Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Mexico

Lễ hội người chết Mexico có thực sự rùng rợn như tên gọi?

Thứ năm, 25/06/2020, 12:31 GMT+7

Nếu bạn là người yêu thích các lễ hội, các sự kiện văn hóa, muốn được khám phá về các phong tục của các quốc gia trên thế giới thì không thể bỏ lỡ lễ hội người chết Mexico. Nghe tên gọi thì khá rùng rợn nhưng thực chất lễ hội này có đáng sợ như vậy không? 

test

Giới thiệu về lễ hội người chết Mexico 

Lễ hội người chết Mexico còn được gọi là lễ hội Día de Los Muertos được hình thành từ hàng ngàn năm trước đây. Theo văn hóa địa phương Mexico, cái chết là một giai đoạn trong cuộc đời. Người chết không hề ra đi mãi mãi mà họ vẫn luôn sống trong ký ức, tình thương của người thân, bạn bè. 

 

Lễ hội người chết Mexico có thực sự rùng rợn như tên gọi? Lễ hội người chết là sự kiện quan trọng trong năm của người Mexico 

 

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, cái chết luôn gợi đến sự đau buồn, ảm đạm nhưng tại Mexico, cái chết lại trở thành một lễ hội thường được diễn ra từ ngày 1 - 2/11 hàng năm. Các nghi lễ trong lễ hội diễn ra trong sự phấn khởi, hân hoan của người dân bởi đây là dịp họ được trò chuyện, tưởng nhớ đến người thân đã khuất. 

 

Lễ hội người chết Mexico có thực sự rùng rợn như tên gọi? Lễ hội được diễn ra vào đầu tháng 11 hàng năm 

 

Người dân bản địa quan niệm rằng, lễ hội người chết Mexico là khoảng thời gian mà linh hồn những người đã mất trở về thăm gia đình và được chào đón bằng nhiều thực phẩm, đồ uống và nghi lễ đặc biệt. Bánh mỳ, trái cây, nước ngọt, muối là những thực phẩm không thể thiếu trong lễ hội. Người Mexico sẽ thường mang theo các thực phẩm người đã khuất yêu thích. 

 

Lễ hội người chết Mexico có thực sự rùng rợn như tên gọi? Đây là dịp để mọi người tưởng nhớ, trò chuyện với những người đã khuất 

 

Vào đầu tháng 11, có rất nhiều du khách đi du lịch Mexico để được tham dự lễ hội độc đáo, đầy màu sắc này. Đến vào dịp này du khách sẽ được hòa mình vào không khí sôi động của những màn hóa trang, diễu hành đầy nghệ thuật trên khắp đường phố. Từ những đồ trang trí, đồ chơi đến những chiếc kẹo hình hình đầu lâu đều trông rất bắt mắt. Đó cũng là thông điệp mà người Mexico muốn truyền tải: "cái chết thực sự không quá đáng sợ". 

 

Lễ hội người chết Mexico có thực sự rùng rợn như tên gọi? Lễ hội được diễn ra trong không khí tưng bừng, vui tươi

 

Với những giá trị nhân văn, vào năm 2003 lễ hội người chết Mexico đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. 

 

Lễ hội người chết Mexico có thực sự rùng rợn như tên gọi? Lễ hội Día de Los Muertos đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại 

 

Lễ hội người chết Mexico có gì độc đáo? 
 

Hộp sọ bằng socola 

Những hộp sọ ngộ nghĩnh đầy màu sắc đã trở thành đặc trưng nổi bật của lễ hội người chết Mexico. Trước kia các hộp sọ được làm từ đường nhưng ngày nay còn được làm bằng socola hay bánh quy. Các gia đình thường sẽ tự làm hoặc mua hộp sọ để khắc tên người đã mất rồi đặt lên bàn thờ. 

 

Lễ hội người chết Mexico có thực sự rùng rợn như tên gọi? Những hộp sọ có hình dáng ngộ nghĩnh với các màu sắc bắt mắt 

 

Bánh mì người chết 

Bánh mì người chết là một loại thực phẩm không thể thiếu trong lễ hội người chết Mexico. Bánh sẽ có dạng hình tròn được chế biến từ bột ngô với cacao hoặc trái cây. Sau đó người nấu sẽ phủ một lớp đường và vẽ hình khúc xương nổi ở trêm cùng, điểm tô thêm là một hộp sọ nhỏ ở giữa. 

