Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Phần Lan

Ngỡ ngàng trước kiến trúc bề thế nguy nga của thánh đường Uspenski ở Phần Lan

Thứ sáu, 31/07/2020, 09:58 GMT+7

Bên cạnh một Lapland đẹp tựa cổ tích thì thủ đô Helsinki của Phần Lan cũng khiến du khách phải mê mẩn không kém bởi không khí trong lành, con người thân thiện và vô vàn các điểm du lịch tuyệt đẹp, tiêu biểu như thánh đường Uspenski.

test

Đôi nét về thánh đường Uspenski ở Phần Lan

Tòa thánh đường Uspenski (còn gọi là Thánh đường Đức Mẹ An Giấc) nằm ở số 39A Unionikatu, trên ngọn đồi của bán đảo Katajanokka, thuộc thủ đô Helsinki, Phần Lan, là nhà thờ chánh của những người Phần Lan theo đạo Chánh Thống Giáo ở Helsinki.

 

Ngỡ ngàng trước kiến trúc bề thế nguy nga của thánh đường Uspenski ở Phần LanNằm giữa trung tâm thành phố Helsinki (Ảnh @helsinkifacades)

 

Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư người Nga Andreassey Gornostayev nhưng đến tận khi ông qua đời vào năm 1862, nó mới được bắt đầu xây dựng và khánh thành vào 25/10/1868 dưới sự dẫn dắt của kiến trúc sư Ivan Varnek.

Đặc biệt, Uspenski còn được công nhận là nhà thờ Chánh Thống Giáo lớn nhất ở phương Tây và thu hút hơn nửa triệu người đến thăm viếng mỗi năm.

 

Vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ của thánh đường Uspenski

Thánh đường Uspenski được xây dựng theo phong cách Byzantine Nga, kiến trúc gần giống như nhà thờ gần Moscow được xây dựng vào thế kỷ 16 với những mái vòm màu vàng, màu xanh lá cây và những bức tường gạch đỏ trông rất nổi bật và cuốn hút.

 

Ngỡ ngàng trước kiến trúc bề thế nguy nga của thánh đường Uspenski ở Phần LanNổi bật ngay khi nhìn từ xa (Ảnh @anajohnson)

 

Để hoàn thành công trình này người ta phải sử dụng đến 700.000 viên gạch mang về từ pháo đài Bomarsund đã bị phá hủy trong chiến tranh Crimea tại Aland.

Mái vòm trung tâm của nhà thờ Uspenski được nâng trên đỉnh 4 cột trụ bằng đá granit khổng lồ - một kỹ thuật làm mái quen thuộc trong các nhà thờ Chánh Thống Giáo ở Nga. Trên các mái vòm thì được trang trí tinh xảo bởi hình ảnh các thánh tiêu biểu như biểu tượng chúa Giêsu và các Tông Đồ.

 

Ngỡ ngàng trước kiến trúc bề thế nguy nga của thánh đường Uspenski ở Phần LanMang đậm dấu ấn thời gian (Ảnh @realniasanchez)

 

Ở phía Nam của nhà thờ thì được đặt một ngọc tháp chuông 3 tầng tuyệt đẹp tương tự công trình Notre Dame nổi tiếng ở Paris.

 

Ngỡ ngàng trước kiến trúc bề thế nguy nga của thánh đường Uspenski ở Phần LanVẻ đẹp bí ẩn mà quyến rũ (Ảnh @kosmos_polina)

 

Mỗi một phần mang một vẻ đẹp riêng khác nhau nhưng khi hòa quyện, kết hợp lại thành một tổng thể thì nó lại tạo thành một kiệt tác khiến ai đến du lịch Helsinki cũng không thể bỏ qua.

 

Cấu trúc của thánh đường Uspenski

Bước vào nhà nguyện bên trong thánh đường Đức Mẹ An Giấc, du khách sẽ được mãn nhãn với các bức điêu khắc tinh xảo trên tường của các họa sĩ Nga, nội thất hiện đại và một đèn chùm hình vòm lớn trên trần nhà sang chảnh tựa như không gian của một lâu đài hoàng gia.

 

Ngỡ ngàng trước kiến trúc bề thế nguy nga của thánh đường Uspenski ở Phần LanKhông gian lộng lẫy, xa hoa (Ảnh @richard_marcus)

 

Tên của nhà nguyện này được đặt theo tên của thánh Alexander Hotovitzky - người từng là cha xứ của giáo xứ Chính thống Helsinki vào đầu những năm 1900. Không gian của nó cũng rất rộng, có thể chứa đến 60.000 người vào cầu nguyện.

