Nằm yên bình trên bán đảo Borneo, Brunei sở hữu những cung điện lộng lẫy, những thánh đường tráng lệ và những lễ hội đậm đà bản sắc địa phương. Các lễ hội lớn nhất ở Brunei mang trong mình văn hóa, tín ngưỡng của người Hồi giáo.
Đến thăm quốc gia giàu có bậc nhất thế giới - Brunei, bạn có thể trải nghiệm ẩm thực, các địa điểm du lịch nổi tiếng cùng với các lễ hội độc đáo có một một hai. Những nét đẹp về văn hóa, tôn giáo, con người tại đây sẽ để lại ấn tượng khó phai cho các vị khách khi đến du lịch tại vương quốc này.
Tháng Ramadan là tháng thứ chín theo lịch âm của người Hồi Giáo. Ở một quốc gia có dân số theo đạo Hồi đông như Brunei ( 75% dân số) thì Tháng Ramadhan được xem là lễ lớn và linh thiêng nhất của đất nước này. Thời gian diễn ra lễ tháng Ramadhan do các nhà chiêm tinh có uy quyền trong nước quyết định, mỗi năm, thời gian tổ chức lễ sẽ khác nhau.
Trong suốt một tháng diễn ra lễ Ramadhan, những người theo đạo Hồi có sức khỏe tốt sẽ phải nhịn ăn từ sáng cho đến tối, cụ thể là từ lúc mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn (áp dụng vào ban ngày). Vào tháng này, các tín đồ Hồi giáo sẽ phải dậy để ăn một bữa trước bình minh gọi là Suhoor, sau khi mặt trời lặn, họ sẽ ăn bữa tối để kết thúc chay tịnh trong ngày gọi là iftar. Sau Iftar, họ sẽ lại tập trung ở các nhà thờ và cầu nguyện.
Vào thời gian diễn ra tháng Ramadhan - lễ hội lớn nhất ở Brunei, tất cả các tín đồ đều phải thực hiện nghiêm túc các quy định như không ăn, không uống, không hút thuốc, không cho bất kỳ thứ gì vào miệng cho đến khi mặt trời lặn.
Ngoài ý nghĩa tôn giáo đặc biệt, tháng Ramadhan còn là dịp để con cháu, anh em gần xa tề tựu bên nhau, cùng quây quần và ăn tối với nhau sau một ngày chay tịnh. Bữa tối thường được chuẩn bị bằng trái cây và bánh ngọt, hạn chế dùng thịt, các loại thực phẩm tươi sống trong thời gian diễn ra ngày tháng Ramadhan.
>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Brunei tự túc cho người mới đi lần đầu |
Hari Raya Aidilfitri là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm ở Brunei. Lễ hội Hari Raya Aidilfitri diễn ra ngay sau tháng Ramadan như một dịp để mừng công cho một tháng chay tịnh. Lễ hội này được ví như tết Nguyên Đán của các quốc gia theo âm lịch và thường diễn ra trong vòng 4 ngày.
Ngày thứ nhất của lễ hội truyền thống Hari Raya Aidilfitri, các thành viên trong gia đình sẽ đoàn tụ rồi cùng nhau thăm ông bà, cha mẹ, hàn huyên, ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Ngày thứ hai của lễ hội (còn được gọi là ngày mở cửa) cho đến ngày thứ tư, mọi người có thể đi chúc mừng, thăm viếng nhau. Trong ba ngày này, người dân sẽ mời khách, người thân, bạn bè đến nhà mình để thiết đãi các món ăn truyền thống, cùng chia vui và trò chuyện.
Cùng với niềm vui của lễ Hari Raya Aidilfitri, hoàng cung Istana Nurul Iman cũng mở cửa hai ngày để đón tiếp thành viên chính phủ và người dân (ngày đầu là tiếp thành viên chính phủ, ngày thứ hai Quốc vương cùng hoàng gia tiếp người dân). Trong ngày thứ hai này, người dân Brunei sẽ mặc những bộ trang phục đẹp nhất để đến thăm hoàng cung Istana Nurul, ai cũng háo hức, vui vẻ vì được diện kiến các thành viên trong hoàng gia bởi vì theo họ, được nhận quà và bắt tay của Nhà vua, hoàng hậu, họ sẽ được may mắn cả năm. Mỗi người đến hoàng cung chúc mừng, hoàng gia sẽ tặng một thỏi chocolat, riêng các trẻ em sẽ được lì xì 5 BND.
Du khách đến Brunei vào dịp này cũng có thể đến thăm hoàng cung và nhận quà tặng như các thần dân của vương quốc. Bên cạnh đó, người đến chúc mừng còn được thiết đại một bữa tiệc buffet tại hoàng cung.
His Majesty the Sultan’s Birthday cũng được xem là một trong nhưng lễ hội lớn nhất ở Brunei. Đây được xem là ngày lễ mừng nhật quốc vương đang trị vì. Đến du lịch Brunei trong những ngày này, du khách có thể hòa mình vào không khí náo nhiệt và ngập sắc cờ hoa của người dân. Các điệu múa, điệu nhảy sẽ được thay nhau trình diễn trên khắp đường phố.
National Day là lễ Quốc khánh của Brunei. Lễ hội này diễn ra và ngày 23 tháng 2 hàng năm. Đây là ngày mà toàn thể các thành viên của hoàng gia, vương tử gặp gỡ dân chúng. Cũng trong ngày này, các sự kiện trình diễn văn hóa, vui chơi giải trí sẽ được tổ chức sôi động.
Đồng thời, lễ nâng cờ ở quảng trường thủ đô, lễ tạ ơn tại thánh đường Hồi giáo Sultan Omar Hj Hj Saifuddien cũng được tổ chức trang trọng. Để giúp ngày lễ Quốc khánh đặc sắc hơn, mỗi năm ngày này sẽ có một chủ để khác nhau. Nếu muốn hòa mình vào không khí sôi động, hân hoan, náo nhiệt của những điệu nhảy, các bản nhạc truyền thống, bạn có thể đến thăm Brunei vào ngày National Day.
Mỗi lễ hội Brunei đều mang trong những nét đẹp văn hóa và ý nghĩa riêng. Để trải nghiệm không khí sôi động của các lễ hội lớn nhất ở Brunei, hãy đặt tour đến thăm vương quốc này ngay hôm nay để khám phá những điều thú vị nhé!
GỢI Ý TOUR DU LỊCH BRUNEI KHUYẾN MÃI
>> HCM - Brunei - Dubai - Abu Dhabi 6N Tặng Citytour Brunei + Săn Ghẹ Dubai giá chỉ từ 22,990,000đ/khách >> HCM - Brunei - Dubai 6N5Đ - Tặng city tour Brunei + 1 Đêm Ở Brunei giá chỉ từ 24,990,000đ/khách |
Thanh Thủy (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet