Banner Voucher KS cả nước
Guidebook
Phú Quốc

Kinh nghiệm đi Phú Quốc bằng tàu cao tốc siêu tiết kiệm

Thứ năm, 15/08/2019, 07:09 GMT+7

Ở bài viết này, Lữ hành Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm đi Phú Quốc bằng tàu cao tốc rất thú vị đến những bạn trẻ thích khám phá đảo ngọc với chi phí không quá đắt đỏ.

test

Phú Quốc xứng đáng là đảo nổi tiếng nhất Việt Nam về độ sang chảnh và cảnh đẹp, cũng vì vậy mà du khách đổ về “Đảo Ngọc” ngày một đông. Ngoài máy bay phương tiện chính đưa khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới cũng như các thành phố lớn ở Việt Nam tới Phú Quốc thì các bạn có thể tham khảo cách đi tàu cao tốc để có những trải nghiệm đầy thú vị.

 

kinh-nghiem-di-phu-quoc-bang-tau-cao-tocPhú quốc biển xanh, cát trắng

 

Nhóm chúng tôi gồm 3 cô gái quyết định trải nghiệm chuyến đi Phú Quốc bằng cách đi tàu cao tốc ra đảo thay vì bay thẳng như những du khách khác để có thể ghé qua một số địa danh nổi tiếng tại miền Tây và ngắm nhìn trọn vẹn vùng biển phương Nam của Việt Nam.

 

Toàn bộ kinh nghiệm đi Phú Quốc bằng tàu cao tốc

 

Nên đi tàu cao tốc tới Phú Quốc khi nào, bằng cách gì?

 

Mùa biển êm và đẹp nhất tại đảo Phú Quốc là từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, khi đó biển êm, sóng nhẹ, trời ít mưa và nắng đẹp.Nếu biển động và mưa bão thì tàu cao tốc và bất cứ loại tàu thuyền nào cũng không được ra khơi.

 

kinh-nghiem-di-phu-quoc-bang-tau-cao-tocTrên boong tàu đi Phú Quốc

 

Có 2 bến để có thể lên tàu cao tốc đi Phú Quốc đó là bến tàu Rạch Giá và bến Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang. Tùy vào việc bạn đến từ nơi nào để có thể chọn bến tàu gần và phù hợp hơn. Từ Hà Tiên tới Phú Quốc tàu chạy trong khoảng 1 tiếng 15 phút với quãng đường 45km trên biển, từ Rạch Giá tới Phú Quốc tàu cao tốc đi khoảng 2 tiếng 45 phút với quãng đường khoảng 120km đường biển. Giá vé từ 240 – 380 nghìn đồng tùy hãng tàu, các bạn hãy tham khảo giá trên website hoặc đến tận văn phòng bán vé để có được những tấm vé tàu giá gốc.

Hãy đặt vé trước khi khởi hành khoảng 2 tuần thông qua các hãng tàu Superdong, Phú Quốc Express, Hòa Bình ship… Ở chuyến đi này chúng tôi lựa chọn đi tàu cao tốc ra Phú Quốc từ bến tàu Hà Tiên ( Kiên Giang). Trước đó chúng tôi đã mua vé máy bay chuyến  Hà Nội đến Cần Thơ, sau đó đi xe khách từ Cần Thơ tới Hà Tiên và đi tàu cao tốc từ đây tới “đảo Ngọc” Phú Quốc.

 

Lịch trình, kinh nghiệm đi Phú Quốc bằng tàu cao tốc

 

Ngày 1: Bay từ Hà Nội tới Cần Thơ chuyến 7h sáng, 9h15 hạ cánh tại sân bay Cần Thơ, tranh thủ thăm thú, tới chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều thuê thuyền khám phá. Sau đó đi ăn lẩu mắm nổi tiếng của vùng đất này, 15h chiều tới bến xe khách bắt xe đi Hà Tiên với khoảng hơn 200km, xe chạy khoảng 6 tiếng.

 

kinh-nghiem-di-phu-quoc-bang-tau-cao-tocTranh thủ ghé thăm chợ nổi 2 tiếng đồng hồ

 

kinh-nghiem-di-phu-quoc-bang-tau-cao-tocThăm vườn hoa quả trên bãi bồi bên sông

 

20h cùng ngày, đến Hà Tiên, di chuyển tới khách sạn gần bến tàu đã đặt trước, ăn tối và nghỉ ngơi. Theo kinh nghiệm đi Phú Quốc bằng tàu cao tốc, nếu bạn chưa thể đặt vé tàu cho chuyến đi của mình hãy nhờ lễ tân khách sạn tại Hà Tiên đặt giúp.  

Ngày 2: Dậy sớm ăn sáng, cả nhóm 7h đi bộ từ khách sạn ra bến tàu, lên tàu Superdong di chuyển tới đảo Phú Quốc, 9h30 tàu cập cảng, lên xe bus ở cảng về trung tâm thị trấn Dương Đông, nhận phòng khách sạn đã đặt trước. Nhận phòng, ăn trưa tại quán ăn gần khách sạn và nghỉ ngơi 2h chiều bắt đầu đi khám phá Dinh Cậu, tắm biển buổi chiều tại Bãi Trường. Đây là bãi tắm khá vắng người, gần thị trấn nên nước không thực sự xanh và đẹp. 

