Bandar Seri Begawan, thủ đô của Vương quốc Hồi giáo Brunei mang một cái tên rất dài, đôi khi được viết tắt là BSB. Đây là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn tại đảo Borneo của Đông Nam Á.
Đến với thành phố Bandar Seri Begawan giàu có, nhiều du khách mong đợi một trải nghiệm tương tự ở Singapore, tuy nhiên họ sẽ sớm biết rằng cuộc sống ở đây hoàn toàn khác đảo quốc sư tử. Mặc dù bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những chiếc xe sang lướt trên những con đường thoáng đãng, chúng vẫn thường đậu trước quầy bán cơm chiên hoặc các loại mì giá rẻ trong khu phố.
Tên chính thức của quốc gia Brunei là Brunei Darussalam, có nghĩa "chốn yên bình". Điều này hoàn toàn hợp lý khi bạn liên hệ đến tỷ lệ tội phạm thấp trên cả nước, tuổi thọ trung bình ở mức 75 và mức sống cao so với các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á.
Quốc gia nhỏ bé giàu trữ lượng dầu mỏ này chỉ mới giành được độc lập từ Vương quốc Anh vào năm 1984. Dù sở hữu những vườn quốc gia hoang sơ và dải nước biển ven bờ lý tưởng cho hoạt động lặn, Brunei vốn không lọt vào radar của đa số tín đồ du lịch thế giới.
Do đó, bạn có thể không tìm được quá nhiều thông tin liên quan đến kinh nghiệm du lịch thủ đô Brunei. Dưới đây là một số điều khách du lịch Bandar Seri Begawan cần lưu ý trước chuyến đi.
- Brunei là quốc gia Hồi giáo với các quy tắc rất nghiêm ngặt. Du khách được chào đón tại các nhà thờ Hồi giáo ngoài giờ cầu nguyện, nhưng cần mặc trang phục kín đáo và phù hợp.
- Brunei cấm hút thuốc cả trong nhà lẫn trên các phương tiện giao thông công cộng. Đây là kinh nghiệm du lịch thủ đô Brunei mà bạn cần ghi nhớ.
- Việc buôn bán đồ uống có cồn cũng bị cấm ở Brunei. Người dân nếu muốn uống rượu sẽ bắt xe buýt đến thành phố Miri ở bang Sarawak, Malaysia.
- Đồ ăn ở Brunei có giá tương đối rẻ, tuy nhiên giá phòng ở lại đắt hơn Malaysia.
- Tiếng Ả Rập xuất hiện trên hầu hết biển báo và được sử dụng trong các trường học. Người dân Brunei cũng nói tiếng Bahasa Malay và tiếng Anh.
- Tiền tệ ở Brunei: Brunei sử dụng đồng tiền riêng là đôla Brunei, chia thành đơn vị nhỏ hơn là sen. Dù đồng xu vẫn tồn tại, người ta thường làm tròn giá để hạn chế việc sử dụng xu. Hầu hết ngân hàng mở cửa các ngày trong tuần đến 4h chiều. Kinh nghiệm du lịch thủ đô Brunei là bạn có thể đổi tiền ở trụ sở ngân hàng hoặc sử dụng các cây ATM được lắp đặt rải rác khắp thành phố Bandar Seri Begawan. Thẻ Visa và Mastercard được chấp nhận ở hầu hết khách sạn, nhà hàng và trung tâm mua sắm ở Brunei. Đồng đôla Singapore có thể dễ dàng trao đổi với tỷ lệ 1:1 tại Brunei.
Từ Sarawak, Malaysia
Chỉ có một công ty vận tải duy nhất là PHLS Express Bus cho chạy hai chuyến buýt mỗi ngày từ bến xe buýt đường dài Pujut Corner ở thành phố Miri, bang Sarawak đến thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei. Bạn sẽ trả tiền trực tiếp cho phụ xe với mức phí khoảng 13 USD (300.000 VNĐ). Mỗi lượt đi mất khoảng 4 tiếng, phụ thuộc vào tình hình giao thông trên đường và hàng người đợi nhập cảnh ở Brunei.
