Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Phú Quốc

‘Đột nhập’ những địa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc ngon ngất ngây con gà tây

Thứ ba, 02/02/2021, 16:06 GMT+7

Cùng lưu lại danh sách những địa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc ngon, bổ, rẻ và được nhiều du khách yêu thích dưới đây để cùng hội chị em bạn dì thỏa sức khám phá trong chuyến đi sắp tới.

test

Địa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc nổi tiếng nhất

Cùng điểm danh những quán ăn vặt ngon ở Phú Quốc đông khách và có giá cả hợp lý dưới đây:


1. Chợ đêm Dinh Cậu

  • Địa chỉ: Ngã ba Võ Thị Sáu – Trần Hưng Đạo 
  • Thời gian mở cửa: 17h - 23h
  • Giá dao động: 10.000đ


Những khu ăn vặt ở Phú Quốc ngon, bổ, rẻ đầu tiên phải kể tới chợ đêm Dinh Cậu được mệnh danh là thiên đường ăn uống. Đến với chợ đêm Dinh Cậu du khách sẽ được thưởng thức đủ các món ăn vặt nổi tiếng với giá cả phải chăng như: Đậu phộng tẩm đường phèn, chuối nướng, hải sản, các món ăn Hàn Quốc, kem cuộn, kẹo chỉ tơ hồng… Giá đồ ăn vặt ở chợ đêm Dinh Cậu rất rẻ, chỉ từ 10.000đ hoặc rẻ hơn. Khi bước chân vào cổng chợ bạn sẽ choáng ngợp với hai bên đường là những quán ăn vặt luôn tấp nập khách ra vào. Nếu có dịp du lịch Phú Quốc bạn không nên bỏ qua thiên đường ăn vặt nổi tiếng này. 


Địa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc - chợ đêm Dinh CậuChợ đêm Dinh Cậu là thiên đường ăn vặt ở Phú Quốc

 

2. Ăn vặt Quốc Anh

  • Địa chỉ: Số 74 đường Bạch Đằng, khu 1, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc
  • Thời gian mở cửa: 9h - 22h
  • Giá dao động: 30.000đ


Ăn vặt Quốc Anh là một trong những địa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc được nhiều du khách yêu thích. Quán nổi tiếng nhất với món hủ tiếu hải sản, được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon và nước dùng đậm đà. Quán có không gian ngay mặt đường, du khách có thể lựa chọn chỗ ngồi ngoài trời để tận hưởng bầu không khí trong lành, vừa ngắm cảnh, vừa ăn uống. Giá cả hợp lý, phục vụ nhanh và nhiệt tình là điểm cộng của quán ăn vặt này.


Địa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc - ăn vặt Quốc AnhĂn vặt Quốc Anh nổi tiếng với bánh canh hải sản

 

3. Quán Ốc Cóc 

  • Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Huệ, khu phố 8, Phú Quốc
  • Thời gian mở cửa: Từ 9h - 23h
  • Giá dao động: 20.000đ 


Quán Ốc Cóc cách trung tâm chợ đêm Phú Quốc khoảng 500m, là địa chỉ quen thuộc của nhiều du khách khi thưởng thức hải sản ngon rẻ. Quán nổi tiếng với các loại ốc tươi ngon, trong đó hấp dẫn nhất là ốc cà na rang muối ớt. Ốc được sơ chế sạch sẽ, sau đó rang cùng với muối ớt nên có hương vị rất đậm đà. Ngoài ra, địa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc này còn phục vụ nhiều loại ốc tươi ngon được chế biến theo cách hấp, xào me, xào sả ớt, hấp dứa, nướng… tùy theo sở thích của thực khách. 


dia-chi-aĐịa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc - quán Ốc CócQuán Ốc Cóc chuyên các món ngon từ ốc

 

4. Quán Nướng Cay

  • Địa chỉ: 30/1 đường 30 tháng 4, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc
  • Thời gian mở cửa: 17h - 23h
  • Giá dao động từ: 20.000đ


Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình quán ăn vặt ngon ở Dương Đông Phú Quốc, thì quán Nướng Cay là địa chỉ mà bạn không nên bỏ qua. Quán chuyên phục vụ các món hải sản nướng có hương vị cay. Mặc dù là quán ăn vặt vỉa hè, tuy nhiên quán lúc nào cũng rất đông khách, đặc biệt là vào buổi tối. Đến với quán Nướng Cay, bạn có thể chọn cho mình xiên nướng sốt ớt hoặc hải sản nướng. Giá cả phù hợp với sinh viên và học sinh, mỗi xiên hải sản có giá từ 20.000đ.


dia-chi-aĐịa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc - quán Nướng CayQuán Nướng Cay chuyên các loại hải sản nướng

 

