Thành phố Cheb nằm ở phía tây của Cộng hòa Séc là một viên ngọc quý của vùng Bohemia với vẻ đẹp cổ kính và lịch sử phong phú. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với kiến trúc trung cổ mà còn chứa đựng nhiều câu chuyện lịch sử đầy bí ẩn và hấp dẫn.
Thành phố Cheb nằm ở vùng phía tây của Cộng hòa Séc, là một điểm đến đầy mê hoặc với sự pha trộn độc đáo giữa lịch sử và văn hóa. Được thành lập từ thời trung cổ, Cheb tự hào với nhiều công trình kiến trúc cổ kính và các di tích lịch sử quan trọng. Điểm nhấn của thành phố là lâu đài Cheb, một pháo đài thời trung cổ nằm trên đỉnh đồi, từ đó có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Bên cạnh đó, quảng trường chính của Cheb với những ngôi nhà cổ từ thế kỷ 17, là một nơi lý tưởng để du khách khám phá và tận hưởng không gian yên bình.
Cheb không chỉ nổi tiếng với kiến trúc và lịch sử mà còn là một trung tâm văn hóa sôi động. Thành phố thường xuyên tổ chức các lễ hội và sự kiện văn hóa, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Những buổi biểu diễn âm nhạc, triển lãm nghệ thuật và hội chợ truyền thống mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm cuộc sống địa phương đầy màu sắc và phong phú. Đặc biệt, lễ hội Chebská pouť vào mùa hè là một sự kiện không thể bỏ qua với những hoạt động giải trí phong phú và các món ăn đặc sản địa phương.
Ngoài ra, Cheb còn được biết đến với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và các hoạt động ngoài trời hấp dẫn. Các khu rừng xung quanh và dòng sông Ohře tạo nên môi trường lý tưởng cho các hoạt động như đi bộ đường dài, đạp xe và câu cá. Du khách có thể thư giãn tại các công viên xanh mát hay tham gia vào các chuyến dã ngoại bên bờ sông. Sự kết hợp giữa di sản văn hóa, cuộc sống sôi động và thiên nhiên tươi đẹp khiến Cheb trở thành một điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua khi đến thăm Cộng hòa Séc.
>>Xem thêm: Từ A - Z những kinh nghiệm du lịch Cộng hòa Séc mới nhất |
Để di chuyển đến thành phố Cheb, bạn có thể lựa chọn một trong những phương tiện sau:
Máy bay: Sân bay quốc tế Václav Havel ở Praha là sân bay lớn nhất và gần Cheb nhất. Từ sân bay, bạn có thể tiếp tục hành trình đến Cheb bằng tàu hỏa hoặc xe buýt.
Tàu hỏa: Có các chuyến tàu trực tiếp từ Praha đến Cheb, mất khoảng 2.5 đến 3 giờ. Các chuyến tàu thường xuyên chạy trong ngày, nên bạn có nhiều lựa chọn về thời gian. Cheb cũng có kết nối tàu hỏa tốt với Đức, đặc biệt là từ các thành phố gần biên giới như Nuremberg và Munich.
Xe buýt: Các tuyến xe buýt từ Praha đến Cheb cũng rất phổ biến và tiện lợi. Thời gian di chuyển bằng xe buýt tương đương hoặc ngắn hơn so với tàu hỏa, tùy thuộc vào tình
trạng giao thông.
Ô tô: Nếu bạn muốn tự lái xe, từ Praha bạn có thể đi theo xa lộ D5 về phía tây, sau đó chuyển sang đường quốc lộ 21 để đến Cheb. Hành trình này mất khoảng 2 giờ lái xe. Bạn cũng có thể di chuyển từ các thành phố của Đức qua các tuyến đường cao tốc và quốc lộ, hành trình từ Nuremberg hoặc Munich đến Cheb mất khoảng 1.5 đến 2 giờ lái xe.
Dù bạn chọn phương tiện nào, việc di chuyển đến Cheb đều khá thuận tiện nhờ vào mạng lưới giao thông phát triển của Cộng hòa Séc.
Thời điểm tốt nhất để ghé thăm thành phố Cheb phụ thuộc vào sở thích cá nhân của bạn về thời tiết và hoạt động du lịch. Dưới đây là mô tả về từng mùa trong năm để bạn có thể lựa chọn thời điểm phù hợp nhất:
Thời tiết: Mùa xuân ở Cheb thường ấm áp và dễ chịu, với nhiệt độ dao động từ 10°C đến 20°C.
Hoạt động: Đây là thời điểm lý tưởng để tham quan các công viên và khu vườn, khi hoa bắt đầu nở rộ và cây cối xanh tươi. Các sự kiện văn hóa và lễ hội mùa xuân cũng diễn ra trong giai đoạn này.
Thời tiết: Mùa hè khá ấm áp với nhiệt độ từ 20°C đến 30°C. Đây là mùa cao điểm du lịch, nên có thể đông đúc hơn.
Hoạt động: Bạn có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, đạp xe và khám phá các di tích lịch sử. Các lễ hội và sự kiện âm nhạc thường xuyên được tổ chức.
Thời tiết: Mùa thu ở Cheb mát mẻ và dễ chịu với nhiệt độ từ 10°C đến 20°C. Lá cây chuyển sang màu vàng và đỏ, tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp.
Hoạt động: Đây là thời điểm tuyệt vời để thưởng thức phong cảnh mùa thu và tham quan các vườn nho và trang trại địa phương. Lễ hội thu hoạch cũng diễn ra trong mùa này.
Thời tiết: Mùa đông lạnh với nhiệt độ có thể xuống dưới 0°C và có tuyết rơi.
