Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Phần Lan

Ghé thăm công viên quốc gia Koli Phần Lan khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ

Thứ bảy, 05/08/2023, 10:03 GMT+7

Công viên quốc gia Koli là một thiên đường hoang sơ và hùng vĩ, nằm tại vùng Kainuu thuộc đông bắc Phần Lan. Với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, từ núi phủ tuyết đến những hồ nước trong xanh và rừng rậm bạt ngàn, Koli thu hút du khách với vẻ đẹp nguyên sơ và độc đáo.

test

Giới thiệu về công viên quốc gia Koli Phần Lan

Công viên quốc gia Koli nằm ở vùng Kainuu, phía đông bắc Phần Lan. Nó nằm trong huyện Lieksa và huyện Joensuu, gần biên giới với Nga. Koli là một khu vực thiên nhiên đặc biệt, bao gồm ngọn núi Koli cao 347 mét và các hồ nước trong xanh như hồ Pielinen. Đây là một điểm đến du lịch nổi tiếng của Phần Lan với cảnh quan hùng vĩ và vẻ đẹp tự nhiên tuyệt đẹp.

 

Công viên quốc gia Koli Phần LanCông viên quốc gia Koli Phần Lan. Ảnh: @kathrindeter

 

Khám phá công viên quốc gia Koli đồng nghĩa với việc du khách được thư giãn giữa thiên nhiên trong lành và tận hưởng những khung cảnh tuyệt đẹp không gì sánh bằng. Điểm đến nổi bật nhất chắc chắn là ngọn núi Koli với đỉnh Ukko-Koli cao 347 mét, nơi du khách có thể tận mắt ngắm nhìn toàn cảnh hùng vĩ của vùng đất xung quanh. Mỗi mùa trong năm, Koli đều thay đổi màu sắc và vẻ đẹp, từ sắc vàng của mùa thu đến ánh bạc của tuyết phủ mùa đông.

 

Công viên quốc gia Koli Phần LanKhông gian ở đây rất rộng lớn và hoang sơ. Ảnh: @stunningoutdoors

 

Ngoài ra, công viên còn chứa đựng nhiều hồ nước trong xanh, nơi du khách có thể thư giãn và tận hưởng không gian yên tĩnh trong lành. Một trong những hồ nổi tiếng nhất là hồ Pielinen.

 

Check in ở công viên quốc gia Koli Phần LanẢnh: @pinjametsala

 

Vườn quốc gia Koli cũng là một điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích leo núi và trekking. Có nhiều đường dẫn bước chân từ dễ đến khó, phù hợp với mọi trình độ của du khách. 

 

Check in ở công viên quốc gia Koli Phần LanĐây là điểm đến yêu thích của những người yêu thiên nhiên. Ảnh: @peakvisor

 

Hệ thực vật và động vật của công viên quốc gia Koli

Cả hai phần của công viên quốc gia Koli đều được bao phủ bởi rừng thông, vân sam, bạch dương và rừng hỗn hợp dày đặc với vẻ đẹp lạ thường. Trong các khu rừng và trên đồng cỏ của công viên, bạn có thể tìm thấy những loài thực vật như cây kế đầm lầy, cây cỏ, cỏ mặt trăng, cỏ rơm cứng, v.v. Trên thực tế, có tổng cộng 596 loài thực vật trong công viên.

Từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 10, các khu rừng của công viên cũng tràn ngập các loại quả mọng và nấm ăn được. Bạn có thể hái và ăn bao nhiêu loại quả mọng và nấm này tùy thích.

Trong những năm qua, ít nhất 4.078 loài động vật khác nhau đã được nhìn thấy ở vườn quốc gia Koli. Các khu rừng của công viên là nơi sinh sống của sóc bay, thỏ rừng, linh miêu, nai sừng tấm và thậm chí cả gấu. Ngoài ra còn có các loài quý hiếm, chẳng hạn như loài vượn cáo rừng và loài sa giông có nguy cơ tuyệt chủng. Tổng cộng có 26 loài động vật lớn.

Nhiều loài chim có thể được nhìn thấy ở đây, chẳng hạn như gà gô, gà gô lông xù, chim ưng biển, chim đuôi xanh cánh đỏ, mòng biển lưng đen nhỏ và những loài khác. Tổng cộng có 148 loại chim khác nhau trong công viên. Trong các hồ nước có cá với tổng số khoảng 11 loài. 

