Du lịch Yokohama - thành phố lớn thứ hai của Nhật Bản với dân số hơn ba triệu người, Yokohama nằm cách Tokyo chưa đầy nửa giờ đi tàu về phía nam và là thủ phủ của tỉnh Kanagawa.
Là thành phố lớn thứ hai ở Nhật Bản, Yokohama thu hút du khách bằng nét hiện đại sôi động theo cách riêng. Nơi đây có đu quay lớn nhất thế giới, công viên đại dương Hakkejima nổi tiếng, khu phố Tàu sôi động, bảo tàng mì Ramen vô cùng độc đáo,… và nhiều địa điểm thú vị khác. Yokohama còn được gọi là “thành phố của những giấc mơ”. Vì vậy, phải làm gì và đi đâu khi đến thăm Yokohama lần đầu tiên? Dưới đây là hướng dẫn du lịch Yokohama dành cho bạn!
>>>> XEM THÊM: Tour du lịch Nhật Bản giá rẻ trọn gói khởi hành từ HCM, Hà Nội
Bạn có thể đến thăm Yokohama vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Thời tiết khá ôn hòa quanh năm mặc dù mùa hè có thể khá nóng và ẩm.
Thời gian tốt nhất để đến thăm Yokohama là mùa thu (cuối tháng 9 đến tháng 11) và mùa xuân (tháng 3 / tháng 4 / tháng 5). Mùa hè (cuối tháng 6 đến cuối tháng 8) ở Yokohama nóng và ẩm ướt. Mùa đông (tháng 12 / tháng 1 / tháng 2) ở Yokohama lạnh nhưng không quá lạnh và có rất nhiều lễ hội trùng với Giáng sinh và Năm mới. Mùa mưa kéo dài từ khoảng giữa tháng 6 đến cuối tháng 7, nhưng không mưa hàng ngày và bạn có thể đi du lịch.
>>>> XEM THÊM: Dấu ấn lịch sử và văn hóa độc đáo tại thành phố Fukuoka Nhật Bản
Nếu bạn chỉ dự định du lịch Yokohama trong một thời gian ngắn, đây là những điểm tham quan chính mà bạn nên ghé thăm
Trải rộng trên 17,5 ha, khu vườn truyền thống của Nhật Bản ở Nam Yokohama này là một trong những không gian xanh tốt nhất của thành phố. Vườn Sankeien được ủy quyền bởi thương gia tơ lụa Tomitaro Sankei Hara, và là nơi tọa lạc của một số tòa nhà lịch sử, bao gồm dinh thự thời phong kiến, các quán trà và một ngôi chùa 3 tầng trên một ngọn đồi trong khu vườn. Ao trung tâm là một trong những điểm thu hút chính của khu vườn, nhưng bạn có thể dành vài giờ để lang thang quanh những con đường mòn quanh co của nó và khám phá nhiều thác nước nhỏ, suối, ao, cầu thang và những rặng tre trong vườn. Sankeien đặc biệt nổi tiếng vào mùa xuân đối với hoa anh đào - đừng quên thử kem có hương hoa anh đào - và vào mùa thu với những cây phong và cây bạch quả tuyệt đẹp.
Minato Mirai 21 dịch theo nghĩa đen là "bến cảng của tương lai." Khu đô thị ven biển ở trung tâm thành phố Yokohama này tạo thành đường chân trời nổi bật của thành phố. Khu vực này là nơi có một số điểm tham quan, bao gồm Đài quan sát Sky Garden, Cosmo World, và Red Brick Warehouse giống như một trung tâm mua sắm với đầy các cửa hàng boutique. Quang cảnh ban đêm của Minato Mirai đặc biệt đẹp khi nó được chiếu sáng và đi dạo xung quanh vào ban đêm khá lãng mạn.
Bạn không thể du lịchYokohama mà không thử tham quan Khu Phố Tàu lớn nhất Nhật Bản. Nó xuất hiện từ năm 1859, sau khi khu vực này trở thành một trong những cảng đầu tiên của Nhật Bản mở cửa cho hoạt động thương mại nước ngoài. Khu phố Tàu này có màu sắc đặc trưng, với đủ loại cửa hàng và nhà hàng Trung Quốc. Hầu hết du khách đến đây để thưởng thức ẩm thực - có một số nhà hàng và quán ăn Trung Quốc lớn phục vụ mọi thứ từ bánh hấp đến bánh trứng đến món dim sum và các lễ hội Tết Nguyên đán vào cuối mùa đông cũng rất thu hút. Đó là nơi bạn có thể thưởng thức những điệu múa lân, đốt pháo và những buổi hòa nhạc truyền thống.
