Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Brunei

Có 1 kiến trúc Maroc tuyệt đẹp tại nhà thờ Hồi giáo Ash Shaliheen Brunei

Thứ ba, 27/12/2022, 11:28 GMT+7

Giữa nhiều công trình nổi bật và ấn tượng ở Thủ đô Bandar Seri Begawan thì nhà thờ Hồi giáo Ash Shaliheen tuy mới được xây dựng nhưng đã có một vị trí quan trọng của riêng mình trong trái tim của người Brunei cũng như khách du lịch quốc tế. 

test

Tổng quan về nhà thờ Hồi giáo Ash Shaliheen Brunei

Nằm bên cạnh Khu liên hợp Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Bandar Seri Begawan là nhà thờ Hồi giáo Ash Shaliheen tráng lệ. Kiến trúc của nhà thờ này chịu ảnh hưởng của các cấu trúc theo phong cách Ma-rốc.

 

Nhà thờ Hồi giáo Ash Shaliheen BruneiNhà thờ Hồi giáo Ash Shaliheen Brunei

 

Không chỉ được xây dựng với mục đích tôn giáo mà nhà thờ Hồi giáo Ash Shalihee còn giống như một phòng trưng bày các giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của nguyên thủy quốc gia Brunei hiện tại là Quốc vương Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah. Các giai đoạn bao gồm: thời thơ ấu, học vấn, kết hôn, lễ đăng quang và các hành trình khác. Bên trong nhà thờ có nhiều bản sao tài sản cá nhân của Quốc vương như: trang phục, vương miện, vũ khí và các cống vật khác dành cho ngài. 

 

Check in nhà thờ Hồi giáo Ash Shaliheen Brunei@berniceanne_

 

Một điều lưu ý lúc đến với nhà thờ Hồi giáo Ash Shalihee là phải luôn giữ im lặng, đi chân trần và mặc áo choàng khi vào bên trong. Du khách cũng sẽ bị cấm chụp ảnh những người đang cầu nguyện. Phụ nữ và đàn ông sẽ có khu vực cầu nguyện riêng biệt. Phụ nữ cầu nguyện ở tầng trên và đàn ông cầu nguyện ở tầng dưới. 

 

Tham quan nhà thờ Hồi giáo Ash Shaliheen BruneiKhi vào tham quan bạn cần phải đội mũ choàng đầu và đi chân trần

 

Kiến trúc về nhà thờ Hồi giáo Ash Shaliheen

Nhà thờ Hồi giáo Ash Shalihee có nhiều đặc điểm khác với những nhà thờ Hồi giáo truyền thống ở Brunei. Đây là nhà thờ Hồi giáo đầu tiên có mái nhà có thể thu vào. Nhiều nguyên vật liệu xây dựng cho nhà thờ được nhập khẩu từ khu vực Bắc Phi, nơi có nền văn hóa Berber Ả Rập phát triển rất mạnh. Một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất về kiến trúc Hồi giáo trên thế giới chia sẻ rằng Ash Shalihee là một ốc đảo mang ý nghĩa tâm linh. Công trình có hệ thống chiếu sáng bằng đồng và "Zellige" chạm khắc thủ công. Điều đó đã làm tăng sự hiện hữu của phong cách Maroc đích thực. 

 

Vẻ đẹp nhà thờ Hồi giáo Ash Shaliheen BruneiNhà thờ Hồi giáo này mang đậm phong cách kiến trúc Maroc. @pilot_riduan

 

Nhà thờ Hồi giáo Ash Shalihee có nhiều yếu tố khác gợi nhớ đến các nhà thờ Hồi giáo ở Maghrib và Al-Andalus, từ đồ gốm lấy cảm hứng Ả Rập đến khu vực sân trong rộng rãi và đài phun nước bằng đá cẩm thạch. Mái nhà của nhà thờ trong suốt, có thể thu vào trong giúp du khách có thể chiêm ngưỡng được khung cảnh bên ngoài dù ngày hay đêm.

 

Vẻ đẹp ban đêm nhà thờ Hồi giáo Ash Shaliheen BruneiNhà thờ lung linh vào ban đêm

 

Với không gian trần thấp, khi vào trong nhà thờ nhiều du khách chắc chắn sẽ bị thu hút bởi chi tiết nội thất hoành tráng, phức tạp. Sức chứa tối đa của nhà thờ là 1000 tín đồ cùng lúc vào bất cứ thời điểm nào. 

 

Vẻ đẹp bên trong nhà thờ Hồi giáo Ash Shaliheen BruneiPhong cách trang trí lộng lẫy bên trong nhà thờ

 

>>Xem thêm: Choáng ngợp trước sự xa hoa của cung điện Istana Nurul Iman Brunei

 

Những điểm tham gần nhà thờ Hồi giáo Ash Shaliheen
 

Nhà thờ Hồi giáo Omar Ali Saifuddien

Nhà thờ Hồi giáo Omar Ali Saifuddien là nhà thờ Hồi giáo quốc gia của Brunei. Đây là một trong những điểm thu hút hàng đầu Thủ đô Bandar Seri Begawan. Ngoài vị trí đắc địa nằm bên bờ sông Brunei, Omar Ali còn có hồ bơi phản chiếu và sà lan nghi lễ hoàng gia. Đầm phá nhân tạo đã tạo ra hình ảnh phản chiếu lung linh của kiến trúc sang trọng. Nếu có cơ hội đến Thủ đô của Brunei thì đừng bỏ qua việc tham nhà thờ Hồi giáo Omar Ali Saifuddien - một trong những nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

