Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Đài Loan

Trở về thời dân quốc tại phố cổ Đại Khê của Đào Viên Đài Loan

Thứ hai, 27/07/2020, 11:54 GMT+7

Trong lòng sự xa hoa tráng lệ và hiện đại của thành phố công nghiệp hàng đầu Đài Loan là Đào Viên, phố cổ Đại Khê có sự hòa trộn của kiến trúc phương Đông và phương Tây khiến ai khi đến đây du lịch cũng đều bị "hút hồn".

test

Phố cổ Đại Khê (Daxi Old Streets) tọa lạc tại quận Đại Khê của thành phố Đào Viên, trải dài khắp 3 con đường là: đường Heping, đường Trung Sơn (Tân Nam) và đường Trung Dương, là một trong những con phố cổ nổi tiếng của Đài Loan thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan mỗi năm.

 

Kiến trúc độc đáo của phố cổ Đại Khê Đài Loan

Nhắc đến phố cổ người ta thường nghĩ ngay đến những ngôi nhà cũ kỹ đã nhuốm màu rêu phong hoặc các căn nhà bằng gỗ trầm ấm, nhưng khi đến với phố cổ Đại Khê thì du khách sẽ như được lạc vào khung cảnh cuối triều đại nhà Thanh và những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc bởi các ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Baroque.

 

Trở về thời dân quốc tại phố cổ Đại Khê của Đào Viên Đài LoanCac ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Baroque ấn tượng (Ảnh @young35702534)

 

Đây là sự pha trộn hoàn hảo giữa nét văn hóa phương Đông và kiến trúc của phương Tây với các cửa hàng được đánh số theo số La Mã, mái vòm trung tâm bằng đồng thau, đầu hồi đối xứng, trên mái được chạm khắc các bức tượng thần của Hy Lạp, các cột trụ thì được xây theo kiểu La Mã vững chãi mà sang trọng.

 

Trở về thời dân quốc tại phố cổ Đại Khê của Đào Viên Đài LoanSự kết hợp hài hòa của kiến trúc Đông - Tây (Ảnh @liu_02_09)

 

Bên cạnh đó, bên trong mái hiên thì được xây dựng các cổng vòm có hình bán nguyệt, thông nối với nhau tạo thành một hành lang dài hun hút như cung điện. Trên mỗi hình vòng cung thì đều được chạm khắc rất nhiều các hình ảnh với phong cách khác nhau như: cây lá hoa cỏ, các hình học, cá Trung Quốc, dơi và các mẫu khác để cầu may mắn… Điều này đã trở thành một đặc tính độc đáo không lẫn vào đâu của phố cổ Đại Khê.

 

Trở về thời dân quốc tại phố cổ Đại Khê của Đào Viên Đài LoanNhững mái vòm tạo cảm giác sâu hun hút (Ảnh @hui.travel)

 

Trở về thời dân quốc tại phố cổ Đại Khê của Đào Viên Đài LoanĐược chạm khắc nhiều họa tiết tinh xảo (Ảnh @taoyuantravel)

 

Ngoài các cửa hàng thì nơi này còn tập trung các văn phòng quận, bưu điện, trường tiểu học, hội trường công cộng…trong thời chiếm đóng của Nhật Bản. Hơn nữa, do sự phát triển muộn của khu phố cổ nên những ngôi nhà cổ này đều được bảo tồn khá tốt và còn giữ nguyên được những nét đẹp như khi mới xây dựng.

 

Trở về thời dân quốc tại phố cổ Đại Khê của Đào Viên Đài LoanDấu ấn xưa cũ vẫn còn nguyên vẹn (Ảnh @osay.30)

 

 

Phố cổ Đại Khê có gì thú vị?

Ngoài vẻ đẹp kiến trúc ấn tượng, đường cổ Đại Khê còn nổi tiếng ở Đài Loan bởi nền ẩm thực phong phú, nhất là món ăn nhẹ truyền thống của Đài Loan như: đậu phụ khô, tào phớ, chè, trà sữa, kueh, bánh ánh trăng, kẹo caramel đậu phộng, bánh gạo nếp,… được chế biến hết sức thơm ngon và chuẩn vị.

 

Trở về thời dân quốc tại phố cổ Đại Khê của Đào Viên Đài LoanMón chè thơm ngon (Ảnh @yc_0423)

 

Trở về thời dân quốc tại phố cổ Đại Khê của Đào Viên Đài LoanMì Đài trứ danh (Ảnh @chensongeat_)

 

Đại Khê là trung tâm nhộn nhịp của các ngành buôn bán đậu phụ và trà nên chẳng có gì khó hiểu khi 2 món ăn này luôn được người dân địa phương khuyên dùng khi tới đây du lịch.

