Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Nepal

Chinh phục những cung đường Trekking huyền thoại ở Nepal

Thứ hai, 01/03/2021, 16:03 GMT+7

Chinh phục những ngọn núi cao nhất thế giới, những cung đường đi bộ tuyệt đẹp là trải nghiệm không thể thiếu khi đặt chân tới Nepal. Tuy nhiên, ở vùng đất này với quá nhiều sự lựa chọn, khiến bạn phân vân không biết nên chọn cung đường nào? Vậy hãy tham khảo những cung đường Trekking ở Nepal đẹp nhất, nổi tiếng nhất dưới đây nhé.

test

List cung đường Trekking ở Nepal 'đỉnh' nhất

 

1. Cung đường Everest Base Camp

Có lẽ đây là cung đường nổi tiếng nhất và cũng là cung đường mà nhiều người nhầm lẫn là đường chinh phục đỉnh núi Everest. Nhưng thực tế, cung đường này chỉ đưa bạn tới Base Camp ở độ cao hơn khoảng 5.364m, trong khi đó đỉnh núi Everest cao tới 8.848m.

 

Everest Base Camp - Cung đường Trekking ở NepalCheck in ở đỉnh núi Everest Base Camp

 

Tuy cung đường này không đưa bạn lên tới ‘nóc nhà của thế giới’, nhưng từ trên đỉnh Base Camp cũng đủ để bạn ngắm nhìn khung cảnh mây trời, rừng núi tuyệt đẹp. Càng lên cao, đưa mắt ra xa bạn sẽ thấy những cánh rừng được thu nhỏ lại, phủ kín là là tuyết trắng và mây mù. Đặc biệt, trong hành trình chinh phục đỉnh Everest Base Camp, nếu may mắn bạn còn được gặp gỡ những người Sherpa – Họ là những nhà leo núi tài ba, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ họ đấy.

Để chinh phục cung đường Trekking ở Nepal này, điểm xuất phát của bạn sẽ là thị trấn Lukla nằm trên độ cao 2.869m, cách Kathmandu khoảng 30 phút bay. Thời gian chỉnh phục cung đường này dao động từ 11 – 13 ngày.

 

2. Cung đường Trek Annapurna Base Camp

Thêm một cung đường Trekking ở Nepal cho bạn lựa chọn nữa, đó là Annapurna Base Camp. Con đường này thuộc mức độ đơn giản nhất của ngọn núi Annapurna với độ cao 8.091m. Còn Annapurna Base Camp chỉ cao khoảng 4.130m dành cho dân leo núi nghiệp dư. Cũng tương tự như các cung đường Trekking khác, bạn sẽ phải băng qua những cảnh rừng sâu thẳm, xung quanh là dãy núi cao đồ sộ, những thung lung hiểm trở, tuy hơi nguy hiểm nhưng lại gây thích thú, khơi dậy tính chinh phục của dân Trekking. Với cung đường này, điểm xuất phát của nó sẽ từ Naya Pool và thời gian chính phục tối thiểu khoảng 7 – 10 ngày.

 

Annapurna Base Camp - Cung đường Trekking ở Nepal nổi tiếngChinh phục cung đường Annapurna Base Camp

 

3. Cung đường hồ Trek Annapurna Circuit

Cũng tương tự như Annapurna Base Camp, cung đường Annapurna Circuit nằm thuộc ngọn núi Annapurna. Cung đường này giúp bạn có rất nhiều trải nghiệm phong phú, từ việc chinh phục những ngọn đồi màu mỡ, những cánh rừng bát ngát, khu vực tuyết phủ quanh năm,… cho tới khu vực địa hình sa mạc. Sự hiểm trở, thách thức đó lại là điều mà dân Trekking muốn chinh phục, do đó mà Annapurna Circuit luôn được quan tâm một cách đặc biệt. Về điểm xuất phát của Annapurna Circuit – Cung đường Trekking ở Nepal thì bạn có thể tới thị trấn Beshi Saha và thời gian chinh phục tối thiểu là 12 ngày.

