vào khoảng tháng 6 hàng năm. Trong lễ hội hoa cẩm tú cầu, ngoài việc ngắm hoa, còn có những người bán thức ăn đường phố và đền thờ trên phố mua sắm để du khách du lịch Nhật Bản có thể ghé thăm. Ngoài ra, thần Kami được thờ tại đền Hakusan cũng là vị thần của răng. Theo truyền thuyết, thần Kami có thể bảo vệ sức khỏe của răng của bạn!

 

Đền Hase - Dera ở tỉnh Kanagawa

 

Đền Hase-dera ở Kamakura, tỉnh Kanagawa là một trong những điểm nóng hoa cẩm tú cầu đẹp nhất của Nhật Bản. Tổng cộng có 40 loài khác nhau đã được trồng trong khu vực này và có 2.500 bông hoa cẩm tú cầu. Khi mùa mưa bắt đầu, các sườn dốc bên ngôi đền sẽ được phủ kín những bông hoa này. Hoa cẩm tú cầu xinh đẹp và đáng yêu sẽ lấp đầy sân chùa cổ. Hoa cẩm tú cầu của Hase-dera có nhiều màu sắc như xanh, tím, đỏ và hồng. Màu của hoa cẩm tú cầu sẽ thay đổi sắc thái theo thời tiết do độ ẩm. Vì thế mỗi ngày, một cảnh đẹp khác nhau sẽ hiện ra! Khi bạn leo lên các bậc thang trươc cửa của ngôi đền, bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy bờ biển phía Nam, phong cảnh đẹp ở đây luôn thu hút một lượng lớn du khách mỗi năm.

 

Ngôi đền Hase - DeraNgôi đền Hase - Dera với những bông cẩm tú màu hồng

 

Đền Meigetsuin ở tỉnh Kamakura

 

Meigetsuin là một ngôi đền được xây dựng bởi giáo phái Phật giáo Rinzai ở Kamakura. Ở hai bên của các bậc thang dẫn đến ngôi đền có nhiều hoa cẩm tú cầu. Mỗi mùa hè, những bông hoa màu xanh với nhiều sắc thái khác nhau nở dọc theo lối đi. Những bông hoa màu xanh mềm mại không chỉ khiến mọi người cảm thấy bình tĩnh mà còn khiến ngôi đền có vẻ yên tĩnh và thanh bình, thật khó để có thể đi bộ không đi bộ và chụp hình ở đây vì vẻ đẹp hoàn hảo. Đến Nhật Bản, lang thang trên con đường đầy hoa cẩm tú cầu, được bao quanh bởi nhiều sắc thái của màu xanh mềm mại,bạn sẽ cảm thấy rất thư giãn và bình tĩnh hơn!

 

Đền Meigetsuin ở tỉnh KamakuraĐền Meigetsuin ở tỉnh Kamakura

 

Lối đi bộ lên đền phủ đầy hoa cẩm tú cầuLối đi bộ lên đền phủ đầy hoa cẩm tú cầu
 

Đường sắt Hakone Tozan ở Kanagawa

 

Đường sắt Hakone Tozan ở KanagawaĐường sắt Hakone Tozan ở Kanagawa

 

Tuyến đường sắt xe điện Hakone Tozan chạy từ ga Hakone-Yumotovới khoảng 10.000 bông hoa cẩm tú cầu dọc theo đường sắt. Các bông hoa này đẹp nhất với sắc của màu xanh và hồng. Vào mùa khi hoa dâm bụt nở hoa, dường sắt Hakone sẽ ra mắt một chuyến tàu đặc biệt trong giai đoạn này. Trên chuyến tàu này, du khách có thể thưởng thức những bông hoa khi đi dọc theo đường ray. Khi tàu đi qua, màu xanh của lá cây, màu xanh và màu hồng của hoa mang lại cho du khách một chuyến đi thú vị. Nếu bạn muốn trải nghiệm chuyến tàu đặc biệt này bạn sẽ phải đặt chỗ trước!