Đậu phụ Đại Khê có màu sẫm hơn, cứng hơn và khô hơn các loại đậu phụ mà bạn tìm thấy ở các vùng khác của xứ Đài. Đậu phụ sẽ được chế biến thành nhiều món khác nhau như: đậu phụ nhồi, đậu phụ ướp tươi hay đậu phụ phô mai…tuy nhiên nó sẽ có vị rất cay nên hãy chuẩn bị tinh thần thật kỹ trước khi ăn đấy nhé. Quán ăn nổi tiếng của món ăn này mà bạn có thể tham khảo là Hwang Dah Mu nằm tại số 39 đường Heping và Liao Xinlan ở số 41, đường Heping.

 

Trở về thời dân quốc tại phố cổ Đại Khê của Đào Viên Đài LoanĐậu phụ - món ăn không thể bỏ qua (Ảnh @kaiyou_you)

 

Bên cạnh các cửa hàng đặc sản thì những cửa hàng bán đồ chơi dân gian hay các đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống ở phố cổ Đại Khê cũng khiến du khách rất thích thú bởi chúng có thể giúp trẻ em tìm hiểu cuộc sống của người dân thời xưa và cho người lớn được trở lại với tuổi thơ vô ưu vô lo của họ.

Liền kề với con phố Đại Khê là cây cầu Đại Khê được xây dựng theo phong cách baroque hiện đại, chủ yếu để phản ánh những ngôi nhà cổ ở khu phố. Đây cũng là điểm mốc lớn nhất của thành phố Đào Viên.

 

Trở về thời dân quốc tại phố cổ Đại Khê của Đào Viên Đài LoanCây cầu Đại Khê hiện đại (Ảnh @taoyuantravel)

 

Đứng trên cầu, tận hưởng từng làn gió mát lạnh, ngắm những chiếc thuyền buồm nhỏ tấp nập qua lại trên sông Đức Sa chắc chắn sẽ là một trải nghiệm mà bạn không thể tìm thấy ở nơi nào khác đâu nhé.

 

Trở về thời dân quốc tại phố cổ Đại Khê của Đào Viên Đài Loan(Ảnh @yuan_ying000)

 

Đặc biệt, cây cầu đẹp nhất là khi hòa được vào ánh hoàng hôn lãng mạn và lấp lánh trong những ánh đèn lung linh đủ màu sắc khi màn đêm buông xuống. Lúc này, du khách sẽ như được chìm đắm trong một không gian nghệ thuật độc đáo của ánh sáng, khiến ai được chứng kiến một lần đều không thể quên được.

 

Trở về thời dân quốc tại phố cổ Đại Khê của Đào Viên Đài LoanVẻ đẹp khó cưỡng (Ảnh @narty_xu1111)

 

Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé thăm các di tích lịch sử gần khu phố cổ Đại Khê như: Nhà cổ Li Teng Phường Thời, đền Wude, Bảo tàng sinh thái bằng gỗ Đại Khê, công viên Đại Khê, lăng Cihu (lăng của cố Tổng thống Tưởng Giới Thạch) hay đập Shimen…

 

Cách di chuyển đến phố cổ Đại Khê


Tự lái xe

Bạn đi theo quốc lộ số 1 đến Giao lộ hệ thống Bình Châu thì đi sang tỉnh lộ 66, sau đó đến bên dưới nút giao Đại Khê thì đi sang Quốc lộ 112A, chuyển tiếp sang tỉnh lộ số 3 và tỉnh lộ số 7 sẽ đến được đường Heping của con phố Đại Khê. Hoặc bạn có thể đi theo quốc lộ số 3 sẽ đến được thẳng giao lộ Đại Khê và đi tiếp như trên sẽ cũng sẽ đến nơi.

Bật mí, ở đây có gần 300 bãi đỗ xe chỉ với 50 tệ trong 1 ngày nên bạn sẽ chẳng phải băn khoăn tìm chỗ để đâu nhé.

 

Phương tiện công cộng

Với xe lửa thì bạn đi đến ga Đào Viên rồi xuống tại ga Zhongli, sau đó chuyển sang bắt xe buýt Đào Viên (đến Đại Khê) và xuống tại ga Đại Khê là được.

Với xe lửa tốc độ cao hoặc đường sắt Đài Loan thì sẽ xuống tại ga chính Đài Bắc, sau đó chuyển sang tàu điện ngầm Đài Bắc và xuống tại ga Yongning, tiếp tục chuyển sang xe buýt 710 sẽ có điểm dừng ngay tại phố cổ Đại Khê.

Với xe buýt thì bạn có thể đi tuyến xe buýt Haoxing Cihu Đài Loan và xuống xe ở trạm phố cổ hoặc tuyến 5096 từ bến xe buýt Đào Viên ở thành phố Đào Viên và xuống tại ga Xinjiewei ở Đại Khê.

Phố cổ Đại Khê Đào Viên chính là điểm du lịch thú vị cho những ai muốn khám phá những điều mới lạ trong kiến trúc cũng như ẩm thực.

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)