 

Nhà thờ Hồi giáo Omar Ali Saifuddien là điểm tham gần nhà thờ Hồi giáo Ash ShaliheenNhà thờ Hồi giáo Omar Ali Saifuddien. @here.far.away

 

Bảo tàng Brunei

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu thêm về đất nước Brunei thì nên ghé thăm bảo tàng Brunei, nằm cách Bandar Seri Begawan 4,5 km. Hiện nơi đây có các triển lãm văn hoá Brunei. Một số triển lãm nổi bật như: lịch sử tự nhiên, nghệ thuật Hồi giáo và những ảnh hưởng thuộc địa đối với Vương quốc Brunei ngày nay. Trước đây vé vào cửa bảo tàng hoàn toàn miễn phí nhưng kể từ năm 2008, sau khi được cải tạo thì du khách cần trả một khoản phí để vào tham quan bên trong.

 

Bảo tàng Brunei là điểm tham gần nhà thờ Hồi giáo Ash ShaliheenBảo tàng Brunei

 

Làng nổi Kampong Ayer

Làng nổi Kampong Ayer hiện đang nắm giữ nhiều danh hiệu ở Thủ đô của Brunei và đặc điểm hấp dẫn nhất của địa danh này có lẽ chính là quy mô rất lớn. Với khoảng 13.000 cư dân thường trú trong 40 ngôi làng riêng biệt, đây chính là khu định cư nhà sàn trên nước lớn nhất thế giới. Các lối đi ở làng là các lát ván bằng gỗ nối các ngôi nhà, cửa hàng, nhà thờ,... với nhau. 

 

Làng nổi Kampong Ayer là điểm tham gần nhà thờ Hồi giáo Ash ShaliheenLàng nổi Kampong Ayer

 

Bảo tàng Vương giả Hoàng gia

Không có gì bất ngờ khi Quốc vương của Brunei có một cuộc sống hết sức vương giả, xa hoa và bảo tàng Vương giả Hoàng gia nằm ở trung tâm Bander Seri Begawan là nơi trưng bày những gì giàu có nhất về lối sống của ông. Bảo tàng có 2 tầng, bao gồm một loạt các di tích và quà tặng từ các nhà lãnh đạo khác. Vé vào cửa bảo tàng hoàn toàn miễn phí, đặc biệt hệ thống điều hòa hoạt động liên tục giúp du khách được tham quan trong một không gian mát mẻ, tránh khỏi cái nóng ở bên ngoài. Đây cũng là một điểm dừng chân phổ biến mà bạn không nên bỏ qua khi đến với Bander Seri Begawan. 

 

Bảo tàng Vương giả Hoàng gia là điểm tham gần nhà thờ Hồi giáo Ash ShaliheenBảo tàng Vương giả Hoàng gia

 

Bảo tàng Công nghệ Malay

Bảo tàng Công nghệ Malay là một trong những điểm du lịch nổi bật hàng đầu ở Bander Seri Begawan, đặc biệt dành cho những ai muốn tìm hiểu về văn hóa của Brunei. Với các căn phòng khác nhau dành riêng cho những nhóm dân tộc của Vương quốc, nơi đây sẽ mang đến cơ hội để mọi người có thể tìm hiểu về dân tộc học Malay và Bruneian địa phương. Các cuộc triển lãm ở bảo tàng cũng cho thấy được cuộc sống của cư dân thời xưa diễn ra như thế nào ở Kampong Ayer. 

 

Bảo tàng Công nghệ Malay là điểm tham gần nhà thờ Hồi giáo Ash ShaliheenBảo tàng Công nghệ Malay

 

Cung điện Istana Nurul Iman

Cung điện IIstana Nurul Iman được xây dựng vào năm 1984, nằm ở trung tâm sầm uất của Bandar Seri Begawan. Công trình tọa lạc ở trên một ngọn núi kế bên sông Brunei dịu dàng. Hiện nay đây chính là trụ sở chính của chính phủ vương quốc Brunei và cũng là nơi đặt văn phòng chính thức của thủ tướng đất nước. Ngoài ra, Istana Nurul Iman còn là hoàng cung có quy mô lớn nhất thế giới, vượt qua cả cung điện Madrid (Tây Ban Nha) và Buckinghan (Anh). 

Khuôn viên thượng uyển của cung điện rộng tới 200.000 m2, ở bên trong có 1788 căn phòng, phòng ăn chứa tới 5000 người cùng một lúc và 257 phòng ngủ. Ngoài ra, ở đây còn có một nhà thờ Hồi giáo lộng lẫy có thể đón khoảng 1500 tín đồ Hồi giáo. 

 

Cung điện Istana Nurul Iman là điểm tham gần nhà thờ Hồi giáo Ash ShaliheenCung điện Istana Nurul Iman. @deaanafong

 

 

Với thiết kế Trung Đông độc đáo, nhà thờ Hồi giáo Ash Shaliheen là điểm đến chắc chắn bạn nên ghé thăm khi du lịch Brunei

 

Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)