Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Thái Lan

Lạc vào khung cảnh lộng lẫy nơi cung điện Hoàng gia Thái Lan

Thứ ba, 19/05/2020, 22:19 GMT+7

Đến Thái Lan, ngoài việc tham quan những ngôi chùa hãy dành thời gian ghé qua các cung điện trang hoàng lộng lẫy, chiêm ngưỡng những nét kiến trúc ấn tượng. Cung điện Hoàng gia Thái Lan là một điểm tham quan không tồi khi du lịch xứ sở Chùa Vàng.

test

Vài nét về cung điện Hoàng gia Thái Lan

Cung điện Hoàng gia Thái Lan (Grand Palace) tọa lạc tại khu phức hợp Hoàng gia gần cung điện Ananta Samakhom trên đường Na Phra Lan cạnh sông Chao Phraya, giữa trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan, được xây dựng vào năm 1782, dưới sự chỉ đạo của vua Yodfa Chulaloke (Rama I) - người sáng lập triều đại Chakri để làm nơi ở cho hoàng tộc.

 

Lạc vào khung cảnh lộng lẫy của cung điện Hoàng gia Thái LanKhu phức hợp rộng rãi, nổi bật tại Bangkok (Ảnh @ployzt)

 

Trải qua hơn 200 năm với bao biến cố thế mà Cung điện Hoàng gia Thái Lan vẫn luôn nổi bật, toả sáng lấp lánh ánh vàng cả một vùng trời, được coi như “trái tim  của Bangkok” và là niềm tự hào của người dân Thái Lan. Chính vì vậy, ai đến với Bangkok cũng không thể bỏ qua được công trình này.

 

Cung điện Hoàng gia Thái Lan – một biểu tượng của du lịch 'xứ sở Chùa Vàng'

Quần thể kiến trúc hoành tráng này nằm trong một khuôn viên rộng lớn lên tới 2km2 gồm 3 khu vực chính: Đại cung - nơi ở của Vua, văn phòng Hoàng gia và đón tiếp quan khách chính phủ; Điện Nội (Hậu cung) - nơi ở cho vợ Vua và các công chúa; khu vực các đền thờ.

Đặc biệt, vì được lấy cảm hứng từ các công trình kiến trúc của Ayutthaya nên bạn sẽ thấy Hoàng cung Thái Lan có đôi nét khá giống với Cung điện Hoàng gia ở Ayutthaya. 

 

Đại cung 

Tòa nhà này nằm ở trung tâm khu phức hợp, ngay gần lối ra vào hoàng cung. Công trình này là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách Châu Âu hiện đại với các cột trụ vững trãi, cửa hình vòm và tường đá granit vững chai với nét kiến trúc đặc trưng của Thái Lan là những mái ngói mạ vàng được trang trí tinh xảo, tỉ mỉ. Khi đến đây, bạn chắc chắn sẽ bị ấn tượng trước vẻ đẹp tráng lệ, nguy nga của tòa lâu đài này cho xem.

 

Lạc vào khung cảnh lộng lẫy của cung điện Hoàng gia Thái LanĐại Hoàng cung sang chảnh tựa trời Âu (Ảnh @natalie101299)

 

Đại Hoàng cung với phòng tiếp tân, quân đội và kho bạc là nơi ở và làm việc của các vị cua ngày xưa mãi cho đến năm 1946, khi vua Rama 9 chuyển về cung điện Chitralada gần đó thì nó trở thành nơi tổ chức các sự kiện Hoàng gia như: yến tiệc, lễ đăng quang hay các nghi thức hoàng gia hàng năm.

 

Lạc vào khung cảnh lộng lẫy của cung điện Hoàng gia Thái LanKiến trúc ấn tượng không thể rời mắt (Ảnh @_stella.han)

 

Ngoài ra, nó cũng được dùng để tổ chức các hội nghị kinh tế ngoại giao quan trọng của chính phủ và các sự kiện lớn của quốc gia. Là nơi trang trọng như vậy nên bạn không được phép vào trong đây tham quan mà chỉ được thăm Sảnh Dusit - viện bảo tàng đẹp nhất của cung điện Hoàng gia ở Bangkok.

