Vườn quốc gia Aparados da Serra Brazil: nơi thiên nhiên được bảo tồnThứ ba, 04/10/2022, 09:12 GMT+7
Vườn quốc gia Aparados da Serra là một trong những công viên quốc gia đầu tiên của Brazil. Nơi đây có độ đa dạng sinh học cao nhờ vị trí địa lí đặc biệt nằm ở giao lộ giữa đồng cỏ, rừng ven biển và rừng ẩm Araucaria. Đôi nét về vườn quốc gia Aparados da Serra BrazilVườn quốc gia Aparados da Serra có tên gọi khác là Parque Nacional de Aparados da Serra. Đây là công viên quốc gia nằm gọn trong dãy núi Serra Gearl ở tiểu bang Rio Grande do Sul và Santa Catarina thuộc miền Nam của đất nước Brazil. Khu vườn này được thành lập vào năm 1959 và là một trong các vườn quốc gia đầu tiên của Brazil. Nó có tổng diện tích là 10.250 ha và được lập ra với mục đích để bảo vệ thiên nhiên và hẻm núi Itaimbezinho.
Vườn quốc gia Aparados da Serra Brazil
Ảnh: carollisboa
Tên gọi Aparados da Serra có ý nghĩa sự chuyển tiếp gồ ghề giữa vùng cao nguyên và vùng đồng bằng, nơi có những đồng cỏ bao la. Khu vườn này có chức năng bảo vệ rừng, đồng cỏ và thảm thực vật trên những vách đá và nhiều yếu tố tự nhiên liên quan đến những hệ sinh thái ấy. Điểm tự nhiên nổi tiếng nhất ở vườn quốc gia chính là hẻm núi Itaimbezinho nổi tiếng. Mỗi ngày công viên chỉ cho phép 1500 lượt du khách vào tham quan.
Ảnh: mocachique
Số lượng du khách được vào tham quan Aparados da Serra sẽ bị giới hạn
Di chuyển đến vườn quốc gia Aparados da SerraCó 4 cách để di chuyển đến vườn quốc gia Aparados da Serra. Con đường đầu tiên là đi qua thành phố Porto Alegre, thủ phủ của bang Rio Grande do Sul rồi qua xa lộ RS-020, tiếp tục qua Taguara và São Francisco de Paula đến Campara do Sul. Con đường này có 182 km trải nhựa đường dẫn đến cổng chính. Lựa chọn thứ 2 là đi qua thành phố du lịch Gramado và Canela. Nếu đi tuyến này bạn sẽ phải chạy thêm khoảng 58km. Lựa chọn thứ 3 phù hợp cho những vị khách xuất phát từ bãi biển. Từ BR-101 ở gần Torres, di chuyển thêm tầm 19km trên con đường không trải nhựa dẫn đến Fashion Ridge rồi tới lối vào phía trước từ trung tâm. Lựa chọn thứ 4 là Serra do Rio de Rastro. Từ Praia Grande - Santa Castarina. Một điều bạn cần lưu ý là có khá ít phương tiện công cộng thường xuyên đi qua công viên.
Xe jeep là loại phương tiện phổ biến để vào trong Aparados da Serra
Khí hậu ở vườn quốc gia Aparados da SerraVườn quốc gia Aparados da Serra Brazil nằm ở vùng khí hậu ôn đới với nhiệt độ dễ chịu. Tuy nhiên, do vị trí địa lý nằm gần các thành phố biển nên bị ảnh hưởng bởi khí hậu cận nhiệt đới. Nơi đây có lượng mưa phong phú, đa dạng và phân bố tốt quanh năm, đạt khoảng 1500-1750 mm/năm ở vùng đồng bằng và 1750-2250 mm/năm ở vùng cao nguyên. Tháng Giêng là thời gian nóng nhất, nhiệt độ trung bình dao động từ 20-22 độ C. Một đặc điểm khí hậu nữa đó là hiện tượng sương giá, băng tuyết sẽ rơi ít nhất 1 lần trong năm ở khu vực cao nguyên.
Nhiệt độ ở đây khá dễ chịu
Công viên này nằm hoàn toàn trong quần xã sinh vật của rừng Đại Tây Dương và là 1 phần của Araucaria ẩm ướt ở các khu rừng sinh thái. Khu vườn trải dài từ rừng mưa núi thấp, rừng nhiệt đới núi Đại Tây Dương, đồi núi của rừng mưa núi thấp, đồi núi của rừng ẩm ướt Araucaria và rừng mây, đồng cỏ, không có cây cối hoặc cây bụi và cây cỏ trên đất mỏng với đá đến đầm lầy than bùn,...
Hẻm núi nổi tiếng ở công viên
Hệ sinh thái ở vườn quốc gia Aparados da SerraMặc dù vườn quốc gia Aparados da Serra Brazil có quy mô không quá lớn nhưng có sự đa dạng sinh học do vị trí nằm giữa đồng cỏ, rừng ven biển và rừng ẩm ướt của Araucaria. Ước tính ở đây có ít nhất 143 loài chim, 48 loài động vật có vú và 39 loài lưỡng cư. Ngoài ra, có rất nhiều loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên cao nguyên như: báo sư tử, vẹt mặt đỏ Amazon, sói bờm. Ở trên sườn núi, có nhiều loài động vật như mèo rừng, rái cá, khỉ hú nâu,... Khi mới được thành lập vào năm 1959, vườn quốc gia Aparados da Serra có diện tích là 13.000 ha. Tuy nhiên, vào năm 1972 thông qua 1 sắc lệnh mà tổng thống ban ra diện tích khu vườn đang giảm xuống chỉ còn 10.250 ha. Năm 1992, công viên đã mở rộng thêm 17.300 ha. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Trung tâm Bảo tồn nhiệt đới thuộc Đại học Duke thì ngay cả khi được nới rộng thêm diện tích thì nó vẫn còn quá nhỏ để bảo vệ được môi trường có hiệu quả nhất.
Hệ sinh thái ở Aparados da Serra khá đa dạng
Một trong những trở ngại lớn nhất cho các biện pháp bảo tồn thiên nhiên chính là chính phủ chỉ nắm giữ 67% diện tích. Trong số đó 1 phần còn bị nông dân chiếm đóng để xây dựng đồn điền chuối, chăn nuôi gia súc,... Tất cả đã khiến cho môi trường tự nhiên dần suy thoái. Thêm một đe dọa nữa làm ảnh hưởng đến vườn quốc gia là nạn săn trộm động vật hoang dã.
Môi trường sống của các loài động vật đang bị đe dọa nghiêm trọng
Trải nghiệm ở vườn quốc gia Aparados da Serra Brazil
|
Copyright © 1997-2018 Luhanhvietnam.com.vn |