Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Hồng Kông

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong Kong

Thứ ba, 12/11/2019, 15:14 GMT+7

Đến Hong Kong mà bạn lăn tăn không biết tìm địa điểm vui chơi nào để giải trí thì hãy đến ngay với Ocean Park Hong Kong để thỏa đam mê của mình thôi nào.

test

Giới thiệu về Ocean Park Hong Kong

Ocean Park Hong Kong hay Công viên đại dương Hong Kong nằm ở 180 đường Wong Chuk Hang, phía nam của Hong Kong giữa khu Aberdeen và vịnh Repulse với hai phần: Headland, nằm ở đỉnh núi Nam Long và Lowland, nằm ở thung lũng Wong Chuk Hang. Hai khu này được nối với nhau bằng hệ thống cáp treo hiện đại.

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongCông viên thu hút rất nhiều du khách đến vui chơi (Ảnh @jhonnyhasil)

 

Công viên đại dương này được xây dựng vào năm 1977 bởi Thống đốc Hồng Kông lúc đó là Sir Murray MacLehose, nó có diện tích lên tới hơn 915.000 m2 với vô vàn các trò giải trí thú vị như: nhà hát Đại Dương, Bể cá mập, Vườn đại dương với hơn 400 loài sinh vật biển từ các vùng đảo Thái Bình Dương…

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongVô vàn các trò chơi đang chờ bạn khám phá (Ảnh @sharlenechen)

 

Bên cạnh Disneyland Hong Kong thì Ocean Park Hong Kong chính là một điểm vui chơi không thể bỏ qua khi đến du lịch Hong Kong. Thậm chí, nơi đây còn được tạp chí Forbes danh tiếng xếp hạng thứ 7 trong số các công viên giải trí nổi tiếng trên thế giới và hạng 33 trong số các điểm tham quan du lịch đông khách nhất thế giới đấy nhé.

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongĐến Hong Kong mà bỏ qua địa điểm vui chơi này thì quả là thiếu sót đấy (Ảnh @soysoy08)

 

Mua vé vào cửa Ocean Park Hong Kong

Vé được bán ngay ở cổng chính của công viên đại dương và các cửa hàng 7-11 hoặc bạn có thể mua vé điện tử trên website chính thức của Ocean Park với giá là:

- Người lớn: 1.320.000VNĐ/khách

- Trẻ em từ 3 -11 tuổi: 695.000VNĐ/khách

- Trẻ em dưới 3 tuổi được miễn phí

- Miễn phí vé vào với người có căn cước Hong Kong trong ngày sinh nhật và có thể dẫn thêm một người vào với giá vẻ giảm một nửa.

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongGiá vé có thể hơi cao nhưng khi vào bạn sẽ cảm thấy rất xứng đáng đấy nhé (Ảnh @jenhong_mom)

 

Giờ mở cửa của Ocean Park Hong Kong thường thay đổi tùy vào ngày thường hay vào những dịp lễ đặc biệt nhưng thông thường sẽ mở cửa như sau:

- Thứ Hai đến Thứ Sáu: 10h sáng - 7h tối

- Thứ Bảy, Chủ Nhật: 10h sáng - 9h tối

 

Những trải nghiệm tuyệt vời tại Ocean Park Hong Kong

Đến công viên đại dương lớn nhất Hong Kong bạn sẽ chẳng lo không có gì chơi mà chỉ lo không có sức để chơi thôi vì nơi đây có vô vàn những trò chơi thú vị, hấp dẫn mà không ai có thể cưỡng lại được như:

 

The Waterfront 

Khu vui chơi này nằm ngay cổng chính của Ocean Park Hong Kong với các địa điểm như Đại Thủy Cung (Grand Auqarium) – nơi chứa đựng hơn 5.000 con cá từ 400 loài khác nhau, số lượng sinh vật biển khổng lồ này đã làm bạn kinh ngạc chưa nào. 

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongBạn chắc chắn phải trầm trồ trước sự đa dạng của sinh vật biển ở đây cho mà xem (Ảnh @ql.snap)

 

Hay ở phố Hong Kong xưa (Old Hong Kong) bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác quay ngược thời gian về miền ký ức xa xưa, chiêm ngưỡng khung cảnh thành phố Hong Kong giữa những thập niên 50 và 70 trên chiếc tàu Di sản để thấy một Hong Kong thật khác, yên bình và cổ kính đến lạ kỳ.

