Guidebook
Banner Voucher KS cả nước

Nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương đi đâu chơi? bỏ túi những địa chỉ siêu đẹp từ Bắc - Nam

Thứ ba, 05/04/2022, 10:54 GMT+7

Cứ mỗi lần đến dịp giỗ Tổ Hùng Vương là người dân cả nước lại nô nức tìm kiếm các địa chỉ du lịch để vui chơi, thư giãn. Vậy bạn đã biết Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 đi đâu chơi chưa? Luhanhvietnam sẽ gợi ý một số điểm du lịch tuyệt vời ở khắp 3 miền để du khách có thêm nhiều lựa chọn vui chơi trong dịp nghỉ lễ 10/3.

test

Giỗ tổ Hùng Vương 2022 được nghỉ mấy ngày? 

Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 năm 2022 sẽ rơi vào đúng Chủ Nhật, tức ngày 10/4/2022 Dương lịch. Vì thế người lao động trên cả nước sẽ được nghỉ bù 1 ngày vào thứ 2 (11/4/2022). Như vậy, người lao động có tổng cộng 3 ngày nghỉ liên tiếp từ thứ 7 - thứ 2 tuần sau. Với thời gian 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, các bạn có rất nhiều sự lựa chọn cho chuyến du lịch của mình. Hãy cùng tham khảo một vài địa điểm nổi bật nha!

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi Dịp giỗ tổ Hùng Vương 2022 người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Bắc?
 

Mộc Châu

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Bắc? Vào đầu tháng 4, Mộc Châu được phủ một sắc trắng tinh khôi của hoa ban, hoa cải trắng trải dài như không có điểm dừng. Màu sắc đó nhuộm cả một vùng trời mang đến cho bạn sự dịu êm, bình yên đến lạ lùng. 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Bắc? Đồi chè Mộc Châu

 

Cái nắng nhè nhẹ ấm áp, ngọt ngào sẽ nâng niu các vị khách. Hãy thử chạm nhẹ tay mình vào những cánh hoa ban trắng buốt để cảm nhận được một Mộc Châu dịu dàng và tình tứ đến như thế nào? Bạn cũng đừng quên ghé đến đồi chè Mộc châu, thác Dải Yếm,... 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Bắc? Mộc Châu mang đến cho bạn sự dịu dàng khó diễn giải

 

Hà Giang 

Nhiều người yêu Hà Giang bởi sự thơ mộng, mộc mạc và hồn nhiên. Ở đó có những con đường đồi uốn lượn qua những vách núi đẹp như tranh, những cánh đồng hoa trải dài khắp thung lũng như hoa mận trắng, hoa đào, hoa lê,... Thấp thoáng bên những ngọn núi có các bản làng nhỏ bé. Tất cả tạo nên một bức tranh giản dị mà cuốn hút. Trong dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới Hà Giang cũng là một lựa chọn hoàn hảo dành cho ai yêu thiên nhiên, yêu sự giản dị, tinh khôi. 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Bắc? Dòng sông Nho Quế
 
 
Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Bắc? Nhà của Pao

 

Sapa

Nếu bạn là người vô cùng tiếc nuối khi đã lỡ bỏ qua việc chiêm ngưỡng Sapa đẹp thế nào vào mùa đông thì trong dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới lại càng không thể làm ngơ trước một Sapa mùa nước đổ đẹp long lanh. Thời tiết trong khoảng thời gian này ấm áp, không quá lạnh như mùa đông. 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Bắc? Sapa là địa chỉ bạn không thể bỏ qua trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương

 

Đầu tháng 4 là lúc Sapa khoác lên mình tấm áo mới. Nơi đây vẫn còn sót lại dư vị hoa cỏ mùa xuân, những thửa ruộng bậc thang bắt đầu phủ lớp loang loáng của nước. Vẻ đẹp đó chắc chắc sẽ khiến cho nhiều vị khách phải xúc động. 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Bắc? Tọa độ check in nổi tiếng ở Sapa

 

Ninh Bình 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi? Ninh Bình từ lâu đã được ví là "vịnh Hạ Long trên cạn" khi sở hữu khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, các hang động đẹp ngất ngây cùng nhiều điểm du lịch tâm linh nổi tiếng. Một số cái tên bạn có thể ghé tới trong dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương sắp tới như: hang Múa, Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính, Cố đô Hoa Lư,... 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Bắc?Tràng An Ninh Bình
 
 
Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Bắc?Hang Múa 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Trung?
 

