Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Triều Tiên

Mách bạn kinh nghiệm du lịch thành phố Haeju Triều Tiên siêu chi tiết

Thứ sáu, 25/12/2020, 10:31 GMT+7

Nếu bạn muốn biết thêm về các khía cạnh lịch sử Trung cổ của Triều Tiên cũng như được trải nghiệm các hoạt động ngoài trời thú vị thì bạn nhất định phải có một chuyến du lịch thành phố Haeju.

test

Nằm ở bờ biển phía Tây của bán đảo Triều Tiên, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 100 km về phía Nam, Haeju không chỉ là thủ phủ của tỉnh Nam Hwanghae hay một thành phố cảng lớn để giao thương với Trung Quốc, mà còn là một trong những điểm du lịch thú vị nhất của Bắc Triều Tiên.

 

Thời điếm lý tưởng để du lịch thành phố Haeju

Thuộc khu vực khí hậu lục địa ẩm với mùa đông lạnh, khô, lạnh nhất là vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 4 với nhiệt độ có thể rơi vào mức -19 độ C, còn mùa hè thì nóng ẩm, mức nhiệt cao kỷ lục vào khoảng tháng 6 đến tháng 9 có thể lên tới 37 độ C, vì thế đây là thời điểm mà bạn không nên ghé thăm Haeju nhất.

Những tháng còn lại thì không khí khá ôn hòa, nhiệt độ duy trì ở mức trung bình là 25 độ C, lượng mưa cũng không nhiều, nên rất thích hợp cho các chuyến tham quan và vui chơi ngoài trời đấy nhé.

 

mùa thu - thời điểm lý tưởng để du lịch thành phố Haeju Mùa thu lá vàng rơi rất đẹp ở Triều Tiên (Ảnh @uritours)

 

Phương tiện di chuyển khi du lịch thành phố Haeju

Để khám phá thành phố Haeju xinh đẹp, du khách có thể sử dụng máy bay để đi đến sân bay Haeju hoặc bắt tàu hỏa trên chuyến tàu đường sắt Quốc gia Triều Tiên, rồi bắt xe taxi đến nơi nghỉ ngơi và các địa điểm tham quan trong thành phố là được

 

Các điểm du lịch thành phố Haeju nổi tiếng


1. Núi Jangsu

Với độ cao khoảng 750 mét so với mực nước biển, không quá hùng vĩ như các ngọn núi khác nhưng đủ để ngọn núi Jangsu cung cấp cho du khách du lịch Haeju một tầm nhìn tuyệt đẹp ra hồ, những ngọn đồi và những thung lũng bao quanh nó. 

 

núi jangsu - điểm du lịch thành phố Haeju thú vịNúi Jangsu nên thơ (Ảnh @siyeonbaek1)

 

Còn những ai quan tâm đến lịch sử Triều Tiên thì có thể đến thăm ngôi đền Hyonam và đền Myoum, cũng như pháo đài cổ kính mang đậm dấu ấn thời gian được xây dựng trên núi.

 

2. Núi Suyang

Đây là ranh giới giữa 2 thành phố: Haeju và Sinwon - nơi có trang trại dê thơ mộng như nông trường Châu Âu, có đỉnh Sollyu cao gần 950m dễ dàng đón những dám mây trắng bồng bềnh trong nắng sơm và có thác Suyangsan với dòng nước đổ thẳng từ độ cao 128m xuống dưới làm tung bọt trắng xóa tựa như một dải lụa khổng lồ, khiến si đến du lịch thành phố Haeju cũng phải ngỡ ngàng không thôi.

 

thác suyangsan - điểm du lịch thành phố Haeju hấp dẫnThác Suyangsan hùng vĩ, nên thơ (Ảnh @sirenpics)

 

Ngoài ra, núi Suyang còn có đến thú vị khác là một pháo đài cổ được xây dựng ở Vương quốc Koguryo (37 trước Công nguyên - 668 sau Công nguyên), có chiều dài hơn 5 km với những con đường ngoằn ngoèo liên kết các đỉnh núi khác nhau tựa như Vạn Lý Trường Thành trong lòng Triều Tiên vậy. 

Hiện nay, các căn cứ và địa điểm được sử dụng bởi các tướng vẫn có thể được phát hiện trong pháo đài, hơn nữa du khách còn có thể đi bộ trên các bức tường thành của nó, đảm bảo là một trải nghiệm thú vị cho xem.

