Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Croatia

Trải nghiệm leo núi, đi bộ đường dài tại vườn quốc gia Paklenica Croatia

Thứ bảy, 26/11/2022, 13:32 GMT+7

Vườn quốc gia Paklenica là công viên quốc gia lâu đời thứ hai của Croatia, ngay sau công viên quốc gia Plitvice Lakes. Paklenica sở hữu cảnh sắc không thua gì Plitvice hay Krka nhưng điều đặc biệt là nó không quá chật chội, đông đúc. 

test

Giới thiệu về vườn quốc gia Paklenica Croatia 

Vườn quốc gia Paklenica (Nacionalni park Paklenica) nằm ở phía bắc Dalmatia, một vùng ven biển của Croatia, cách Zadar khoảng 47 km về phía bắc, thị trấn gần công viên nhất là Starigrad, một thị trấn ven biển. Công viên nằm ở các quận Lika-Senj và Zadar. 

Công viên toạ lạc về phía nam của dãy núi Velebit (cao nhất ở Croatia) và có diện tích chỉ dưới 100 km2. Nơi đây là sự kết hợp của những đỉnh núi cao với tầm nhìn tuyệt đẹp cùng những hẻm núi sâu được bao phủ bởi rừng sồi và rừng thông.  Paklenica được công nhận là công viên quốc gia vào năm 1949.

 

Khung cảnh ở vườn quốc gia Paklenica Croatia Vườn quốc gia Paklenica Croatia. Ảnh: _eszter_sz

 

Vườn quốc gia Paklenica Croatia là nơi lý tưởng cho các vị khách ưa mạo hiểm. Tại đây có một số con đường mòn đi bộ đường dài đầy thử thách và hoạt động leo núi cũng rất được ưa chuộng. Đối với những du khách thích các hoạt động thư giãn hơn thì có thể trải nghiệm đi bộ ở một số tuyến đường dễ dàng. 

 

Vẻ đẹp ở vườn quốc gia Paklenica Croatia Khung cảnh đẹp ngất ngây ở Paklenica. Ảnh: youareanadventurestory

 

Đến Công viên Quốc gia Paklenica bằng cách nào? 

Sân bay gần vườn quốc gia Paklenica nhất là Sân bay Zadar, cách đó khoảng 47 km. Sau khi xuống sân bay bạn hãy tiếp tục đi xe buýt để tới công viên. 

 

Sân bay zadar đến vườn quốc gia Paklenica Croatia Sân bay Zadar

 

>>Xem thêm: Kinh ngạc trước khả năng biến hình của bãi biển Zlatni Rat Croatia

 

Đặc điểm của vườn quốc gia Paklenica

Vườn quốc gia Paklenica bao gồm những đỉnh núi cao của Velebit, một dãy núi lớn ở Croatia. Đỉnh cao nhất trong dãy là Vaganski Vrh (1.758 m), bên cạnh đó còn có những đỉnh đáng chú ý khác như Sveto Brdo (1.751m). Cái tên Paklenica có lẽ bắt nguồn từ từ nhựa cây thông đen, paklina. Loại nhựa này từ lâu đã được dùng sử dụng cho mục đích y khoa và phủ bên ngoài thuyền gỗ.  

Công viên quốc gia Paklenica nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên, đặc biệt là xung quanh các hẻm núi Velika Paklenica và Mala Paklenica. Ngoài ra, nhiều môi trường sống khác nhau được tìm thấy trong khu vực này khiến nơi đây trở thành một khu bảo tồn quan trọng về đa dạng sinh học trong nước.  Trong số các loài động vật hoang dã có nhiều loại chim (bao gồm chim ưng, đại bàng và cú). Ngoài ra còn có nai, gấu, cáo, mèo rừng và linh miêu.

Công viên có hai lối vào. Lối vào đầu tiên đưa du khách vào Velika Paklenica hay hẻm núi của Sông Big Paklenica. Trong khi đó, lối vào số hai đưa bạn vào hẻm núi Mala Paklenica hay Small Paklenica.

