Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Đài Loan

Lạc bước vào Bambi Land Đài Loan ngắm những chú hươu sao đáng yêu 

Thứ năm, 22/10/2020, 16:45 GMT+7

Bạn là người yêu động vật, yêu thiên nhiên thì chắc chắn Bambi Land Đài Loan sẽ là một điểm đến lý tưởng cho bạn đấy nhé.

test

Tọa lạc tại số 285, đường Xixianghu, thị trấn Đông Sơn (Dongshan), quận Yilan, Đài Loan và cách khu thắng cảnh Hồ Meihua khoảng 5 phút lái xe, Bambi Land được khai trương vào tháng 6/2019 đã mở ra một vùng đất cổ tích về những chú hươu sao dễ thương để mọi người thỏa mãn mong ước bao lâu.

 

Xứ sở thần tiên ở Bambi Land Đài Loan

Khu du lịch Bambi Land được chia thành nhiều khu vực khác nhau để du khách thoải mái khám phá như: khu vườn Bambi, ngọn đồi Bambi, quán cà phê Mimiko, chợ Bambi và cửa hàng Bambi - trạm cung cấp thực phẩm cho hươu.

 

Khu vườn Bambi

Đây là khu vực chính, chiếm nhiều diện tích nhất của Bambi Land Đài Loan, với một hồ nước hình chữ nhật khá rộng ở giữa, xung quanh là những hàng cây và những thảm cỏ xanh mướt trải tít tắp, các hàng rào ngăn cách các khu vực thì đều được làm bằng gỗ, khiến cho không gian không chỉ thân thiện với môi trường mà còn tràn trề sức sống và sự tươi mới.

 

khung cảnh của Bambi Land Đài LoanKhông gian mộc mạc, thân thiện (Ảnh @namson_1016)

 

Khi bước vào, thứ đầu tiên đón chào du khách chính là chiếc cổng gỗ được trang trí bởi hình đầu hươu xinh xinh, trông rất ấn tượng và hút mắt. Ngay bên cạnh thì được đặt cồn khử trùng, vậy nên bạn hãy nhớ khử trùng tay trước khi vào bên trong đấy nhé.

So với Kenting Deer Land, thì Bambi Hills không lớn, chỉ có 8 đến 10 con hươu sika được thả đi dạo tự do trong công viên, vì thế du khách có thể thoải mái đi lại mà không phải sợ sẽ va phải chúng.

 

hươu  tại Bambi Land Đài LoanCác chú hươu được tự do đi lại (Ảnh @fifi1029)

 

Ngoài ra, giống như ở Nara, Nhật Bản, mỗi con hươu tại Bambi Land Đài Loan đều sạch sẽ và khỏe mạnh sau khi được chăm sóc cẩn thận, lại rất hiền lành và dễ gần nên bạn có thể thoải mái chơi đùa, vuốt ve và cho chúng ăn.

 

chơi với hươu tại Bambi Land Đài LoanHươu rất sạch sẽ và thân thiện (Ảnh @229ciaooo)

 

Hình ảnh các chú hươu sao với bộ lông màu cam mượt mà, điểm lấm chấm những đốm tròn màu trắng mỗi khi thấy đổ ăn là vội vàng vươn cổ lên và bày ra dáng vẻ ngây ngô vô tội siêu đáng yêu, chắc chắn sẽ khiến bạn không thể kìm được lòng mà muốn dâng tặng cả thế giới cho chúng ý chứ. Thậm chí, chẳng cần phải gọi mời gì đâu, chỉ cần thấy tay bạn có đồ ăn là những bé hươu dễ thương đã vội vàng chạy đến chào hỏi và làm quen với bạn rồi đấy.

 

cho nai ăn tại Bambi Land Đài Loan Háu ăn mà vẫn đáng yêu (Ảnh @azhan719)

 

Bạn có thể cho chúng ăn cỏ, lá cây, cà rốt cắt sợi hoặc đậu Luxian dành riêng cho hươu, nhưng theo kinh nghiệm du lịch Bambi Land của nhiều người thì có vẻ là cà rốt và đậu Luxian sẽ là những món khoái khẩu của chúng hơn cả.

 

thức ăn cho nai tại Bambi Land Đài Loan Bạn có thể cho chúng ăn lá xanh (Ảnh @audrey.lovelife)

 

Sự dễ gần của chúng sẽ khiến ngay cả những bé nhỏ dù là nhút nhát nhất cũng có thể dễ thân và dễ chơi ngay ý mà, nên nếu muốn các bé được tiếp xúc và hiểu thêm về thế giới động vật thì hãy đưa đến đây đi nào.

 

các bé nhỏ với huơu tại Bambi Land Đài Loan Các bé cũng thích thú (Ảnh @niannian_75)

 

À, đừng quên lưu lại những bức hình kỷ niệm với những chú hươu sao non tơ và đáng yêu nhé, chắc chắn chúng sẽ cực kỳ hợp tác, thậm chí còn "sẵn lòng" tương tác tạo dáng rất tốt để bạn có được những bức hình xinh xẻo nữa cơ.

 

sống ảo tại Bambi Land Đài Loan So deep như thật luôn nhá (Ảnh @r303030528)

 

 

Đồi Bambi

Nằm ngay bên cạnh khu vườn Bambi, ngọn đồi Bambi với thảm cỏ xanh và không gian thoáng đãng, trong lành, chắc chắn sẽ là nơi thư giãn lý tưởng của bạn. Bạn có thể cùng trò chuyện, tâm sự và cười đùa cùng đám bạn trong làn gió mát lạnh nơi đây, cũng có thể theo dõi từng bước đi ngơ ngác của những chú hươu bên dưới, sẽ không tồi đâu đấy.