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongĐừng quên để lại những bức ảnh thật ấn tượng nhé (Ảnh @lihanyi0204)

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongMột Hong Kong vô cùng cổ kính (Ảnh @luiiluii_sherly)

 

Đây cũng là nơi ở của những chú gấu trúc siêu siêu đáng yêu đấy nhé. Bạn sẽ được gặp gỡ hai chú gấu trúc khổng lồ vô cùng nổi tiếng là Le Le và Ying Ying. Độ dễ thương của hai bạn này đảm bảo sẽ khiến bạn nổi lên khao khát muốn ẵm luôn chúng về nhà nuôi cho mà xem.

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongAi ghé qua khu vực này cũng không thể không dừng chân lại được (Ảnh @c_athy0212)

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongNhững chú gấu trúc mới "ghét" làm sao (Ảnh @bberrylam_)

 

>>> Tham khảo ngay các tour du lịch Hong Kong giá tốt

 

The Summit 

Khu vực này có địa thế đặc biệt là nằm trên đỉnh núi nên không thể đi bộ đâu mà bạn phải di chuyển bằng cáp treo hoặc đi tàu nhanh đấy. The Summit là nơi có những trò chơi kích thích và Polar Adventure mà tín đồ yêu thích sự kích thích không thể bỏ qua đâu đấy. Ocean Park Hong Kong vốn đã nổi tiếng với những trò chơi kích thích rồi mà!

Với những trò chơi phổ biến như: Hair Raiser (Dựng tóc gáy), Flash (chớp nhoáng), Whirlybird (máy bay lên thẳng),… Đây là khu vực không dành cho những người yếu tim và có tiền sử về bệnh tim mạch đâu nhé.

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongBước vào khu vực này như bước vào một thế giới khác (Ảnh @juyinwahaha)

 

Đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác như bị đá văng ra khỏi vách đá khi tàu lượn siêu tốc Hair Raiser liên tục treo ngược và đổi chiều, đúng như tên gọi “dựng tóc gáy” của nó luôn nhé. Hơi kích thích nhưng bạn sẽ được thoải mái hò hét và tận hưởng những làn gió mát lành, bao phiền muộn sẽ tan biến hết cho mà xem.

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongKhu vực chỉ dành cho những người mạnh mẽ (Ảnh @itsalyssane)

 

Sau khi đã “xả strees” đã đời, bạn có thể hạ nhiệt ở Polar Adventure (Thám hiểm Địa cực) để ngắm nhìn những sinh vật đáng yêu như: chim cánh cụt hoàng đế, hải cẩu, sư tử biển và những sinh vật biển sống ở Nam Cực và Bắc Cực. Bạn có thể chơi đùa với chúng và học cách chăm sóc cho chúng cũng như khám phá về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng để nâng cao ý thức trong vấn đề bảo tồn các loài sinh vật này.

 

Xe cáp treo

Ban đầu cáp treo được lắp đặt với mục đích là đưa du khách từ khu vực này đến khu vực khác song quang cảnh ngoạn mục của chuyến đi này ấn tượng đến nỗi nó được xem là một trong những hành trình thú vị, nổi bật nhất của Ocean Park Hong Kong. Trong chuyến đi cáp treo dài 1,5km với thời gian 8 phút, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trọn vẹn nhất của thiên nhiên với biển, với trời và những ngọn đồi xung quanh, đây chính là địa điểm tuyệt hảo nhất để có một bức hình “xịn xò” đấy nhé! 

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongCap treo cũng là một trải nghiệm tuyệt vời tại đây đấy nhé (Ảnh @selinabugia)

 

Hàm cá mập thần bí

Đến khu vực này bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào Thủy cung Royal City của Việt Nam đấy nhé. Qua lớp kính trong suốt hình vòng cung bạn sẽ bắt gặp hơn một trăm con cá mập và cá đuối với những huyền thoại xung quanh chúng, bao gồm cả cá đao với hàm răng sắc nhọn và những con cá mập vằn với các đốm da báo tạo đang bơi lượn xung quanh khiến bạn không thể rời mắt.