Ngoài ra còn có hơn 717 loài bướm và hàng trăm loài côn trùng khác. Đặc biệt, từ tháng 5 đến cuối tháng 7, giống như mọi nơi khác ở miền Bắc, công viên rất nhiều muỗi. Khi đến công viên trong thời gian này, hãy nhớ mặc quần áo bó sát, dài tay, quần dài và đội mũ.

 

Động vật ở công viên quốc gia Koli Phần LanCông viên là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật. Ảnh: @geekyplanet

 

>>Xem thêm: Tận hưởng kỳ nghỉ bình yên ở hồ Saimaa Phần Lan

 

Cách di chuyển đến công viên quốc gia Koli

Máy bay: Bạn có thể bay đến sân bay Joensuu hoặc sân bay Kajaani, sau đó thuê xe hoặc di chuyển bằng xe bus từ sân bay đến công viên quốc gia Koli.

Xe buýt: Có các tuyến xe buýt từ các thành phố lớn như Helsinki, Joensuu, Kajaani,... đến Koli. Tùy thuộc vào điểm xuất phát, bạn có thể chọn tuyến xe phù hợp.

Xe hơi: Nếu có xe hơi, bạn có thể tự lái từ các thành phố gần khu vực Koli. Có nhiều con đường đẹp và thuận tiện để đến công viên.

Tàu hỏa: Nếu bạn đang ở các thành phố lớn như Helsinki hoặc Tampere thì có thể đi tàu hỏa đến các trạm lân cận như Joensuu hoặc Kajaani, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe buýt hoặc thuê xe đến Koli.

 

Sống ảo ở công viên quốc gia Koli Phần LanẢnh: @Jael
 
>>Xem thêm: Tất tần tật kinh nghiệm du lịch Phần Lan mới nhất

 

Thời điểm lý tưởng ghé thăm công viên quốc gia Koli

Thời gian tốt nhất để du lịch công viên quốc gia Koli phụ thuộc vào sở thích và sở trường của từng người nhưng có thể dựa vào các yếu tố sau để lựa chọn thời gian phù hợp:

Mùa hè (từ tháng 6 đến tháng 8): Mùa hè là thời gian phổ biến và thu hút đông đảo du khách tới Koli. Trong thời gian này, thời tiết ấm áp và mát mẻ, cảnh quan đẹp và các hoạt động ngoài trời như trekking, leo núi, lướt ván buồm trên hồ Pielinen rất phổ biến.

Mùa thu (từ tháng 9 đến tháng 10): Mùa thu ở Koli rất lãng mạn và thơ mộng với sắc vàng của lá cây. Đây là thời điểm lý tưởng để thưởng thức cảnh quan thu hút và thực hiện những cuộc đi bộ trải nghiệm.

Mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 3): Mùa đông có thể lạnh và có tuyết phủ. Tuy nhiên, điều này tạo nên cảnh quan mộng mơ và tuyệt đẹp. Nếu bạn thích môn trượt tuyết, đây là thời điểm phù hợp để tận hưởng những hoạt động như trượt tuyết, trượt xe trượt tuyết và lướt trượt băng trên hồ.

Mùa xuân (từ tháng 4 đến tháng 5): Mùa xuân ở Koli mát mẻ và đầy sức sống với sự xuất hiện của hoa, cây cỏ mới nảy mầm. Đây là thời gian thích hợp để thưởng thức cảnh quan tươi mới và hoạt động ngoài trời như leo núi và đi bộ.

 

Sống ảo ở công viên quốc gia Koli Phần LanMỗi mùa công viên Koli lại mang sắc thái riêng, quyến rũ bao du khách. Ảnh: @mokkihaitari
 
>>Xem thêm: Khám phá vườn quốc gia Urho Kekkonen tươi đẹp ở Lapland, Phần Lan

 

Các hoạt động đặc sắc ở công viên quốc gia Koli 
 

Thư giãn và giải trí ở hồ Pielinen

Hồ Pielinen là một trong những địa điểm nổi bật và quyến rũ nhất tại công viên quốc gia Koli. Với diện tích lên đến hơn 900 km², hồ Pielinen là một trong những hồ lớn nhất nước Phần Lan. 

Khi ánh nắng mặt trời phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ xanh biếc đã tạo nên cảnh tượng huyền ảo và lãng mạn. Nhìn ra xa, những đảo nhỏ và bờ cát trắng như đang mờ trong sương sớm làm cho hồ Pielinen trở thành một bức tranh thơ mộng không thể cưỡng lại.

