Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Thái Lan

'Săn mây' trên đỉnh núi Phu Chi Fa ở Chiang Rai

Thứ ba, 29/09/2020, 17:06 GMT+7

Cuộc đời thì ngắn mà thanh xuân lại trôi qua nhanh, còn điều gì tuyệt hơn việc lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ trên ngọn đồi mây phủ, núi Phu Chi Fa ở Chiang Rai là một địa điểm tuyệt vời để làm việc đó.

test

Giới thiệu về núi Phu Chi Fa

Phu Chi Fa (Phu Chee Fah) là đỉnh cao nhất trong dãy núi Đồi Pha Môn, tọa lạc tại khu vực lâm viên Phù Chỉ, ở cực Đông Bắc của dãy Phi Pan Nam, cách phía Tây Nam của Doi Pha Tang khoảng 25km, thuộc rìa phía Đông huyện Thoeng, tỉnh Chiang Rai, đồng thời giáp biên giới Thái Lan - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

 

bình minh - thời điểm tuyệt đẹp trên núi Phu Chi FaKhung cảnh thơ mộng trên núi (Ảnh @veronikasophiee)

 

Ngoài ra, cục Lâm nghiệp Hoàng gia đã ra lệnh thành lập núi Phu Chi Fa như một công viên quốc gia vào ngày 6 tháng 2 năm 1998 với diện tích khoảng 2.500 rai, cao từ 1.200 mét đến 1.628 mét trên mực nước biển.

 

không gian trên đỉnh núi Phu Chi FaBao trùm một màu xanh tươi mát (Ảnh @ohgizmonew)

 

Phu Chee Fah là ngọn núi duy nhất được gọi là "Phu" mặc dù thực tế nó phải được đặt tên là "Doi Chee Fah" theo tên gọi của phương Bắc. Đây là một cái tên mà người nước ngoài đã đặt thể hiện sự cao và đẹp, và rồi nó trở nên phổ biến cho đến ngày nay.

 

Vẻ đẹp tựa chốn bồng lai của núi Phu Chi Fa Chiang Rai

Ngọn núi Phu Chi Fa mang một vẻ đẹp tự nhiên với một vách đá dài ở cuối chóp chỉ thẳng lên bầu trời. Đứng ở đây bạn có thể thu trọn vẻ đẹp của những ngọn núi hùng vĩ xung quanh, những hàng cây cổ thụ um tùm bên dưới và dòng sông Mekong uốn khúc giữa những cánh rừng xanh mướt bên Lào phía xa xa, cực kỳ ấn tượng.

 

hình dáng núi Phu Chi FaHình dáng độc đáo của núi (Ảnh @brownlow_voyage)

 

Đặc biệt, đứng trên đỉnh núi Phu Chi Fa vào sáng sớm bạn còn được chứng kiến hình ảnh những đám mây bồng bềnh trắng xóa phủ kín không gian tựa như đang lạc vào một bộ phim huyền huyễn trên tivi, đẹp đến ngỡ ngàng.

 

mây- cảnh đẹp trên núi Phu Chi FaMây trắng bồng bềnh như tiên cảnh (Ảnh @prettprettie)

 

Mỗi khi có ánh nắng chiếu vào những đám mây cũng như được thay một tấm áo mới, lúc thì hồng tươi rạng rỡ, khi lại đỏ rực quyến rũ, có lúc lại xanh ngắt như ngọc, làm người xem chẳng nỡ rời mắt.

 

màu sắc mây - hiện tượng độc đáo tại núi Phu Chi FaMây như nhiễm sắc xanh của bầu trời (Ảnh @click_it_kn7)

 

màu mây - hiện tượng độc đáo của núi Phu Chi FaLúc lại hồng tươi ấm áp (Ảnh @thaiakhatours)

 

Tuy nhiên, nếu muốn “săn” được biển mây này trên núi Phu Chee Fah thì du khách sẽ phải dậy thật sớm, tốt nhất là 5 giờ sáng rồi đi bộ lên trên vừa kịp lúc bình minh lên. Song, do lúc này trời còn khá tối và lạnh, mây mù nhiều sẽ che khuất lối đi nên bạn hãy đi thật cẩn thận và chậm rãi để đảm bảo an toàn cho bản thân nhé.

Bên cạnh đó, công viên quốc gia Phu Chi Fa ở Chiang Rai còn là nơi sinh sống của một số loài động vật có vú bao gồm: hươu sủa, lợn rừng, cầy hương… và các loài chim như: chim hoàng yến, chim trĩ và chim ác là…nên nếu có duyên bạn có thể gặp và lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu của chúng nữa đấy.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xuống dưới chân núi Phu Chi Fa để thăm các ngôi làng xinh xắn của một số bộ lạc người H-mông - nơi những người dân, cả phụ nữ và nam giới đều ăn mặc những bộ quần áo rực rỡ màu sắc với những họa tiết tinh xảo và độc đáo, và cùng chơi trò ném bóng hay ném bi giữa già và trẻ, chắc chắn sẽ thú vị lắm cho xem.

