Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Bhutan

Trải nghiệm miền đất Phật - hành hương tới những tu viện lớn nhất Bhutan

Thứ năm, 28/11/2019, 22:27 GMT+7

Được mệnh danh là miền đất Phật, những tu viện lớn nhất Bhutan thực sự là điểm hành hương lý tưởng. Bài viết này sẽ gợi ý các tu viện nổi tiếng nhất để du khách tham khảo cho hành trình du lịch ghé thăm vương quốc hạnh phúc nhất thế giới.

test

Trong số hơn 40 đền chùa, tu viện được xây dựng ở Bhutan, mỗi một công trình lại gắn với một câu chuyện hay sự kiện, truyền thuyết và từ đó là những tu viện với điểm đặc biệt riêng ra đời.

 

những tu viện lớn nhất bhutanBhutan được rất đông du khách Việt Nam check in

 

Tìm hiểu về những tu viện lớn nhất Bhutan

 

Tu viện Paro Taktsang

 

những tu viện lớn nhất bhutanTu viện nằm chênh vênh giữa hẻm núi

 

Đây là tu viện nổi tiếng nhất nhì tại Bhutan, nằm ở vùng núi Himalaya trên độ cao 3000m so với mực nước biển, Paro Taktsang là điểm đến trong chuyến hành hương của rất nhiều du khách nước ngoài và người bản địa.

Công trình được xây dựng ngay trên một vách núi đá granit nhìn xuống thung lũng Paro hùng vĩ. Công trình là nơi được người dân Bhutan vô cùng tôn kính bởi nó gắn với một phần lịch sử của Phật giáo Bhutan.

Hàng năm du khách không ngại đường xá đi lại khó khăn, hành trình vất vả mà thực hiện chuyến hành hương về Paro Taktsang ngày một đông. Các tour du lịch với dịch vụ tốt cũng giúp du khách dễ dàng đến được một trong những tu viện lớn nhất Bhutan này.

 

Tu viện Tango

 

những tu viện lớn nhất bhutanTu viện Tango với kiến trúc lạ mắt

 

Cách thủ đô Thimphu khoảng 10 dặm về phía Bắc, tu viện Tango cũng là một nơi hành hương khá nổi tiếng và được nhiều đoàn du khách ghé thăm. Có lịch sử khá lâu đời khi được xây dựng vào năm 1688, các tòa nhà của thư viện được xây gối đầu vào các vách đá và hang động. Về họa tiết trang trí và phong cách kiến trúc cũng có nhiều điểm tương đồng với các công trình Phật giáo khác tại Bhutan.

Điểm đăc biệt, tu viên Tango còn là nơi tu học của các tăng lữ sống tại Bhutan. Ngoài là nơi linh thiêng đây còn là nơi học tập và tu luyện nổi tiếng.

 

Tu viện Punakha Dzong

 

những tu viện lớn nhất bhutanTu viện Punakha đầy màu sắc

 

Nằm trên vùng đất từng là cố đô cũ Punakha Dzong là một trong những tu viện lớn nhất Bhutan với việc từng được xây dựng như một pháo đài ngay bên dòng sông lớn Pho Chhu và Mochhu dưới thung lũng Punakha – Wangdue. Nơi đây từng được đặt là trung tâm hành chính của vương quốc Bhutan cho đế năm 1955 và thủ đô đã rời về thành phố Thimphu cho đến ngày nay.

Tu viện Punakha còn là biểu tượng lịch sử, từng chứng kiến nhiều sự kiện thăng trầm trong quá khứ. Nơi đây từng 2 lần bị Tây Tạng tấn công nhưng người dân và chính quyền Bhutan vẫn giữ vững được thành trì.

Sau này, Tu viện Punakha là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện quan trọng của hoàng gia như các lễ đăng quang và lễ cưới của người trong hoàng thất.

Công trình vẫn được tu sửa, bảo vệ thường xuyên, du khách có thể tới tham quan và dâng lễ tại đây.

 

Xem thêm: Từ Sài Gòn đi Bhutan xem ngay tour trọn gói giá tốt

 

Tu viện Cheri

Là tu viện đầu tiên được xây dựng tại Bhutan, Tu viện Cheri xây dựng vào năm 1620 do người sáng lập vương quốc Bhutan thực hiện. Công trình cổ cũng là hình mẫu cho những tu viện sau này, lối kiến trúc đậm chất Bhutan với tường trắng và gỗ đậm màu được điêu khắc tinh xảo.

Trong quần thể tu viện Cheri có rất nhiều đền thờ nhỏ được xây dựng dọc các sườn đồi, hàng năm các tu sĩ đều tới tu thiền. Ngày nay các du khách cũng thường ghé thăm công trình bởi đây chính là một trong những tu viện lớn nhất Bhutan.

 

những tu viện lớn nhất bhutanDu khách check in trên đường đến tu viện

 

Hiện nay tu viện Cheri là trung tâm giảng dạy trường Phật giáo Tây Tạng Kagyu với rất đông tăng lữ theo học. Công trình không chỉ mang dấu ấn lịch sử Phật giáo còn là nơi học tập nổi tiếng nhất Bhutan, tuy nhiên để có thể đến được nơi này du khách sẽ phải trải qua chặng đường rất khó khăn.

Vượt qua một con cầu gỗ khá đơn sơ và di chuyển trên những con đường nhỏ và dốc sẽ là những thử thách cho bất cứ ai muốn hành hương đến tu viên Cheri trong chuyến du lịch Bhutan.

 

Tu viện Tashichho dzong

Bên bờ sông Wang Chhu nổi tiếng, nằm ở phía Bắc Thimphu, tu viện Tashichho Dzong sau nhiều lần bị thiên tai và hỏa họan phá hủy đã được xây dựng lại với quy mô lớn hơn trước đây rất nhiều.

 

những tu viện lớn nhất bhutanMột ngày lễ hội thực sự tại tu viện

 

Không chỉ là một nơi dâng hương, tu viện Tashichho Dzong ngày nay trở thành nơi đặt ngự phòng của nhà vua, cơ quan hành chính của vương quốc Bhutan và rất nhiều cơ quan  cấp cao.  Do đó du khách không được phép tự do xâm phạm và có thể ngắm nhìn công trình đồ sộ từ bên ngoài.

Từ xa những mái ngói đỏ vàng nhấp nhô cả một vùng là dấu hiệu cho thấy đây là một công trình lớn tại Bhutan. Kiến trúc xây dựng cũng không quá khác biệt so với những đền chùa, tu viện khác trên khắp vương quốc hạnh phúc nhất thế giới.

 

những tu viện lớn nhất bhutanNhìn từ bên ngoài công trình rất đồ sộ

 

Nhìn chung những tu viện lớn nhất Bhutan đều là những công trình được xây dựng lâu đời và có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng và là nơi thờ tự linh thiêng gắn với những câu chuyện truyền thuyết ly lỳ.

Du khách quốc tế phải đặc biệt lưu ý khi tham quan những tu viện này bởi luôn có những quy định rất khắt khe như không được chụp ảnh, quay phim ở những nơi có biển báo cấm.  Trang phục, cử chỉ và hành vi phải phù hợp để tránh những rắc rối không đáng có bởi pháp luật Bhutan rất nghiêm khắc, kể cả đối với khách du lịch.

Ngọc Linh (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)