Đà Nẵng 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi? Đà Nẵng là một điểm đến luôn được các du lịch đánh giá hấp dẫn, quyến rũ hàng đầu Việt Nam. Thành phố này không chỉ thu hút bởi cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và còn gây ấn tượng bởi nhiều công trình kiến trúc hiện đại, 1 đô thị an toàn, sạch sẽ. 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Trung?Công viên châu Á Asian Park

 

Đến với Đà Nẵng trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương, du khách có thể đến các bãi biển quyến rũ như: Nam Ô, Non Nước, Mỹ Khê, Xuân Thiều,... Ở ngay trong lòng Đà Nẵng, bạn cũng tha hồ được khám phá nhiều điều thú vị ở: cầu Tình Yêu, cầu Rồng, cầu Thuận Phước, nhà thờ con gà,... 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Trung?Cầu Rồng

 

Hội An 

Nếu bạn đang phân vân nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Trung thì Hội An có lẽ là điểm đến bạn không nên bỏ qua. Khoác lên mình vẻ đẹp cố kính với các ngôi nhà cổ, những con hẻm phủ đầy rêu,... Hội An mang đến một hơi thở độc đáo, bình yên kỳ lạ. Nơi đây có diện tích không quá rộng vì thế du khách có thể đi bộ dạo quanh các con phố, hẻm nhỏ để quan sát, chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp diệu kỳ này. 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Trung?(Ảnh: suk.bea)

 

Du khách có thể ghé đến một vài địa danh nổi tiếng ở phố cổ Hội An như: hội quán Quảng Đông, chùa Cầu, hội quán Triều Châu, hội quán Phúc Kiến,... 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Trung?(Ảnh: thu_mo97nnn)

 

>>Xem thêm: Tìm hiểu về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày này nên đi đâu chơi?

 

Quy Nhơn 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi? Quy Nhơn là vùng đất sở hữu vẻ đẹp kiêu sơ, thơ mộng, không hề ồn ào nhộn nhịp như Hà Nội hay Sài Gòn. Nơi đây có nhiều bãi biển đẹp, hoang sơ thu hút nhiều du khách. Biển Quy Nhơn được ví von là "tiểu Maldives của Việt Nam". Một số bãi biển nổi bật có thể kể như: bãi Xép, bãi Nữ Hoàng, bãi Dại, Eo Gió,... 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Trung?Eo Gió Quy Nhơn

 

Ngoài ra, bạn đừng quên ghé đến đồi cát Phương Mai, nơi sở hữu cảnh sắc quyến rũ nhưng lại chưa được nhiều người chú ý. Tới đây, bạn sẽ tha hồ chiêm ngưỡng những triền cát uốn lượn kéo dài cả cây số, những rừng dương xanh ngát,... 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Trung?Vẻ đẹp được ví như thiên đường Maldives 

 

Mũi Né

Nếu bạn đang phân vân nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Trung thì Mũi Né là gợi ý không tồi đâu nha. Mũi Né từ lâu nổi tiếng là một trong những vùng biển đẹp của Việt Nam. Đến đây, bạn sẽ được thoải mái vui chơi trên bờ cát vàng óng, đắm mình trong làn nước trong xanh, mát rượi. 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Trung Làng chài Mũi Né

 

Ngoài biển thì Mũi Né còn có khu vực đồi cát rộng lớn, đây là nơi vui chơi của nhiều bạn trẻ trước khi xuống tắm biển. Đến đây, bạn có thể thuê ván trượt rồi ngồi trượt từ trên đồi cát xuống. Nếu muốn khám phá hết vẻ đẹp của đồi cát thì hãy đến Bàu Trắng để thấu cảm được hết mỹ từ "tiểu Sahara" của Việt Nam. 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Trung Ở Mũi Né còn có các đồi cát tuyệt đẹp

 

Đà Lạt 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi? Đà Lạt là một địa chỉ du lịch không hề xa lạ đối với nhiều du khách. Dịp giỗ tổ Hùng Vương 2022 năm nay đây cũng là nơi được nhiều người lự chọn để đi chơi lễ. Thời tiết Đà  Lạt trong dịp này rất thích hợp để dã ngoại, tham quan, khám phá các thắng cảnh tuyệt vời. 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền TrungVườn hoa cẩm tú cầu ở Đà Lạt

 

Đến Đà Lạt bạn không nên bỏ qua các địa điểm nổi tiếng như: đỉnh Langbiang, Đồi Thông Hai Mộ, Thung Lũng Tình Yêu, Tuyệt Tình Cốc, đồi chè Cầu Đất,... Dịp lễ này cũng là khoảng thời gian mà hoa cẩm tú cầu, hoa phượng tím, hoa hướng dương, hoa lavender nở rộ nhất trong năm. Đi đúng dịp này thì bạn tha hồ có nhiều bức ảnh sống ảo để đời luôn. 
 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền TrungMùa phượng tím ở thành phố ngàn hoa

 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Nam? 
 

