Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Malaysia

Du lịch Ipoh Malaysia khám phá thành phố cổ kính nhưng có sức quyến rũ kỳ lạ

Thứ năm, 28/05/2020, 14:21 GMT+7
Du lịch Ipoh khám phá thành phố du lịch tuyệt vời của Malaysia, nơi có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và nền văn hóa đa chủng tộc đặc sắc.
test

Trong vài năm gần đây, Ipoh đang trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất của Malaysia. Nơi đây không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nên thơ mà còn sở hữu một nền văn hóa đa chủng tộc vô cùng đặc sắc. Những kinh nghiệm du lịch Ipoh chúng tôi chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp các bạn có được một chuyến đi trọn vẹn và đáng nhớ hơn.

 

Giới thiệu đôi nét về thành phố Ipoh

Ipoh là một thành phố cổ kính tuyệt đẹp nằm ở bang Perak, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 200 cây số về phía Bắc. Với diện tích khoảng 643 km2, dân số hơn 1 triệu người, Ipoh hiện đang là một trong những thành phố đông dân nhất của Malaysia. Mặc dù khi xưa nơi đây từng là thủ phủ của bang Perak nhưng rất nhiều năm sau đó, thành phố này dường như đã bị bỏ quên. Cách đây vài năm, với sự chú trọng đầu tư của chính phủ Malaysia, toàn thành phố Ipoh như bừng tỉnh, tràn đầy sức sống trở lại là thu hút rất đông khách du lịch hàng năm.

 

du lịch IpohIpoh là một thành phố cổ kính tuyệt đẹp của Malaysia

 

Nhiều người đến du lịch Ipoh còn nhận xét rằng thành phố này cổ kính hơn cả Penang. Bao quanh thành phố là cao nguyên Cameron, những đồi chè bạt ngàn, anh mướt. Bên cạnh đó, những công trình kiến trúc cổ của Ipoh dường như cũng có một sức quyến rũ kỳ lạ đối với du khách.

 

Nên du lịch Ipoh vào thời điểm nào trong năm?

Thành phố Ipoh chịu ảnh hưởng của kiểu khí hậu nhiệt đới. Mùa đông tại đây thường rơi vào khoảng từ tháng 12 đến tháng 2 hàng năm. Đây cũng chính là thời điểm tuyệt vời nhất để các bạn có thể thực hiện tour du lịch Ipoh của mình. Nhiệt độ trung bình vào khoảng thời gian này chỉ rơi vào khoảng 25 độ C, rất mát mẻ và dễ chịu.

 

du lịch IpohTháng 12 đến tháng 2 là thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Ipoh

 

Theo kinh nghiệm du lịch Ipoh, các bạn nên tránh đến đây vào khoảng thời gian từ giữa tháng 8 đến tháng 11 hàng năm. Vì đây là thời điểm tại Ipoh nói riêng và Malaysia nói chung thường xuyên xảy ra mưa bão, ảnh hưởng nhiều đến việc tham quan của du khách.

 

Cách di chuyển đến thành phố Ipoh

Từ Việt Nam, các bạn có thể di chuyển đến thành phố Ipoh bằng máy bay. Sân bay Sultan Azlan Shah nằm cách trung tâm thành phố chỉ chưa đầy 4km. Sau khi hạ cánh, bạn có thể đi vào trung tâm bằng taxi hoặc xe bus đều được.

Ngoài ra, nếu các bạn di chuyển từ thủ đô Kuala Lumpur đến Ipoh có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau:

- Đi bằng xe khách: Bạn di chuyển đến trạm xe khách liên tỉnh TBS tại thủ đô Kuala Lumpur và bắt xe khách thẳng đến Ipoh. Giá vé mỗi chuyến rơi vào khoảng 40 MYR với hơn 3 tiếng đồng hồ di chuyển.

- Đi bằng tàu hỏa: Bạn có thể mua vé đi tàu ETS Train tại 1 trong 2 nhà ga tại Kuala Lumpur là Sentral hoặc ga tàu cũ của thành phố. Chi phí cho một chuyến tàu khoảng 35 MYR và chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ bạn sẽ đến nơi.

 

du lịch IpohCó nhiều cách bạn có thể lựa chọn để di chuyển đến Ipoh

 

Khách sạn tại Ipoh

Hệ thống khách sạn tại Ipoh khá đa dạng và phong phú. Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn danh sách một số khách sạn tốt tại Ipoh bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho chuyến đi sắp tới:

- 1969 Business Suites

Địa chỉ: No.2, Jalan Lapangan Siber 9, Bandar Cyber, 31350 Ipoh, Malaysia

Giá phòng tham khảo: 37 USD/ 1 phòng/ 1 đêm.

- Iconic Suites & Pods Hotel

Địa chỉ: 85 Jalan Meru Bestari B7, Medan Meru Bestari,, 30020 Ipoh, Malaysia

Giá phòng tham khảo: 16 USD/ 1 phòng/ 1 đêm.

- Ipoh Bali Hotel

Địa chỉ: 12A, Lorong Cheah Cheang Lim, Off Jalan Tambun, 30350 Ipoh, Malaysia

Giá phòng tham khảo: 49 USD/ 1 phòng/ 1 đêm.

