Nằm ở phía tây Berlin, cung điện Charlottenburg (Schloss Charlottenburg) là một trong những công trình kiến trúc Baroque và Rococo tráng lệ nhất của nước Đức. Với vẻ đẹp nguy nga, khu vườn thơ mộng và bề dày lịch sử hơn 300 năm, cung điện này là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách yêu thích nghệ thuật và văn hóa châu Âu.
Cung điện Charlottenburg là một trong những công trình kiến trúc lộng lẫy và quan trọng bậc nhất của Berlin, Đức. Được xây dựng vào cuối thế kỷ 17 theo phong cách Baroque và Rococo, cung điện ban đầu là nơi ở mùa hè của Sophie Charlotte, vợ của Tuyển hầu tước Friedrich III. Sau khi bà qua đời, Friedrich đã đặt tên cung điện theo tên bà để tưởng nhớ. Với kiến trúc tinh xảo, nội thất sang trọng và khu vườn rộng lớn theo phong cách Pháp, Charlottenburg trở thành biểu tượng của sự xa hoa và quyền lực hoàng gia.
Bên trong cung điện, du khách có thể chiêm ngưỡng những căn phòng được trang trí lộng lẫy với các bức tranh, đồ nội thất cổ và bộ sưu tập đồ sứ quý giá. Điểm nhấn đặc biệt là Sảnh Gương (Goldene Galerie), nơi từng là không gian tổ chức các buổi yến tiệc hoàng gia. Ngoài ra, bảo tàng trong cung điện còn trưng bày nhiều hiện vật quý, bao gồm vương miện và trang sức hoàng gia của Phổ.
Khu vườn Charlottenburg là một điểm đến không thể bỏ qua với khung cảnh thơ mộng và yên bình. Thiết kế vườn kết hợp giữa phong cách Baroque và Anh, tạo nên một không gian lý tưởng cho những buổi dạo chơi thư giãn. Xung quanh cung điện còn có nhiều công trình phụ như Nhà trà Trung Hoa, Lăng mộ Hoàng hậu Sophie Charlotte và Nhà hát nhỏ. Với giá trị lịch sử và nghệ thuật độc đáo, cung điện Charlottenburg là một điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.
>>Xem thêm: Chiêm ngưỡng kiến trúc Gothic ấn tượng tại nhà thờ Cologne Đức |
Du khách có thể đến cung điện Charlottenburg bằng nhiều phương tiện giao thông công cộng và cá nhân tại Berlin:
Tàu điện ngầm (U-Bahn): Tuyến U7, xuống tại ga Richard-Wagner-Platz hoặc Sophie-Charlotte-Platz, sau đó đi bộ khoảng 10-15 phút đến cung điện.
Tàu S-Bahn: Tuyến S3, S5, S7 hoặc S9, xuống tại ga Westend hoặc Jungfernheide rồi đi bộ hoặc bắt xe buýt đến cung điện.
Xe buýt: Các tuyến xe buýt 109, 309, M45 có điểm dừng gần Cung điện Charlottenburg. Tuyến M45 dừng ngay trước lối vào cung điện, rất thuận tiện cho du khách.
Xe đạp hoặc đi bộ: Berlin là một thành phố thân thiện với xe đạp, du khách có thể thuê xe để trải nghiệm không gian xanh mát của thành phố trên đường đến cung điện.
Ô tô cá nhân hoặc taxi: Có bãi đỗ xe gần cung điện nhưng số lượng chỗ có hạn. Nếu đi taxi, chỉ cần nói "Charlottenburg Palace" là tài xế sẽ đưa đến đúng địa điểm.
Tùy vào vị trí xuất phát và sở thích cá nhân, du khách có thể chọn phương tiện phù hợp nhất để di chuyển đến Cung điện Charlottenburg một cách thuận tiện.
Thời điểm tốt nhất để ghé thăm cung điện Charlottenburg phụ thuộc vào sở thích cá nhân và trải nghiệm mong muốn của du khách:
Mùa xuân (tháng 3 - tháng 5): Đây là thời điểm lý tưởng nhất để tham quan cung điện khi khu vườn Charlottenburg khoe sắc với hoa nở rực rỡ, thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Đây cũng là dịp tuyệt vời để chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành.