 

3. Núi Kuwol

Vùng núi này là một địa điểm nổi tiếng đối với du khách du lịch Triều Tiên nói chung và thành phố cảng Haeju nói riêng. Nơi đây được xem là một khu bảo tồn đời sống của các loài chim và các loài thú rừng quan trọng, cũng là một trong số ít những khu rừng bảo tồn của đất nước còn nguyên vẹn sau chiến tranh. Vì thế, nếu là một người yêu thích thế giới động vật, thì bạn nhất định không được bỏ qua đâu đấy.

 

núi kuwol - điểm du lịch thành phố Haeju  tuyệt vờiNúi Kuwol với thảm thực vật đa dạng (Ảnh @elliott_uri)

 

4. Trang trại Kyenam Stock

Kyenam Stock là một trang trại lớn do nhà nước quản lý ở vùng Haeju. Trái ngược với trang trại hợp tác xã, tất cả nhân viên đều được nhà nước trực tiếp làm việc và được trả lươn, nên nó được quy hoạch rất rõ ràng và cẩn thận.

Đến đây, bạn sẽ được tận mắt quan sát quá trình những người nông dân chăm sóc dê, bò lợn và gia cầm, qua đó có cái nhìn cụ thể hơn về mô hình trang trại nhà nước độc đáo. Vậy nên, nếu bỏ qua nông trại Kyenam Stock thì chuyến du lịch thành phố Haeju sẽ thiếu sót lắm đấy nhé.

 

5. Dowtown

Dù không được nhiều người nước ngoài biết đến nhưng bản thân thành phố Haeju lại rất thú vị với nhiều điểm đến độc đáo, nổi bật trong đó là Dowtown - quảng trường trung tâm thành phố Haeju.

Giống như quảng trường trung tâm ở thủ đô Bình Nhưỡng, nơi đây cũng có một bức tượng của chủ tịch Kim Nhật Thành thời trẻ và nhiều bức tranh tường thể hiện những thành tựu vĩ đại của ông, khiến người dân mỗi khi đến đây đều trào dâng niền tự hào mãnh liệt.

 

quảng trường trung tâm - điểm du lịch thành phố Haeju nổi bậtQuảng trường trung tâm thành phố (Ảnh @elliott_uri)

 

6. Sokdamgugok

Điểm du lịch này bao gồm 9 thung lũng lưu giữ nhiều di tích lịch sử và các tòa nhà cổ. Một ví dụ tiêu biểu là Giảng đường Sohyon nằm ở Thung lũng thứ 5 (Unbyong) của Sokdamgugok - nơi được học giả Confucian Ri I sử dụng vào những năm 1500 nên giờ đây đã nhuốm màu rêu phong, khiến ai đi tham quan Heaju tại đây đều không khỏi thích thú.

 

thung lũng tại Sokdamgugok - điểm du lịch thành phố Haeju xinh đẹpMột trong những thung lũng xinh đẹp của Sokdamgugok (Ảnh @antondiscoverstheglobe)

 

7. Puyong Pavillion

Vốn là một gian hàng nổi tiếng được xây dựng vào năm 1500 và từng bị phá hủy trong Chiến tranh Triều Tiên. Nhưng sau khi được xây dựng lại bên trên một ao hoa huệ ở trung tâm thị trấn thì nó trở thành một danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp trong lòng thành phố.

 

 

8. Đền Woljong 

Ngôi đền này là một trong những bảo vật Quốc gia chính thức của CHDCND Triều Tiên, ban nó được xây dựng vào thời Koguryo, sau đó thì được tu sửa và phục dựng lại trong triều đại Joseon, nên các kiến trúc hiện nay dù đã cũ những vẫn còn nguyên vẹn và rõ nét, làm ai đến du lịch thành phố Haeju cũng phải trầm trồ, ngỡ ngàng.

 

đền woljong - điểm du lịch thành phố Haeju cổ kínhĐền Woljong cổ kính (ảnh @rpdcorea)

 

Nơi lưu trú khi du lịch thành phố Haeju

Khách sạn Thành phố Haeju: Tọa lạc tại trung tâm thành phố, đây cũng là khách sạn duy nhất mở cửa cho người nước ngoài lưu trú trong thành phố ở thời điểm hiện tại. Mặc dù ở khách sạn này có thời gian hạn chế sử dụng nước nóng nhưng về cơ bản thì các trang thiết bị đều rất đầy đủ và sạch sẽ, nhân viên phục vụ nhiệt tình, thân thiện, vì thế chắc chắn bạn sẽ có trải nghiệm nghỉ ngơi tuyệt vời đấy nhé.

Với những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và nhiều di tích cổ độc đáo, chuyến du lịch thành phố Haeju hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn một kỳ nghỉ tuyệt vời nhất tại Triều Tiên.

 

Thúy Quỳnh (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)