Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Brunei

Tham quan thị trấn Tutong Brunei khám phá nhiều địa danh hấp dẫn

Thứ năm, 08/12/2022, 09:07 GMT+7

Thị trấn Tutong Brunei là một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng, đặc biệt dành cho những người yêu thiên nhiên, thích phiêu lưu mạo hiểm cũng như khách du lịch muốn thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống thành phố. Thật thú vị, mọi điểm tham quan ở Tutong đều có một lịch sử sâu sắc đáng để tìm hiểu. Chưa kể người dân địa phương ở đây cũng rất tốt bụng và thân thiện, giúp bạn đảm bảo có một hành trình thật thú vị. 

test

Giới thiệu về thị trấn Tutong Brunei

Tutong là một thị trấn khá lớn nằm gần thủ đô Bandar Seri Begawan. Nơi đây sở hữu những bãi biển đẹp, một số khu vực động vật hoang dã và chợ cá đầy màu sắc nhất của Brunei. 

Thị trấn Tutong Brunei chỉ cách Bandar một đoạn lái xe ngắn, có vị trí khá đặc biệt khi nằm giữa biển và sông. Một số điểm du lịch chính là du khách có thể ghé thăm ồm: bãi biển Seri Kenangan, hồ nước lớn nhất Brunei và chợ cá tấp nập hàng ngày. 

 

Sống ảo ở thị trấn Tutong BruneiThị trấn Tutong Brunei

 

Ở trung tâm thị trấn Tutong có nhiều thứ như: các quán cà phê, nhà hàng, siêu thị, hiệu sách và một số tòa nhà khách sạn để khách du lịch nghỉ ngơi. Đường đi đến Tutong cũng rất dễ dàng khi cách Bandar Seri Begawan 30 dặm

Trung tâm thị trấn Tutong cũng có khá nhiều thứ dành cho nó, với quán cà phê, nhà hàng thức ăn nhanh, hiệu sách, siêu thị và một số nơi để bạn nghỉ ngơi. Tutong cũng rất dễ đi đến, chỉ cách Bandar Seri Begawan 30 dặm và được kết nối trực tiếp bằng đường cao tốc.

 

Phong cảnh ở thị trấn Tutong BruneiPhong cảnh thanh bình ở Tutong

 

>>Xem thêm: Đến công viên quốc gia Ulu Temburong thám hiểm khu rừng nhiệt đới hoang sơ của Brunei

 

Thời điểm thích hợp khám phá thị trấn Tutong Brunei

Khí hậu ở thị trấn Tutong Brunei khá nóng bức, ngột ngạt. Trong suốt cả năm, nhiệt độ thường thay đổi từ 23 độ C đến 31 độ C và hiếm khi dưới 22 độ C hoặc trên 33 độ C. Nếu bạn muốn trải nghiệm du lịch ở các bãi biển, hồ bơi thì thời gian tốt nhất trong năm để ghé tới Tutong là từ đầu tháng 2 - cuối tháng 3. 

 

Vẻ đẹp của thị trấn Tutong BruneiThời tiết ở thị trấn này khá nóng 
 
>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Brunei tự túc cho người mới đi lần đầu

 

Những điều thú vị nên làm ở thị trấn Tutong Brunei
 

Khám phá thị trấn Tutong

Thị trấn Tutong Brunei sẽ mang đến cho du khách cảm giác truyền thống và nhịp sống chậm rãi so với những trung tâm đô thị của Brunei như Bandar Seri Begawan và Kuala Belait. Nguyên do cho điều đó là nó chưa trải qua quá trình công nghiệp hóa. Dân số ở đây chủ yếu là người Tutong và Belait bản địa. 

Thị trấn Tutong nằm dọc theo Xa lộ Pan-Borneo. Xe buýt di chuyển giữa Ga chính Bandar Seri Begawan và trung tâm Pekan Tutong. Các điểm thu hút hàng đầu ở đây là chợ địa phương, nhà thờ Hồi giáo và Pulut Panggang.

Tamu Tutong là chợ chính của thị trấn Nó có quy mô nhỏ hơn Chợ đêm Gadong nhưng là nơi tốt nhất để khám phá đồ thủ công mỹ nghệ và đồ ăn địa phương của Tutong. Chợ mở cửa từ thứ sáu đến chủ nhật nhưng nhộn nhịp nhất vào thứ năm (mở cửa từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa). 

Thị trấn Tutong là quê hương của một nhà thờ Hồi giáo địa phương có tên là “Nhà thờ Hồi giáo Hassanil Bolkiah”. Bạn đừng nhầm lẫn với Nhà thờ Hồi giáo Hassanil Bolkiah nổi tiếng ở Bandar Seri Begawan nhé!

 

Bãi biển ở thị trấn Tutong Brunei Bãi biển nổi tiếng ở Tutong. Ảnh: arieen77

 

Ăn gạo nếp rang

Đến thị trấn Tutong Brunei, bạn sẽ tìm thấy được món panggang pulut có hương vị ngon nhất Brunei. Không chỉ khách du lịch mà một số người dân địa phương còn phải tự lái xe tới đây để thưởng thức món ăn truyền thống này. Lựa chọn tốt nhất cho một bữa sáng nóng hổi là Quán cà phê Mei Fang và Nhà hàng Puteh, cách nhau năm phút đi bộ. Tuy nhiên, hãy đặt mục tiêu đến trước 10 giờ sáng vì cả hai đều có thể bán hết! Pulut panggang được làm bằng cách trộn gạo nếp hấp với nhân sambal cay (thường chứa thịt bò hoặc tôm), sau đó gói trong lá chuối.