 

người dân tộc Hmong - nét đẹp tại núi Phu Chi FaĐược gặp những em bé dân tộc H - mông xinh xắn dễ thương (Ảnh @chakkraphong.j)

 

Bật mí, nếu bạn không muốn thuê nhà trọ để tiết kiệm chi phí thì bạn có thể mang theo lều, các vật dụng cần thiết và đồ ăn nước uống… để cắm trại ở đây nhé. Để rồi, dưới khung cảnh tươi đẹp, nên thơ của đất trời, non nước, vừa nhâm nhi một ly cà phê thơm ngát, vừa hít trọn vào lòng ngực bầu không khí trong lành, đảm bảo sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch Thái Lan của bạn đấy nhé.. 

 

cắm trại - hoạt động thú vị tại núi Phu Chi FaCắm trại là hoạt động rất được yêu thích nhé (Ảnh @marching1997)

 

 

Thời điểm lý tưởng để chinh phục núi Phu Chi Fa 

Do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam trong mùa mưa và gió Đông Bắc trong mùa đông, thời tiết trên đồi Phu Chi Fa chia thành 3 mùa: nóng, mưa và mát mẻ. Mùa hè bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5, mùa mưa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10 và mùa đông bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 2. Nhiệt độ trung bình luôn duy trì trong khoảng 20 ° C nên khá mát mẻ.

 

mùa hè trên núi Phu Chi FaKhung cảnh tươi mát (Ảnh sưu tầm Instagram)

 

Mỗi mùa ngọn núi Phu Chee Fah lại mang một nét đẹp quyến rũ riêng làm say lòng người, song tốt nhất bạn nên đến đây du lịch vào khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 3.

Vì từ tháng 12 đến tháng 2 sẽ có hoa Nang Phaya Sua Krong, hoa anh đào hồng của Thái Lan và cây hổ mang chúa màu hồng nở rộ, còn từ tháng 2 đến tháng 3 thì rừng Chông Kho hay trăng lưỡi liềm nở trắng muốt dưới chân núi, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng xung quanh, cực kỳ hấp dẫn.

 

hoa - vẻ đẹp mùa xuân tại núi Phu Chi FaMùa xuân hoa nở rực rỡ (Ảnh @porrawisa.p)

 

Đặc biệt, đây cũng là thời gian đang diễn ra dịp năm mới, nên bạn cũng có thể thấy bữa tiệc mừng năm mới của người Hmông dành cho cả phụ nữ và nam giới với rất nhiều trò chơi thú vị và cuốn hút.

 

Phương tiện di chuyển đến núi Phu Chi Fa


Bằng ô tô (tự lái)

Núi Phu Chi Fa cách quận Muang, tỉnh Chiang Rai khoảng 144 km nên bạn có thể đi theo các tuyến đường sau:

Cung đường 1: từ Chiang Rai đi theo đường Chiang Rai-Thoeng khoảng 64 km rồi chuyển sang đường Thoeng - Pang Wa, cứ đi khoảng 24 km nữa sẽ đến được núi. 

Cung đường 2: đi theo đường 1021 Thoeng - Chiang Kham khoảng 27 km, trước khi đến Chiang Kham khoảng 6 km sẽ có ngã ba đến Công viên rừng thác Phú Sang (1093), lúc này chạy khoảng 19 km là đến đường Ban Huok, cứ đi tiếp khoảng 30km nữa là đến nơi.

 

Bằng xe buýt

Có xe buýt Chiang Rai - Chiang Kham hoặc Chiang Rai - Thoeng - Chiang Khong, xuống ở huyện Thoeng, xe xuất bến 30 phút một chuyến, giá vé khoảng 33 baht, có 2 hàng xe lên Phu Chi Fa, 2 chiều đi 1 chiều, xuống xe từ Chiang Rai ở bến xe. 

 

Bằng xe Van

Lúc đi có 2 chuyến: 7 giờ 15 phút đến nơi lúc 9 giờ sáng và 13giờ chiều đến nơi lúc 14 giờ 30 phút với giá vé 150 baht.

Lúc về từ Phu Chi Fa đến Chiang Rai cũng có 2 chuyến: 9 giờ sáng đến Chiang Rai lúc 11 giờ 30 phút sáng và 15 giờ chiều đến Chiang Rai lúc 17 giờ chiều. 

Đây là loại xe đi lại thuận tiện nhất vì nó sẽ đến nhiều vị trí khác nhau trên ngọn đồi Phù Chỉ Pháp, vì vậy nếu không đến sớm đẻ bắt xe thì sẽ rất nhanh hết chỗ.

 

Xe khách

Bạn cũng có thể liên hệ nhà xe trực tiếp đến chỗ ở của nhà trọ trên núi để họ sắp xếp xe cho bạn. Phụ phí chuyển khoản là 60 baht / người, xe dừng ở điểm đi bộ rồi đi bộ lên khoảng 800m.Vào mùa cao điểm giữa tháng 11 và tháng 2 sẽ có dịch vụ đưa đón đến điểm xuất phát của Công viên Rừng Phù Chỉ.

 

ô tô - phương tiện di chuyển lên núi Phu Chi FaBạn có thể tự lái xe đến đây nhé (Ảnh @nichwalan)

 

Bạn là một người thích chinh phục, bạn yêu những gì tự nhiên nhất của thiên nhiên thì còn đợi gì mà không đến ngay núi Phu Chi Fa của Chiang Rai để du ngoạn đi nào!

 

Thái Hà (Tổng hợp) - Luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)