Trước đây, trong giáo đường Uspenski được đặt rất nhiều biểu tượng có giá trị như một cổ vật nghệ thuật nhưng 2 tromg số đó là: biểu tượng của Thánh Nicolas - The Wonder Maker, Theotokos của Kozeltshan,…thì lại bị đánh cắp trong vài năm qua khiến rất nhiều người phải tiếc nuối khi đến thăm.

 

Ngỡ ngàng trước kiến trúc bề thế nguy nga của thánh đường Uspenski ở Phần LanNhiều biểu tượng quý giá trong tòa thánh (Ảnh @inesinesw)

 

Phía sau thánh đường được đặt một tấm bia tưởng niệm hoàng đế Nga Alexander II – người có chủ quyền của Đại công tước Phần Lan trong quá trình xây dựng nhà thờ để mọi người luôn ghi nhớ tới công lao của ông.

 

 

Thời điểm lý tưởng để tham quan thánh đường Uspenski

Nếu muốn tận hưởng không khí mát mẻ dễ chịu của thành phố Helsinki cũng như muốn được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của thánh đường Uspenski ở Helsinki thì tốt nhất bạn nên đến đây du lịch vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9, nhất là trong thời điểm này ban ngày có thể dài đến 18 giờ, cực kỳ lý tưởng cho việc tham quan cũng như chụp ảnh của bạn đấy nhé.

 

Ngỡ ngàng trước kiến trúc bề thế nguy nga của thánh đường Uspenski ở Phần Lan(Ảnh @mrmojoshootin)

 

Ngỡ ngàng trước kiến trúc bề thế nguy nga của thánh đường Uspenski ở Phần LanMỗi thời điểm là một khung cảnh khác nhau (Ảnh @hannamiau)

 

Vào mùa đông (khoảng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau), khi tuyết phủ kín mái vòm, nhà thờ lại một vẻ đẹp bí ẩn riêng, song lúc này do ảnh hưởng của biển Baltic và phía Bắc Đại Tây dương nên nhiệt độ ở đây rất thấp, vì vậy bạn cần phải cân nhắc thật kỹ chuyến đi trong thời gian này.

Lưu ý: Nhà thờ cổ Uspenski thường mở cửa từ 9 giờ 30 và đóng cửa lúc 16 giờ từ thứ 2 đến thứ 6, riêng 2 ngày cuối tuần sẽ mở cửa muộn là 12 giờ và đóng cửa sớm hơn vào lúc 15 giờ. Đặc biệt, vào các ngày thứ 2 của tháng 10 và tháng 4 nó sẽ đóng cửa hoàn toàn.

 

Cách di chuyển đến thánh đường Uspenski

Nằm trong trung tâm thành phố Helsinki nên việc di chuyển rất đơn giản, bạn có thể dễ dàng sử dụng hệ thống tàu điện, xe buýt hoặc thuê xe đạp công cộng với giá khoảng 5 euro/ngày.

 

Ngỡ ngàng trước kiến trúc bề thế nguy nga của thánh đường Uspenski ở Phần LanXe điện có mặt khắp nơi trong thành phố (Ảnh @miyona_00)

 

Đặc biệt, thẻ Helsinki được coi là một thứ đồ cực kỳ hữu dụng vì chúng có thể giúp bạn truy cập không giới hạn vào giao thông công cộng của thành phố, cũng như miễn phí và giảm giá cho hơn 25 điểm tham quan hàng đầu ở đây.

Mặc dù vé vào cửa của nhà thờ này là miễn phí nhưng bạn nên kết hợp thăm nhiều địa điểm đẹp nổi tiếng của thành phố Helsinki như: đài tưởng niệm Sibelius, đại lộ Esplanadin Puisto, nhà thờ Trắng hay pháo đài Suomenlinna… để thỏa mãn chuyến đi. Chính vì vậy, việc mua nó sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền không hề nhỏ đâu đấy.

Đến thành phố Helsinki – “đứa con gái của Baltic” mà không ghé thăm thánh đường Uspenski thì chuyến đi của bạn sẽ cực kỳ thiếu sót đấy nhé.

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)