Bật mí, trên đồi ở Bambi Land Đài Loan cũng có cây cô đơn “thần thánh” như ở Việt Nam, nên bạn có thể thoải mái tại dáng chụp 7749 bức hình sống ảo ở đây mà không biết chán.

 

sống ảo trên đồi Bambi tại Bambi Land Đài Loan Sống ảo với cây cô đơn trên đồi (Ảnh @hey_imsylvia)

 

Cửa hàng Bambi

Tại đây sẽ phát thức ăn cho hươu, chủ yếu là cỏ hoặc cà rốt, nhưng chỉ phát một loại, sau đó nhân viên phục vụ sẽ giải thích cho bạn các lưu ý liên quan khi cho chúng ăn. Nếu không đủ, bạn phải mua thêm, ví dụ giá gói đậu sẽ khoảng 50 tệ.

 

cửa hàng bambi - nơi bán thức ăn tại Bambi Land Đài Loan Cửa hàng có view siêu đẹp (Ảnh @j193746285555)

 

Chợ Bambi

Bạn có thể đến đây sau khi lấy vé và chờ gọi số để vào công viên Bambi Land, hoặc sau khi đã chơi đùa chán chê với những chú hươu. Ở đây có rất nhiều sản phẩm văn hóa và sáng tạo liên quan đến Xiaolu hay những bé hươu sao dễ thương như: chiếc cốc và túi thân thiện với môi trường được làm thủ công, mũ nhung của trẻ em cũng siêu bắt mắt. 

 

chợ bambi - nơi có những đồ vật dễ thương tại Bambi Land Đài Loan Nhiều đồ lưu niệm xinh xắn (Ảnh @danyun99)

 

Hay những tấm bưu thiếp đáng yêu làm kỷ niệm với rất nhiều con dấu dễ thương ở bên cạnh để thêm hoa văn cho nó và dây chuyền trong khu trang sức mang hình con nai đặc biệt… tất cả đều cực xinh và tinh xảo nên rất dễ kích thích đam mê shopping của bạn đấy nhé.

 

sống ảo tại chợ Bambi trong Bambi Land Đài Loan Nhiều góc checkin xinh xẻo nữa cơ (Ảnh @themovie09)

 

Quán cà phê Mimiko

Sau những cuộc chơi và mua sắm nhiệt tình, bạn muốn nghỉ ngơi và thư giãn thì hãy đến ngay quán cà phê Mimiko nằm trong khuôn viên Bambi Land Đài Loan để thưởng thức một tách trà chiều ấm nồng hay ly cà phê thơm nức cùng một vài chiếc bánh ngọt nhỏ xinh được trang trí bắt mắt, đảm bảo là phê chữ ê kéo dài luôn.

 

uống trà chiều tại Bambi Land Đài Loan Một buổi trà chiều tuyệt vời (Ảnh @cic_0126)

 

Hơn nữa, quán cà phê cũng được trang trí khá bắt mắt và trang nhã với những chú nai dễ thương trên tường, trên bàn ghế, thậm chí, các thùng rác cũng được làm theo hình cà rốt màu cam bắt mắt, sẽ khiến bạn cảm thấy thư thái và dễ chịu hơn nhiều đấy.

Một điểm trừ duy nhất là vì đặt ngay trong nông trại nên quán không có nhiều chỗ ngồi trong nhà, vì vậy hãy đặt chỗ sớm để được thưởng thức bữa trà chiều tuyệt vời nhé.

 

Một số lưu ý cần biết tại Bambi Land Đài Loan

- Giờ làm việc: từ 10 giờ sáng đến 17 giờ chiều vào ngày thường (các ngày lễ sẽ có lịch riêng trên trang web)

- Vé đầy đủ là 200 nhân dân tệ (700.000 đồng) / vé có kèm một phiếu mua hàng thức ăn cho gia súc. Vé ưu đãi là 50 nhân dân tệ (cho trẻ em 6-12 tuổi, người khuyết tật và người đi cùng kèm theo giấy tờ chứng minh). Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi

- Nên sử dụng web đặt vé online, vì bạn có thể đến trực tiếp quầy Bambi Market để làm thủ tục đăng ký và lấy vé, tiết kiệm thời gian chờ đợi xếp hàng tại chỗ. Tuy nhiên phải đặt lịch hẹn sớm nhất trước 7 ngày, muộn nhất trước 2 ngày.

- Nông trại Bambi có bãi đậu xe riêng cách cửa hàng 105 m, miễn phí dành riêng cho người mua vé, chỗ lại rất rộng, vì vậy, bạn không nên đậu xe bên lề đường ngoài cửa hàng để tránh bị chèo kéo.

- Do khu vực này gần đồi núi nên trước khi vào công viên vui chơi, các bạn nhớ xịt dung dịch chống muỗi để tránh bị muỗi đốt.

- Công viên không lớn, chỉ mở cửa lần lượt cho 70 đến 80 người vào một lúc vì vậy nên đi sớm để tránh đông người hoặc đợi rất lâu mới được vào.

- Trẻ em dưới 12 tuổi phải có cha mẹ đi cùng

- Rửa tay trước khi chạm vào hươu, không chạy và đuổi theo con huơu, không được mang thức ăn của mình từ ngoài vào cho chúng ăn, khi cho ăn không giơ tay quá cao vì hươu con rất dễ đứng dậy gây nguy hiểm cho nhau.

Cuộc sống hiện đại nếu làm bạn thấy mệt mỏi thì hãy trở về với thiên nhiên, chơi đùa cùng những chú nai đáng yêu trong Bambi Land Đài Loan để thư giãn đi nào.

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)