Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Bỉ

Vườn quốc gia Hoge Kempen: công viên quốc gia duy nhất ở Bỉ

Thứ bảy, 17/12/2022, 14:03 GMT+7

Vườn quốc gia Hoge Kempen là công viên quốc gia duy nhất ở Bỉ. Đây là nơi thích hợp cho các hoạt động đi bộ và đạp xe qua những bãi thạch nham, rừng thông, cồm cát và những tảng đá khai thác cũ. Mỗi một nơi đi qua sẽ mang đến cho bạn những góc nhìn đặc biệt và cơ hội để nhỉn thấy một số loài động thực vật.

test

Giới thiệu về vườn quốc gia Hoge Kempen Bỉ 

Vườn quốc gia Hoge Kempen là vườn quốc gia đầu tiên ở vùng Flem ở Bỉ. Địa danh này tọa lạc ở phía đông tỉnh Limburg, giữa Genk và thung lũng sông Meuse với diện tích gần 60km2. Khu vực của Hoge Kempen chủ yếu là rừng thông và đất hoang. Tính đến thời điểm hiện tại thì đây cũng là công viên quôc gia đầu tiên và duy nhất của Bỉ. 

 

Sống ảo ở vườn quốc gia Hoge Kempen Bỉ @chabellitabbuso
 
 
Vẻ đẹp của vườn quốc gia Hoge Kempen Bỉ Đây là công viên quốc gia duy nhất của Bỉ. @ga_eens_wandelen

 

Công viên quốc gia Hoge Kempen được mở cửa vào năm 2006 và vào năm 2011 đã được đưa vào danh sách với hy vọng sẽ trở thành Di sản Thế giới của UNESCO. 

 

Hồ nước ở vườn quốc gia Hoge Kempen Bỉ @nene_terry
 
 
Mùa thu ở vườn quốc gia Hoge Kempen Bỉ Không gian lãng mạn ở Hoge Kempen. @wandelboswachterellen
 
>>Xem thêm: Món Moules frites Bỉ: đặc sản quốc dân của nước Bỉ

 

Vườn quốc gia Hoge Kempen có gì?

Vườn quốc gia Hoge Kempen trải dài qua các đô thị As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen và Zutendaal.  Hơn 440 km đường đi bộ và đi xe đạp cho phép du khách khám phá cảnh quan tươi đẹp quanh năm. Trong tháng 8 và tháng 9 là thời điểm nở hoa tại “Mechelse Heide”, biến nó thành một khung cảnh màu tím tuyệt đẹp.

 

Mùa hoa tím ở vườn quốc gia Hoge Kempen Mùa hoa tím ở vườn quốc gia Hoge Kempen

 

Công viên quốc gia có một số cổng vào. Chúng có thể dễ dàng truy cập bằng phương tiện giao thông công cộng địa phương và cung cấp nhiều chỗ đậu xe. Mặc dù bạn cũng có thể vào phần lớn công viên từ một số địa điểm khác nhưng các cổng vào này thường là điểm tốt nhất để bắt đầu đi bộ hoặc đạp xe do vị trí và khả năng kết nối của chúng với nhiều tuyến đường đi bộ và đi xe đạp.

 

Tham quan vườn quốc gia Hoge Kempen @pi_roschka

 

Những cánh rừng thông bạt ngàn là nơi ẩn náu yêu thích của hươu nai. Rắn trơn hoàn toàn vô hại, ếch đồng, thằn lằn hoạt bát,... chứng tỏ rằng các loài lưỡng cư và bò sát cũng cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi ở trong vườn Quốc gia Hoge Kempen

 

Cảnh sắc ở vườn quốc gia Hoge Kempen @kira__drost
 
>>Xem thêm: Thung lũng Semois: tuyến đường mòn đi bộ tốt nhất ở Bỉ

 

Những việc cần làm ở vườn quốc gia Hoge Kempen

Vườn quốc gia Hoge Kempen Bỉ là một nơi tuyệt vời để trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời như: đi bộ, đạp xe,... 

 

Đi bộ đường dài

Trong công viên quốc gia Hoge Kempen có hơn 440km đường đi bộ bới 51 đường đi bộ hình vòng cung. Các tuyến đường đều có độ dài và độ khó khác nhau để bạn có thể tự lựa chọn tuyến đường phù hợp nhất với mình. Cho dù bạn đi bộ 3km hay đường mòn 14km thì đều đưa du khách đi qua một số điểm đẹp nhất của công viên. Bạn đừng quá lo lắng trong hành trình đi sẽ bi lạc do mỗi một vòng lặp sẽ có 1 biểu tượng màu nằm trên các cột gỗ dọc đường. 

