Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hải Phòng

Không ngại mở ‘hầu bao’, ăn ‘sập’ cả Hải Phòng

Thứ hai, 15/07/2019, 22:30 GMT+7

Không chỉ là điểm du lịch hấp dẫn, đến Hải Phòng du khách còn có thể thưởng thướng nhiều món ăn vừa ngon, vừa lạ.

test

Đi Hải Phòng ăn gì?

Mùa hè là ‘thánh đường’ của những thành phố biển và Hải Phòng cũng vậy. Tuy nhiên bài viết này sẽ không đề cập đến điểm du lịch hấp dẫn nên đi, thay vào đó là các địa chỉ ẩm thực mà du khách đến đây nên thử. Sẽ chẳng ngoa nếu nói rằng, lạc về thành phố Hải Phòng là lạc vào thế giới ẩm thực bởi bạn sẽ ‘ngập chìm’ trong vô vàn các món ăn ngon ngây ngất.

 

>>>Khám phá những điểm check-in đẹp tại Hải Phòng

 

Bánh bèo chợ Chu Văn An

 

am-thuc-hai-phong1Một set đầy đủ của bánh.

 

Thưởng thức ngay từ miếng đầu tiên, thực khách sẽ cảm nhận được nước chấm đậm đà, bánh thơm phức, chả viên tròn to chắc thịt, thịt mềm ngấm nước.

Giá thành 10.000 đồng/phần.

Chấm điểm: 10/10

 

Bánh đa cua bề bề 140 Trần Phú (gần bệnh viên Da liễu)

 

am-thuc-hai-phong2Nhìn là đã thèm!

 

Một bát bánh đa cua bề bề ‘full topping’, nước dùng trong và thơm, nhân nhiều. Đặc biệt, top mỡ được cho rất nhiều. Quán bán ngoài vỉa hè nên chỗ ngồi thoải mái, mở hàng từ sáng tới chiều.

Giá thành: 25.000 đồng/tô

Chấm điểm 10/10

 

Ốc Thủy Dương số 30 ngõ 263 Lạch Tray

 

am-thuc-hai-phong3Free trà sâm dứa.

 

Đến Hải Phòng thì nhất định nên thử ốc Thuỷ Dương. Quán mở từ 3 giờ chiều đến tối. Quán có nhiều món: ngao hao hấp, ốc móng tay sốt me, ốc xào dừa, nước sốt sền sệt, vừa miệng. Hầu như ăn ở đây ai cũng gọi thêm bánh mì để chấm cùng nước sốt. Ăn ở đây còn được free trà sâm dứa.

Giá thành: 80.000 – 150.000 đồng/ đĩa.

Chấm điểm: 10/10.

 

Café cốt dừa chị Hạnh (102 Lam Sơn)

 

am-thuc-hai-phong5Ăn kèm bánh rán cho một set quà chiều.

 

Fan của thức uống này cần đến đây thử. Cà phê siêu ngậy và béo, giá cả lại hợp lí.

Giá thành 15.000 đồng/ cốc.

Chấm điểm: 10/10.

 

Trái cây tô chợ Cát Bi

 

am-thuc-hai-phong9

 

Ai cũng biết chợ Cát Bi là thiên đường đồ ăn vặt ở Hải Phòng tuy nhiên có một món đặc trưng mà tới đây nên thử đó là trái cây tô. Trái cây ở đây tươi, ăn gần giống một số quán ở Hà Nội.

Giá thành 16.000 đồng/tô.

Chấm điểm: 9/10.

 

Bánh mỳ cay bà già (57 Lê Lợi)

 

am-thuc-hai-phong12

 

Đây là một trong những hàng quán được nhiều khách du lịch ưa thích bởi giá thành siêu rẻ, bánh giòn, pate thơm, chỗ ngồi thoải mái.

Giá thành: 2.000 đồng/chiếc.

Chấm điểm: 9/10.

 

Bánh đúc tàu (186 Hai Bà Trưng)

 

am-thuc-hai-phong6Một bát bánh đầy ú ụ.

 

Nghe tên cũng biết vị bánh này khác với bánh đúc thông thường. Bánh mềm, nước chan chua chua, có hai loại là cay và không cay nên rất kén người ăn. Quán mở từ đầu giờ chiều đến khi hết hàng.

Giá thành:10.000 đồng/bát.

Bên cạnh cũng có hàng chè siêu đông, siêu rẻ. Tuy nhiên, điểm trừ là không có chỗ ngồi vì quán rất đông.

Chấm điểm: 8/10.

 

Trà cúc (15 -17 Phan Bội Châu)

 

am-thuc-hai-phong7

 

Ăn no xong không cần đi đâu xa, ‘xử’ ngay một cố trà cúc thơm ngon, đậm đà, uống mát ruột. Ngoài ra, quán còn có cả sấu đá ăn kèm.

Giá thành: 10.000 – 15.000/ cốc.

Chấm điểm: 8/10.

Nếu không phải một người Hải Phòng đã quá quen thuộc với các món ăn hấp dẫn này thì lời khuyên cho bạn là nên thực hiện ngay một chuyến du lịch ẩm thực đến đây, bởi mọi trải nghiệm đều sẽ khiến bạn không bao giờ hối hận đâu.

Thanh Hằng - luhanhvietnam.com.vn

 

Tags :
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)