Bằng máy bay
Sân bay quốc tế Brunei (BWN) tọa lạc tại vị trí thuận tiện chỉ cách trung tâm Bandar Seri Begawan 2,5 km. Năm hãng hàng không - bao gồm Royal Brunei Airlines - khai thác các chuyến bay phục vụ châu Á, châu Âu, châu Úc và Trung Đông. Thuế khởi hành tại sân bay cho các điểm đến ở đảo Borneo là 3,75 USD (90.000 VNĐ); tất cả các điểm đến khác là 9 USD (210.000 VNĐ).
Xe buýt
Xe buýt nội thành có màu tím và chạy 6 tuyến phục vụ khách đi lại loanh quanh thủ đô Bandar Seri Begawan. Bạn phải đứng đợi ở các điểm đón bus ven đường và phải trả mức phí khoảng 1 đôla Brunei (17.000 VNĐ).
“Taxi nổi”
Bandar Seri Begawan đôi khi được gọi bằng biệt danh “Venice của phương Đông" vì hệ thống giao thông đường thủy dọc theo sông Brunei rất phát triển. Công dụng phổ biến nhất của “taxi nổi” là đưa khách đến tham quan làng nổi Kampung Ayer. Giá vé cũng chỉ từ 1 đôla Brunei.
Taxi
Số lượng taxi có gắn đồng hồ tính cước rất ít. Tuy nhiên, hầu hết các chuyến đi quanh thành phố bằng taxi đều có giá tốt vì chi phí xăng dầu ở đây khá rẻ.
Đây là điểm dừng chân đầu tiên của đa số du khách khi đến BSB bởi bạn có thể nắm bắt rất nhiều điều thú vị về Vương quốc Hồi giáo Brunei. Bảo tàng chứa bộ sưu tập lớn các món quà được trao cho các vị vua Brunei trong suốt nhiều năm từ các nhà lãnh đạo thế giới. Bảo tàng mở cửa từ 9h sáng đến 5h chiều mọi ngày trong tuần và miễn phí vào cổng.
Trông giống một mê cung của những công trình xiêu vẹo trôi nổi trên sông Brunei, Kampung Ayer vốn là nơi sinh sống của gần 30.000 người dân. Có niên đại hơn 1000 năm, nơi đây được công nhận là ngôi làng nổi lớn nhất thế giới. Bạn có thể ghé thăm Phòng trưng bày Văn hóa và Du lịch với tháp quan sát mở cửa 7 ngày một tuần từ 9h sáng đến 5h chiều. Để đến làng nổi Kampung Ayer, bạn hãy thuê một chiếc “taxi nổi”, tức thuyền cao tốc trên sông.
Đây là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Brunei, được xây dựng từ năm 1992. Nếu bạn chỉ có đủ thời gian để ghé thăm một nhà thờ Hồi giáo trong suốt chuyến đi của mình, đừng bao giờ bỏ qua điểm đến thú vị này. Jame'Asr Hassanil Bolkiah chỉ cách khoảng 2 dặm về phía tây bắc của trung tâm thành phố, bạn có thể bắt chuyến xe buýt số 22 từ trạm buýt trung tâm trên đường Jalan Cator.
Là nơi ở chính thức của quốc vương Brunei, Istana Nurul Iman là cung điện lớn nhất thế giới, gấp ba lần diện tích cung điện Buckingham ở London, Anh. Bạn có thể đến đó bằng cách đi bộ tới ngã tư Jalan Sultan và Jalan Tutong, sau đó bắt một chiếc xe buýt màu tím về phía tây. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng cung điện chỉ được mở cửa cho công chúng vài ngày mỗi năm vào cuối tháng Ramadan (tháng thứ 9 của âm lịch Ả Rập).
Ban ngày là một chợ cá nổi tiếng, pasar malam (chợ đêm) Gadong biến thành một khu tập trung của các quầy thực phẩm đường phố Brunei sau khi mặt trời lặn. Các quầy hàng xếp san sát nhau thành 4 dãy dài, bày bán đủ món đặc trưng: bánh gạo pulut panggang, bánh donut hình que được gọi là cakoi, cơm truyền thống Malaysia nasi lemak và mọi loại thịt xiên nướng cay thơm.
Thùy Linh (dịch) - Luhanhvietnam.com.vn
Nguồn: TripSavvy