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongTa như lạc vào đại dương sâu thẳm thần bí (Ảnh @bishowalejr11)

 

Nhà hát Đại Dương (Ocean Theater)

Vì là công viên đại dương nên Ocean Park Hong Kong không thể thiếu các tiết mục về đại dương được rồi. Đến với nhà hát Đại Dương, bạn có thể chiêm ngưỡng những màn trình diễn nghệ thuật độc đáo và cực kỳ đẹp mắt của các chú cá heo và sư tử biển như: nhảy vòng, tung hứng bóng hay các tiết mục nhào lộn, làm trò, nhảy theo nhạc…từ đó bạn sẽ thấy yêu quý thêm loài động vật rất hiền lành này đấy nhé.

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongChiêm ngưỡng những chú cá heo biểu diễn cũng không tồi đâu nhé (Ảnh @eka.otr)

 

Chuyến phiêu lưu ở nước Úc

Đúng như cái tên hấp dẫn của nó, bạn sẽ được quan sát những người bạn động vật năng động và quyến rũ đến từ nước Úc ngay tại Ocean Park của Hong Kong mà chẳng phải đi đâu xa xôi. Những chú gấu túi treo trên cây, những con kanguru chân to cổ đỏ hay những bản nhạc serenade ngọt ngào của những chú Kookaburra biết cười chắc chắn sẽ khiến bạn mê mệt cho mà xem.

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongNhững động vật đáng yêu của miền Châu Úc (Ảnh @secycat)

 

Thành phố nước (Aqua City)

Và để kết thúc một ngày tuyệt vời tại Ocean Park Hong Kong đến với Aqua City để xem chương trình Symbio đa giác quan. Với những màn lửa, nước, pháo hoa, âm nhạc và đồ họa, Symbio chính là show diễn nước xoay 360° đầu tiên trên thế giới vô cùng ấn tượng và đáng xem đấy nhé.

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongĐây là khu vực thu hút rất nhiều người đến xem (Ảnh @kabatpeti22)

 

Ăn gì ở Ocean Park Hong Kong?

Bạn không thể mang thức ăn từ bên ngoài vào đây trừ những thức ăn dành riêng cho trẻ em bởi Ocean Park Hong Kong có rất nhiều nhà hàng và các món ăn thường thấy ở công viên giải trí như kem, bánh hot dog, gà rán hay như món đặc sản của ẩm thực đường phố Hong Kong như cá viên chiên và thịt nướng để bạn thoải mái lựa chọn và tiếp sức sau những cuộc chơi. 

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongMột chú mực khô thơm ngon rất tuyệt để tiếp sức đấy nhé (Ảnh @mashita_squid)

 

Cách di chuyển đến Ocean Park Hong Kong

Với xe buýt

Thông thường, mọi người sẽ đi tuyến xe buýt 629 từ trạm Central Star Ferry đến thẳng cổng chính của Ocean Park Hong Kong với thời gian di chuyển là 20 phút. Bạn có thể bắt tuyến buýt này ở lối thoát B của trạm Admiralty MTR, cứ 30 phút sẽ có 1 chuyến xe.

Còn nếu xuất phát từ Kowloon thì bạn hay đi tuyến buýt 171. Chuyến xe này sẽ đi từ Lai Chi Kok South Horizons qua Mong Kok, Yau Ma Tei, Cros Harbour Tunnel rồi dừng tại Aberdeen Tunnel Toll Plaza. Với lộ trình này, bạn không được dừng ngay tại cổng công viên đại dương mà sau khi xuống trạm bạn phải đi qua hầm Aberdeen và đi bộ 5 đến 10 phút nữa mới tới.

 

‘Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn’ tại Ocean Park Hong KongBạn có thể chọn xe khách để di chuyển đến đây (Ảnh @briandecena)

 

Với tàu điện ngầm MTR

Bạn đi tuyến South Island Line và dừng ở trạm Ocean Park Station rồi đi bộ đến Ocean Park Hong Kong. Lưu ý nho nhỏ nếu các bạn di chuyển bằng phương tiện công cộng là hãy làm ngay một tấm thẻ Octopus để trả phí tiện lợi và dễ dàng hơn nhé.

 

Với phương tiện khác

Trong trường hợp không sử dụng phươngtiện công cộng để di chuyển thì bạn có thể đến đây bằng xe hơi hoặc xe du lịch nếu đi theo đoàn đông người cho tiện. Nếu không biết đường thì cũng đừng lo vì google maps chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề này cho bạn ngay thôi mà hoặc hỏi người dân ở đây cũng được nhé.

Mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm bổ ích cho chuyến vui chơi thả ga tại Ocean Park Hong Kong của mình.

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)