Những thảm hoa Bluebell nhỏ bé xanh biếc đua nhau nở rộ mỗi dịp xuân về ở khu rừng Hallerbos khiến nơi đây trở thành một địa điểm du lịch Châu Âu đầy hấp dẫn!
Hàng năm vào tháng tư, khách du lịch và người dân địa phương đều đổ về khu rừng Hallerbos chỉ các thủ đô Brussels Bỉ khoảng 30 km để ngắm những bông hoa chuông xanh (Bluebells) nở rộ vào mỗi dịp này. Hallerbos biến thành một khu rừng xanh tính biếc với mặt đất phủ đầy những bông hoa chuông xanh nhỏ bé.
Tuy nhiên thời gian tốt nhất để ghé thăm Hallerbos để bắt đầu ngắm những bông hóa chuông xanh là khác nhau mỗi năm và phụ thuộc vào thời tiết. Nhiệt độ càng tăng sớm, hoa càng nở sớm. Tuy nhiên nếu thời tiết ấm hơn cũng có nghĩa là những cái cây mọc lá nhiều hơn làm mất đi những mảng xanh của ánh sáng mặt trời, khiến bạn thấy được những bông hoa có màu tím sẫm hơn!
Khi mùa hoa chuông xanh đến gần, trang web của khu rừng Hallerbos đăng các cập nhật hàng ngày (trong tuần) về tình trạng của các bông hoa chuông xanh. Bằng cách đó, các nhiếp ảnh gia và những khách du lịch Bỉ khác biết liệu vẫn còn quá sớm hay cần phải lên kế hoạch đi ngay đến khu rừng này!
Nói chung, 10 ngày sau khi các bông hoa chuông xanh bắt đầu nở hoa là thời gian tốt nhất để đi đến đây. Trong thời gian ra hoa bluebell nhỏ bé,các tia mặt trời có thể chiếu xuyên qua tán cây và chạm vào những bông hoa, tạo ra một màu sắc tuyệt đẹp hòa trộn giữa sắc xanh biếc và tím nhạt! Thật tuyệt vời để có được những bức ảnh ở đây.
Có những con đường đi bộ khác nhau trải khắp khu rừng Hallerbos và du khách được khuyến khích không đi lạc đường mòn để những bông hoa được bảo vệ một cách tốt nhất. Những người muốn quay phim hoặc tổ chức một buổi chụp ảnh trong quá trình nở hoa cần phải xin phép để làm điều đó, nhưng không có vấn đề gì nếu bạn chỉ muốn lấy máy ảnh hoặc điện thoại của mình để chụp một vài bông hoa.
Tại mỗi bãi đỗ xe của Hallerbos sẽ có một biển thông tin chỉ ra các tuyến đường mòn đi bộ trong khu rừng Hallerbos, nhưng nếu bạn muốn đi theo tuyến đường có những bông hoa chuông xanh nhiều nhất bạn phải hỏi người hướng dẫn hoặc tải nó từ trang web.
Vì thời kỳ nở hoa của những bông hoa chuông xanh rất ngắn nên rất nhiều người ghé thăm khu rừng xanh trong hai ngày cuối tuần. Tuy nhiên đó không phải là một vấn đề lớn nếu bạn chỉ muốn đi ngắm hoa và đi bộ, nhưng sẽ có vấn đề nếu bạn muốn có được một số bức ảnh về hoa bluebell mà không có người trong đó, vì thế tốt nhất nên đi vào những ngày trong tuần. Thời gian tốt nhất trong ngày để đi là vào sáng sớm để bạn có thể đón ánh bình minh qua những tán cây, hoặc vào buổi tối khi mặt trời lặn trở lại.
Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch nước Bỉ chi tiết nhất |
Trong những năm gần đây, vẻ đẹp của khu rừng Hallerbos đã được giới thiệu trên nhiều kênh thông tin phát thanh và truyền hình lớn, như BBC, CNN, AFP.. Hàng chục ngàn du khách từ nhiều miền đất xa xôi như Ấn Độ, Phần Lan, Nhật Bản, Trung Quốc… đổ về đây để thưởng ngoạn một trong những vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo của nước Bỉ. Nhiều khách du lịch châu Âu đến Bỉ vào dịp cuối tháng 4 và đầu tháng 5 chỉ vì mục đích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên này.
Đến thăm khu rừng cổ xưa này, bạn sẽ không phải trả bất kỳ một loại phí nào như vé vào cửa, gửi xe….Vào dịp cuối tuần của ba tuần cuối tháng 4 và đầu tháng 5, thành phố Halle tổ chức các chuyến xe đón đưa khách miễn phí từ ga tàu Halle tới Hallerbos và ngược lại.
Tuy trông khá mong manh nhưng hoa chuông xanh là một loài hoa dại cứng cỏi bởi chúng mọc trở lại từ năm này qua năm khác. Song loài hoa dại này cũng rất dễ bị tổn thương. Khi bị hái, những đóa hoa hình chuông này sẽ mau chóng rũ xuống và sẽ không thể trổ hoa nếu bị khách du lịch vô tình giẫm lên. Vì vậy, các du khách đến thăm cánh rừng Hallerbos được yêu cầu tuân thủ quy định đi đúng phần đường dành cho người đi bộ và không đi vào các luống hoa, và giẫm lên hoa khi chụp ảnh. Tuy nhiên, những điều đáng tiếc vẫn xảy ra.
Có một số bàn ăn dã ngoại tại Hallerbos ở phía bên ngoài nhưng bạn nên đi vệ sinh trước khi bắt đầu đi bộ và mang theo một ít nước và có thể là một số đồ ăn nhẹ. Bạn sẽ phải giữ thùng rác bên mình vì không có thùng rác. Có một quán rượu ở phía bắc của khu rừng nhưng không có thức ăn và đồ uống bên trong Hallerbos.
LinhPhan (dịch) - luhanhvietnam.com.vn
Theo wonderfulwanderings - Ảnh: Sofie