 

Ăn Pulut panggang khi đến thị trấn Tutong Brunei Pulut panggang

 

Bãi biển Seri Kenangan

Bãi biển Seri Kenangan có nghĩa là “Bãi biển khó quên” hay "bãi biển kỷ niệm", nằm cách trung tâm Thị trấn Tutong khoảng 15 phút đi ô tô. Nơi đây sở hữu dải cát trắng mịn, mặt biển phẳng lặng tạo nên một cảnh sắc thơ mộng và thư thái. Nếu bạn hỏi người dân Brunei đâu là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở đất nước này thì rất nhiều người sẽ trả lời là Seri Kenangan. Khi ngắm hoàng hôn ở đây thì tầm nhìn sẽ không bị cản trở ra biển Đông. 

Ở bãi biển Seri Kenangan được trang bị nhiều tiện nghi như: trạm tập thể dục, hố BBQ, sân chơi. Seri Kenangan sẽ đông đúc vào dịp cuối tuần. Vì vậy, nếu cần sự yên tĩnh thì hãy đi vào các ngày trong tuần. 

 

Bãi biển Seri Kenangan ở thị trấn Tutong Brunei Hoàng hôn đẹp quyến rũ ở bãi biển Seri Kenangan

 

Hồ Merimbun

Tasek Merimbun là hồ lớn nhất của Brunei (dài 500 mét) và là một phần của Công viên Di sản Tasek Merimbun. Đó cũng là Công viên Di sản ASEAN duy nhất của Brunei, mang ý nghĩa lịch sử khi là nơi thờ cúng/chôn cất của người Dusun bản địa địa phương. Vùng nước tuyệt đẹp của hồ được bao quanh bởi đầm lầy, rừng nhiệt đới và hai hòn đảo nhỏ (có thể đến được một hòn đảo bằng lối đi bằng gỗ). Trong công viên, bạn có thể bắt gặp các loài động vật như bướm, chim và bò sát, cũng như hệ thực vật đa dạng dọc bờ hồ. 

Công viên chưa phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng (ngoài hai bàn ăn ngoài trời và một phòng vệ sinh) để duy trì cảm giác tự nhiên, hoang sơ. Lối vào công viên miễn phí nhưng có một khoản phí nhỏ để băng qua đường đi bộ trên đảo. Tasek Merimbun nhộn nhịp nhất vào cuối tuần, khi người dân thành phố từ Bandar Seri Begawan đến để tận hưởng thiên nhiên. Hãy nhớ mang theo thức ăn của riêng bạn vì không có nhà cung cấp thực phẩm nào tại đây. 

 

Hồ Merimbun ở thị trấn Tutong Brunei Hồ Merimbun. Ảnh: acertainshadeofceej

 

Công viên giải trí Sungai Basong

Công viên Giải trí Sungai Basong mang đến một điều gì đó khá độc đáo bởi nó mang đến cho du khách cái nhìn sơ lược về lối sống của người Tutong, từ ẩm thực, văn hóa và cảnh quan. Tại công viên, bạn có thể lựa chọn thực hiện một chuyến đi bộ đường dài mạo hiểm tại Bukit Ambog, dùng bữa tại nhà hàng Mawar Emas nổi tiếng với món Murtabak hoặc ghé thăm Rumah Budaya. 

 

Công viên giải trí Sungai Basong ở thị trấn Tutong Brunei Công viên giải trí Sungai Basong

 

Nhà thờ Hồi giáo Hassanal Bolkiah

Nhà thờ Hồi giáo lâu đời nhất ở Tutong là Nhà thờ Hồi giáo Hassanal Bolkiah nằm cách thị trấn Tutong khoảng 1km. Nhà thờ được xây dựng vào ngày 17/4/1965 trên một khu đất rộng 2.2357 mẫu Anh và hoàn thành việc xây dựng vào giữa năm 1966. Công trình này chính thức được khai trương vào năm 1966 và có sức chứa được 1000 tín đồ cùng lúc. 

 

Nhà thờ Hồi giáo Hassanal Bolkiah ở thị trấn Tutong Brunei Nhà thờ Hồi giáo Hassanal Bolkiah

 

Chợ Tamu

Chợ Tamu cung cấp nhiều loại sản phẩm, đặc biệt là thực phẩm địa phương, trái cây, rau và đồ thủ công mỹ nghệ. Hầu hết những người bán các mặt hàng này là từ các khu vực rừng trong đất liền. Tamu mở cửa hàng ngày và nằm cách trung tâm thị trấn khoảng 1 km.

 

Chợ Tamu ở thị trấn Tutong BruneiChợ Tamu

 

 

Thị trấn Tutong Brunei là một địa điểm quyến rũ với nhiều địa danh thú vị. Đây là nơi lý tưởng để hòa mình vào thiên nhiên, tiếp xúc với nền văn hóa bản địa của Brunei và thử các món ăn địa phương thơm ngon. 

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)