 

kinh-nghiem-di-phu-quoc-bang-tau-cao-tocĂn tôm nướng nào

 

kinh-nghiem-di-phu-quoc-bang-tau-cao-tocMực 1 nắng Phú Quốc siêu hấp dẫn

 

Tối tới làng chai Hàm Ninh ăn hải sản, có rất nhiều nhà hàng tại đây và giá cả cũng “mềm” nhất tại đất Phú Quốc vốn nổi tiếng với những dịch vụ đắt đỏ. Nên bằng kinh nghiệm đi Phú Quốc bằng tàu cao tốc cũng đã tiết kiệm được kha khá chi phí máy bay thẳng tới Phú Quốc vào các tháng cao điểm lại có thể ghé qua Cần Thơ cũng “1 công đôi việc”.

 

kinh-nghiem-di-phu-quoc-bang-tau-cao-tocBãi biển gần Dinh Cậu

 

kinh-nghiem-di-phu-quoc-bang-tau-cao-tocSáng sớm trời khá âm u vào những ngày tháng 5, mùa mưa tại Phú Quốc

 

Ngày thứ 3: Buổi sáng chúng tôi khám phá bãi Sao bằng taxi và ăn trưa tại nhà hàng ven biển tại đây. Bãi Sao rất đẹp, nước xanh và trong vắt, tại đây cũng có một số trò chơi dưới nước như lướt sóng, chèo thuyền. Buổi chiều ghé bãi Kem chụp ảnh.

 

kinh-nghiem-di-phu-quoc-bang-tau-cao-tocBãi Sao tuyệt đẹp

 

kinh-nghiem-di-phu-quoc-bang-tau-cao-tocSóng biển cũng không quá mạnh

 

kinh-nghiem-di-phu-quoc-bang-tau-cao-tocBiển không chê vào đâu được

 

Tuy nhiên bãi Kem khá xa và đường đi lại không được đẹp lắm, dù vậy bù lại làn nước vô cùng trong, cảnh đẹp và hoang sơ do có ít khách du lịch tới đây. Trước khi bắt taxi ra các bãi tắm các bạn hãy xem bản đồ để nắm được mất bao nhiêu km để tới được địa điểm cần tới rồi tính toán, để trả giá trước khi đi taxi. Buổi tối đi chợ đêm Phú Quốc, nhìn chung chợ đêm này khá giống các chợ đêm tại các khu du lịch nổi tiếng khác, nếu rảnh rỗi bạn có thể đi tham quan, ngắm ngía cũng khá hay ho.

 

kinh-nghiem-di-phu-quoc-bang-tau-cao-tocChợ đêm khi mới bắt đầu

 

Tham khảo: Đặt khách sạn tại Phú Quốc với giá ưu đãi

 

Ngày thứ 4, vốn cả nhóm định thuê thuyền tham quan các đảo nhỏ như hòn Thơm, hòn Mây Rút tuy nhiên ngày hôm đó biển động, sóng khá lớn nên không thể ra khơi, vậy là chúng tôi quyết định lang thang 1 ngày thuê xe máy vòng quanh thị trấn và một số quán café tại thị trấn Dương Đông. Tối đi dạo bờ biển khá mát mẻ, kiếm những quán café với view trên cao cũng rất thú vị khi được gặp gỡ và trò chuyện với những người bạn từ khắp nơi trên thế giới.

 

kinh-nghiem-di-phu-quoc-bang-tau-cao-tocĐi khắp các ngõ ngách trong đảo

 

kinh-nghiem-di-phu-quoc-bang-tau-cao-tocMột đoạn đường đi lạc

 

kinh-nghiem-di-phu-quoc-bang-tau-cao-tocMột ngày biển động

 

Ngày thứ 5: Từ tối hôm trước chúng tôi đã mua vé tàu cao tốc từ Phú Quốc trở về Hà Tiên cho chuyến sáng sớm ngày hôm sau. Ăn sáng bằng món bún quậy Phú Quốc xong, chúng tôi nhanh chóng ra tàu trở về đất liền. Trên tàu cao tốc có 2 tầng, có quầy nước ở trên nóc tàu và hành khách có thể lên ngắm cảnh suốt hành trình. Tuy nhiên trên đó rất nắng và gió, nên chúng tôi chỉ có thể ngồi một chút để chụp ảnh là lại phải xuống ghế trong tàu. Kinh nghiệm đi Phú Quốc bằng tàu cao tốc là nếu bạn say sóng phải mua thuốc chống say và không nên di chuyển lên vị trí boong tàu quá lâu. 9h30 chúng tôi có mặt tại Hà Tiên, do muốn check in cửa khẩu Xà Xía giáp với Campuchia nên chúng tôi đã gọi taxi, quãng đường từ bến tàu tới cửa khẩu chỉ khoảng 6km.

 

kinh-nghiem-di-phu-quoc-bang-tau-cao-tocCheck in cửa khẩu Xà Xía

 

kinh-nghiem-di-phu-quoc-bang-tau-cao-tocChạm đất Campuchia

 

Tại đây bạn có thể làm giấy thông hành để sang Campuchia tham quan ở phạm vi gần cửa khẩu nhưng chúng tôi chỉ quyết định dừng lại để check in tại Xà Xía mà thôi vì buổi chiều chúng tôi phải quay lại Hà Tiên để bắt xe khách trở lại Cần Thơ. Chụp ảnh một lúc chúng tôi rời đi và lên xe giường nằm tới Cần Thơ chuyến xe buổi trưa. Tối cùng ngày chúng tôi nghỉ lại Cần Thơ, dạo chơi quanh thành phố, nghỉ ngơi sau những ngày say sưa với sóng biển để giữ sức khỏe bay trở lại Hà Nội vào sáng ngày hôm sau.

Ngọc Linh - Luhanhvietnam.com.vn

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)