 

Lạc vào khung cảnh lộng lẫy của cung điện Hoàng gia Thái Lan(Ảnh @ferdie_and_gianni_travels)

 

Điều đặc biệt là bạn sẽ được đón tiếp theo phong cách Châu Âu tại đây cũng như được tận mắt chứng kiến những đồ vật quý giá của Hoàng tộc Thái Lan thời xưa, nhất là ngai vàng cổ từng được rất nhiều vị vua sử dụng đấy nhé.

 

Điện Nội 

Nằm ở cuối phía nam của quần thể Hoàng cung Thái Lan, Điện Nội là nơi ở của gia đình hoàng gia bao gồm cả vợ và con gái vua. Mặc dù hiện nay, nó không có người sử dụng nhưng vẫn luôn đóng cửa và không cho phép công chúng vào tham quan.

 

 

Khu vực các đền thờ

Đây là khu vực có kiến trúc đối lập hẳn với tòa Đại cung vì mang đậm nét văn hóa kiến trúc Thái Lan.

 

Lạc vào khung cảnh lộng lẫy của cung điện Hoàng gia Thái LanKhu đền chùa đối lập hẳn với Hoàng cung (Ảnh @frecklesonthebeach)

 

Nổi bật nhất ở đây là chùa Wat Phra Kaew hay còn được gọi là đền Phật Ngọc, được xây dựng vào năm 1785 khi vua Rama I chuyển thủ đô đến Bangkok với diện tích lên tới 945.000m² và hơn 100 tòa nhà cao tầng.

 

Lạc vào khung cảnh lộng lẫy của cung điện Hoàng gia Thái LanCác kiến trúc đền chùa ấn tượng (Ảnh @malia_pepe)

 

Lạc vào khung cảnh lộng lẫy của cung điện Hoàng gia Thái LanTinh xảo đến từng chi tiết (Ảnh @myeyeswandering)

 

Không chỉ có kiến trúc ấn tượng, ngôi chùa Phật Ngọc còn nổi tiếng gần xa bởi bức tượng Phật được chạm khắc từ một khối ngọc bích nguyên chất với kích thước 48cm x 46cm đặt trên bệ cao 2m.

Tượng Phật Ngọc không chỉ có một tuổi đời rất lớn là hơn 2000 năm mà còn là một biểu tượng linh thiêng của “xứ chùa vàng”. Người dân Thái Lan luôn tin rằng bức tượng này chính là người bảo vệ cũng như là thần may mắn, thịnh vượng của đất nước, vì thế đến cung điện Hoàng gia ở Bangkok mà không ghé thăm nơi này là một thiếu sót rất lớn đấy nhé.

 

Lạc vào khung cảnh lộng lẫy của cung điện Hoàng gia Thái LanMang đậm phong cách Thái Lan (Ảnh @cdchin)

 

Ấn tượng không kém là tượng Phật Bà - người đã mang đạo Phật đến đất nước Thái Lan và tượng các hóa thân của RaMa nằm gần cửa chính để di chuyển vào trong điện. Rất nhiều người đều đến đây để cầu nguyện đấy nhé.

 

Lạc vào khung cảnh lộng lẫy của cung điện Hoàng gia Thái LanCác bức tượng khổng lồ cũng là một điểm nhấn của cung điện (Ảnh @cdchin)

 

Bên cạnh đó, tòa tháp được mạ bởi hàng triệu vàng lá được nhập khẩu từ Ý Phra Sri Rattana với kiến trúc như như một lâu đài hình núi, thon dần về phía trên chắc chắn cũng sẽ khiến bạn không thể rời mắt được đâu.

 

Lạc vào khung cảnh lộng lẫy của cung điện Hoàng gia Thái LanTòa bảo tháp bằng vàng nổi bật (Ảnh @workingwayfarers)

 

Ngôi tháp này dùng để thờ cúng tro cốt của các nhà vua cũng như tưởng nhớ công lao to lớn mà họ đã dành cho đất nước. Xung quanh tháp là những bức tượng voi linh thiêng của Thái Lan như để bảo vệ cho công trình ý nghĩa này.