 

Đi bộ đường dài ở vườn quốc gia Hoge KempenĐi bộ đường dài là hoạt động phổ biến nhất ở công viên. @wandelrust_laura

 

Đạp xe

Tại vườn quốc gia Hoge Kempen có nhiều con đường đạp xe rất lý tưởng. Xung quanh công viên có nhiều điểm cho thuê xe đạp, thậm chí bạn còn có thể thuê đạp điện với các trạm sạc điện nằm gần đây. Có một tuyến đường đạp xe dài 58,7 km được đánh dấu để du khách có thể dễ dàng đi lại mà không bị lạc. Các giao lộ được đánh dấu rõ ràng có thể giúp bạn định hướng được hướng đi. 

Nếu bạn thích đạp xe leo núi thì cũng có một mạng lưới đường dành cho xe đạp leo núi dài 160 km, trải rộng trên sáu vòng. Thung lũng Meuse và cao nguyên Kempisch đặc biệt tạo ra những đoạn leo dốc và đổ dốc với chênh lệch độ cao lên tới 45 mét.

 

Đạp xe ở vườn quốc gia Hoge Kempen@la_beaute_dun_instant

 

Cưỡi ngựa

Mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là bạn không thể thuê ngựa trong công viên nhưng có 140 km đường dành riêng cho cưỡi ngựa và xe ngựa kéo, 85% trong số đó không được trải nhựa.

Giống như tuyến đường đạp xe, các tuyến đường này liên kết thành một mạng thông qua các nút giao nhau giúp bạn dễ dàng thực hiện được chuyến đi của riêng mình. Xin lưu ý rằng trong điều kiện thời tiết xấu hơn, một số đường đi có thể khó điều hướng hơn.

 

Cưỡi ngựa ở vườn quốc gia Hoge KempenCưỡi ngựa
 
>>Xem thêm: Trọn bộ kinh nghiệm du lịch Bỉ đầy đủ và chi tiết nhất

 

Những điểm tham quan ở công viên quốc gia Hoge Kempen
 

Terhills 

Nếu đến thăm vườn quốc gia Hoge Kempen thì bạn không thể bỏ lỡ Terhills. Đây là cổng vào chính của công viên, trước đây nó được gọi là Connecterra. Từ Terhills bạn có được mọi thứ cho một chuyến thăm thành công đến Hoge Kempen. Có 4 núi đá mỏ ở cổng vào này. Hãy chắc chắn nỗ lực leo lên một trong những ngọn núi gần đó. Bởi vì khi lên đến đỉnh thì bức tranh toàn cảnh đẹp nhất của thiên nhiên hiện ra trước mặt bạn. Hãy nhìn ra những 'ngọn núi' xanh tươi và những hồ nước để cảm nhận được sự kỳ vĩ của cảnh quan xung quanh. 

Một điểm tham quan thú vị khác ở Terhills là Ecotron. Đây là những mái vòm trong đó các hệ sinh thái được mô phỏng để điều tra tác động của biến đổi khí hậu. Những người thích nhìn vào bên trong có thể thuê một nhân viên kiểm lâm sẽ đưa bạn vào Ecotron.

 

Cổng vào Terhills  ở vườn quốc gia Hoge Kempen Cổng vào Terhills 

 

Kattevennen

Cổng vào ở Kattevennen có chủ đề về vũ trụ. Tại đây, bạn không chỉ được biết về thiên nhiên tươi đẹp của Hoge Kempen mà còn có cơ hội khám phá các vì sao và hành tinh.

Tại trung tâm này, bạn có thể tìm hiểu về thiên văn học theo cách dễ tiếp cận, chẳng hạn như trong các thước phim. Hãy nhớ ghé thăm đài quan sát, nơi bạn có thể quan sát mặt trời vào những ngày trời trong và ngắm sao vào mỗi thứ Bảy từ tháng 10 đến tháng 3 lúc 8 giờ tối. Ngoài ra, Kattevennen cũng là điểm xuất phát lý tưởng cho những cuộc phiêu lưu đi bộ đường dài, đạp xe và cưỡi ngựa.