- M ROOF HOTEL & RESIDENCES

Địa chỉ: Jalan Dato Lau Pak Khuan, 31400 Ipoh, Malaysia

Giá phòng tham khảo: 41 USD/ 1 phòng/ 1 đêm.

- M Boutique Hotel

Địa chỉ: 2, Hala Datuk 5, 31650 Ipoh, Malaysia

Giá phòng tham khảo: 32 USD/ 1 phòng/ 1 đêm.

 

du lịch IpohKhách sạn tại Ipoh

 

Những trải nghiệm không nên bỏ qua khi du lịch Ipoh


"Xõa tới bến" tại khu vui chơi giải trí Lost World of Tambun

Mặc dù là một thành phố cổ kính nhưng Ipoh lại sở hữu một tổ hợp vui chơi, giải trí nghỉ dưỡng vô cùng hiện đại có tên Lost World of Tambun, được xem là một trong 3 công viên chủ đề hàng đầu tại Malaysia, cùng với LegolandSunway Lagoon.

 

du lịch IpohKhu vui chơi giải trí Lost World of Tambun

 

Lost World of Tambun được xây dựng trên một vùng đất rộng lớn, bao gồm công viên nước tuyệt đẹp cùng những trò chơi mạo hiểm hấp dẫn và thú vị. Không chỉ có thể, công viên này còn sở hữu một sở thú quy tụ rất nhiều loài động vật quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới.

 

du lịch IpohLost World of Tambun

 

  GỢI Ý TOUR DU LỊCH MALAYSIA KHUYẾN MÃI

 

Check-in thả ga tại con đường đèn lồng đỏ Concubine

Một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Ipoh bạn không nên bỏ qua đó chính là con đường Concubine. Đây là nơi tập trung cộng đồng người Hoa sinh sống tại thành phố này. Chỉ cần đặt chân đến đầu đường thôi là bạn đã bị choáng ngợp trước một con phố ngập tràn những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ.

 

du lịch IpohCon đường đèn lồng đỏ Concubine

 

Các công trình kiến trúc tại đây cũng mang đậm phong cách truyền thống Trung Hoa. Nằm dọc hai bên đường là hàng chục cửa hàng bán đủ mọi thứ. Từ hàng thời trang, đồ lưu niệm cho tới các món ăn ngon của ẩm thực Trung Quốc. Một số món bạn không nên bỏ qua tại đây như: cơm gà Hải Nam, tàu hủ kiểu Hoa, bún cá viên,…

 

du lịch IpohTại Concubine có rất nhiều món đồ ăn ngon

 

Tham quan lâu đài Kellie’s Castle

Đến du lịch Ipoh mà không check-in tại lâu đài Kellie’s Castle thì quả là vô cùng đáng tiếc. Mặc dù đã có hơn 100 năm lịch sử tồn tại nhưng tòa lâu đài này vẫn giữ nguyên vẻ đẹp kiêu sa và lộng lẫy của nó. Có khá nhiều câu chuyện ly kỳ xung quanh việc xây dựng tòa lâu đài này, thu hút sự tò mò của hàng nghìn du khách mỗi ngày.

 

du lịch IpohLâu đài Kellie’s Castle

 

du lịch IpohLâu đài Kellie’s Castle

 

Tham quan những ngôi đền cổ kính

Tại thành phố Ipoh có rất nhiều ngồi đền chùa cổ kính tuyệt đẹp để bạn có thể khám phá. Đa số các ngôi đền tại đây đều nằm sâu trong núi và mỗi ngôi đền lại sở hữu một lối kiến trúc độc đáo riêng, khiến du khách phải mê mẩn. Một số ngôi đền nổi tiếng tại Ipoh bạn không nên bỏ qua như : đền Parak Tong, đền Sam Poh Tong, đền Kek Lok Tong.

 

du lịch IpohTham quan những ngôi đền cổ kính

 

Ăn gì khi đến du lịch Ipoh?


Nasi Kandar

Nasi Kandar là một trong những món ăn nổi tiếng của Ipoh mà bất cứ du khách nào khi đến với thành phố này cũng đều muốn thưởng thức. Món ăn này bao gồm nhiều nguyên liệu khác nhau như cà ri, thịt gà, thịt bò, trứng, tôm, mướp, cà.

 

du lịch Ipoh Món Nasi Kandar

 

Dimsum

Mặc dù có nguồn gốc từ Trung Hoa nhưng Dimsum vẫn luôn được xem là một món ăn không thể bỏ qua khi du lịch Ipoh. Nhà hàng nổi tiếng nhất tại Ipoh về món Dimsum đó chính là Ming Court.

Ngoài ra, ẩm thực Ipoh còn vô vàn món ăn thơm ngon hấp dẫn khác nữa đang đợi bạn thưởng thức như: mì xào Fook kee, mì curry me, bánh trứng hongkee, …

Trên đây là một số kinh nghiệm du lịch Ipoh hữu ích chúng tôi muốn chia sẻ. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được nhiều cho chuyến du lịch Malaysia của các bạn sắp tới.

 

Phan Hoàng - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)