5. Trà sữa Bé Lùn

  • Địa chỉ: Đường Bạch Đằng, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc
  • Thời gian mở cửa: 8h - 22h
  • Giá dao động: 5.000đ - 25.000đ


Trà sữa Bé Lùn là một trong những địa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc nổi tiếng hiện nay, quán có vị trí gần cầu Nguyễn Trung Trực. Trà sữa Bé Lùn là điểm đến yêu thích của nhiều du khách, với các món hải sản và nước sinh tố, nước ép các loại. Đến với quán ăn vặt này bạn sẽ được thỏa thích lựa chọn nhiều loại đồ uống hấp dẫn, chỉ khoảng 100.000đ là ăn no nê các món ngon của quán. 


dia-chi-aĐịa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc - trà sữa Bé LùnTrà sữa Bé Lùn nổi tiếng ở Phú Quốc

 

6. Quán bánh canh Hạnh

  • Địa chỉ: Bạch Đằng, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc
  • Thời gian mở cửa: 6h30 - 21h30
  • Giá dao động: 25.000đ - 30.000đ


Ăn vặt ở Phú Quốc không thể bỏ qua quán Hạnh tọa lạc trên con đường ẩm thực Bạch Đằng nổi tiếng. Quán mở cửa từ sáng đến chiều và có giá cả rất sinh viên. Đến với quán Hạnh bạn có thể gọi cho mình một tô bánh canh đầy ủ ụ để thưởng thức. Ngoài ra, quán còn rất nổi tiếng với món bánh canh chả cá thu rất ngon.


dia-chi-aĐịa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc -bánh canh HạnhQuán bánh canh Hạnh nổi tiếng

 

7. Kem cuộn Thái Lan – Võ Thị Sáu

  • Địa chỉ: Võ Thị Sáu, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (gần chợ đêm Dinh Cậu) 
  • Giá dao động: 30.000đ - 50.000đ
  • Thời gian mở cửa: 9h - 21h


Thêm một địa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc hấp dẫn mà bạn không nên bỏ qua đó là quán kem cuộn Thái Lan trên đường Võ Thị Sáu. Đến với quán ăn vặt này bạn không chỉ được thưởng thức món kem cuộn độc đáo, mà còn được tận mắt chứng kiến người thợ khéo léo làm món kem này trước mặt khách. Những ly kem cuộn nhiều màu sắc và hương vị hấp dẫn ăn một lần nhớ mãi. 


Địa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc - kem cuộn Thái LanKem cuộn Thái Lan – Võ Thị Sáu

 

8. Bánh khéo Thu Hiền 

  • Địa chỉ: 47 Đường 30 tháng 04, TT Dương Đông, Phú Quốc
  • Thời gian mở cửa: 8h - 22h
  • Giá dao động: 50.000đ - 100.000đ


Địa chỉ ăn vặt ngon rẻ ở Phú Quốc này nổi tiếng với món bánh khéo đặc sản mà bất kỳ du khách nào cũng muốn được thưởng thức một lần. Bánh khéo có hương thơm đặc trưng, vị bánh ngọt và có màu sắc hấp dẫn. Thưởng thức từng chiếc bánh giòn tan, vị ngọt và hơi béo ngậy ăn một lần nhớ mãi. Ngoài ra, sau khi ra về bạn có thể mua vài hộp bánh khéo để làm quà tặng cho chuyến du lịch Phú Quốc của mình. 


Địa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc - bánh khéo Thu HiềnBánh khéo Thu Hiền hấp dẫn du khách

 

9. Ốc gai ở quán Hoài Thương

  • Địa chỉ: Bãi Khem, Phú Quốc
  • Thời gian mở cửa: 9h - 22h
  • Giá dao động: 20.000đ - 100.000đ


Đây là quán ăn vặt ở Phú Quốc rất nổi tiếng với món ốc gai nướng thơm ngon. Ốc gai được tẩm ướp gia vị vừa ăn và nướng chín tới, sau đó dùng tăm nhọn để lấy ốc ra rồi chấm cùng nước mắm chua ngọt. Điều hấp dẫn du khách khi đến với quán ốc gai Hoài Thương đó là, thịt ốc giòn giòn và nước chấm có hương vị đặc trưng không nơi nào có được. 


Địa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc - ốc gai Hoài ThươngỐc gai ở quán Hoài Thương

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH PHÚ QUỐC KHUYẾN MÃI


Đó là list những địa chỉ ăn vặt ở Phú Quốc nổi tiếng, đông khách và có giá cả hợp lý. Hy vọng rằng, sẽ giúp bạn lựa chọn được cho mình những quán ăn hấp dẫn nhất để cùng thưởng thức khi có dịp ghé thăm đảo ngọc Phú Quốc.

 

​​​​Phương Nga (tổng hợp) -  luhanhvietnam.com.vn

​​​​​​Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)