Trước khi kết thúc chuyến tham quan cung điện Hoàng gia Thái Lan, đừng quên ghé qua tòa thư viện Phra Mondop, nơi bảo quản toàn bộ Kinh Phật Thái Lan và những bộ kinh tiêu biểu trên thế giới đấy nhé.

 

Lạc vào khung cảnh lộng lẫy của cung điện Hoàng gia Thái LanKhu bảo tàng cũng không nên bỏ lỡ đâu đấy (Ảnh @olga.velascovega)

 

Hơn nữa, do cung điện nằm ở trung tâm thủ đô nên bạn cũng có thể dễ dàng ghé thăm các điểm du lịch nổi tiếng ở Bangkok như: chùa Bình Minh Wat Arun, chùa Wat Pho – ngôi đền Phật nằm hay chợ nổi Dammnoen Saduak nổi tiếng nhất Bangkok…

 

Lạc vào khung cảnh lộng lẫy của cung điện Hoàng gia Bangkok Chợ nổi tuyệt đẹp ở Thái Lan (Ảnh @curiosity_nature)

 

Cách di chuyển đến cung điện Hoàng gia Thái Lan

Để đến khu phức hợp cung điện Hoàng gia Thái Lan, bạn có thể lựa chọn đi đường bộ bằng tàu điện, xe buýt hoặc taxi và đường sông bằng thuyền.

Với tàu điện: Bạn sẽ được di chuyển bằng tàu cao tốc BTS Skytrain đến trạm Saphan Taksin thì xuống ga rồi đi theo biển báo trên ga để đến đây.

Với xe buýt: Bạn có thể chọn một trong các tuyến xe buýt sau: 01, 03, 09, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 64, 80, 82, 91, 201, 203, 501, 503,508, 512.

Với taxi: Đây là phương tiện tuyệt vời nhất cho những “thánh mù đường” vì bạn chỉ cần lên xe và bảo với tài xế chở đến cung điện Hoàng gia mà không cần phải mò đường. Tuy nhiên, chỉ nên chọn phương tiện này trong thời điểm giao thông không quá đông đúc thôi nhé.

 

Lạc vào khung cảnh lộng lẫy của cung điện Hoàng gia Thái LanTaxi cũng là phương tiện di chuyển không tồi đâu (Ảnh @kamranbabashov)

 

Với thuyền: Bạn sẽ lên thuyền Chao Phraya River Express để đi tới bến tàu Tha Chang Wang Luang rồi đi bộ từ bến đến cổng cung điện với giá vé khoảng 15 baht trong vòng 20 phút. Phương tiện này không chỉ giúp bạn tránh được tình trạng ách tắc giao thông mà còn được ngắm phong cảnh tuyệt đẹp trên sông nữa đấy.

 

Một số lưu ý khi tham quan cung điện Hoàng gia Thái Lan

Giờ mở cửa: Grand Palace mở cửa từ 8 giờ 30 đến 16 giờ 30 hàng ngày trừ các buổi lễ đặc biệt của đất nước, phòng vé đóng cửa lức 15 giờ 30 nên bạn phải đến trước thời điểm đó.

Giá vé: 500 baht (~350.000 đồng)/người, nếu muốn có hướng dẫn viên đi kèm để thuyết minh thì sẽ mất thêm 100 bath nữa.

Trang phục: không được đi dép xỏ ngón, đi chân trần, mặc áo dây, quần short, quần bó sát, quần áo hở hang cắt xẻ, áo sơ mi với chủ đề tôn giáo hay biểu tượng của cái chết hoặc váy ngắn chưa đến đầu gối. Trường hợp lỡ mặc phải đồ bị cấm thì bạn có thể thuê đồ ở gần đó miễn phí nhưng sẽ phải cọc 200 bath để tránh trường hợp bạn làm hỏng hoặc mất đồ.

 

Lạc vào khung cảnh lộng lẫy của cung điện Hoàng gia Thái LanPhải ăn mặc thật lịch sự vào cung điện đấy (Ảnh @lucyxwucy)

 

Đến Bangkok đừng quên ghé thăm cung điện Hoàng gia Thái Lan để cảm nhận cuộc sống sang chảnh của Hoàng tộc Thái Lan thời xưa nhé.

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)