 

Cổng vào Kattevennen ở vườn quốc gia Hoge Kempen Cổng vào ở Kattevennen. @visitlimburg.be

 

Lieteberg

Một chuyến viếng thăm Lieteberg là sẽ cung cấp cho bạn những hiểu biết về các côn trùng. Chín lối đi vòng tròn đã được thiết lập trong khu vực nhưng hai lối đi tốt nhất là con đường đi chân trần và lối đi bộ đến Beestentoren. Con đường chân trần dài 3 km là một trải nghiệm rất đặc biệt. Bạn đã bao giờ đi chân trần trên dăm gỗ, đá và qua nước chưa hay vượt chướng ngại vật trên đôi chân trần. Tại Lieteberg bạn sẽ được trải nghiệm điều đó. 

Khi đến thăm Lieteberg, du khách không thể bỏ lỡ Entomopolis. Tại đây, bạn sẽ được tìm hiểu mọi thứ về côn trùng và tầm quan trọng của chúng theo cách tương tác và thú vị. Đi bộ thêm 2,5 km là đến nhà côn trùng Beestentoren. Hãy nhớ ghé thăm khu vườn bướm có mái che với hàng chục loài bướm. Ngoài ra còn có một số con đường mòn đi bộ dài hơn từ Lieteberg. Những ai muốn đi bộ xa hơn một chút có thể kết hợp Lieteberg với một chuyến đi bộ xuyên qua vùng trái cây của Bỉ, Haspengouw .

 

Cổng vào Lieteberg ở vườn quốc gia Hoge Kempen Ở Lieteberg bạn sẽ được trải nghiệm đi bộ chân trần. @thebohoguide.com

 

Kikbeekbron

Phía nam của Mechelse Heide được kết nối với một hệ sinh thái trên E314. Đây là một trong những địa điểm đẹp nhất ở vườn quốc gia Hoge Kempen. Thung lũng Kikbeek nằm giữa Zutendaal và làng Opgrimbie trước đây là một mỏ đá khai thác cát bạc cho ngành công nghiệp thủy tinh. Chỉ đến năm 2001, mỏ cát mới được chuyển đổi thành khu vực thiên nhiên và giải trí.

Tại đây có 1 tuyến đường đi bộ cách bãi đậu xe một đoạn ngắn. Trong hành trình đi bộ, bạn sẽ đi qua một cánh cổng và men theo dòng suối róc rách. Con đường sẽ dẫn qua 1 cây cầu. Khi đến khu vực ao hồ thì men theo ao để vừa đi vừa hít thở bầu không khí trong lành. 

 

Cổng vào Kikbeekbron ở vườn quốc gia Hoge Kempen Lối vào từ Kikbeekbron. @flickr

 

Petersheim

Nếu đi từ cổng vào Pietersheim bạn sẽ có cảm tưởng như mình đang được quay ngược thời gian về quá khứ huy hoàng của khu vực. Trong hành trình đó, du khách sẽ được đi ngang qua một điền trang xinh đẹp với 1 lâu đài thời trung cổ. Ngoài việc tìm hiểu lịch sử thì khi đến Pietersheim bạn còn có cơ hội đi bộ qua những con đường bằng gỗ sồi nằm dọc theo sườn dốc và các con suối. 

 

Cổng vào Petersheim ở vườn quốc gia Hoge Kempen Cổng vào Petersheim. @cynthiavanh

 

Bergerven

Bergerven trước đây là nơi khai thác sỏi nhưng bây giờ đã trở thành một vùng đất ngập nước với rừng, hồ và sườn dốc. Đến đây bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chúc ngựa đang ung dung ngặm cỏ, nhiều loài chim và các động vật lưỡng cư kéo đến vùng đất ngập nước này. Bergerven được đánh giá là một trong những tuyến đường đi bộ tốt nhất đến vườn quốc gia Hoge Kempen. Hãy nhớ đi bộ lên đỉnh đồi quan sát để có tầm nhìn tuyệt đẹp ra các hồ nước xung quanh. 

 

Cổng vào Bergerven ở vườn quốc gia Hoge Kempen Cổng vào Bergerven

 

 

Vườn quốc gia Hoge Kempen chắc chắn là một điểm du lịch được gợi ý cho một kỳ nghỉ với thiên nhiên tươi đẹp ở Bỉ. Sở hữu cảnh quan thơ mộng cùng hệ thống động thực vật đa dạng mà nơi đây trở thành Công viên quốc gia đầu tiên ở Bỉ

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)