Hồ Pielinen cũng là nơi có sự phong phú về động và thực vật. Dưới lòng hồ, có nhiều loài cá đa dạng, là nơi thu hút nhiều du khách đến tham gia câu cá và các hoạt động thể thao nước khác.

Ngoài ra, hồ Pielinen cũng là điểm đến lý tưởng để tận hưởng những hoạt động ngoài trời thú vị. Du khách có thể thuê thuyền để lướt trên mặt nước và chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh. Đi lướt ván buồm trên hồ cũng là trải nghiệm không thể bỏ qua. 

Vào mùa đông, hồ Pielinen chuyển thành một khu vực trượt tuyết và các hoạt động mùa đông khác. Trượt băng trên hồ và các cuộc đua xe trượt tuyết đem lại niềm vui và hứng thú cho du khách yêu thích môn thể thao này.

 

Hồ Pielinen ở công viên quốc gia Koli Phần LanChèo thuyền trên hồ Pielinen. Ảnh: @falconofthemillennium

 

Chinh phục đỉnh Ukko-Koli

Ngọn núi Koli là biểu tượng và điểm nhấn chính của công viên quốc gia Koli. Với đỉnh cao 347 mét, núi Koli trồi lên giữa đồng cỏ mênh mông và hồ nước trong xanh, từ đó tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ và độc đáo.

Khi leo lên đỉnh núi Ukko-Koli, du khách sẽ được đền đáp bằng một toàn cảnh vô cùng tuyệt đẹp. Nhìn ra xa, cảnh quan bao la của công viên quốc gia Koli nổi bật trước mắt, còn có hồ Pielinen tựa như một gương mặt nước lấp lánh và những đảo và rừng nguyên sinh xung quanh núi làm cho cảnh sắc trở nên hấp dẫn và đa dạng.

 

Chinh phục đỉnh Ukko-Koli ở công viên quốc gia Koli Phần LanNgắm cảnh từ đỉnh núi Koli. Ảnh: @Jael

 

Trekking

Hoạt động trekking ở công viên quốc gia Koli là một trải nghiệm tuyệt vời cho những người yêu thích khám phá thiên nhiên hoang sơ và tận hưởng vẻ đẹp đồng cỏ xanh, rừng nguyên sinh và cảnh quan hùng vĩ.

Khi bắt đầu hành trình trekking, du khách sẽ được dẫn dắt qua các đường mòn khác nhau tại công viên quốc gia Koli. Có nhiều lựa chọn cho mọi trình độ, từ các con đường dễ dàng dành cho người mới bắt đầu đến các con đường khó hơn dành cho những người muốn thách thức bản thân. Dù bạn chọn con đường nào, hãy chắc chắn rằng sẽ có cảnh quan đẹp đến mê hồn và đáng đổ mồ hôi để đạt được.

Trong hành trình trekking, du khách sẽ bước qua những cánh rừng thông bạt ngàn, đi qua những khu rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ trăm năm tuổi. Thả mình vào không gian yên bình, bạn có thể nghe tiếng chim hót và tiếng suối chảy róc rách giữa thiên nhiên bao la. 

 

Trekking ở công viên quốc gia Koli Phần LanTrekking là hoạt động rất phổ biến ở công viên quốc gia Koli. Ảnh: @marjokoo66

 

Cưỡi ngựa

Một trong những cách tốt nhất để trải nghiệm vẻ đẹp của vườn quốc gia Koli là cưỡi ngựa. Công viên có ba đường dây cương và một số đoạn của các tuyến đường có thể được sử dụng quanh năm. Các điểm đến tốt cho các tay đua bao gồm đồi Paimenenvaara và các trang trại cũ nằm rải rác xung quanh công viên. Các chuyến tham quan cưỡi ngựa có hướng dẫn có sẵn cho người mới bắt đầu và những tay đua thiếu kinh nghiệm. 

 

Cưỡi ngựa ở công viên quốc gia Koli Phần LanCưỡi ngựa ở vườn quốc gia Koli. Ảnh: @jenonajetplane

 

>>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch Phần Lan giá tốt

 

Công viên quốc gia Koli là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Phần Lan, nơi du khách sẽ được tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ và tận mắt thấy sức hút đặc biệt của vùng đất này. Đó là một hành trình khám phá thiên nhiên tuyệt vời khó có thể tìm thấy nơi khác trên thế giới. 

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)