Mùa hè (tháng 6 - tháng 8): Với thời tiết ấm áp và ngày dài hơn, du khách có thể thoải mái khám phá toàn bộ khuôn viên cung điện, đặc biệt là các buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời hoặc sự kiện văn hóa diễn ra vào mùa này. Tuy nhiên, đây cũng là mùa cao điểm du lịch nên có thể khá đông khách.
Mùa thu (tháng 9 - tháng 11): Mùa thu mang đến khung cảnh lãng mạn với những hàng cây thay lá vàng đỏ trong khu vườn. Lượng khách du lịch giảm nhẹ so với mùa hè, giúp bạn có trải nghiệm yên tĩnh hơn khi tham quan cung điện.
Mùa đông (tháng 12 - tháng 2): Nếu yêu thích không khí Giáng sinh, du khách có thể đến vào tháng 12 để tham gia chợ Giáng sinh Charlottenburg, nơi có nhiều gian hàng truyền thống, đồ thủ công và ẩm thực đặc trưng của Đức. Tuy nhiên, thời tiết lạnh và ngày ngắn có thể ảnh hưởng đến việc tham quan ngoài trời.
Nhìn chung, mùa xuân và mùa thu là hai thời điểm đẹp nhất để ghé thăm Cung điện Charlottenburg nếu muốn tận hưởng không gian thoáng đãng, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và thời tiết dễ chịu.
>>Xem thêm: Bước vào thị trấn cổ tích Rothenburg xinh đẹp ở Đức |
Cung điện Charlottenburg (Schloss Charlottenburg ) được xây dựng vào năm 1699 cho Sophie Charlotte. Bà là vợ của Friedrich III, Tuyển hầu tước xứ Brandenburg (sau này trở thành Vua Friedrich I). Cặp đôi này kết hôn vào năm 1684 và Friedrich III đã tặng Sophie Charlotte một số đất đai và một điền trang ngay bên ngoài Berlin. Đây là nơi Cung điện Charlottenburg cuối cùng được xây dựng, mặc dù tòa nhà ban đầu được gọi là Cung điện Lietzenburg.
Cung điện được xây dựng như một nơi nghỉ dưỡng mùa hè cho Sophie Charlotte và bà gọi nơi này là "sân của các nàng thơ" của mình. Bà yêu âm nhạc và nghệ thuật và thường mời các nhà thơ và nghệ sĩ khác đến nghỉ tại nơi nghỉ dưỡng mùa hè của mình. Sau cái chết đột ngột của Sophie Charlotte ở tuổi 36, chồng bà đã đổi tên cung điện và khu vực xung quanh thành Charlottenburg.
Sau khi bà mất, cung điện Charlottenburg đã được cải tạo và cuối cùng trở thành tòa nhà chính thức của nhà nước. Gần 100 năm sau khi Sophie Charlotte mất, một người phụ nữ khác là Nữ hoàng Louise của Phổ đã để lại dấu ấn của mình tại nơi này.
Bà đã thực hiện nhiều thay đổi đối với cấu trúc và trang trí của cung điện, mặc dù ảnh hưởng của bà đối với cung điện không được công bố rộng rãi như người cùng tên. Nữ hoàng Louise cực kỳ nổi tiếng vào thời của bà; bà chủ yếu sống ở Cánh Đông với chồng mình, Vua Friedrich Wilhelm III và cuộc sống xã hội của họ tập trung quanh cung điện.
Từ năm 1880 trở đi, cung điện Charlottenburg không còn được sử dụng làm nơi ở của hoàng gia nữa và khuôn viên được mở cửa cho công chúng. Cung điện đã bị hư hại nặng nề trong Thế chiến II và đã trải qua những cuộc cải tạo lớn trong những năm gần đây để khôi phục lại vẻ huy hoàng trước đây.