 

Động vật ở vườn quốc gia PaklenicaĐộng vật trong công viên

 

>>Xem thêm: Tham quan công viên quốc gia Mljet Croatia với hệ sinh thái Địa Trung Hải hấp dẫn

 

Các dạng địa hình ở công viên quốc gia Paklenica

Vườn quốc gia Paklenica tự hào về sự đa dạng về cảnh quan và đặc điểm địa chất, từ những đỉnh núi hiểm trở đến những hẻm núi dốc đứng. Một số đặc điểm địa chất tuyệt vời nhất trong công viên bao gồm Velika Paklenica và Mala Paklenica.

Velika Paklenica Canyon là một hẻm núi ngoạn mục ở Croatia dài 14 km, rộng 50m. Điểm đáng kinh ngạc nhất của hẻm núi là phần dốc gần Lạch Anicha tuyệt đẹp.

 

Hẻm núi ở vườn quốc gia PaklenicaVelika Paklenica Canyon

 

Hẻm núi Mala Paklenica là một hẻm núi nhỏ hơn chỉ dài 12 km và rộng 400 đến 500 m. Chiều rộng của nó giảm dần chỉ còn 10m tại điểm hẹp nhất và được bao quanh bởi những vách đá cao tới 650m.

Công viên quốc gia Paklenica cũng là nơi có dãy núi lớn nhất trong cả nước - Velebit. Khu vực cao nhất của vườn quốc gia được tìm thấy dọc theo một sườn núi hẹp ở Velebit, bao gồm Vaganski Vrh (1.758 m).

 

Địa hình ở vườn quốc gia PaklenicaẢnh: lovius_

 

Trong công viên, bạn cũng có thể thấy khá nhiều khu vực có địa hình karst điển hình. Karst là dạng địa hình đá vôi có nhiều hang động, bề mặt không đều, có hệ thống thoát nước ngầm. Nó hình thành do sự hòa tan của đá vôi và các loại đá tương tự khác trong nước.

Hệ thống hang động của công viên được các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm. Ví dụ, hang động có tên Zub Buljme là một địa điểm cổ sinh vật học có giá trị vì các nhà nghiên cứu từng phát hiện hộp sọ 30.000 năm tuổi của loài gấu hang động, Ursus spelaeus.

Công viên Paklenica cũng là nơi có nhiều suối cố định và theo mùa. Một số con suối nổi tiếng nhất trong khu vực bao gồm Stražbenica, Kontinovo Vrilo và Ivine Vodice.

 

Hang động ở vườn quốc gia PaklenicaDạng địa hình hang động ở công viên 

 

Thời gian đẹp nhất ghé thăm vườn quốc gia Paklenica

Thảm thực vật thay đổi khi bạn đi lên, khí hậu cũng vậy. Càng đi lên cao thì khí hậu sẽ thay đổi từ Địa Trung Hải, lục địa đến cận núi cao. Các vùng thấp hơn, đặc biệt là những vùng tiếp xúc với phía nam có thể nóng dữ dội vào mùa hè. Vào mùa đông khi gió đông bắc lạnh thổi qua dãy núi sẽ gây mưa và bão bất chợt. Thời gian tốt nhất để ghé thăm công viên là vào tháng 4 - tháng 6 hoặc tháng 9. Khi cuối mùa xuân, thiên nhiên ở đây xanh tươi nhất và các dòng suối trở thành dòng nước chảy xiết. Vào tháng 7 và tháng 8, nhiều dòng suối cạn kiệt và có thể quá nóng để đi bộ đường dài một cách thoải mái.

 

Thác nước ở vườn quốc gia PaklenicaThời gian đẹp nhất để tới đây là từ tháng 4 - 6 và tháng 9

 

>>Xem thêm: Tổng hợp những kinh nghiệm du lịch Croatia mới nhất

 

Những hoạt động thú vị tại vườn quốc gia Paklenica
 

Leo núi 

Hơn 30% du khách đến vườn quốc gia Paklenica với mục đích leo núi. Công viên có khoảng 400 đường mòn leo núi được đánh dấu ở các cấp độ khó khác nhau. Phần lớn các tuyến đường leo núi thể thao ngắn nằm ở Klanci, phần hẹp nhất của hẻm núi Velika Paklenica. 