Đảo Nam Du 

Nếu bạn đang thắc mắc nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Nam thì đảo Nam Du là lựa chọn rất tuyệt vời. Quần đảo nay hiện đang là một thiên đường du lịch mới ở biển Đông với cảnh sắc hoang sơ cùng những bãi biển đầy cát trắng, nắng vàng. 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Nam? Đảo Nam Du

 

Đến đảo Nam Du, bạn sẽ có cơ hội được khám phá cảnh đẹp của bãi Đá Đen, hòn Mấu, hòn Ngang, biển Cây Mến, bãi Ngự,... Đặc biệt, không thể bỏ lỡ hải đăng Nam Du, một trong những ngọn hải đăng cổ nhất ở nươc ta hiện vẫn còn hoạt động. Để di chuyển giữa các đảo thì du khách phải đi bằng thuyền. 

Vào dịp giỗ tổ Hùng Vương là khoảng thời gian lý tưởng để mọi người ngồi thuyền ra đảo Nam Du. Thời tiết lúc đó dễ chịu, biển êm, lặng sóng rất thích hợp để khám phá, nghỉ dưỡng. 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Nam? Vẻ đẹp trong veo ở đảo Nam Du 

 

Đảo Phú Quốc 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi? Đảo Phú Quốc là một điểm đến không thể lý tưởng hơn dành cho những ai muốn thư giãn trên bờ biển xinh đẹp, trong vắt. Phú Quốc là hòn đảo nổi tiếng với các bãi biển đẹp tuyệt trần với làn nước trong vắt, cát trắng mịn mang. Dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương cũng là khoảng thời gian mà khí hậu ở đây đẹp nhất trong năm. Biển lúc đó rất êm, nắng nhẹ nhàng nên rất thuận tiện để di chuyển và khám phá. 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Nam? Đảo Ngọc Phú Quốc

 

Đặt chân đến đây, bạn có thể ghé tới các bãi biển tuyệt đẹp ở trên đảo như: Bãi Dài, Bãi Sao, Bãi Trường, Bãi Khem,... Trong số đó thì bãi Sao được đánh giá là bãi biển đẹp nhất. Không chỉ có các bãi biển xinh đẹp mà nơi đây còn nhiều hoang đảo nguyên sơ kích thích sự tò mò của du khách như: Hòn Móng Tay, Hòn Thơm, Hòn Mây Rút,... 

Du lịch Phú Quốc bạn còn được khám phá thế giới động vật hoang dã thú vị ở Vinpearl Safari. Ngoài ra khu giải trí Vinpearl Phú Quốc gồm nhiều trải nghiệm giải trí cực đã hứa hẹn mang đến những giây phút bung xõa quên lối về trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương. 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Nam? Bạn có tin đây là cảnh đẹp ở Việt Nam 

 

Vũng Tàu 

Biển Vũng Tàu là một địa chỉ thú vị dành cho những ai chưa biết nghỉ giỗ tổ Hùng Vương nên đi đâu chơi? Biển Vũng Tàu sở hữu nhiều yếu tố của một thiên đường biển top đầu Việt nam gồm: biển trong xanh, cát trắng trải dài, kế bên bờ biển có công viên trồng nhiều cây xanh,... Dưới thời tiết nắng nóng, oi bức của những ngày đầu tháng 4 thì khi tới đây bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, bình yên. 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Nam? (Ảnh: hamil.uumeow)

 

Bên cạnh bãi biển quyến rũ, Vũng Tàu còn có nhiều điểm ngắm cảnh từ trên cao rất đẹp như: tượng chúa Kito, hải đăng Vũng Tàu, đồi Con Heo, Bạch Dinh,... Đặc biệt, đồi Con Heo còn là tọa độ check in cực đẹp. Không chỉ thế, khi về đêm bạn có thể vui chơi ở chợ đêm Vũng Tàu, công viên Thỏ Trắng, quán bar, cà phê,... 

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi ở miền Nam? (Ảnh: mintuuu_)

 

Hy vọng với những gợi ý trên thì bạn đã giải đáp được thắc mắc nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đi đâu chơi? Khi lựa chọn được cho mình một chốn vui chơi lý tưởng thì chắc chắn chuyến du lịch trong dịp lễ 10/3 của bạn sẽ đáng nhớ và tuyệt vời lắm đó. 

 

Thu Mơ (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)