Ngày nay, cung điện Charlottenburg là một thắng cảnh đáng chiêm ngưỡng. Trong số những giải thưởng khác, nơi đây có bộ sưu tập tranh Pháp thế kỷ 18 lớn nhất bên ngoài nước Pháp.
Nằm trong Cung điện Cũ, Tủ sứ là một trong những bộ sưu tập đồ sứ quý giá và lớn nhất, nổi bật với phong cách Chinoiserie. Chinoiserie, một xu hướng nghệ thuật rất thịnh hành vào thế kỷ 18, được thể hiện rõ nét qua từng món đồ trong bộ sưu tập này. Tuy nhiên, trong Thế chiến II, bộ sưu tập đã bị hư hại nghiêm trọng, chỉ còn lại khoảng 2.700 món đồ. Dù vậy, những tác phẩm còn lại vẫn giữ được vẻ đẹp tinh xảo và sang trọng, với nhiều món đồ được bao quanh bởi khung vàng lộng lẫy, làm tăng thêm vẻ xa hoa và giá trị của chúng. Tủ sứ không chỉ là một minh chứng cho tài nghệ chế tác đồ sứ thời bấy giờ, mà còn là một phần di sản quý giá của nghệ thuật và văn hóa châu Âu.
>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Munich - thành phố xinh đẹp, văn minh nhất của Đức |
Golden Gallery là một phòng khiêu vũ tuyệt đẹp, được thiết kế theo phong cách rococo của cung điện Charlottenburg. Đây là một trong những không gian lộng lẫy và ấn tượng nhất của cung điện, được phục chế tỉ mỉ, giữ nguyên vẻ đẹp cổ điển nhưng vẫn toát lên sự tinh tế và sang trọng. Phòng khiêu vũ này được trang trí công phu với những tủ kính khắp không gian, trong đó trưng bày những mảnh sứ quý giá và các báu vật khác. Mỗi món đồ trong phòng đều mang giá trị nghệ thuật và lịch sử sâu sắc, góp phần tạo nên một không gian xa hoa, nơi các hoàng tộc xưa đã tổ chức những buổi dạ vũ, yến tiệc xa hoa. Golden Gallery không chỉ là một phòng khiêu vũ mà còn là biểu tượng cho sự thịnh vượng và quyền lực của triều đại Phổ trong quá khứ.
Các phòng diễu hành của cung điện Charlottenburg là những không gian vô cùng lộng lẫy và ấn tượng. Đây là nơi các nghi lễ chính thức và các hoạt động quan trọng của hoàng gia được tổ chức, nơi vua và hoàng hậu tiếp đón các quan chức, đại sứ và công chúng. Chính vì vậy, những phòng diễu hành này được trang trí xa hoa, là những căn phòng sang trọng nhất trong toàn bộ cung điện. Với nội thất tinh xảo, các bức tranh tường và trần nhà được vẽ công phu, những phòng này phản ánh rõ nét sự uy quyền và thịnh vượng của triều đại Phổ. Mỗi chi tiết trong các phòng diễu hành đều mang đậm dấu ấn nghệ thuật và lịch sử, làm nổi bật tầm quan trọng của chúng trong các sự kiện hoàng gia.
Kiến trúc sư cảnh quan người Pháp Siméon Godeau đã thiết kế khu vườn và công viên xung quanh. Công viên rộng lớn này rải rác các tòa nhà chính thức, sân chơi và những mảng rừng. Vào những tháng ấm hơn, thậm chí còn có cả cừu gặm cỏ trên bãi cỏ để giữ cho cỏ ngắn! Chắc chắn phải dành một hoặc hai giờ để đi dạo qua khu vườn và công viên và ngắm cảnh.
>>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch châu Âu giá tốt |
Với vẻ đẹp lộng lẫy và giá trị lịch sử sâu sắc, cung điện Charlottenburg là một điểm đến không thể bỏ qua khi ghé thăm Berlin. Nếu bạn yêu thích nghệ thuật, kiến trúc cổ điển và muốn khám phá di sản hoàng gia Phổ, hãy dành thời gian ghé thăm cung điện này để cảm nhận trọn vẹn sự huy hoàng của một thời đại đã qua.
Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet