Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
Malaysia

" Hú hồn hú vía " khi tham gia lễ hội Thaipusam ở Malaysia

Thứ năm, 02/05/2019, 22:41 GMT+7
Bạn sẽ phải thét lên và giật mình thon thót khi tham gia lễ hội Thaipusam ở Malaysia. Đây là lễ hội man rợ nhất mà không phải du khách nào cũng dám khám phá và trải nghiệm.
test

Nhắc tới đất nước Malaysia xinh đẹp, ngoài việc nhắc tới những cảnh quan thiên nhiên đặc sắc thì các lễ hội ở Malaysia cũng là điểm hấp dẫn du khách tới với vùng đất này.  Thaipusam là lễ hội độc đáo và ấn tượng nhất của nơi đây.

 

Đôi nét về lễ hội Thaipusam ở Malaysia

 

Hú hồn hú vía khi tham gia lễ hội Thaipusam ở MalaysiaLễ hội Thaipusam ở Malaysia sẽ khiến bạn không khỏi rùng mình và kinh sợ khi được tận mắt chứng kiến.

 

Hàng năm cứ vào mỗi dịp lễ hội Thaipusam được tổ chức sẽ có hàng nghìn hàng vạn du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới đều đổ về đây tham gia, khám phá. Có lẽ lễ hội này sẽ để lại trong bạn những ấn tượng khó quên. Bởi lễ hội này thực sự không dành cho những người nhát gan. Chỉ những ai dũng cảm và có lòng gan dạ mới dám chứng kiến những màn trình diễn vô cùng đặc sắc của lễ hội Thaipusam khi tham gia chuyến đi du lịch Malaysia vào dịp tháng 10 âm lịch.

Rất nhiều người tò mò về lễ hội lớn này của Malaysia và khi tới đây chứng kiến, bất cứ ai cũng phải hoảng hốt thốt lên rằng thật là kỳ quái và man rợ. Thật khó có thể tin được con người nơi đây lại có thể làm được những điều phi thường đến khó tin như vậy. Dám đảm bảo với bạn rằng, dù được tận mắt chứng kiến nhưng khi nhớ lại bạn vẫn không dám tin đó là sự thật.

 

Hú hồn hú vía khi tham gia lễ hội Thaipusam ở MalaysiaĐây là một trong những lễ hội lớn nhất của người dân Malaysia theo đạo Hindu.

 

Các lễ hội Malaysia có rất nhiều. Tuy nhiên, ấn tượng và đặc sắc nhất phải kể tới lễ hội Thaipusam. Lễ hội này được diễn ra tại các nước theo đạo Hindu. Do đó, ngoài Malaysia thì một số nước trên thế giới cũng tổ chức lễ hội này điển hình như đất nước Singapore. Lễ hội này đã trở thành nét đẹp văn hóa nổi tiếng của người Malaysia nói chung và của người dân theo đạo Hindu nói riêng.

Đây là lễ hội được tổ chức hàng năm do người Hindu thực hiện với mong muốn cầu nguyện và tạ ơn. Đối với họ, lễ hội này là nét đẹp văn hóa tín ngưỡng mà bất cứ ai theo đạo Hindu cũng phải tôn sùng và vinh danh. Bởi thực chất lễ hội Thaipusam ở Malaysia là lễ hội nhằm tôn vinh vị thần vĩ đại của người Hindu đó là thần Subrahmanya hay Murugan. Đây là vị thần tượng trưng cho sức mạnh tuổi trẻ và đức hạnh của người dân theo đạo Hindu. Vị thần này mang ý nghĩa chống lại cái ác theo đạo Hindu.

 

Lễ hội Thaipusam được tổ chức vào tháng mấy?

 

Hú hồn hú vía khi tham gia lễ hội Thaipusam ở MalaysiaLễ hội Thaipusam thu hút lượng lớn du khách nước ngoài tới Malaysia tham quan, khám phá.

 

Lễ hội này diễn ra vào ngày rằm tháng 10, cách tính theo lịch Tamil hay còn gọi là Thai. Nếu tính theo dương lịch là vào khoảng giữa của tháng 1 hàng năm. Lễ hội này được tổ chức tại rất nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, tổ chức lớn nhất phải kể tới lễ hội tại Malaysia và Singapore. Đây đều là những cộng đồng có số lượng các thành viên tham gia đạo Hindu nhiều nhất trên thế giới.

Tên lễ hội Thaipusam bắt nguồn từ 2 tiếng Thai và Pusam ghép lại. Hai từ này có nghĩa là tháng 1 và tháng 2. Đây cũng chính là thời điểm mà những người theo đạo Hồi phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc ăn chay của mình. Có thể nói đây là một trong những nguyên tắc khắt khe nhất từ trước tới nay mà người dân theo đạo Hindu phải thực hiện một cách hà khắc và sát sao nhất.Vào ngày trăng rằm, lễ hội Thaipusam ở Malaysia sẽ được tổ chức để tri ân, cảm tạ và tưởng nhớ tới vị thần Hindu - người đã tiêu diệt cái ác để mang lại sự bình yên cho nơi đây.

 

Có điều gì đặc biệt diễn ra tại lễ hội Thaipusam?

