Tạm rời xa Chinh Phố Hồ Chí Minh náo nhiệt, hãy xuôi về miền tây để đến với vùng đất Tây Ninh và tìm hiểu về đạo Cao Đài - một trong những tôn giáo độc đáo nhất Việt Nam. Là sự kết hợp của Phật Giáo, Khổng Giáo và Kitô giáo, hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi tìm hiểu về lịch sử, cách xây dựng tòa thánh cũng như lắng nghe một buổi lễ của tôn giáo này.
Toà thánh Tây Ninh
Nằm ở huyện Hòa Thành, cách thành phố Tây Ninh khoảng 5 km về hướng Đông Nam, Tòa thánh Tây Ninh có nét kiến trúc độc đáo. Khuôn viên Tòa Thánh rộng 1,2 km với những kiến trúc tôn giáo liên thông bởi những con đường rộng thênh thang, đầy bóng mát của cao su.
Ngôi tòa dài 140 m, rộng 40 m, có tam đài cao 36 m, hai lầu chuông và trống cao 25 m, cửu trùng đài và bát quý đài cao 30 m. Bên trong tòa thánh gồm hai hàng cột rồng, sơn xanh, đỏ, trắng rực. Trên trần nhà là 9 khoảng bầu trời mây và sao. Khu chính điện thờ Thiên Nhãn nằm trên quả càn khôn có 3.027 ngôi sao (tượng trưng cho 3.072 quả địa cầu).
Lưu ý khi vào bên trong Tòa thánh, bạn phải bỏ giày dép ở ngoài và tham quan theo hướng dẫn.
Sau những kiến thức mới lạ về tôn giáo, hãy tiếp tục hành trình khám phá lịch sử văn hóa phương Nam với địa đạo Củ Chi. Nằm trong top 10 công trình ngầm ngoạn mục nhất thế giới, đây chắc chắn là nơi mà bạn không thể bỏ qua. Khác với những chuyến tham quan bảo tàng lịch sử, đến đây bạn có thể tự mình thám hiểm từng ngóc ngách trong lòng địa đạo "đất thép". Sau trải nghiệm trong lòng đất, bạn sẽ được tìm hiểu về làng nghề bánh tráng và rượu gạo nổi tiếng của Củ Chi. Để rồi khi kết thúc chuyến đi, đảm bảo bạn sẽ thu hoạch được cho bản thân một vốn kiến thức đáng kể.
Địa Đạo Củ Chi
Theo kinh nghiệm tham quan địa đạo Củ Chi được một số phượt thủ chia sẻ, điều thú vị nhất khi khám phá địa đạo Củ chi chính là bạn sẽ được ăn khoai, sắn và củ mài chấm muối vừng ở khu vực bếp Hoàng Cầm sau khi đi hết đường hầm.
Địa đạo Củ Chi
Ngoài tham quan địa đạo, bạn sẽ còn được tìm hiểu thêm về các loại vũ khí độc đáo mà chính nhân dân Củ Chi đã chế tạo nên để chống lại những vũ khí với sức công phá to lớn và hiện đại của địch, mà đặc biệt là các loại bẫy chông bằng tre được phủ đầy lá khô, vốn là nỗi kinh hoàng cho lính Mỹ trong suốt một thời gian dài. Ngoài ra, bên ngoài địa đạo vẫn còn nguyên vết tích của các hố bom B52 rộng tới hàng chục mét đủ cho bạn hình dung sự khủng khiếp và gian khổ của chiến tranh.
Bên cạnh đó, bạn còn được tận mắt xem người dân chế biến các món ăn dân dã đã “sống” cùng người dân qua chiến tranh và trở thành một phần đặc sản không thể thiếu trong thời bình. Đó chính là món khoai mì nướng chấm với muối mè, món ăn tuy giản đơn nhưng chứa đựng cả lịch sử của thành đồng, đất thép Củ Chi.
Chắc chắc sau hành trình khám phá Địa Đạo Củ Chi, du khách sẽ có những trải nghiệm không thể nào quên
Ý KIẾN CỦA BẠN