 

Đền Sannomiya ở Uji

 

Đền Sannomiya ở Uji với sắc hoa tím biếcĐền Sannomiya ở Uji với sắc hoa tím biếc

 

Ngôi dền cổ thanh tịnh càng trở nên huyền bí hơn với sắc xanh của cẩm tú cầuNgôi dền cổ thanh tịnh càng trở nên huyền bí hơn với sắc xanh của cẩm tú cầu

 

Đây là một trong những địa điểm trồng hoa cẩm tú cầu nổi tiếng ở khu vực Kansai. Có khoảng 12.000 bông hoa trong khu vực và có hơn 50 giống cẩm tú cầu. Hàng năm vào tháng 6, toàn bộ sườn đồi sẽ tràn ngập hoa cẩm tú cầu màu hồng, xanh và tím. Đây là một trong những địa điểm du lịch Nhật Bản nổi tiếng được du khách yêu thích vì vẻ đẹp lãng mạn của nó.

 

Đền Yata - Dera ở tỉnh Nara vùng Kansai

 

Đền Yata - Dera ở tỉnh Nara vùng KansaiĐền Yata - Dera ở tỉnh Nara vùng Kansai

 

Đền Yata là một nơi khác nổi tiếng với hoa cẩm tú cầu ở vùng Kansai. Ở đây bạn sẽ tìm thấy khoảng 60 loài và 10.000 hoa cẩm tú cầu trong khu vực. Ở hai bên cầu thang lên đền, nó được trồng hoa cẩm tú cầu tươi rất lâu với những bông hoa hình tròn và hình trái tim rất đẹp. Hoa cẩm tú cầu còn được trang trí lênh các bức tượng bên lề đường. Khi đến với ngôi đền này cho dù bạn phải leo bao nhiêu bậc thang cũng không thấy mỏi!

 

Công viên Huis Ten Bosch ở Nagasaki

 

Công viên Huis Ten Bosch ở NagasakiCông viên Huis Ten Bosch ở Nagasaki

 

Huis Ten Bosch ở Nagasaki là một địa điểm khác có hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp để chiêm ngưỡng. Huis Ten Bosch có bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với các điểm tham quan hoa cẩm tú cầu khác ở Nhật Bản. Nó có đầy đủ các yếu tố kỳ lạ, đền thờ, lối đi bằng gạch và cầu đá. Có tới 1.100 giống hoa cẩm tú cầu ở đây. Huis Ten Bosch đã được biết đến như là điểm tú cầu phổ biến nhất ở Nhật Bản. Điều đặc biệt hơn nữa là có một câu chuyện tình yêu cảm động đằng sau hoa cẩm tú cầu đang nở rộ! Trước đây, một bác sĩ nước ngoài đến Nhật Bản vì quan tâm đến văn hóa châu Á và hành nghề y tại đây. Ngay sau đó, bác sĩ đã gặp một người phụ nữ ở Nagasaki và yêu nhau ngay sau khi gặp nhau, nhưng vị bác sĩ đã bị trục xuất. Và rồi ông đã trở lại Nhật Bản 30 năm sau để gặp người phụ nữ này!

 

Hoa cẩm tú cầu Nhật Bản rất đẹpHoa cẩm tú cầu Nhật Bản rất đẹp

Ngoài ra, nhiều hoạt động liên quan đến hoa cẩm tú cầu cũng được tổ chức tại công viên Huis Ten Bosch như pha trà, cắm hoa và hái hoa. Nếu bạn muốn tham gia một loại trải nghiệm hoa cẩm tú cầu ở Nhật Bản, rất nên đến và đi bộ ở đây!

Du lịch Nhật Bản vào mùa hè, bạn đừng quên ghé những địa danh tuyệt vời này để thưởng thức loài hoa cẩm tú cầu ở Nhật Bản nhé. Đừng quên đặt ngay cho mình một tour du lịch Nhật Bản với chi phí vô cùng hấp dẫn trong mùa hè này!

Người viết : linhctv