 

Hú hồn hú vía khi tham gia lễ hội Thaipusam ở MalaysiaHình ảnh những người thực hiện nghi thức lễ hội sẽ không khỏi khiến bạn phải rùng mình sợ hãi và thán phục bởi sự mạnh mẽ, kiên cường của họ.

 

Người dân Malaysia tin rằng vào ngày lễ Thaipusam diễn ra, mọi lỗi lầm, tội lỗi của họ sẽ được gột rửa. Họ sẽ phải chịu đựng các nghi thức khắt khe mà đạo Hindu đưa ra. Nghi thức tôn giáo sẽ diễn ra nhằm mục đích xưng tội và cầu nguyện. Du khách khi tới đây tham gia lễ hội sẽ được chứng kiến hình ảnh các tín đồ theo đạo Hindu đi chân trần và phải mang theo trên người rất nhiều các loại trang sức có trọng lượng lớn và rất nặng.

Đặc biệt, các vật trang sức này được móc bằng những móc sắc nhọn có tên là Kavadi. Ngoài ra, một số người còn dùng hình thức xuyên những món đồ trang sức này qua lưỡi, qua má và lưng. Nhất là để có thể làm được điều đó đòi hỏi họ phải có một nghị lực phi thường và tinh thần thép mới có thể dám thực hiện. Thông qua lễ hội Thaipusam ở Malaysia, người dân muốn cầu mong sự an yên, hạnh phúc đến với tất cả mọi người.

 

Hú hồn hú vía khi tham gia lễ hội Thaipusam ở MalaysiaDù phải chịu những nỗi đau về thể xác rất lớn nhưng những người Malaysia tham gia lễ hội vẫn luôn lạc quan vui vẻ như chưa hề phải chịu bất cứ sự giằng xe, đau đớn nào?

 

Chắc chắn, bất cứ ai khi chứng kiến lễ hội Thaipusam cũng không khỏi rùng mình và sợ sệt khi lần đầu tham gia một trong các lễ hội lớn ở Malaysia này. Từ sự kinh hãi không dám nhìn, bạn sẽ cảm thấy thán phục tinh thần quả cảm phi thường của những người thực hiện phong tục này. Họ phải chịu đựng những nỗi đau thể xác rất lớn mới có thể hoàn thành được tập tục phong quán này.

Vào mỗi dịp lễ hội Thaipusam diễn ra, người dân theo đạo Hindu tại Malaysia muốn dùng một phần cơ thể của mình để hiến dâng, tạ tội và mong cầu sự bình an, may mắn. Khi lễ hội này diễn ra, người dân sẽ tập trung tại ngôi đền lớn nổi tiếng của Kuala Lumpur đó là đền Batu để thực hiện nghi lễ.

Những người trực tiếp thực hiện các nghi thức này dường như không còn cảm thấy bất cứ đau đớn nào? Họ cho rằng đó là sự hy sinh, sự chứng minh cho sự trong sạch của bản thân. Hay nói cách khác đây là một cách thể hiện sự gột rửa tội lỗi để giúp người dân theo đạo Hindu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, thanh thản và bình yên hơn.

 

Hú hồn hú vía khi tham gia lễ hội Thaipusam ở MalaysiaRước Kavadi là một trong những hoạt động được diễn ra trong mùa lễ hội Thaipusam Malaysia.

 

Lễ hội tạ ơn này sẽ được tổ chức trong vòng 3 ngày và những gì mà người tham gia lễ hội phải đối diện đó là những vật sắc nhọn được găm trên chính cơ thể của mình. Đặc biệt là vùng mặt sẽ là nơi chịu nhiều nỗi đau da thịt nhất. Tuy vậy nhưng khi trình diễn trên đường phố, họ vẫn rất ung dung, hoan hỉ mỉm cười như không hề có một chút đau đớn nào xảy ra.

Ngoài những đặc điểm trên thì lễ hội này còn gây ấn tượng bởi việc rước Kavadi hay còn gọi là vật trang trí lộng lẫy với đủ các loại giấy màu sặc sỡ khác nhau. Hình ảnh hoa tươi cộng với trái cây và kim tuyến sẽ tượng trưng cho những lời sám hối từ tận đáy lòng của những người con theo đạo Hidu giáo.

 

Hú hồn hú vía khi tham gia lễ hội Thaipusam ở MalaysiaVới mong muốn tạ lỗi và gột rửa mọi lỗi lầm gây ra, người dân Malaysia mong muốn thông qua lễ hội để cầu mong sự bình yên và hạnh phúc.

 

Tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, người dân sẽ thực hiện nghi lễ rước Kavadi như một cuộc hành hương để trở về địa điểm cuối cùng đó là động Batu. Tại đây, Kavadi sẽ được đưa lên chân tượng thần sau khi đã trải qua 272 bậc tam cấp. Đó thực sự là cả một hành trình tượng trưng cho sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần biết ăn năn sám hối của người dân.

Do đó, nếu bạn dự định tham gia các lễ hội ở Malaysia thì Thaipusam sẽ là một lễ hội đặc sắc mà nhất định nếu có thời gian và điều kiện bạn phải tham gia. Khi được tận mắt chứng kiến lễ hội Thaipusam ở Malaysia, bạn sẽ hiểu được tinh thần quật cường, hùng dũng của con người nơi đây mạnh mẽ và oai phong đến nhường nào?

 

Huê Vũ

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)