Bảo tàng Ramen Shin-Yokohama dành riêng cho mì ramen. Bạn có thể tìm hiểu tất cả về lịch sử của mì ramen ở Nhật Bản - nó được du nhập từ Trung Quốc và các loại mì ramen trên khắp đất nước, nhưng điều hấp dẫn thực sự là bạn có thể ăn ở đây. Các tầng hầm dành riêng cho chín nhà hàng ramen nằm trong một khu vui chơi giải trí và mỗi nhà hàng phục vụ một phong cách ramen khác nhau. Tất cả đều phục vụ một phần "mini ramen" để bạn có thể nếm thử nhiều bát ramen khác nhau.
>>>> XEM THÊM: Tìm hiểu kinh nghiệm du lịch Osaka chi tiết cho người đi lần đầu
Yokohama là nơi có nhiều công viên công cộng tuyệt đẹp. Nằm ngay gần Khu Phố Tàu và trải dài khoảng 750 m dọc theo bờ sông của thành phố, công viên Yamashita là một trong những không gian xanh mở nổi tiếng nhất Yokohama. Người dân địa phương và du khách thích công viên để dã ngoại, ngắm cảnh đẹp của bờ sôn và những bông hoa lộng lẫy vào mùa xuân. Có một tàu đại dương khổng lồ trên mặt nước bên cạnh lối đi dạo, được chuyển đổi thành bảo tàng sau khi nó ngừng hoạt động trên biển vào năm 1960.
Nếu bạn yêu thích thiên nhiên thì Công viên Rừng Negishi là một địa điểm du lịch Yokohama phải ghé!. Rộng hơn 1.800 mét vuông, đây là một trong những công viên lớn nhất của Yokohama, đó là một khung cảnh rộng lớn của những cánh đồng mở và rừng, với nhiều con đường uốn lượn quanh ao, rừng và vườn mận và là một nơi tuyệt vời cho một bữa ăn ngoài trời. Ngoài ra còn có hơn 350 cây hoa anh đào được trồng ở đây.
Sẽ không có gì ngạc nhiên khi Yokohama Nhật Bản, là một cảng và một điểm thu hút rất phổ biến khác là đi du thuyền. Mặc dù có các nhà khai thác du thuyền khác nhau, nhưng một trong những nơi dễ tiếp cận nhất là ngay trước Công viên Yamashita. Có nhiều loại hình du lịch khác nhau, bao gồm cả những chuyến ngắn ngày và những chuyến đi ăn tối, cũng như những chuyến du lịch trong ngày và những chuyến đi đêm. Bất kể bạn chọn cái nào, bạn sẽ có thể thưởng thức đường chân trời nổi tiếng khi du lịch Yokohama
Nếu bạn đến Nhật Bản vào tháng 8 thì bạn nhất định phải xem lễ hội pháo hoa Kanagawa Shimbun, đây là một trong những màn bắn pháo hoa lớn nhất ở Nhật Bản, cũng như cơ hội tuyệt vời để xem người Nhật mặc trang phục truyền thống, yukata, và thưởng thức tất cả các loại thức ăn đường phố.
Các màn trình diễn pháo hoa thực sự lớn và ấn tượng, và không có gì tuyệt vời hơn là được ăn một ít yakitori từ một quầy hàng cùng với bia và thưởng thức màn trình diễn.
>>>> XEM THÊM: Khám phá nét đẹp và ý nghĩa công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima
Thành phố cảng quốc tế Yokohama có nhiều lựa chọn nhà hàng ở mọi mức giá bình dân, cao cấp... Cho dù đó là món ăn Sichuan ở Khu Phố Tàu, nhà hàng sushi băng chuyền hay bữa tối kaiseki tinh tế được trao sao Michelin, thì ở đây đều có thứ gì đó dành cho tất cả mọi người. Đây là gợi ý về những địa điểm ăn uống tốt nhất khi du lịch Yokohama, được chia nhỏ theo các khu vực khác nhau của thành phố.
Manchinro Honten là một nhà hàng Quảng Đông lâu đời với bữa trưa với giá cả hợp lý gồm các món dim sum và bánh bao.
Kyokarou Honkan là một nhà hàng Sichuan, được người dân địa phương yêu thích với món mì cắt bằng dao
Saiko Shinkan là một nhà hàng Quảng Đông, nơi bạn có thể dùng bữa theo phong cách khác nhau trên mỗi tầng trong số năm tầng của nó.
Aichyun là một địa chỉ yêu thích của cư dân địa phương Trung Quốc vì những món ăn đậm chất quê hương.
Santon là một nhà hàng nhỏ do gia đình tự quản nằm ẩn mình trong Khu Phố Tàu. Đồ ăn ở đây có hương vị thơm ngon và ngon hơn hầu hết các món ăn trong khu vực.