Hoạt động: Nếu bạn thích không khí Giáng sinh, mùa đông là thời điểm lý tưởng để thăm Cheb. Các chợ Giáng sinh, trang trí đèn lấp lánh và các sự kiện lễ hội tạo nên không gian ấm cúng và vui vẻ. Bạn cũng có thể tham gia trượt tuyết và các hoạt động mùa đông khác.
Nhìn chung, thời điểm tốt nhất để ghé thăm Cheb là từ tháng 5 đến tháng 9 khi thời tiết ấm áp và dễ chịu, thuận lợi cho việc tham quan và khám phá. Tuy nhiên, mỗi mùa đều có sức hút riêng và bạn có thể chọn thời điểm phù hợp nhất với sở thích cá nhân của mình.
>>Xem thêm: Đến Bohemia, Séc đừng bỏ lỡ ghé thăm lâu đài Trosky! |
Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, đóng cửa vào thứ Hai. Vào mùa đông (tháng 11-tháng 3), chỉ mở cửa vào cuối tuần từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. 4,40 € cho mỗi người lớn, giảm một nửa giá cho đồ ăn nhẹ. Thanh toán bằng thẻ hoặc tiền mặt bằng Euro hoặc Kroner.
Bên trong lâu đài, không thể bỏ qua tòa tháp đen vuông đặc biệt và nhà nguyện hai tầng theo phong cách La Mã tuyệt đẹp. Bên trong nhà nguyện, trần nhà hình vòm rất đẹp và sáng rực màu vàng dưới ánh sáng mặt trời. Tòa tháp được làm bằng đá bazan đen với các bức tường dày gần 3 mét. Trên đỉnh có tầm nhìn tuyệt đẹp ra thành phố Cheb.
Ở nơi khác trong khuôn viên lâu đài, bạn có thể thấy tàn tích của cung điện cũ – giờ chỉ còn lại những bức tường và cửa sổ trống. Bạn có thể thấy một nhà tù và một số phòng chứa đầy vũ khí và thiết bị tra tấn từ thời Trung cổ.
Một quảng trường xinh đẹp, đầy màu sắc được bao quanh bởi những tòa nhà cổ, còn được gọi là Platz des Konigs. Có một số nhà hàng và quán cà phê đẹp trên quảng trường dài này, nằm ở trung tâm của trung tâm thị trấn lịch sử. Špalíček là tên của cụm nhà ở giữa quảng trường gần lâu đài nhất. Chủ yếu là từ thế kỷ 17 với một lối đi rất hẹp chạy giữa chúng.
>>Xem thêm: Khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của dãy núi Orlicke Séc |
Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, đóng cửa vào thứ Hai. Vé vào cửa là 4€ cho người lớn, có giảm giá cho người mua vé ưu đãi. Bảo tàng Cheb là một bảo tàng hơi ngột ngạt và lỗi thời về lịch sử của thành phố Cheb và khu vực xung quanh. Albrecht von Wallenstein đã bị sát hại trong ngôi nhà này và bạn có thể tìm hiểu về ông trong bảo tàng. Tướng Wallenstein đã lãnh đạo lực lượng Công giáo Đế quốc trong Chiến tranh Ba mươi năm. Sau đó trong chiến tranh, ông đã gia nhập những kẻ thù cũ của mình, những người Tin lành, điều này trực tiếp dẫn đến vụ sát hại ông tại đây vào năm 1634.
Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, đóng cửa vào thứ Hai. Miễn phí vào nhà thờ chính, 1€ để leo lên tháp.
Nhà thờ này trông rất ấn tượng từ xa, mặc dù bên trong hơi đơn giản khi so sánh. Có một hầm mộ nhỏ, ẩm ướt bên dưới với một vài hiện vật và lịch sử bằng tiếng Séc và tiếng Đức. Có tầm nhìn đẹp từ tháp nhưng bạn cũng có thể lên tháp trong lâu đài để ngắm cảnh tương tự. Nó rất cũ, ban đầu từ thế kỷ 13 và được thiết kế theo phong cách Baroque.
Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, đóng cửa vào thứ Hai. Vé vào cửa là 3,30 € cho mỗi người lớn, có giảm giá cho những người mua vé ưu đãi. Bảo tàng Mỹ thuật bao phủ nhiều tầng của một tòa nhà màu vàng lớn trên quảng trường. Bảo tàng trưng bày cả nghệ thuật hiện đại và nghệ thuật gothic trong một số phòng trưng bày và có một quán cà phê ở tầng trệt.
Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, đóng cửa vào thứ Hai. Vé vào cửa là 3,30 € cho mỗi người lớn, có giảm giá cho những người mua vé ưu đãi. Bảo tàng Retro chủ yếu trưng bày về thiết kế và lối sống trong những năm 1960-1980. Trong thời gian này, đất nước theo chủ nghĩa xã hội nhưng bảo tàng cũng trưng bày các nhà thiết kế người Séc nổi tiếng từ thời đó.
Con phố này là nơi lý tưởng nếu bạn muốn mua sắm. Không giống như ở Đức, các cửa hàng mở cửa vào Chủ Nhật. Ngoài ra còn có một số nhà hàng và quán cà phê ở đây và đây là đường đến ga tàu.
>>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch Cộng hoà Séc giá tốt |
Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến vừa mang đậm dấu ấn lịch sử, vừa có vẻ đẹp cổ kính và yên bình, thành phố Cheb chắc chắn là lựa chọn lý tưởng. Thành phố này không chỉ là nơi để khám phá quá khứ mà còn là điểm đến lý tưởng để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Cheb với tất cả những gì nó mang lại, thực sự là một viên ngọc quý của Cộng hòa Séc.
Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet