Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Bhutan

Đến khu bảo tồn Motithang Takin chiêm ngưỡng linh vật quốc gia Bhutan

Thứ tư, 21/09/2022, 10:22 GMT+7

Khu bảo tồn Motithang Takin là nơi cư ngụ của rất nhiều động vật quý hiếm của Bhutan và tham gia khám phá địa điểm hoang dã này chắc chắn sẽ trở thành chuyến đi khó quên của nhiều người.

test

Giới thiệu về khu bảo tồn Motithang Takin Bhutan

Nếu bạn đang phân vân không biết nên tới quốc gia nào tiếp theo trong hành trình du ngoạn thế giới muôn màu thì có thể nghĩ ngay tới Bhutan. Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới nằm trên dãy núi Himalaya với thiên nhiên, con người, kiến trúc,... thật khác biệt. Và trong những chuyến tham quan thú vị ở Bhutan, người ta thường nhắc nhiều tới khu bảo tồn Motithang Takin - nơi cư ngụ của nhiều loài động vật hoang dã, đặc biệt là Linh Ngưu (Takin), linh vật của Bhutan. 

 

Giới thiệu về khu bảo tồn Motithang Takin BhutanKhu bảo tồn Motithang Takin Bhutan
 
 
Giới thiệu về khu bảo tồn Motithang Takin BhutanẢnh: arts_she_tot

 

Khu bảo tồn Motithang Takin nằm ở quận Motithang, Thimpu. Đây là nơi bảo tồn nhiều động vật quý hiếm. Trước đây, nơi này chỉ là một sở thú nhỏ song đã bị giải thể bởi sắc lệnh của Quốc vương thứ 4 Bhutan. Ông cho rằng sở thú đó đi ngược lại với tín ngưỡng Phật giáo và trái với quy luật tự nhiên. Từ đó những động vật trong sở thú đã được thả tự do về môi trường tự nhiên, chỉ có loài Linh Ngưu là vẫn loanh quanh khắp đường phố để kiếm thức ăn do chúng rất thuần.  

 

Giới thiệu về khu bảo tồn Motithang Takin BhutanẢnh: _scrystal
 
 
Giới thiệu về khu bảo tồn Motithang Takin BhutanKhu bảo tồn là nơi cư ngụ của nhiều loài động vật quý hiếm

 

Sau đó, chính quyền Bhutan đặc biệt chú trọng tới việc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc cẩn thận cho linh vật quốc gia nên đã thành lập khu bảo tồn Motithang Takin nhằm cung cấp nơi ở, sinh hoạt cho loài động vật đặc biệt này.

 

Giới thiệu về khu bảo tồn Motithang Takin BhutanLinh Ngưu sống nhiều ở khu bảo tồn

 

Khu bảo tồn có tổng diện tích lên tới 34.000 m2 được cải tạo năm 2004 sau nhiều cố gắng, nỗ lực của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới và Chính phủ Hoàng gia Bhutan. Cổng vào của Motithang Takin được thiết kế theo kiểu truyền thống, bên cạnh đó là một trung tâm thông tin để tiện cho mọi người tới nghiên cứu, tìm hiểu. 

 

Giới thiệu về khu bảo tồn Motithang Takin BhutanKhông gian trong lành trong rừng xanh 

 

Di chuyển đến khu bảo tồn Motithang Takin Bhutan

Cách dễ dàng nhất để di chuyển tới khu bảo tồn Motithang Takin là đi máy bay tới sân bay Quốc tế Paro. Từ đó, du khách sẽ bắt taxi đi đến khu bảo tồn. Khoảng cách từ sân bay Paro đến Motithang Takin là 50,9 km. 

 

Di chuyển đến khu bảo tồn Motithang Takin BhutanSân bay Quốc tế Paro
 
>>Xem thêm: Vườn quốc gia Jigme Dorji – 'viên ngọc xanh' của Bhutan

 

Thời gian tuyệt vời đến khu bảo tồn Motithang Takin

Bạn có thể tới tham quan khu bảo tồn Motithang Takin quanh năm. Tuy nhiên, mùa tốt nhất cho những chiếu phiêu lưu trong tiết trời ấm áp là từ cuối tháng 5 - cuối tháng 6. Ngoài ra, thời điểm trong ngày lý tưởng nhất khám phá Motithang Takin là vào buổi sáng vì đó là lúc loài Linh Ngưu xuất hiện nổi bật nhất. 