Maruwa: Bạn sẽ phải xếp hàng để được thưởng thức món tonkatsu (cốt lết thịt heo chiên giòn) ngon ngọt hoàn hảo của Maruwa và súp miso ngon tuyệt - là món nhất định phải thử nếu bạn đang du lịch Yokohama.
Sugai là nơi bạn nên đến nếu đang muốn trải nghiệm ăn uống 2 sao Michelin với giá cả phải chăng. Đó là một kaiseki với các món ăn tuyệt đẹp trưng bày các nguyên liệu hảo hạng theo mùa.
Bar de Nankyoku Ryourinin Mirai: Được gọi là 'Mirai', quán bar này được điều hành bởi một đầu bếp giỏi du lịch
Quán Asian Bar RAMAI chuyên về súp cà ri - một trong những bữa ăn ngon miệng nhất trong khu vực này.
Masago Saryou: Nằm ẩn mình trong một con hẻm yên tĩnh, Masago Saryou là một nhà hàng kaiseki 2 sao tuyệt đẹp phục vụ một số bữa tiệc kaiseki thực sự thịnh soạn.
Katsuretsu đã được người dân địa phương Yokohama yêu thích từ năm 1927, vì món tonkatsu của họ luôn ngon và bản thân nhà hàng mang phong cách cổ điển quyến rũ.
Men-ya Iraka chuyên về món ăn Nhật Bản tsukemen, hoặc mì ramen với nước dùng nhúng bên trên.
Gelato Firenze: những người yêu thích gelato thực sự muốn ăn món kem này quanh năm. Nếu bạn muốn cảm thấy đặc biệt, hãy thử soda gelato.
Chin Kenichi Mabodōfu phục vụ món bò và đậu phụ cay, cay nồng với tiêu Tứ Xuyên, một trong những quán ngon nhất bên ngoài tỉnh Tứ Xuyên.
TUNE Balcony, Dining & Bar phục vụ các món ăn kiểu phương Tây đương đại. Hãy đến đây để ăn pizza, mì ống, salad và một loại 'xúc xích lò nướng' có tên lạ lùng nhưng ngon.
>> Xem thêm: Kinh nghiệm cẩm nang du lịch Nhật Bản |
Mawashizushi Katsu ở Yokohama Sky Building phục vụ sushi băng chuyền ngon, giá cả phải chăng - thú vị cho cả người lớn và trẻ em, với các lựa chọn ăn chay.
Yokohama Nakaya Oozeki Honten làm món udon (mì lúa mì) dai ngon ngay tại cửa hàng.
Sushidokoro Ginza Fukusuke: Những ai thích món sushi của họ vẫn còn nóng sẽ thích tới Sushidokoro Ginza Fukusuke. Bạn sẽ nhận được một bữa ăn rất ngon của món sushi Nhật Bản.
Nodaiwa: Thèm món unagi nướng ? Chi nhánh của Nodaiwa nổi tiếng này đã phát triển mạnh mẽ món lươn nướng qua nhiều thế hệ.
Ningyocho Imahan: Món đặc biệt của nhà hàng là Sukiyaki là thịt bò Nhật Bản nấu với rau trong nước tương mặn ngọt, ăn kèm với trứng sống để chấm
Ore no French Yokohama: là nơi bạn sẽ có những món ăn chất lượng với giá cả hợp lý, với tất cả các món kinh điển từ súp hành Pháp và pa-tê đến crème brûlée và steak frites.
Nằm cách trung tâm thủ đô Tokyo chỉ 30 phút về phía nam, có thể dễ dàng đến Yokohama bằng nhiều tuyến xe lửa từ các trung tâm như Ga Tokyo và Ga Shibuya. Cách tốt nhất đến Yokohama từ Tokyo, cũng như các sân bay khác như Haneda hoặc Narita, là đi bằng tàu hỏa.
Tàu cao tốc Tokaido Shinkansen là cách nhanh nhất để đi lại giữa hai thành phố, với một chuyến hành trình chỉ mất chưa đầy 20 phút. Với giá 2,600 JPY, đây cũng là mức đắt nhất. Tuy nhiên, nó cực kỳ hữu ích và về cơ bản là miễn phí nếu bạn có Japan Rail Pass.
Ngoài ra, bạn có thể lên các chuyến tàu đến Yokohama từ ga Tokyo trên một số tuyến khác, bao gồm Tuyến JR Keihin Tohoku, Tuyến JR Tokaido hoặc Tuyến JR Yokosuka và hành trình một chiều sẽ không quá 40 phút. Tham khảo ngay các tour đi Nhật Bản tại Lữ Hãnh Việt Nam cập nhật mới nhất 2024.
LinhPhan (dịch) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet