Banner Voucher KS cả nước
Guidebook

Du lịch tuổi 30 ‘xịn’ hơn khi đôi mươi như thế nào?

Thứ ba, 09/06/2020, 14:36 GMT+7
Ở tuổi 30 bạn có đầy đủ các yếu tố để có được những chuyến đi đáng nhớ như tài chính, khả năng lên lịch trình chi tiết, lựa chọn những điểm đến thực sự phù hợp...
test

Ở tuổi 20 chúng ta có một đôi chân khỏe, nhưng tuổi 30 có nhiều hơn thế để đi du lịch...

Có ai đó đã nói rằng “Ở tuổi hai mươi, người ta chẳng có gì, ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến”. Câu nói này hoàn toàn chính xác, cũng bởi lý do đó, mà chúng ta từng có nhiều chuyến đi táo bạo, cực kỳ đáng nhớ trong những ngày tươi trẻ ấy.

Nhưng nếu chỉ có đôi chân và trái tim thì chưa đủ đâu. Năm 30 tuổi không những nên giảm các chuyến đi mà thậm chí còn cần nhiều hơn nữa bởi lẽ bạn đã có cả tỉ lợi thế, vạn lý do khiến chúng ta nên có các chuyến đi du lịch vào tuổi 30. Và rút ra kết luận rằng: Đi du lịch năm 30 tuổi còn xịn xò hơn năm 20 tuổi rất nhiều.

 

Du lịch tuổi 30 ‘xịn’ hơn năm 20 tuổi như thế nào?Du lịch năm 30 tuổi có nhiều hơn là chỉ đôi chân khỏe hay là trái tim ít sợ điều gì....

 

Du lịch tuổi 30 còn 'xịn' hơn vào năm 20 tuổi

-  Muốn là có thể đi: Năm 20 tuổi bạn có rủng rỉnh tiền bạc để có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn không? Năm 30 tuổi thì hầu bao của bạn đủ để khiến bạn ít cần cân nhắc nhấc lên đặt xuống những địa điểm yêu thích. Những địa danh đẹp đẽ, xa xôi không còn chỉ là ước mơ…

-  Những chỗ ở tốt thật sự: Tương tự như trên, chúng ta thường ít lựa chọn nghỉ dưỡng sang chảnh khi còn trẻ. Mỗi lần xách balo là một lần trực chờ trên các trang đặt phòng giá rẻ, nghía qua homestay/dorm thậm chí là ngủ nhờ. Nhưng khi bước sang tuổi 30, mỗi kỳ nghỉ đều là quý giá, chúng ta luôn muốn tự thưởng cho mình những điều tốt nhất, xu hướng nghỉ các khách sạn 4 – 5* sang chảnh cũng tăng lên nhiều.

 

Du lịch tuổi 30 ‘xịn’ hơn năm 20 tuổi như thế nào?Độ tuổi cho những chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh thật sự

 

-  Có một kế hoạch rõ ràng: Chẳng ai muốn lãng phí khoảng thời gian du lịch, nghỉ ngơi giữa những ngày làm việc căng thẳng. Bạn hẳn sẽ lên kế hoạch tham quan, xả hơi hợp lý và kỹ càng hơn. Vô tình từ đó mà chuyến đi cũng suôn sẻ hơn rất nhiều.

-  Không nặng nề hành lý: Chắc năm 20 tuổi bạn từng trải qua cảm giác đưa cả thế giới nhỏ vào chiếc vali nhỉ, vì cứ sợ thiếu thứ nọ thứ kia rồi lại phải đi mua thêm. Nhưng sau này thì không cần vậy nữa, đa số những người đi du lịch tuổi 30 chỉ mang vài món đồ cần thiết. Nếu thiếu bất cứ thứ gì có thể mua ngay tại điểm đến rồi.

 

Du lịch tuổi 30 ‘xịn’ hơn năm 20 tuổi như thế nào?Không cần cồng kềnh hành lý

 

-  Có trách nhiệm với bản thân hơn: Thay vì cứ hăng hái đi, không để ý thời gian, sức khỏe. Giờ đây bạn biết đâu là giới hạn của mình, da bạn có chịu được nắng không, có nên thức khuya tiệc tùng… Bạn biết rằng giờ đây mình cần giữ gìn sức khỏe, và tất nhiên điều đó còn tốt cho cả những người bạn đồng hành.

-  Tự tin đi du lịch một mình: Chúng ta luôn mê mải với những mối quan hệ bạn bè, cùng nhau đi khắp nơi, đôi khi chỉ vì muốn tiết kiệm chi phí, mặc dù chỉ muốn đi 1 mình hay 2 người thôi để thoải mái sắp xếp lịch trình cũng không làm được.  Giờ đây bạn thoải mái làm điều đó, muốn đi cùng ai, đi như thế nào, kế hoạch nằm trong tay của người tuổi 30.

 

Du lịch tuổi 30 ‘xịn’ hơn năm 20 tuổi như thế nào?Du lịch tuổi 30 sao không thử một mình?

 

-  Chuyến đi mang lại hiểu quả thực sự: Nhờ có sự trách nhiệm với chính bản thân mình, bạn sẽ cân đối được thời gian, lịch trình để bảo đảm sức khỏe và thậm chí xốc lại cả tinh thần chứ đúng không? Phải vậy rồi, sau chuyến đi này hiệu suất công việc cũng sẽ tăng cao cho mà xem!

Bạn đã bước sang tuổi 30 chưa, bạn có ngần ngại trước những chuyến đi du lịch, đừng lo lắng quá nhé, bạn đã có đủ các yếu tố “xịn xò” để thực hiện chuyến đi trong mơ của mình rồi đó!

 

Linh Tu (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)