 

Thời gian tuyệt vời đến khu bảo tồn Motithang TakinTháng 5 - tháng 6 là thời điểm tuyệt vời nhất tới đây. Ảnh: namgayzam

 

Thời gian mở cửa của khu bảo tồn Motithang Takin

Ngày mở cửa: Thứ 3 - Chủ Nhật. Thứ 2 đóng cửa

Giờ mở cửa: 9h00 - 16h00

 

Thời gian mở cửa của khu bảo tồn Motithang TakinẢnh: pooohegde
 
>>Xem thêm: Mãn nhãn trước sự độc đáo của các bảo tàng ở Thimphu

 

Linh Ngưu - linh vật của Bhutan

Linh Ngưu là một loài linh dương quý hiếm sống ở phía đông của dãy Himalaya. Động vật này sống ở các dãy núi cao trên khắp Bhutan, Tây Bắc Myanmar, Đông Bắc Ấn Độ và khu vực Himalaya của Trung Quốc. Nếu bạn đang băn khoăn vì sao loài động vật này lại trở thành linh vật của Bhutan thì sau đây là câu trả lời. Nguồn gốc của Linh Ngưu có từ thế kỷ XV, khi Drukpa Kunley, một vị thánh ở Tây Tạng đã tạo ra một giống động vật có thân bò, đầu giống dê thần bí. Con vật đó đã được thuần hóa tới mức khi thả trong môi trường tự nhiên thì chúng vẫn chỉ đi lang thang ở đường phố kiếm thức ăn. 

Trong nghiên cứu khoa học thì Takin là kết quả của một quá trình tiến hóa hội tụ. Đầu to, xoắn và chiếc mũi kéo dài sẽ mang lại cho chúng một cái nhìn đặc biệt. Các nhà phân tích sinh vật học và động vật học luôn muốn nghiên cứu Linh Ngưu bởi dù cho nó khá giống với xạ hương nhưng thực sự lại rất giống cừu về mặt di truyền. 

 

Linh Ngưu ở khu bảo tồn Motithang TakinLinh Ngưu là linh vật của Bhutan 

 

Đến khu bảo tồn Motithang Takin thì việc ngắm Linh Ngưu là hoạt động chính thu hút nhiều khách du lịch đến chiêm ngưỡng. Linh Ngưu có vẻ ngoài độc đáo mà nhiều người còn ví von là "con nai bị ong đốt". Loài động vật này được khoa học xếp vào nhóm dê - linh dương đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao. Mối đe dọa của chúng là nạn săn bắt bất hợp pháp và môi trường sống bị ô nhiễm và thu hẹp từng ngày. Ngoài Takin thì khu bảo tồn còn có hươu Muntjacs, nai. Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên của Bộ nông nghiệp Bhutan cũng đang có ý định đưa một số loài động vật quý hiếm khác ở quốc gia như sơn dương Himalaya, gấu trúc đỏ vào khu bảo tồn này. 

 

Linh Ngưu ở khu bảo tồn Motithang TakinLoài vật này có hình dáng đặc biệt 

 

>>Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Bhutan tự túc từ A - Z

 

Trải nghiệm ở khu bảo tồn Motithang Takin

Nếu bạn có vài giờ để tham quan ở Thimpu và đang suy nghĩ một địa điểm để đi dạo giữa thiên nhiên thì khu bảo tồn Motithang Takin là một điểm đến tuyệt vời Bên cạnh khu bảo tồn có một đường mòn với những hàng thông xanh dọc lối đi. Đi bộ giữa không gian trong lành như thế thực sự rất sảng khoái. Sau khi đi bộ trên đường mòn bạn sẽ được khám phá các khu rừng rậm trong khu bảo tồn và thỏa thích ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Đặc biệt bạn sẽ được trực tiếp nhìn thấy linh vật của Bhutan là Linh Ngưu. Nhớ lôi máy ảnh ta và chụp một vài tấm ảnh độc đáo về loài động vật này nhé. 

 

Trải nghiệm ở khu bảo tồn Motithang TakinKhu đường mòn rợp bóng thông xanh
 
 
Trải nghiệm ở khu bảo tồn Motithang TakinẢnh: tanveerkaurdhanjal

 

Ngoài Linh Ngưu thì hươu và dê núi cũng sinh sống ở đây. Các sinh vật khác biệt này sống hòa thuận với nhau và tìm kiếm thức ăn ở các đồng cỏ trên núi cao. Tô điểm thêm cho sự thanh bình đó là những con chim Himalayan Monals đầy màu sắc cũng thường bay lượn ở khu vực khu bảo tồn. Màu sắc nổi bật của chúng khiến cho nhiều người khi nhìn thấy đều vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Bên cạnh động vật thì khu bảo tồn Motithang Takin còn là nơi sinh sống của nhiều loài thực vật quý hiếm khác nhau. 

 

Trải nghiệm ở khu bảo tồn Motithang TakinLoài chim Himalayan Monals
 
 
Trải nghiệm ở khu bảo tồn Motithang TakinThực vật trong khu bảo tồn
 

 

Một thiên đường đích thực dành cho những người yêu thiên nhiên, khu bảo tồn Motithang Takin là địa điểm lý tưởng để bạn tìm nơi ẩn náu khỏi nhịp sống hối hả của thành phố. Hãy chắc chắn rằng bạn mang theo chiếc máy ảnh của mình để ghi lại vẻ đẹp của thiên nhiên. 

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)