Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Mexico

Ghim ngay những địa điểm du lịch ở Mexico để có trải nghiệm đáng nhớ

Thứ hai, 19/10/2020, 13:06 GMT+7

Nhà thờ Metropolitan, thành phố biển Cancun, bán đảo Yocatan... là những địa điểm du lịch ở Mexico cực kỳ nổi tiếng với kiến trúc tuyệt sắc hay cảnh quan thiên nhiên đẹp mộng mơ.

test

Đất nước Mexico được mệnh danh là cái nôi của những vũ điệu nhảy samba nóng bỏng, rực lửa. Đặt chân đến đây, du khách không chỉ được ngắm những tòa cung điện nguy nga cổ kính mang đậm dấu ân nhân loại; mà bên cạnh đó du khách sẽ được thưởng lãm khung cảnh thiên nhiên tươi xanh của thiên nhiên núi đồi hùng vỹ, cảnh biển đẹp nên thơ. Và nếu bạn đang lên kế hoạch du lịch Mexico thì 1 trong những địa điểm du lịch ở Mexico nổi tiếng hay được du khách viếng thăm sẽ được Lữ Hành Việt Nam cập nhật ngay dưới đây:

 

 

Những địa điểm du lịch ở Mexico được nhiều du khách thăm viếng
 

1. Thành phố ven biển Cancun

Những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Mexico hay được nhiều du khách ghé thăm đó là thành phố biển Cancun - thủ phủ của những đô thị Benito Juarez và nổi tiếng về những khu nghỉ mát. Hơn nữa, đây cũng là một trong những bãi biển đẹp nhất tại Châu Mỹ. Thành phố này thu hút du khách bởi bầu không khí mát mẻ, trong lành với một bãi biển sóng xanh, cát vàng cực kỳ ấn tượng mà bất cứ du khách nào lần đầu đặt chân đến đây cũng bị si mê.

 

 

Cancun luôn được thiên nhiêu ưu ái với địa hình, cảnh vật, khí hậu đều hài hòa. Từ trung tâm thành phố nằm trên đất liền nối Nichupte và đầm phá tới 1 hòn đảo hình số 7 nơi những khách sạn được xây dựng bên bờ biển hiện đại đặt ngay tại trung tâm khu du lịch khách sạn. Ngoài nghỉ dưỡng, nơi đây còn được tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí khác dành cho du khách như: khám phá khu chợ, nhà hàng, quán bar.

 

2. Cung điện Palacio National

Cũng là một trong những địa điểm du lịch ở Mexico nổi tiếng, cung điện quốc gia Palacio National nằm ở phía đông quảng trường thành phố sở hữu một vẻ đẹp trang nghiêm, cổ kính xen lẫn tòa nhà kiến trúc hiện đại khiến công trình này trở nên thật tráng lệ.

 

 

Cung điện quốc gia Mexico là nơi ở chính thức của tổng thống nước này với chiều dài lên đến 200m và được xây dựng hoàn toàn bằng đá đỏ tezontle. Đến tham quan nơi này, du khách sẽ được tìm hiểu thêm về lịch sử phát triển của đất nước Mexico thông qua những ghi chép tài liệu quan trọng được lưu giữ nơi đây.

 

3. Thành phố Mexico & nhà thờ Metropolitan

Đây chính là điểm đến thu hút khách du lịch có tọa độ nằm ngay tại trung tâm thành phố và đây từng có 1 thời là thủ đô của Aztecs, sau này Mexico là thủ đô thời chế độ thực dân Tây Ban Nha. Tại trung tâm thành phố Mexico sở hữu trụ sở văn hóa hành chính đất nước Mexico với nhiều công trình kiến trúc đậm dấu ấn châu Âu. Đây cũng là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm bởi sự cổ kính, thơ mộng không kém phần sầm uất.

 

 

Nhà thờ Metropolitan cũng là nhà thờ lâu đời, cổ kính nhất khi nó được xây dựng từ năm 1525 trên một phần của ngôi đền Aztec cũ. Nguyên liệu để xây dựng nhà thờ hoàn toàn bằng đá bazan và đá sa thạch sám tạo nên độ vững chắc và uy nghiêm cho nhà thờ. Với lối kiến trúc cổ kính và nội thất được chạm khắc hoa văn tinh xảo, bắt mắt, tỉ mỉ đã thu hút rất nhiêu du khách về đây chiêm ngưỡng.

 

4. Quần đảo Marieta

Một trong những địa điểm du lịch ở Mexico khá nổi tiếng đó là quần đảo Marieta nằm ngay sát vịnh Bandera và bờ biển Mexico vài dặm. Quần đảo này sở hữu một bãi biển nằm ẩn mình trong lòng hồ sâu. Nhìn từ trên cao xuống, bãi tắm như một miệng hố khổng lô đầy nắng mặt trời. Bãi tắm ẩn mình giữa đại dương còn được gọi là "bãi biển Tình Yêu" được các vách đá này bao quanh rất đẹp. Khi thủy triều xuống, khách du lịch mới có thể tiếp cận được với bãi tắm Hidden Beach bằng cách bơi thuyền qua 1 đường hầm đá dài 2,5m thông ra biển.

 

 

 

5. Đảo Isla Mujeres

Một trong những địa điểm nổi tiếng ở Mexico theo mà du khách hay đến đó chính là đảo Isla Mujeres - đảo dành cho phụ nữ bởi cảnh quan thiên nhiên nơi đây rất yên tĩnh, bình dị, dịu dàng, mềm mại như người phụ nữ. Hòn đảo này chính là địa điểm nghĩ dưỡng cực kỳ lý tưởng dành cho những người yêu thích sự bình yên, thích hòa mình với thiên nhiên mà không có sự bon chen, xô bồ và luôn tạo cảm giác thư thái, thoải mái cho tâm hồn khi đi trên biển hoặc ngắm nhìn những rặng san hô nhiều màu sắc.

 

 

6. Thành phố Oaxaca

Nếu liệt kê những địa điểm du lịch ở Mexico thì thành phố Oaxaca - thành phố di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận bởi mang vẻ đẹp tự nhiên và nhân tạo. Bao phủ 1 phần bờ biển phía Nam Mexico là những người dân bản địa sinh sống nơi đây với nền văn hóa cổ truyền đặc sắc, hay nền nghệ thuật rực rỡ tràn đầy sức sống, hay là những làng nghề thủ công truyền thống. Tất cả đã tạo lên 1 điểm tham quan du lịch độc nhất vô nhị cho thành phố này.

 

 

7. Bán đảo Yocatan

Và cuối cùng bán đảo Yocatan chính là một trong những địa điểm du lịch ở Mexico cực kỳ nổi tiếng nằm trên mũi đông nam của Mexico. Đây là 1 nơi tham quan rất nổi tiếng vì được biết đến là địa chất độc đáo, vẻ đẹp tự nhiên hài hòa và những di tích cổ của người Maya. Bên cạnh đó, những công viên quốc gia và những hồ nước ngầm hay những thắng cảnh nguyên sơ luôn khiến nhiều du khách phải đắm say.

 

 

Hãy ghim ngay những địa điểm du lịch ở Mexico vào trong cuốn nhật ký du lịch của bạn để một ngày gần nhất chúng ta sẽ ghé thăm những điểm đến thú vị này tại quốc gia Mexico nhé bạn.

 

Nguyễn Chiên (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)