 

Annapurna Circuit - Cung đường Trekking ở NepalKhông gian đẹp, ấn tượng tại Annapurna Circuit

 

4. Cung đường Langtang

Không chỉ được biết tới là địa điểm du lịch hấp dẫn ở Nepal, mà thung lũng Langtang còn là cung đường Trekking lý tưởng cho những ai yêu thích mạo hiểm nữa nhé. Được biết trước đây Langtang là một nơi hoang tàn do trận động đất lớn năm 2015, nhưng sau khi được cải tạo nó lại trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước.

 

Langtang - Cung đường Trekking ở NepalTrải nghiệm cung đường Langtang

 

Langtang được xem là cung đường Trekking ở Nepal đẹp nhất. Bởi khác với những cung đường trên bạn phải leo qua những dãy núi khô cằn đầy băng tuyết, thì ở Langtang lại lại được trải qua những cánh rừng xanh mơn mởn, những con suối thơ mộng, cùng cao nguyên rộng lớn, nơi nuôi dưỡng rất những chú bò Yak. Bên cạnh đó, ở đây còn sở hữu một tu viện lâu đời, cổ kính mang tên Kyangjin. Du khách có thể dừng chân ở đây và khám phá cũng rất thú vị. Điểm xuất phát để chinh phục cung đường Langtang này nằm ở làng Kyanjin Ri. Bạn sẽ mất khoảng 7 ngày để leo tới đỉnh Langtang với độ cao 3.870m.

 

>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Nepal an toàn, thuận lợi

 

5. Cung đường Makalu Base Camp

Du lịch Nepal nên đi đâu? Nếu bạn muốn tìm kiếm các cung đường leo núi ở Nepal thì hãy cân nhắc tới Makalu Base Camp nhé. Đỉnh ngọn núi này cao 8.463m và là đỉnh núi cao thứ 5 trên thế giới. Đây cũng là cộc mốc mà nhiều chuyên gia leo núi muốn chinh phục. Cung đường này khá cao và hiểm trở, bạn sẽ phải mất tối thiểu 13 – 20 ngày để chinh phục được nó. Điểm xuất phát đi Trekking Makalu là từ Tumlingtar.

 

Makalu Base Camp - Cung đường Trekking ở NepalVẻ đẹp của cung đường Makalu Base Camp

 

6. Cung đường Rara Lake

Cung đường Trekking ở Nepal cuối cùng mà luhanhvietnam muốn chia sẻ, đó là đường Rara Lake. Cung đường này sẽ đưa du khách tới miền Tây xinh đẹp của Nepal, nơi có hồ nước Rara rộng lớn, với rừng đồi bao phủ xung quanh. Nhiều du khách cho biết, không gian yên bình, lãng mạn của hồ Rara là nơi lấy cảm hứng cho rất nhiều thơ ca, họa sĩ tạo ra những tác phẩm nghệ thuật để đời. Chính vì vậy, lựa chọn cung đường Rara Lake để Trekking là sự lựa chọn hoàn hảo.

 

Rara Lake - Cung đường Trekking ở Nepal đẹp nhấtKhông gian thanh bình trên hồ Rara Lake

 

Đặt chân tới đây, bên cạnh nhiệm vụ chinh phục ngọn núi cao 3.410m thì bạn còn được khám phá thiên nhiên. Hòa mình cùng với rất nhiều loài chim, ngắm nhìn các loài vật hoang dã như hươu xạ, gấu đen,… khá thú vị. Và để chinh phục được cung đường này bạn sẽ phải mất khoảng 9 ngày cho hành trình của mình.

 

 

Đó là TOP 6 cung đường Trekking ở Nepal mà bạn nên biết. Với những thông tin này, hi vọng bạn sẽ chọn được cung đường phù hợp với khả năng và thời gian du lịch của mình. Chúc các bạn may mắn và sớm đạt được mục tiêu Trekking nhé.

 

Tạ Bằng (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)