 

Leo núi ở vườn quốc gia PaklenicaLeo núi là hoạt động phổ biến nhất ở Paklenica. Ảnh: weenjoynature

 

Nếu bạn là người mới tập leo núi thì vào một số ngày, bạn thậm chí có thể thuê thiết bị tại chỗ hoặc sắp xếp một buổi học leo núi với hội đồng du lịch địa phương. Ngoài ra bạn có thể liên hệ với những người này và sắp xếp mọi thứ trước khi bạn đến. Hàng năm vào khoảng ngày 1 tháng 5, công viên tổ chức cuộc họp quốc tế dành cho những người leo núi.

 

Leo núi ở vườn quốc gia PaklenicaẢnh: kate__cie

 

Đi bộ 

Công viên quốc gia Paklenica có khoảng 175 km đường mòn đi bộ đường dài, vì vậy bạn sẽ cần hơn một buổi chiều để đi bộ hết tất cả. Những con đường mòn đi bộ đường dài được đánh dấu rõ ràng nên bạn sẽ không gặp khó khăn gì khi tìm đường. Nếu có dự định dành nhiều ngày hơn trong công viên thì hãy mua bản đồ đường mòn nhưng đối với chuyến thăm một ngày thì điều đó là không cần thiết.

 

Đi bộ ở vườn quốc gia PaklenicaẢnh: claires_funemployment

 

Những con đường mòn đi bộ đường dài có sẵn ở tất cả các cấp độ khó nhưng vì bạn sẽ đi bộ lên và xuống dốc nên bạn sẽ cần phải lựa chọn tuyến đường phù hợp với mình. Từ lối vào hẻm núi Velika Paklenica, hai chuyến đi bộ phổ biến nhất là

- đến túp lều trên núi Paklenica, mất khoảng 2 giờ, tổng quãng đường đi lên của chuyến đi này là 400m. 

- đến hang Manita Peć, đi bộ khoảng 2 giờ 30 phút,  tổng cộng là 450m. Phí vào cửa Manita Peć là 30 KN từ tháng 4 đến tháng 10.

Bất kể chọn con đường nào thì bạn cũng sẽ choáng váng trước vẻ đẹp của công viên. Các phần của con đường mòn men theo con lạch Paklenica có nhiều thác nước nhỏ và đáng để chụp ảnh.

 

Đi bộ ở vườn quốc gia PaklenicaCác tuyến đường mòn có phong cảnh rất đẹp. Ảnh: enjoytheview_fromcroatia

 

 

Lưu ý khi đến công viên quốc gia Paklenica

Nếu tới vườn quốc gia Paklenica vào mùa hè thì hãy mang theo nhiều nước bởi trong quá trình đi bộ đường dài, bạn sẽ cần phải uống nước để nạp năng lượng cho chuyến đi.

Nếu bạn đi bộ đường dài trên tuyến đường mòn thông thường thì hãy chọn các loại giày chuyên đi bộ để đảm bảo sự thoải mái trong quá trình di chuyển. Tránh đi dép xỏ ngón vì chúng không phù hợp. Nếu bạn định đi trên một trong những con đường mòn khó khăn hơn thì hãy mang theo giày/ủng đi bộ đường dài. 

Nếu có thể, hãy bắt đầu đi bộ đường dài sớm để tránh thời gian thời tiết nắng gay gắt. Để thực hiện điều đó thì bạn có thể đỗ xe ở gần điểm bắt đầu của tuyến đường mòn. 

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 112!

 

Sống ảo ở vườn quốc gia PaklenicaẢnh: sarafavl

Đến với vườn quốc gia Paklenica Croatia, du khách ai ai cũng đều sẽ nhanh chóng quên đi mọi bộn bề thường nhật để thả hồn theo cảnh sắc nơi đây. Và cũng bởi như thế mà bạn sẽ thêm yêu cuộc sống, tâm hồn cũng trở nên thật dịu dàng hơn. 

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)