 

Lễ hội người chết Mexico có thực sự rùng rợn như tên gọi? Bánh mì người chết 

 

Hình nộm Calacas 

Vào những ngày lễ hội người chết Mexico diễn ra, những bộ xương Calacas sẽ được người dân mặc quần áo, trang điểm sặc sỡ. Những hình nộm này sẽ được trưng bày ở khắp các con phố ngõ hẻm ở Mexico. Mỗi hình nộm lại có một hình dáng, biểu cảm và các loại trang phục khác nhau. 

 

Lễ hội người chết Mexico có thực sự rùng rợn như tên gọi? Các bộ xương được mặc quần áo và trang điểm 
 
 
Lễ hội người chết Mexico có thực sự rùng rợn như tên gọi? Hình ảnh này xuất hiện ở khắp mọi nơi trên đường phố Mexico 

 

 

Những nghi thức dặc biệt trong lễ hội người chết Mexico 
 

Trang trí bàn thờ cầu kì 

Trang trí bàn thờ là một nghi thức nhất định phải có trong lễ hội người chết Mexico. Bàn thờ lúc này sẽ được trang trí với hai tông cam và tím làm chủ đạo rồi xếp nhiều nến, hoa quả xung quanh. Loài hoa được sử dụng để trang trí bàn thờ là cúc vạn thọ. Người dân sẽ dùng cánh hoa rải từ bàn thờ cho đên mộ với ý nghĩa dẫn linh hồn trở về nhà. Ngoài ra ở bàn thờ còn có một số loài thực phẩm cùng di ảnh của người đã khuất.

 

Lễ hội người chết Mexico có thực sự rùng rợn như tên gọi?Bàn thờ được trang trí lộng lẫy 
 
 
Lễ hội người chết Mexico có thực sự rùng rợn như tên gọi?Hoa cúc vạn thọ 

 

Cầu nguyện tại nghĩa trang 

Nghi thức tiếp theo không thể không có trong lễ hội Día de Los Muertos đó chính là cầu nguyện tại nghĩa trang. Lúc này các hộ gia đình sẽ ra nghĩa trang để dọn dẹp phần mộ, cắm hoa và cầu nguyền. Ngày nay tuy không phải gia đình nào cũng có thói quen này nhưng nghi thức tốt đẹp ấy vẫn được phần lớn người dân Mexico duy trì. 

 

Lễ hội người chết Mexico có thực sự rùng rợn như tên gọi?Người dân ra nghĩa trang để dọn dẹp phần mộ 

 

Hoá trang và diễu hành 

Trong thời gian lễ hội người chết Mexico diễn ra, người dân sẽ hóa trang và đổ xuống đường diễu hàng suốt 24/24 tại các điểm lớn trong thành phố. Mọi người đều trang điểm và mặc những bộ trang phục với hình dáng kỳ dị rất giống với ngày hội Haloween. Trong điểm nhấn của các bộ trang phục có nhiều người còn dùng vỏ sò để đánh thức linh hồn người đã khuất thức dậy cùng chung vui. 

 

Lễ hội người chết Mexico có thực sự rùng rợn như tên gọi?Người dân hóa trang tại lễ hội
 
 
Lễ hội người chết Mexico có thực sự rùng rợn như tên gọi?và đi diễu hành trên khắp các con phố
 
 

 

Ôn lại kỷ niệm với người đã khuất 

Lễ hội Día de Los Muertos là dịp để mọi thành viên trong gia đình ngồi lại với nhau để ôn những kỷ niệm về người đã mất. Tuy nhiên họ chỉ nhớ lại những chuyện vui, hài hước và không nhắc lại các chuyện buồn. Theo quan niệm của người dân thì người chết luôn được nhớ về với những chuyện vui chứ không phải những kỷ niệm đau buồn. Khi người sống nhắc về người đã khuất thì dường như họ chưa biến mất khỏi trần gian. 


 

Lễ hội người chết Mexico có thực sự rùng rợn như tên gọi?Cả gia đình ngồi quây quần để trò chuyện với người đã mất 

 

Lễ hội người chết Mexico quả thật thật thú vị phải không nào? Tuy đây là một lễ hội để nhớ về những người đã khuất nhưng đây là dịp để hàn gắn tình cảm gia đình, tình cảm người thân giữa cuộc sống bồn bề. 

 

Thu Mơ - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)